Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Đồ án tốt nghiệp và đòn bóc mẽ kẻ đạo nhái

Truyện audio Hoa Khôi Mời Cả Lớp Đi Ăn Đùi Gà KFC · 5 chương

Chương 3: Đồ án tốt nghiệp và đòn bóc mẽ kẻ đạo nháiHoa Khôi Mời Cả Lớp Đi Ăn Đùi Gà KFC
0:007:43
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau vụ đại chiến gà rán chấn động đó, cục diện trong lớp học của chúng tôi hoàn toàn bị đảo ngược. Những kẻ từng lớn tiếng chê bai, mỉa mai tôi nghèo hèn bần tiện nay hễ thấy bóng dáng tôi từ đằng xa là đã vội vàng né tránh hoặc cúi gằm mặt xuống giả vờ bận rộn. Bọn họ sợ hãi cái miệng sắc sảo và sự quyết liệt không biết kiêng nể ai của tôi.

Thế nhưng tôi thừa hiểu bản tính hiếu thắng và giả tạo của Bạch Nhược Vy. Một kẻ luôn coi mình là trung tâm vũ trụ, quen thói được tung hô và nịnh bợ như cô ta chắc chắn sẽ không bao giờ cam chịu nỗi nhục nhã ê chề này. Những tia nhìn hằn học đầy thù hằn mà cô ta lén lút ném về phía tôi trong các buổi học lý thuyết đã nói lên tất cả.

Cơ hội để cô ta phục thù và lấy lại thể diện đã đến vào kỳ đánh giá đồ án tốt nghiệp cuối năm của khoa mỹ thuật ứng dụng. Đây là một sự kiện mang tính quyết định đối với tương lai của mỗi sinh viên. Đồ án đạt giải xuất sắc nhất không chỉ được nhà trường cấp học bổng toàn phần mà còn được cử đi đại diện trường tham gia triển lãm thiết kế sáng tạo cấp quốc gia.

Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, tôi đã phải thức thâu đêm suốt sáng trong phòng tự học và xưởng đồ họa suốt hơn hai tuần lễ. Tôi dồn hết tâm huyết và kiến thức tích lũy vào bộ nhận diện thương hiệu cho dự án bảo tồn văn hóa truyền thống kết hợp công nghệ hiện đại.

Từng đường nét hoa văn họa tiết, từng thông số màu sắc và cấu trúc hình học không gian ba chiều đều do chính đôi bàn tay tôi tỉ mỉ dựng nên từ những nét phác thảo sơ khai đầu tiên. Tôi thậm chí còn cẩn thận lưu trữ lại toàn bộ các phiên bản gốc trên hệ thống lưu trữ đám mây của trường học để bảo đảm an toàn dữ liệu.

Ngày diễn ra buổi báo cáo chính thức, hội trường lớn của khoa chật kín giảng viên, chuyên gia mỹ thuật và hàng trăm sinh viên tới tham dự. Không khí trong khán phòng trang trọng và đầy áp lực. Khi người dẫn chương trình xướng tên Bạch Nhược Vy, cả hội trường vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt từ hội những kẻ hâm mộ nhan sắc của hoa khôi.

Bạch Nhược Vy bước lên bục thuyết trình trong bộ đầm công sở trang nhã, mái tóc buông lơi tự nhiên, nở nụ cười rạng rỡ đầy vẻ tự tin. Cô ta cất giọng truyền cảm, bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng phong thái của một nghệ sĩ thực thụ.

Thế nhưng ngay khi hình ảnh đầu tiên của bài thuyết trình được chiếu sáng rực trên màn hình lớn, toàn thân tôi bỗng chốc đông cứng lại vì kinh ngạc. Máu trong người tôi dồn ngược lên đỉnh đầu. Tác phẩm mà Bạch Nhược Vy đang thao thao bất tuyệt tự nhận là của mình, từ ý tưởng nhận diện thương hiệu. Bố cục hoa văn cổ điển cho đến từng mảng màu phối hợp tinh tế, giống hệt bản thiết kế mà tôi đã miệt mài tạo ra.

Cô ta chỉ khôn lỏi thay đổi vài chi tiết phụ ở phần viền trang trí và thay tên thương hiệu thành tên riêng của cô ta. Sự trơ tráo đến mức trơ trẽn này khiến tôi không thể tin nổi vào mắt mình.

“Ý tưởng rất tốt, thiết kế tinh tế, màu sắc hài hòa. Em làm rất xuất sắc. Bạch Nhược Vy.”

Bạch Nhược Vy cúi đầu cảm ơn ban giám khảo, giọng điệu ngọt ngào:

“Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Đây là tâm huyết suốt mấy tháng qua của em. Em mong muốn mang lại một luồng gió mới cho ngành thiết kế.”

Thầy trưởng khoa mỉm cười gật đầu khen ngợi không tiếc lời. Phía dưới khán phòng vang lên những tràng pháo tay rào rào ngưỡng mộ. Bạch Nhược Vy cúi đầu cảm ơn ban giám khảo, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng đầy vẻ khiêu khích. Ánh mắt cô ta quét qua các hàng ghế khán giả rồi dừng lại ngay vị trí của tôi, như muốn ngầm tuyên bố rằng lần này tôi đã hoàn toàn đại bại dưới tay cô ta.

Cô ta nghĩ rằng bản thân đã nhanh tay chiếm thế thượng phong thì tôi sẽ rơi vào cảnh bế tắc, không dám bước lên bục vì sợ bị coi là kẻ bắt chước đi sau. Nhưng hoa khôi trà xanh đã lầm to. Kẻ trộm cắp thì muôn đời chỉ có thể sao chép được cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài chứ vĩnh viễn không bao giờ hiểu thấu được linh hồn và bản chất cốt lõi bên trong tác phẩm.

Khi người dẫn chương trình gọi đến tên Ninh Tịch, bầu không khí trong hội trường bỗng xôn xao hẳn lên. Bạch Nhược Vy ngồi ung dung ở hàng ghế danh dự, khoanh tay trước ngực với nụ cười giễu cợt chờ đợi xem màn làm trò hề bẽ bàng của tôi.

Tôi bước lên bục giảng với phong thái vô cùng điềm tĩnh và tự tin. Tôi cắm thiết bị nhớ vào máy tính trung tâm rồi mở tệp bài thuyết trình của mình lên màn hình lớn. Ngay khoảnh khắc hình ảnh hiện ra, cả hội trường bỗng ồ lên một tiếng kinh ngạc tột độ. Hai bài thuyết trình giống nhau đến từng chi tiết và ý tưởng như thể được đúc ra từ một khuôn mẫu.

Doãn Bách ở dưới khán đài lập tức nhảy dựng lên như bắt được vàng, hắn giơ tay chỉ trỏ và gào tướng lên nhằm kích động dư luận.

“Thưa các thầy cô và các bạn sinh viên! Ninh Tịch trắng trợn đạo nhái ý tưởng đồ án của Nhược Vy! Đề nghị ban giám khảo truất quyền dự thi và xử phạt thật nặng kẻ ăn cắp chất xám không biết xấu hổ này!”

Tiếng ồn ào bàn tán lập tức bùng nổ dữ dội. Nhiều ánh mắt nghi ngờ và bất bình bắt đầu chĩa thẳng về phía tôi. Bạch Nhược Vy thì cúi đầu chấm nhẹ khăn tay lên khóe mắt, diễn tròn vai một người nghệ sĩ bị kẻ khác cướp đoạt công sức sáng tạo. Thầy trưởng khoa nghiêm nét mặt yêu cầu hội trường giữ trật tự rồi nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng thất vọng, bảo tôi hãy đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho sự việc này.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, chỉnh lại tư thế đứng rồi nhìn thẳng vào mắt thầy trưởng khoa và các vị giám khảo đáng kính.

“Thưa thầy trưởng khoa cùng toàn thể hội đồng đánh giá và các bạn sinh viên thân mến. Em xin cam đoan bằng toàn bộ danh dự của mình rằng tác phẩm này là do chính em sáng tạo độc quyền. Và hôm nay, ngay tại hội trường này, em sẽ dùng những chứng cứ khoa học chính xác nhất để bóc trần bộ mặt của kẻ trộm cắp công sức của người khác.”

Không để đám đông kịp nghi ngờ thêm, tôi lập tức mở phần mềm đồ họa chuyên nghiệp và kéo bảng thông tin chi tiết của tệp thiết kế lên màn hình chiếu lớn.

“Mời quý thầy cô cùng toàn thể các bạn nhìn vào phần siêu dữ liệu gốc của tệp tin này. Thời gian tạo lập bản phác thảo số một được ghi nhận rõ ràng vào ngày mười lăm tháng tư, tức là cách đây đúng sáu tháng trên máy trạm phòng thực hành của trường. Mọi lịch sử lưu trữ và các lần chỉnh sửa đều được đồng bộ hóa tự động trên hệ thống đám mây nội bộ có chữ ký số của em.”

Khán phòng bỗng chốc im phăng phắc. Tôi phóng to từng lớp đồ họa kỹ thuật số phức tạp, hiển thị hàng trăm nét vẽ chi tiết cùng các tỷ lệ phân chia hình học chính xác tuyệt đối.

“Một kẻ chỉ dùng điện thoại chụp lén bản phác thảo của người khác thì muôn đời chỉ có được một tệp hình ảnh phẳng xuất ra ở đuôi thông thường. Không bao giờ có thể sở hữu được từng phân lớp vẽ gốc và các thông số toán học chuẩn mực như thế này. Bây giờ, em xin phép được đặt ba câu hỏi chuyên môn rất cơ bản cho bạn học Bạch Nhược Vy.”

Tôi quay ngoắt sang nhìn thẳng vào gương mặt đang dần biến sắc của hoa khôi trà xanh.

“Thứ nhất, tỷ lệ hình học giữa họa tiết hoa sen trung tâm và vòng tròn bao ngoài được tính theo công thức nào? Thứ hai, dải màu chuyển sắc ở phần chân đế là sự kết hợp của những mã màu nào trong bảng màu chuẩn? Và thứ ba, ý nghĩa triết học sâu xa của biểu trưng giọt nước cách điệu trên đỉnh tác phẩm là gì?”

Bạch Nhược Vy đứng sững sờ như trời trồng, hai bàn tay cô ta bấu chặt vào mép bàn, mồ hôi túa ra như tắm làm trôi cả lớp phấn trang điểm đắt tiền. Cô ta lắp bắp nói vài câu mơ hồ về cảm hứng tự nhiên và rung cảm tâm hồn, hoàn toàn không thể đưa ra bất kỳ một thông số kỹ thuật hay nguyên lý mỹ thuật nào. Bởi vì cô ta chỉ lén chụp trộm bản nháp của tôi trong máy tính thư viện, làm sao hiểu được bản chất thiết kế.

Thầy trưởng khoa nghiêm giọng yêu cầu cô ta cắm tệp gốc của mình vào máy tính kiểm tra. Khi mở ra, toàn bộ chỉ là một bức ảnh chắp vá mới được xuất ra cách đây hai ngày, hoàn toàn không có tệp nguồn hay lịch sử chỉnh sửa.

Sự thật đã rõ ràng như ban ngày. Thầy trưởng khoa đập bàn giận dữ, tuyên bố hủy bỏ toàn bộ kết quả của Bạch Nhược Vy vì hành vi đạo nhái nghiêm trọng. Đồng thời, thầy trao giải nhất tuyệt đối cho đồ án chân chính của tôi trong tiếng vỗ tay rền vang của cả hội trường.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích