Chương 2: Vị "anh họ giám đốc" và cú điện thoại gọi mẹ
Truyện audio Hoa Khôi Mang Váy Cưới Chụp Kỷ Yếu · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi mút một hơi trà sữa dâu mát rượi, lớp kem phô mai béo ngậy tan ngay nơi đầu lưỡi, xua đi cái oi nồng mùa hè. Đám đông sau mấy giây chết lặng thì bùng lên như tổ ong vỡ, tiếng xì xào nổi khắp bốn phía, ánh mắt hàng chục con người cứ đảo qua đảo lại giữa tôi, Thẩm Cảnh và Tề Uyển. “Trời quỷ thần ơi, chuyện gì thế này? Nam thần khoa máy tính là hoa đã có chủ, mà chủ lại là lớp trưởng Hướng An?” “Thế Tề Uyển là cái thá gì? Tự biên tự diễn vác nguyên cái rạp cưới tới làm trò cười à? Nhục nhã ê chề luôn.” Những lời thì thầm dù cố ghìm vẫn lọt vào tai Tề Uyển không sót chữ nào.
Mặt cô ta lúc trắng lúc xanh, đôi môi son đỏ run bần bật, trừng mắt nhìn bàn tay Thẩm Cảnh đang thản nhiên vuốt lọn tóc rối trên trán tôi như muốn xé xác tôi. “Thẩm Cảnh, anh đùa đúng không?” Cô ta cố vớt vát chút liêm sỉ, giọng run run, nước mắt làm nhòe cả đường kẻ mắt. “Anh với cô ta sao có thể? Cô ta chỉ là một đứa con gái nghèo kiết xác, quê mùa, lúc nào cũng mặc đồ thùng thình. Cô ta lấy tư cách gì đứng cạnh anh?”
Thẩm Cảnh khẽ nhíu mày, ánh mắt vốn dịu dàng khi nhìn tôi giờ lạnh như băng khi hướng về cô ta. Anh đứng chắn nửa người trước tôi, giọng trầm thấp mà nặng trịch: “Tư cách gì thì không tới lượt cô quản. Cô ấy là bạn gái tôi, yêu nhau ba năm, danh chính ngôn thuận. Còn cô, quấy bạn gái tôi chụp kỷ yếu, lại ăn mặc lố lăng làm loạn ở đây, phiền cô tránh ra chỗ khác, đừng làm bẩn không khí.” Ba chữ “làm bẩn không khí” như một cái tát giáng thẳng mặt Tề Uyển.
Hai cô tùy tùng thấy thế liền nhảy dựng, chỉ tay vào mặt tôi mà rủa: “Hướng An đồ hồ ly tinh, mày giở thủ đoạn bẩn thỉu gì để gạt học thần hả? Uyển Uyển nhà tao xinh đẹp, giàu có, gia thế khủng, cái váy cô ấy mặc trị giá cả triệu tệ, là hàng thiết kế độc quyền đấy. Mày bán cả gia tài nhà mày cũng không mua nổi một cái cúc áo của cô ấy đâu. Mau buông Thẩm Cảnh ra!”
Tôi nghe mà suýt sặc trà sữa, vỗ vỗ ngực cho xuôi, bước lên đứng song song với Thẩm Cảnh, khóe môi cong lên giễu cợt. “Triệu tệ, hàng thiết kế độc quyền cơ đấy.” Tôi rê mắt từ trên xuống dưới bộ váy đuôi cá, dừng ở mấy viên đá nhựa đang lóa sáng. “Tề Uyển à, tôi không biết cậu lấy đâu ra tự tin mà khoác cái mùng chống muỗi đính cườm chợ trời này đi lòe thiên hạ, nhưng đã muốn phông bạt thì làm ơn đầu tư chút kiến thức. Thiết kế Giọt Lệ Sương Mai của Hướng thị ra mắt năm ngoái lấy cảm hứng từ giọt sương sớm, dùng lụa tơ tằm Moonberry dệt thủ công cho độ rủ mềm mại, kết hợp kim cương Nam Phi cắt giác tinh xảo. Còn cái đống bùng nhùng trên người cậu—” Tôi đưa tay gảy nhẹ vào một viên đá to đùng trên eo cô ta.
“Cạch!” Viên nhựa mica rẻ tiền rơi thẳng xuống đất lăn lông lốc. “Voan lưới cứng quèo mua theo cân, đá nhựa gắn bằng keo năm trăm lẻ hai còn vương vệt trắng kia kìa, đường chỉ may thì rúm ró, phần cúp ngực độn mút dày tới lệch cả phom. Cái váy này mà triệu tệ á? Cho tôi, tôi còn phải bù thêm tiền vì tội nó làm ô nhiễm thị giác.”
Cả sân trường lại ồ lên cười. Mấy bạn nữ học thiết kế thời trang gần đó cũng gật gù: “Đúng rồi, nãy giờ nhìn cứ sai sai, váy cưới cao cấp gì mà phom cứng đơ, đi lại sột soạt như bọc ni lông.” “Mặc đồ nhái đi cướp bồ người ta, lại bị bóc phốt ngay tại trận, phen này Tề Uyển độn thổ mất.” Mặt Tề Uyển đỏ lựng như gấc chín, vẻ kiêu ngạo lẫn đáng thương giả tạo bay sạch, thay bằng sự méo mó điên cuồng vì bị lột mặt.
Cô ta nghiến răng, móng tay giả cắm phập vào lớp voan: “Mày con khốn, mày biết cái quái gì về thời trang thượng lưu mà dám sủa ở đây? Mày ghen tị với tao nên cố bôi nhọ tao để nâng mình lên chứ gì. Để tao nói cho mày biết, cái váy này là anh họ tao — giám đốc cấp cao của tập đoàn Hướng thị — đích thân đặt may riêng cho tao. Mày dám chê nó tức là đắc tội với Hướng thị đấy!”
Tập đoàn Hướng thị, anh họ làm giám đốc cấp cao? Tôi khựng một nhịp, trong đầu nhảy số liên tục. Hướng thị do chính mẹ tôi gây dựng, tôi là cô con gái rượu độc nhất, bé tí đã quen lê la khắp trụ sở. Dàn giám đốc cấp cao người nào tôi cũng gọi bằng chú bằng bác cả — thế từ lúc nào lại nảy ra một ông anh họ của Tề Uyển ngồi ghế sếp lớn ở công ty nhà tôi vậy? Thấy tôi im lặng, cô ta tưởng tôi sợ, bèn hất cằm lên trời cười khẩy: “Sao, sợ rồi à, đồ ếch ngồi đáy giếng? Hôm nay tao không chỉ bắt mày quỳ xuống xin lỗi, mà còn làm cho mày với thằng thợ ảnh cùi bắp kia khỏi chụp nổi một tấm kỷ yếu nào ở trường này nữa.” Nói rồi cô ta rút chiếc iPhone đời mới trong túi xách đính đá — cũng hàng fake nốt — bấm số gọi, giọng đổi phắt từ chua ngoa sang nũng nịu chảy nước: “A lô anh họ à, anh đang ở đâu đó? Em đang bị người ta bắt nạt ở sân trường. Có con nhỏ nhà quê dám chê bộ váy anh tặng em là hàng nhái, lại còn cướp mất người em thích. Anh tới làm chủ cho em, đuổi học nó luôn đi.” Cúp máy, cô ta trừng mắt đắc thắng: “Chờ đấy, anh họ tao đang họp với đối tác gần đây, năm phút nữa là tới.”
Thẩm Cảnh khẽ siết tay tôi, ánh mắt thoáng lo. Dù anh là thiên tài, gia cảnh cũng khá giả, nhưng so với cái mác giám đốc cấp cao của một tập đoàn top đầu thì vẫn còn một khoảng cách. Tôi khẽ vỗ lên mu bàn tay anh, cười trấn an: “Không sao đâu, em cũng đang tò mò vị anh họ quyền lực này rốt cuộc là thần thánh phương nào.” Năm phút sau, một chiếc Audi A8 đen bóng rẽ vào, đỗ xịch ngay sau chiếc Mercedes.
Cửa bật mở, một gã ngoài ba mươi mặc vest bảnh bao, tóc vuốt bóng mượt bước xuống, mặt vênh váo hất hàm nhìn quanh. Tề Uyển như vớ được cọc, xách đuôi váy chạy ào tới ôm cánh tay gã, khóc bù lu bù loa: “Anh họ, anh đến rồi, chính là con nhỏ nhà quê kia, nó dám chửi em, chửi cả Hướng thị nhà anh!” Gã vỗ vai cô ta ra oai, rồi ngênh ngang tiến về phía tôi, tháo cặp kính râm hàng hiệu, híp mắt nhìn tôi từ đầu đến chân khinh khỉnh: “Là cô em hả? Gan to bằng trời nhỉ, dám đụng đến em gái của La Cường này. Có biết tôi là ai không? Tôi là giám đốc bộ phận marketing của tập đoàn Hướng thị. Cô muốn bị kiện cho khuynh gia bại sản, hay muốn quỳ xuống dập đầu xin lỗi Uyển Uyển ngay lập tức?”
Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt bóng nhẫy của gã tự xưng La Cường, khóe môi dần nhếch lên thành một nụ cười lạnh thấu xương. La Cường, giám đốc marketing? Ồ, tôi nhớ ra rồi — đây chẳng phải cái gã phó phòng vừa bị mẹ tôi lột chức hồi tháng trước vì cái tội bớt xén hoa hồng của đối tác đó sao? Thế mà nay hắn dám mượn danh Hướng thị ra oai, lại nuôi em gái mưa bằng đồ fake rồi vác đi ăn hiếp đúng ngay cô đại tiểu thư của chính tập đoàn ấy. “Cô cười cái gì? Bị dọa đến điên rồi à?” Hắn gắt, ngón tay mập đeo nhẫn vàng chỉ thẳng mặt tôi.
“Nể cô còn là sinh viên, tôi cho cô một cơ hội cuối: quỳ xuống xin lỗi Uyển Uyển rồi tự tát mình ba cái, tôi sẽ xem xét bỏ qua, không thì đừng mơ lấy nổi tấm bằng ở trường này.” Tề Uyển đứng cạnh ưỡn ngực đắc chí: “Nghe rõ chưa con nhà quê, anh họ tao lên tiếng rồi đấy, khôn hồn thì làm theo đi.”
Tôi thong thả lôi điện thoại ra, lướt danh bạ. “La Cường, anh bảo anh là giám đốc marketing của Hướng thị?” Hắn vểnh mặt: “Đúng thế.” “Vậy để tôi hỏi xem từ bao giờ một tên phó phòng bị giáng chức vì ăn bớt hoa hồng của đối tác lại dám tự phong giám đốc marketing, rồi mượn danh Hướng thị đi bắt nạt sinh viên, bao nuôi gái bằng hàng phế thế này.” Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, trợn tròn mắt, mồ hôi hột rịn ra trên trán: “Cô… cô nói hươu nói vượn gì đấy? Cô biết gì về nội bộ Hướng thị mà dám sủa bậy?” “Tôi biết gì à?” Tôi mỉm cười bấm nút gọi, bật loa ngoài to hết cỡ.
Chuông đổ vài tiếng, đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ trung niên uy nghiêm sắc sảo: “An An à, có chuyện gì mà gọi mẹ giờ này thế, con đang chụp kỷ yếu cơ mà?” Giọng nói quen thuộc vọng khắp sân trường khiến La Cường như bị sét đánh ngang tai, lảo đảo lùi nửa bước, mặt cắt không còn giọt máu.
“Mẹ à,” tôi nũng nịu, “trường con có một người xưng là giám đốc marketing của công ty mình, tên La Cường, đang đòi đuổi học con, bắt con quỳ xin lỗi em gái anh ta vì tội dám chê bộ váy cưới nhái thiết kế Giọt Lệ Sương Mai của công ty mình là hàng phế. Mẹ xem, vị giám đốc này oai phong lẫm liệt quá cơ.”