Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Con dao cuối cùng và những chương rực rỡ nhất

Truyện audio Hoa Khôi Mang Váy Cưới Chụp Kỷ Yếu · 5 chương

Chương 5: Con dao cuối cùng và những chương rực rỡ nhấtHoa Khôi Mang Váy Cưới Chụp Kỷ Yếu
0:008:41
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sự kiện đêm gala nhanh chóng chấn động toàn trường, lan ra cả các diễn đàn sinh viên khắp nơi. Sáng hôm sau, vừa bước vào khuôn viên, vô số ánh mắt đổ dồn về tôi, lần này không còn soi mói nghi ngờ mà là sự kính nể pha chút e dè. Phòng công tác sinh viên đông nghẹt, ban giám hiệu họp khẩn để xử lý vi phạm của Tề Uyển, tôi được mời tới với tư cách người bị hại. Vừa vào, tôi đã thấy Tề Uyển ngồi thu lu một góc, đầu tóc bù xù, mắt sưng húp như quả đào.

Ngồi kèm hai bên là hai bà trung niên diện đồ lòe loẹt, đeo trang sức đầy mình — trông là phụ huynh của cô ta. “Các người dựa vào đâu mà đòi đuổi học con gái tôi?” Một bà đập bàn chỉ mặt thầy trưởng phòng. “Nó chỉ là đứa trẻ nông nổi, có chút hiểu lầm thôi mà, làm lớn chuyện thế này là muốn hủy tương lai của nó à?” Tôi kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay: “Bác gái, bác có biết con gái bác đã làm gì không? Mạo danh, vu khống, dùng hàng giả dính tới đường dây tham ô của nhân viên Hướng thị — từng đó tội đủ để cô ta ngồi bóc lịch vài năm rồi đấy.”

Người phụ nữ quay phắt sang trừng mắt, giọng chua loét: “Mày là con nhỏ Hướng An đúng không? Mày cậy nhà có chút tiền thì muốn làm gì thì làm à? Nhà tao cũng không phải dạng vừa, chồng tao quen biết lớn lắm đấy.” Tôi bật cười: “Quen biết lớn cỡ nào? Có lớn bằng luật sư trưởng của tập đoàn Hướng thị đang ngồi ngoài kia chờ làm việc với cảnh sát không?” Sắc mặt bà ta lập tức tái mét, lắp bắp không nên lời. Tề Uyển lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt đầy oán độc: “Hướng An, mày đừng đắc ý vội. Mày tưởng mày thắng rồi sao? Tao đã lưu toàn bộ tin nhắn Thẩm Cảnh thả thính tao rồi. Mày tưởng bạn trai mày chung thủy lắm à? Anh ta cũng chỉ là loại bắt cá hai tay thôi.” Cả phòng chìm vào im lặng, mọi ánh mắt dồn về tôi chờ phản ứng.

Tôi khẽ nhướng mày ra vẻ ngạc nhiên: “Ồ vậy sao? Thẩm Cảnh thả thính cậu, bằng chứng đâu, lôi ra xem nào.”

Tề Uyển run run lôi điện thoại, bấm liên tục rồi chìa ra: “Đây, mọi người xem đi, anh ta nhắn khen tôi xinh đẹp, còn hứa sẽ bỏ Hướng An để đến với tôi.” Tôi liếc màn hình — quả thật có những dòng tin từ một tài khoản Zalo mang tên Thẩm Cảnh, ảnh đại diện là hình anh đứng trước thư viện, nội dung sến đến nổi da gà: “Uyển Uyển, em mặc bộ váy đó đẹp lắm, anh thực sự hối hận vì đã ở bên Hướng An, cô ấy quá thô lỗ, không dịu dàng như em”, “Đợi anh thêm một thời gian, anh sẽ tìm cách chia tay cô ta rồi chúng ta công khai.” Thầy trưởng phòng nhíu mày nhìn tôi dò xét: “Hướng An, chuyện này là sao? Nếu bạn trai em có hành vi thiếu đứng đắn, nhà trường cũng không bênh em được.” Tôi không vội đáp, chỉ thong thả rút điện thoại bấm một dãy số: “Thẩm Cảnh, anh vào đây một lát.”

Chưa đầy một phút, cửa phòng mở, Thẩm Cảnh bước vào, phong thái đĩnh đạc, ánh mắt lạnh lùng quét qua Tề Uyển và mẹ cô ta, đi thẳng tới đặt tay lên vai tôi đầy che chở: “Có chuyện gì vậy?” Tôi hất cằm về phía điện thoại Tề Uyển: “Cô ta tố anh bắt cá hai tay, thả thính cô ta sau lưng em kìa.” Thẩm Cảnh liếc màn hình, khóe môi nhếch lên giễu cợt: “Tề Uyển, cô dựng chuyện cũng phải có não một chút chứ. Tài khoản Zalo này tạo cách đây đúng ba ngày, ảnh đại diện lấy từ Facebook tôi đăng năm ngoái, hơn nữa tôi chưa bao giờ dùng Zalo liên lạc với người lạ.” Anh rút điện thoại mình, mở Zalo đưa mọi người xem: “Đây là tài khoản duy nhất của tôi, mọi người kiểm tra lịch sử đăng nhập, danh bạ và cả thiết bị từng đăng nhập đi.” Thầy trưởng phòng cầm máy kiểm tra một lượt rồi gật đầu: “Đúng là tài khoản này không có bất kỳ liên hệ nào với Tề Uyển.”

Thầy trưởng phòng thử bấm vào số điện thoại đăng ký cái tài khoản giả mạo trên màn hình của Tề Uyển. Điện thoại của một trong hai người phụ nữ đi cùng bỗng reo vang. Cả phòng một lần nữa lặng ngắt như tờ; bà kia cuống quýt tắt máy, mặt tái nhợt chẳng còn hột máu. “Hóa ra,” tôi lên tiếng, giọng sắc như dao, “mẹ cậu đã dùng số phụ tạo tài khoản giả mạo Thẩm Cảnh rồi tự nhắn tin cho cậu, để cậu có cớ bôi nhọ anh ấy. Kịch bản này gia đình cậu viết kém quá đấy.” Tề Uyển suy sụp hoàn toàn, ôm mặt khóc nức nở, không còn một lời bào chữa.

Thầy trưởng phòng thở dài, gõ búa xuống bàn: “Sự việc đã rõ. Sinh viên Tề Uyển vi phạm nghiêm trọng nội quy, có hành vi vu khống, mạo danh, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín nhà trường và danh dự bạn học. Ban giám hiệu quyết định buộc thôi học, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra các hành vi vi phạm pháp luật khác.” Bản án được tuyên, Tề Uyển gục xuống sàn, tiếng khóc thét vang vọng hành lang, nhưng không ai thương xót.

Tôi đứng dậy, nắm tay Thẩm Cảnh bước ra, ánh nắng chói chang xua tan bầu không khí ngột ngạt. “Xong rồi,” tôi mỉm cười, “giờ mình đi ăn mừng thôi.” Nhưng vừa bước xuống bậc thềm, một bóng đen bất ngờ lao tới từ sau gốc cây, một con dao sáng loáng chĩa thẳng vào ngực tôi. “Con khốn, mày hại tao mất tất cả, tao phải giết mày!” Giọng Tề Uyển điên loạn xé toạc bầu không khí yên bình. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, tôi chỉ kịp nín thở, cơ thể cứng đờ.

Nhưng Thẩm Cảnh còn nhanh hơn: anh vung tay kéo mạnh tôi ra sau lưng, đồng thời tung một cú đá dứt khoát trúng cổ tay đang lăm lăm con dao của cô ta. “Keng!” Lưỡi dao văng xa cả chục mét, trượt dài trên nền gạch. Tề Uyển mất đà ngã nhào xuống bậc thềm; chưa kịp bò dậy đã bị Thẩm Cảnh lao đến, dùng đầu gối đè chặt lưng, hai tay bẻ quặt ra sau gọn gàng chuyên nghiệp. “Buông tao ra, tao phải giết nó! Hướng An, tao thành ma cũng không tha cho mày!” Cô ta gào thét điên cuồng, mặt cọ xuống nền gạch tới rớm máu.

Sự hỗn loạn lập tức kéo đội an ninh và hai viên cảnh sát vừa tới tiếp nhận hồ sơ chạy ào đến, rút còng khóa chặt tay Tề Uyển, khống chế hoàn toàn. Tôi bước ra từ sau lưng Thẩm Cảnh, lồng ngực vẫn đập thình thịch nhưng ánh mắt đã lấy lại sự lạnh lẽo, cúi xuống nhìn kẻ đang vùng vẫy thảm hại dưới đất, chút thương hại cuối cùng cũng bay sạch: “Tề Uyển, cậu thực sự hết thuốc chữa rồi. Vu khống, mạo danh, và bây giờ là cố ý giết người. Cậu tưởng mình đang đóng phim truyền hình máu chó à? Sự ngu ngốc của cậu đã tự tay đóng sập cánh cửa cuộc đời cậu rồi.” Cảnh sát lôi cô ta đi xềnh xệch; hai người phụ nữ đi cùng lúc này mới chạy ra, thấy cảnh ấy thì chân tay bủn rủn, ngã quỵ gào khóc, nhưng chẳng ai đoái hoài.

Thẩm Cảnh quay sang tôi, ánh mắt lo lắng quét từ đầu tới chân: “Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không?” Tôi lắc đầu, ôm chầm lấy anh: “Em không sao, cảm ơn anh, học thần của em.” Anh thở phào, siết chặt tôi, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi: “Sau này không cho phép em mạo hiểm thế nữa, xử lý rác rưởi cứ để anh.”

Ba tháng sau, tòa án thành phố tuyên án: La Cường lãnh mười lăm năm tù vì tham ô tài sản công ty cùng tội đánh cắp bí mật kinh doanh. Cái lò gia công hàng nhái ngoài ngoại ô cũng bị quét sạch, đám dính líu đều phải vào tù. Còn Tề Uyển, với tội cố ý gây thương tích bằng vũ khí nguy hiểm cộng các tội vu khống và đồng phạm trong vụ đánh cắp thiết kế, nhận mức án bảy năm; nghe nói ngày tuyên án cô ta ngất xỉu ngay tại chỗ.

Gia đình cô ta — cái đám từng huênh hoang quen ông nọ bà kia — rốt cuộc phải rao bán tháo cả nhà lẫn xe để bồi thường danh dự cho tập đoàn Hướng thị, chính thức trắng tay. Cái giá cho thói phù phiếm, lòng đố kỵ và sự tham lam vô đáy xưa nay chưa khi nào là rẻ.

Vở kịch đã hạ màn, sân khấu nhường lại cho hiện thực. Hôm nay chính là ngày tôi chính thức ngồi vào ghế giám đốc chiến lược của tập đoàn Hướng thị. Tôi diện một bộ vest trắng may đo thủ công tỉ mỉ, ung dung sải chân qua cánh cửa kính lớn nơi tiền sảnh trụ sở. Nhân viên hai bên nghiêng mình chào lễ phép — chẳng còn là cô sinh viên xuềnh xoàng với cái áo phông thùng thình thuở trước. Giờ tôi là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận, người thật sự cầm quyền của cả một đế chế thời trang đầu ngành.

Lúc tôi đẩy cửa bước vào căn phòng làm việc mới, một bó hồng đỏ thắm đã đặt sẵn trên bàn, kề bên là ly trà sữa dâu full topping quá đỗi quen thuộc. Thẩm Cảnh trong bộ vest đen lịch lãm đang ngồi vắt chéo chân trên sofa. Mỉm cười nhìn tôi — giờ anh không chỉ là thủ khoa xuất sắc mà còn là nhà sáng lập một công ty khởi nghiệp công nghệ đang làm mưa làm gió, đồng thời là đối tác chiến lược lớn nhất của Hướng thị.

“Chúc mừng giám đốc Hướng nhậm chức.” Anh đứng dậy, bước tới ôm eo tôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

Tôi vòng tay qua cổ anh, nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn anh. Thế nào, chủ tịch Thẩm, dự án phần mềm thiết kế ba chiều mà công ty anh hứa làm cho Hướng thị tới đâu rồi?” “Chỉ cần giám đốc Hướng gật đầu làm phu nhân của chủ tịch Thẩm, mọi dự án đều miễn phí trọn đời.” Anh nháy mắt, lùi lại nửa bước rồi rút từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ: nằm gọn bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh, kiểu dáng tinh xảo có một không hai, chẳng viên đá nhựa rẻ tiền nào bì kịp.

Tôi bật cười hạnh phúc, chìa tay ra: “Đeo vào cho em đi, đợi ngày này lâu lắm rồi đấy.” Nắng thu rực rỡ xuyên qua khung kính, rót đầy ánh sáng khắp căn phòng. Giông bão thảy đã lùi xa, lũ phản diện đều đã lãnh cái kết đích đáng, và chuyện của hai chúng tôi — tới giờ mới thật sự mở sang những chương rực rỡ nhất.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Mang Váy Cưới Chụp Kỷ Yếu

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích