Chương 3: Đại tiểu thư lộ diện và bài tẩy trắng trên diễn đàn
Truyện audio Hoa Khôi Mang Váy Cưới Chụp Kỷ Yếu · 5 chương
Hẹn giờ
Đầu dây bên kia im lặng ba giây, rồi một tiếng đập bàn chát chúa: “La Cường, cái tên phó phòng vô dụng bị giáng chức vì tội tham ô đó hả? Hắn lấy đâu ra gan chó mà dám mạo danh giám đốc marketing, lại còn dám bắt nạt con gái cưng của Hướng phu nhân này?” Giọng mẹ tôi như một bản án tử giáng thẳng xuống đầu La Cường. Hắn run như cầy sấy, hai chân nhũn ra, quỳ sụp xuống đất: “Hướng… Hướng phu nhân, tôi sai rồi, tôi có mắt như mù.” Tề Uyển đứng bên, não còn chưa kịp xử lý xong thông tin, cứ nhìn hắn quỳ lạy rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng.
“Mẹ… Hướng phu nhân… cô… cô là—” “Tôi là Hướng An, đại tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hướng thị.” Tôi buông từng chữ lạnh tanh, ánh nhìn sắc lẹm rà qua gương mặt trắng bệch của cô ta. “Cậu nghĩ tôi là đứa con gái nghèo kiết xác, nghĩ bộ váy rác rưởi cậu đang mặc là hàng thiết kế độc quyền, nghĩ cái tên nhân viên quèn này có thể một tay che trời đuổi học tôi? Tề Uyển, cậu không chỉ ngu ngốc mà còn ảo tưởng sức mạnh đến mức nực cười.”
Tề Uyển lảo đảo lùi lại, đôi cao gót mười lăm phân vướng vào tà váy khiến cô ta ngã oạch xuống đất, bộ váy rẻ tiền rách toạc, phơi ra lớp mút độn ngực dày cộp. Cô ta chật vật ôm ngực khóc lóc, nhưng chẳng một ai trong sân trường tới đỡ; mọi người chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ ghê tởm. “Đồ dối trá mặt dày, hóa ra là gái bao bằng hàng fake lại còn dám làm càn.” “Lớp trưởng Hướng An ngầu quá, đại tiểu thư giấu nghề.” La Cường thì vẫn quỳ rạp, liên tục dập đầu xin tha.
Mẹ tôi qua điện thoại dặn sẽ cho người điều tra rõ, nếu hắn dính đường dây làm hàng giả thì tống vào tù, còn cô gái kia bà sẽ liên hệ ban giám hiệu xem xét tư cách đạo đức. Cúp máy, tôi lạnh giọng: “Nghe rõ rồi chứ? Giờ thì cút khỏi mắt tôi, đừng làm bẩn bức ảnh kỷ yếu của lớp tôi.” La Cường luống cuống bò dậy, lôi xềnh xệch Tề Uyển đang khóc ỉ ôi lên xe; chiếc Mercedes và chiếc Audi vội vã rú ga chạy mất dạng, để lại một đám bụi mù và tiếng cười hả hê của cả sân trường.
Thẩm Cảnh bước tới ôm tôi từ phía sau: “Bạn gái anh ngầu quá, đại tiểu thư, sau này anh phải nhờ em bao nuôi rồi.” Tôi bật cười, véo nhẹ mũi anh: “Được thôi học thần, nhưng trước hết chụp xong tấm kỷ yếu này đã.” Thợ ảnh cuối cùng cũng hoàn hồn, vội xách máy: “Mọi người xếp lại nào, một, hai, ba, cười!” Tiếng màn trập tạch tạch vang lên liên hồi.
Trong khung hình, tôi đứng giữa, Thẩm Cảnh đứng bên, nụ cười rạng rỡ — không váy cưới rườm rà, không đá nhựa giả tạo, chỉ có tuổi trẻ, tình yêu và sự chân thật. Lời hứa khao trà sữa full topping của tôi được thực hiện ngay sau đó, cả lớp càng thêm rôm rả, ai nấy đều cố tình lờ đi vở kịch hề ban nãy, nhưng trong mắt mỗi người đều ánh lên vẻ hả hê.
Tối đó, sau khi tẩy trang và ngâm mình trong bồn nước nóng cho tan cái mệt, tôi đang cuộn tròn trên sofa định cày nốt bộ phim xem dở thì điện thoại rung lên. Là Thẩm Cảnh: “Bảo bối, em lên diễn đàn trường xem đi, trà xanh nhà em lại bắt đầu đăng bài tẩy trắng rồi kìa.” Tôi nhướng mày, mở ngay ứng dụng diễn đàn Đại học A.
Đập vào mắt là một bài viết ghim đỏ chót trên trang chủ, lượt tương tác tăng chóng mặt: “Góc khuất học đường — sự thật vụ việc ở sân thư viện sáng nay, khi đồng tiền bóp nghẹt thanh xuân.” Tác giả là một tài khoản ẩn danh, nhưng đọc giọng điệu thì thừa biết là Tề Uyển. Trong bài viết dài hàng ngàn chữ đẫm nước mắt, cô ta tự vẽ mình thành một đóa bạch liên hoa ngây thơ trong sáng. Bịa rằng bộ váy là do cô ta dành dụm tiền làm thêm suốt bốn năm mới mua ở một boutique uy tín.
Hoàn toàn không biết là hàng nhái; rồi chĩa mũi dùi về phía tôi, mô tả tôi như một kẻ cậy nhà giàu cậy quyền thế. Vì ghen tị nhan sắc nên cố tình gài bẫy, thậm chí thuê một diễn viên quần chúng đóng giả giám đốc Hướng thị để sỉ nhục cô ta.
Cuối bài, cô ta không quên đính kèm bức ảnh cận cảnh gương mặt tèm lem nước mắt, kèm dòng trạng thái: “Thanh xuân của tôi đã bị sự tàn nhẫn của đồng tiền hủy hoại. Thẩm Cảnh, em không trách anh vì đã chọn vật chất, em chỉ trách mình quá ngây thơ.” Đám anh hùng bàn phím chẳng hề có mặt ở hiện trường lập tức bị dắt mũi, phần bình luận nhảy lên liên tục toàn lời cay độc nhắm vào tôi: “Thời nào rồi mà còn bắt nạt học đường đáng sợ thế?” “Thương Uyển Uyển quá, con gái người ta mặc váy cưới chụp ảnh thì sai gì?” “Thẩm Cảnh cũng chỉ là loại bám váy đàn bà, thấy nhà gái có tiền là sáng mắt.” Tôi đọc những dòng rủa xả mình mà chẳng gợn chút tức giận, trái lại thấy buồn cười cực độ: đã ngu dốt lại thích chơi trội, Tề Uyển không biết rằng chính cô ta đang tự đào một cái hố sâu hoắm rồi nhảy xuống chôn mình.
“Đọc xong chưa?” Giọng Thẩm Cảnh lại vang lên. “Xong rồi, văn phong lâm li bi đát lắm, chấm tám điểm Ngữ văn.” Tôi cười khanh khách, bỏ một quả nho vào miệng. “Anh gõ phím lạch cạch gì mà dữ thế?” “Đang thu thập bằng chứng tiễn cô ta một đoạn chứ sao. Dám mắng anh bám váy đàn bà, lại dám hắt nước bẩn vào em — em nghĩ anh, một sinh viên khoa máy tính, lại để yên cho cô ta thao túng mạng xã hội à?” “Anh tìm được gì rồi?” tôi tò mò.
“Anh vừa truy được vào tài khoản sao lưu của La Cường,” Thẩm Cảnh nói, giọng thản nhiên như vừa đi chợ mua mớ rau. “Tên béo đó ngu thật, đặt mật khẩu là ngày sinh của Tề Uyển. Anh trích được toàn bộ tin nhắn Zalo, WeChat và lịch sử chuyển khoản giữa hai người suốt một năm qua.” Tôi ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực: “Có gì hot không?” “Cực hot. Bọn họ gọi nhau là ‘ba nuôi’ với ‘bé cưng’. La Cường dùng tiền tham ô của công ty em mua cho Tề Uyển cả đống túi xách, mỹ phẩm fake loại một, còn bộ váy cưới hôm nay là cô ta nằng nặc đòi hắn đặt may nhái ở một xưởng gia công lậu ngoại ô. Hóa đơn đặt hàng, tin nhắn bàn mưu tính kế, anh lưu hết rồi.”
Tôi bật cười: quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tề Uyển cứ ngỡ mạng xã hội là tấm khiên vững chắc nhất, mà quên mất bạn trai tôi là ai. “Giữ kỹ đống tài liệu đó cho em, đừng tung lên mạng vội.” Tôi nheo mắt, trong đầu đã thành hình một kế hoạch. “Em định làm gì?” Thẩm Cảnh hỏi. “Tối mai là gala dạ hội tốt nghiệp của trường đúng không? Em nhớ Tề Uyển có một tiết mục múa solo thiên nga trắng, định dùng nó để lấy điểm cộng từ mấy nhà tuyển dụng nghệ thuật. Một sân khấu lớn như thế, có cả ban giám hiệu, hàng ngàn sinh viên và các doanh nghiệp tham dự — chỉ bóc phốt trên mạng thì chán chết, mình phải tặng cô ta một món quà tốt nghiệp thật hoành tráng chứ.” Thẩm Cảnh im một giây rồi bật cười trầm thấp: “Được. Toàn bộ thiết bị âm thanh, hình ảnh ở hội trường tối mai do câu lạc bộ của anh phụ trách, anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Đại tiểu thư, sân khấu ngày mai là của em.”