Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Trò bẩn trên diễn đàn và chiếc bẫy phản gián

Truyện audio Hoa Khôi Mời Cả Lớp Đi Ăn Đùi Gà KFC · 5 chương

Chương 4: Trò bẩn trên diễn đàn và chiếc bẫy phản giánHoa Khôi Mời Cả Lớp Đi Ăn Đùi Gà KFC
0:007:47
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Thất bại thảm hại và nhục nhã tại buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp đã giáng một đòn chí mạng vào hình tượng hoa khôi thanh thuần hoàn mỹ của Bạch Nhược Vy. Trước sự chứng kiến của toàn thể giảng viên và sinh viên trong khoa, bộ mặt trộm cắp chất xám đê hèn của cô ta đã hoàn toàn bị phơi bày ra ánh sáng.

Đám đông từng vây quanh tâng bốc cô ta nay quay sang xì xào khinh bỉ và dè bỉu. Những người từng ngưỡng mộ tài năng giả tạo của cô ta giờ đây đều cảm thấy ghê tởm và bị lừa gạt. Thế nhưng sự thất bại ê chề ấy không hề làm cho Bạch Nhược Vy thức tỉnh hay hối cải. Ngược lại, lòng đố kỵ và sự hận thù tột cùng đã biến cô ta thành một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng làm bất cứ điều đê tiện nào để kéo tôi xuống bùn lầy.

Ba ngày sau buổi chấm thi, một cơn bão dư luận dữ dội bỗng chốc bùng nổ trên trang diễn đàn trực tuyến của trường đại học. Vào đúng nửa đêm, một tài khoản nặc danh đã cho đăng tải một bài viết có tiêu đề vô cùng giật gân, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận sôi sục chỉ sau vài giờ ngắn ngủi.

Nội dung bài viết được ngụy tạo một cách tinh vi, bịa đặt trắng trợn rằng tôi dùng nhan sắc để đổi lấy điểm số và sự ưu ái từ các thầy cô trong ban giám hiệu. Bài viết còn vu khống tôi có lối sống phóng túng buông thả, thường xuyên chèn ép và ức hiếp bạn học nghèo khổ trong lớp, cướp đoạt công sức của người khác rồi dùng tiền để bịt miệng dư luận.

Đi kèm với bài viết là hàng loạt hình ảnh chụp lén góc nghiêng khi tôi đang đứng trao đổi bài vở với thầy trưởng khoa ở hành lang giảng đường, bị cắt xén góc chụp để tạo cảm giác mờ ám. Thậm chí bọn chúng còn tạo dựng cả những đoạn tin nhắn giả mạo giữa tôi và những người không rõ danh tính để bôi nhọ nhân phẩm của tôi một cách tàn nhẫn nhất.

Sáng hôm sau khi tôi vừa bước chân vào khuôn viên trường, tôi lập tức nhận thấy bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng ngột ngạt và kỳ quặc. Những ánh mắt soi mói tò mò, những tiếng thì thầm to nhỏ chỉ trỏ xuất hiện ở khắp mọi ngóc ngách từ căng tin cho đến hành lang lớp học.

Mộc Miên, cô bạn thân cùng phòng ký túc xá của tôi, hớt hải chạy tới nắm chặt lấy tay tôi, khuôn mặt bạn ấy tái mét vì lo lắng và phẫn nộ tột cùng.

“Ninh Tịch, cậu xem diễn đàn trường chưa? Có bài bóc phốt cậu đổi tình lấy điểm kìa! Bọn họ còn đăng cả ảnh cậu đi cùng thầy trưởng khoa nữa!”

Tôi đón lấy chiếc điện thoại rồi lướt nhanh qua bài viết với vẻ bình thản. Mộc Miên lo lắng sốt ruột:

“Phải báo cảnh sát ngay thôi! Danh dự của cậu bị bôi nhọ nghiêm trọng rồi!”

Tôi vỗ nhẹ vai Mộc Miên, bình tĩnh lắc đầu:

“Cảnh sát sẽ mất thời gian điều tra, hơn nữa, với cái tính cách thích đóng vai nạn nhân của cô ta, cô ta sẽ lại khóc lóc bảo bị đánh cắp tài khoản hoặc bị ai đó hãm hại. Tớ có cách giải quyết nhanh gọn hơn nhiều.”

“Cách gì?” Mộc Miên tò mò hỏi.

Tôi cười bí hiểm:

“Cậu cứ chờ xem, kịch hay vẫn còn ở phía trước.”

Ngay trong buổi sáng hôm đó, tôi đã chủ động liên hệ với một người anh khóa trên đang phụ trách nhóm kỹ thuật mạng của trường học. Nhờ sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và việc tra soát các bản ghi nhật ký truy cập của diễn đàn, chúng tôi đã nhanh chóng truy vết ra địa chỉ mạng nội bộ đã phát tán bài viết nặc danh kia.

Và không nằm ngoài dự đoán của tôi, địa chỉ mạng cùng mã định danh thiết bị đăng tải bài viết chính là chiếc máy tính xách tay cá nhân của Doãn Bách. Phát đi từ chính căn phòng trọ mà hắn đang thuê gần cổng trường.

Doãn Bách, tên tay sai mù quáng luôn sẵn sàng làm mọi chuyện dơ bẩn vì hoa khôi. Nhưng tôi thừa biết loại người như Doãn Bách thực chất rất hèn nhát và ích kỷ, hễ thấy bản thân bị đe dọa dính líu đến pháp luật thì sẽ lập tức phản bội đồng bọn để tự cứu lấy thân mình.

Vào giờ nghỉ trưa, tôi một mình tìm đến quán cơm vắng người phía sau ký túc xá nam, nơi Doãn Bách đang ngồi ăn một mình. Vừa nhìn thấy tôi sải bước tiến lại gần, hắn ta giật thót mình, chột dạ định ôm đồ bỏ chạy. Nhưng tôi đã nhanh chân bước tới chặn ngay lối đi duy nhất, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lấy hắn.

Tôi không thèm nhiều lời vòng vo, rút ngay tập tài liệu in chi tiết bản ghi địa chỉ mạng cùng mã số thiết bị đăng bài đặt phịch xuống trước mặt hắn.

“Doãn Bách, bài đăng xúc phạm nhân phẩm và bôi nhọ danh dự của tôi trên diễn đàn trường xuất phát từ chính chiếc máy tính cá nhân của mày. Theo quy định pháp luật về an ninh mạng, hành vi vu khống và xúc phạm nghiêm trọng danh dự người khác có thể bị phạt tù từ một đến ba năm. Mày nghĩ Bạch Nhược Vy sẽ bảo vệ mày hay sẽ phủi sạch trách nhiệm để mày một mình vào tù bóc lịch?”

Nghe đến hai chữ đi tù và mức án phạt nặng nề, mặt Doãn Bách lập tức cắt không còn một giọt máu. Hai đầu gối hắn run rẩy va vào nhau cồm cộp, chiếc thìa trên tay rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng kêu vang khô khốc. Trước nguy cơ bị đuổi học và vướng vào vòng lao lý, bản chất hèn mạt của hắn liền lộ rõ nguyên hình.

Hắn vội vàng rút chiếc điện thoại trong túi ra, run rẩy mở toàn bộ các đoạn tin nhắn chỉ đạo của Bạch Nhược Vy đưa cho tôi xem. Trong đó ghi rõ cô ta yêu cầu hắn soạn bài đăng ẩn danh, kèm theo cả một đoạn ghi âm dặn dò tỉ mỉ và ảnh chụp hóa đơn cô ta đã chuyển khoản cho hắn một nghìn tệ tiền công để thực hiện vụ vu khống này.

“Ninh Tịch, xin cậu tha cho tôi! Tất cả đều là do Bạch Nhược Vy xúi giục và ép tôi làm! Cô ta hứa sau khi hủy hoại được cậu thì sẽ nhận lời làm bạn gái tôi! Tôi bị cô ta lợi dụng thôi, tôi xin gửi lại toàn bộ bằng chứng cho cậu đây!”

Tôi dùng điện thoại sao chép toàn bộ tệp ghi âm và ảnh biên lai chuyển tiền. Sau đó, tôi lạnh lùng cảnh cáo hắn phải giữ mồm giữ miệng nếu không muốn chiếc còng số tám bập vào tay.

Chiều hôm đó, tôi gửi một tin nhắn ngắn gọn hẹn gặp riêng Bạch Nhược Vy tại quán cà phê trên tầng thượng của hiệu sách nằm cạnh trường học. Cô ta bước vào quán với chiếc kính râm to bản che nửa khuôn mặt, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý vì ngỡ rằng tôi hẹn gặp để cầu xin cô ta tha thứ và buông tha cho mình.

“Mày, mày là ai? Bằng chứng đâu?”

Tôi thong thả mỉm cười đối đáp:

“Chào buổi tối, thiên kim tiểu thư.”

Bạch Nhược Vy giật thót mình khi thấy tôi:

“Ninh, Ninh Tịch, sao lại là mày?”

Tôi khoanh tay, nhướng mày:

“Tôi tưởng cậu phải nhận ra văn phong của tôi chứ?”

Bạch Nhược Vy toan quay lưng bỏ đi nhưng tôi đã lạnh lùng cảnh cáo:

“Cậu nghĩ cậu đi được sao? Cậu tưởng bài bóc phốt trên diễn đàn trường của cậu không ai biết là do cậu viết à?”

Cô ta run rẩy chối cãi:

“Tao, tao không biết mày đang nói gì. Bài viết đó không liên quan đến tao.”

Tôi nhìn cái điệu bộ kệch cỡm và tự tin thái quá của cô ta mà chỉ biết lắc đầu cười khinh bỉ. Tôi không thèm đáp lời, nhẹ nhàng với tay bật nút phát trên màn hình điện thoại đang đặt sẵn trên bàn. Chất giọng lanh lảnh và toan tính của chính cô ta lập tức vang lên rành rọt trong không gian yên tĩnh của quán nước.

Đoạn tin nhắn thoại lưu rõ mồn một yêu cầu bôi nhọ danh dự của tôi cùng những lời lẽ đay nghiến tột cùng.

Tiếp sau đó, tôi đẩy chiếc màn hình hiển thị toàn bộ lịch sử chuyển khoản một nghìn tệ cùng bản tường trình nhận tội có chữ ký xác nhận của Doãn Bách ra trước mặt cô ta.

Nụ cười trên môi Bạch Nhược Vy vụt tắt ngay tức khắc. Sắc mặt cô ta chuyển từ ngạo mạn sang tái nhợt rồi xám xịt như tro tàn. Chiếc cốc thủy tinh trên tay cô ta rung lên bần bật khiến những giọt nước tràn cả ra mặt bàn gỗ.

“Mày… mày lấy những thứ này ở đâu ra?”

Tôi nghiêng người về phía trước, ánh mắt lạnh buốt như băng nhìn thấu tâm can kẻ đối diện, gằn từng chữ đanh thép không cho cô ta một tia hy vọng nào để ngụy biện.

“Toàn bộ chứng cứ phạm tội của cô đều nằm trọn vẹn trong tay tôi. Tôi cho cô đúng một con đường sống duy nhất. Đúng mười một giờ ba mươi trưa mai, vào giờ tan học đông nhất tại sân khấu trung tâm sân trường, cô phải đứng trước toàn thể thầy cô và sinh viên đọc to bản thú tội tự kiểm điểm này. Bằng không, đúng hai giờ chiều mai, toàn bộ hồ sơ này sẽ được chuyển thẳng tới cơ quan công an để khởi tố hình sự!”

Bạch Nhược Vy run rẩy ôm lấy mặt khóc nức nở trong sự hoảng loạn tột cùng. Đứng trước sự thật nghiệt ngã và viễn cảnh ngồi tù, cô ta đành phải gật đầu chấp thuận mọi yêu cầu của tôi trong nỗi ê chề tuyệt vọng.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích