Chương 2: Hóa đơn vạch trần, ép nôn tiền bồi thường
Truyện audio Hoa Khôi Mời Cả Lớp Đi Ăn Đùi Gà KFC · 5 chương
Hẹn giờ
Những tiếng cười nhạo báng còn chưa kịp dứt thì cánh cửa phòng học lại một lần nữa bật mở. Một bóng dáng cao gầy hấp tấp bước vào trong, chính là lớp trưởng Tống Khải. Cậu ta vừa từ nhà vệ sinh chạy lên, trên tay vẫn còn cầm mẩu khăn giấy lau vội những giọt nước còn vương trên ngón tay.
Nhận thấy bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng tột độ đang bao trùm khắp căn phòng, Tống Khải ngơ ngác chớp mắt hỏi mọi người đang có chuyện gì mà xôn xao thế. Nhìn thấy cậu ta xuất hiện, trong lòng tôi bỗng lóe lên một tia hy vọng. Đây chính là nhân chứng sống có thể vạch trần toàn bộ sự thật trước mắt tập thể.
Tôi lập tức tiến lên một bước, hướng ngón tay về phía bốn túi đồ ăn đang nằm trên bàn giáo viên và dõng dạc cất tiếng hỏi rõ ràng.
“Tống Khải, cậu nói cho cả lớp biết đi. Bốn túi gà rán này là ai nhờ cậu xách lên lớp?”
Mọi ánh nhìn tò mò và phán xét trong phòng học lập tức đổ dồn toàn bộ lên người Tống Khải. Ngay lúc đó, Bạch Nhược Vy cũng đưa mắt nhìn về phía cậu ta. Nhưng khác hẳn với cái nhìn thẳng thắn và nghiêm nghị của tôi, đôi mắt ngập nước của cô ta lại chất chứa vẻ van nài tội nghiệp, bờ môi mỏng khẽ run lên từng hồi.
Trước vẻ ngoài yếu đuối và mê hồn của nàng hoa khôi, bản lĩnh của một người lớp trưởng bỗng chốc tan biến thành mây khói. Tống Khải hắng giọng vài tiếng, ánh mắt cậu ta lấm lét né tránh không dám nhìn thẳng vào tôi. Thế rồi sau vài giây do dự, cậu ta thốt ra một câu nói khiến tôi sững sờ kinh ngạc.
“À… lúc nãy ở cổng trường, tôi thấy Nhược Vy xách nặng quá nên… nên tôi xách hộ cậu ấy lên lớp.”
Câu trả lời ấy chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai giữa trời quang mây tạnh. Tôi sững sờ mở to hai mắt nhìn trừng trừng vào kẻ vừa phản bội lại sự thật. Cậu ta vừa thốt ra điều xằng bậy gì thế này? Xách đồ hộ Bạch Nhược Vy ư? Lúc tôi đứng ở cổng trường giao nhận đồ ăn từ người giao hàng, làm gì có bóng dáng nào của Bạch Nhược Vy ở quanh đó?
“Rõ ràng là tôi nhờ cậu xách. Cậu ăn bả của cô ta rồi hay sao mà đứng giữa thanh thiên bạch nhật sủa bậy thế?”
“Hoa mắt mà nhìn ra được Bạch Nhược Vy sao? Đồ gà, mắt cậu bị đục thủy tinh thể hay bị mù màu mà nhìn con vịt cỏ ra thiên nga vậy hả? Tôi nhờ cậu xách đồ từ cổng trường, cậu vâng dạ răm rắp rồi bê lên đây cống nạp cho hoa khôi để lấy le à?”
Trước lời chất vấn gay gắt của tôi, Tống Khải đỏ bừng mặt vì chột dạ nhưng vẫn cố gân cổ lên quát lớn bảo tôi ăn nói hồ đồ và đừng hòng vu khống người khác. Lời khẳng định dối trá của lớp trưởng như một đòn tiếp sức mạnh mẽ cho đám đông hùa theo. Cả lớp ồ lên đầy phấn khích, cho rằng sự thật đã hoàn toàn ngã ngũ.
Doãn Bách càng thêm hung hăng đắc thắng, hắn nhảy cẫng lên chửi bới tôi thậm tệ và đòi lôi tôi lên phòng công tác sinh viên để chịu kỷ luật. Bạch Nhược Vy đứng bên cạnh thì khẽ kéo tay Doãn Bách lại, giả vờ thút thít van xin mọi người hãy bỏ qua cho tôi vì không muốn làm hỏng tương lai của tôi.
Một vở kịch đổi trắng thay đen vô cùng trơn tru và hoàn hảo được dựng lên ngay trước mắt tôi. Bọn họ đinh ninh rằng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa hoa khôi và lớp trưởng thì tôi sẽ hoàn toàn không còn đường chối cãi. Thế nhưng bọn họ đã lầm to. Tôi không hề nao núng hay bối rối mà ngược lại, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai lạnh toát.
“Diễn xong chưa? Các người nghĩ rằng chỉ cần dăm ba câu nói dối không biết ngượng là có thể che lấp được sự thật hay sao? Đến lượt tôi lật bài ngửa nhé.”
Tôi thong thả sải bước tiến lên bục giảng, kéo chiếc túi thứ năm mà tôi vừa xách từ phòng giáo vụ lên đặt ngay ngắn giữa bàn. Trước ánh mắt dò xét của mọi người, tôi thò tay vào ngăn phụ của chiếc túi và rút ra một tờ phiếu in hóa đơn bán lẻ dài ngoằng còn thơm mùi mực in.
Tôi giơ cao tờ hóa đơn lên ngang tầm mắt của toàn thể căn phòng, hướng thẳng về phía Bạch Nhược Vy.
“Bạch Nhược Vy, cậu vừa bảo đây là đồ ăn cậu gọi điện thoại đặt riêng và thanh toán bằng tiền mặt đúng không? Vậy thiên kim tiểu thư có thể dõng dạc đọc cho cả lớp nghe xem phần ghi chú đặc biệt cho đơn hàng này là gì không?”
Bầu không khí trong phòng học bỗng chốc im bặt như tờ. Tiếng ồn ào tắt lịm, yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt cái ực của vài đứa đang nhai dở miếng đùi gà rán. Mọi ánh mắt đầy nghi hoặc bắt đầu chuyển dời từ người tôi sang người hoa khôi.
Bạch Nhược Vy run rẩy, đôi môi mấp máy liên tục nhưng không thể thốt ra nổi một chữ nào. Cô ta làm sao có thể biết được nội dung chi tiết của một đơn hàng mà bản thân chưa từng đặt.
Tôi cười khẩy một tiếng rồi cất cao giọng đọc to từng chữ ghi rõ trên tờ hóa đơn của cửa hàng.
“Ghi chú đơn hàng: Giao tới tầng bốn tòa nhà mỹ thuật, chỉ lấy phần đùi và cánh tẩm sốt hoàng kim cay giòn, yêu cầu bỏ thêm nhiều tương ớt và tương cà, tuyệt đối không lấy phần cánh giữa.”
Dứt lời, tôi lật tung từng nắp hộp gà rán trên bàn giáo viên ra cho mọi người cùng tận mắt kiểm chứng. Tất cả từng miếng gà, từng gói gia vị và sốt chấm đều chuẩn xác một trăm phần trăm theo đúng những gì được in trên giấy. Chưa dừng lại ở đó, tôi lật mặt sau của tờ phiếu thanh toán điện tử, dùng đầu ngón tay gõ mạnh vào phần thông tin khách hàng.
“Nhìn cho thật kỹ bằng mắt của các người đi! Bốn số cuối của số điện thoại đặt hàng là tám tám chín chín, hoàn toàn trùng khớp với số liên lạc cá nhân của tôi. Phương thức thanh toán được thực hiện qua ví điện tử liên kết mang đúng tên Ninh Tịch. Thời gian trừ tiền là chín giờ bốn mươi lăm phút sáng nay. Bây giờ cậu còn muốn cãi chày cãi cối gì nữa không, vị Bồ Tát sống thích làm từ thiện bằng tiền của người khác?”
Những chứng cứ xác thực đanh thép được phơi bày rõ ràng khiến toàn bộ căn phòng hoàn toàn chết lặng. Những kẻ vừa giây trước còn hung hăng chửi bới tôi bỗng chốc nghẹn ứ nơi cổ họng, miếng thức ăn trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt. Doãn Bách đứng chôn chân tại chỗ với gương mặt xám xịt như tro tàn.
Còn Tống Khải thì toát mồ hôi hột ròng ròng khắp trán, cậu ta lấm lét lùi dần về phía góc tường rồi cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên nhìn ai. Bạch Nhược Vy đứng run rẩy trên bục giảng, hai chân mềm nhũn suýt nữa thì ngã quỵ xuống sàn. Cô ta lắp bắp ngụy biện rằng có lẽ nhân viên giao hàng đã đưa nhầm đồ của cô ta cho người khác. Nhưng vào lúc này, một lời giải thích ngớ ngẩn như vậy chẳng khác nào một trò cười thảm hại.
Thế nhưng thói đời trơ trẽn của những kẻ ăn chực vẫn chưa chịu dừng lại ở đó. Thấy hoa khôi rơi vào thế bí và khóc lóc thảm thiết, Doãn Bách lại một lần nữa gân cổ lên bào chữa một cách cùn đốn.
“Dù sao thì mọi người cũng đã lỡ ăn rồi. Chỉ vì hai nghìn tệ tiền đồ ăn vặt mà cậu làm ầm ĩ lên làm gì, vừa làm mất mặt Nhược Vy vừa phá nát tình cảm đoàn kết của tập thể lớp học. Ninh Tịch, cậu đúng là loại người ích kỷ hẹp hòi!”
Sự vô liêm sỉ đến tột cùng của hắn làm máu nóng trong người tôi sôi sùng sục. Tôi tiến thẳng tới trước mặt Doãn Bách rồi hất thẳng cốc nước ngọt lạnh buốt trên bàn vào mặt hắn ta.
Cốc nước giải khát lạnh ngắt bắn tung tóe vào mặt Doãn Bách khiến hắn ta giật nảy mình la toáng lên. Dòng nước ngọt dính nhớp chảy dọc theo gò má rơi xuống làm ố bẩn vạt áo sơ mi trắng mà hắn vẫn thường mang ra khoe khoang.
Doãn Bách gầm lên, giơ tay định tát tôi:
“Mày, con khốn nạn này, mày làm cái trò gì đấy? Mày dám hắt nước vào mặt tao à? Mày chán sống rồi đúng không?”
Tôi vẫn bình tĩnh đứng vững tại chỗ, nghiêm nghị đưa ngón tay cảnh cáo trước mặt hắn:
“Mày dám động vào một sợi tóc của tao thử xem? Tao cho mày vào sổ đen của phòng quản lý sinh viên ngay lập tức. Đừng tưởng có mấy đồng bạc bẩn mà muốn làm gì thì làm.”
Doãn Bách khựng lại, bàn tay giơ lơ lửng giữa không trung. Hắn nghiến răng ken két, hạ tay xuống, quay sang nhìn Bạch Nhược Vy cầu cứu:
“Nhược Vy, cậu chuyển tiền cho nó đi. 2000 chứ 4000 tệ đối với cậu chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi mà. Đập tiền vào mặt nó cho nó biết thế nào là hào môn.”
“Đoàn kết cái nỗi gì với một lũ trộm cắp và tiếp tay cho kẻ trộm? Lúc các người hùa nhau sỉ nhục tôi, bảo tôi nghèo hèn bần tiện thì tình đoàn kết của các người vứt cho chó gặm rồi à? Ăn đồ của tôi mà còn dám mở mồm ra dạy đời tôi sao? Được lắm, nếu Bạch Nhược Vy muốn làm thiên kim đại gia bao cả lớp để lấy tiếng, vậy thì mau nôn tiền ra đây!”
Tôi quay ngoắt sang nhìn Bạch Nhược Vy, giơ chiếc điện thoại đã bật sẵn mã phản hồi nhận tiền dí sát vào mặt cô ta.
“Nào, thiên kim tiểu thư, quét mã đi. Mọi người đang chờ cậu thể hiện đẳng cấp đấy. Hay là thẻ đen của cậu bị khóa rồi? Hay là cậu không có nổi 4000 tệ?”
Tôi nhướng mày nhìn thẳng vào chiếc túi hiệu mà cô ta đang ôm khư khư.
“Thế cái túi xách này là gì? Túi này mà là hàng thật thì tao đi đầu xuống đất. Hàng nhái loại 3 giá vài chục tệ mà cũng dám vác lên lớp khoe mẽ. Đồ phông bạt.”
Doãn Bách lúc này cũng ngơ ngác, hắn lau mặt rồi lí nhí hỏi.
“Nhược Vy, túi của cậu… là hàng giả thật à?”
Bạch Nhược Vy đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh xao như tàu lá chuối. Chiếc túi xách hàng hiệu nhái của cô ta làm gì có nổi số tiền lớn như vậy. Thấy cô ta chần chừ không chịu động đậy, tôi liền quay sang quét mắt nhìn toàn bộ căn phòng và gằn giọng từng lời đanh thép.
“Các người nghe cho rõ đây. Bốn túi gà này tổng cộng là 2000 tệ, cộng thêm ba túi tôi vừa mang lên nữa là 4000 tệ. Nếu Bạch Nhược Vy không trả được số tiền này, thì tất cả những đứa đã nuốt gà của tôi vào bụng ngày hôm nay, từng đứa một, nôn tiền ra đây. Mày, 5 cái đùi gà, 2 cốc nước ngọt, vị chi là 150 tệ. Nôn tiền ra!”
Cả lớp nghe xong liền rơi vào hoảng loạn tột độ. Không một ai muốn phải tự bỏ tiền túi ra trả cho bữa ăn chực này. Những ánh mắt từng nịnh bợ hoa khôi nay lập tức quay ngoắt lại nhìn Bạch Nhược Vy với vẻ đầy oán trách và thúc giục.
Bị dồn vào chân tường không còn đường trốn chạy, Bạch Nhược Vy đành phải cắn răng run rẩy bấm chuyển khoản bốn nghìn tệ vào tài khoản của tôi. Ngay khi âm thanh thông báo nhận tiền ting ting vang lên giòn giã trên điện thoại của tôi. Cô ta liền ôm chặt chiếc túi xách nhái rồi cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi lớp học trong nỗi ê chề và nhục nhã tột cùng.