Chương 5: Bản thú tội chấn động và cái kết đắng ngắt
Truyện audio Hoa Khôi Mời Cả Lớp Đi Ăn Đùi Gà KFC · 5 chương
Hẹn giờ
Đúng mười một giờ ba mươi phút trưa ngày hôm sau, khuôn viên khoảng sân trung tâm phía trước tòa nhà hiệu bộ chật ních người. Hàng nghìn sinh viên và giảng viên từ khắp các giảng đường đổ về sau giờ tan học tạo nên một khung cảnh vô cùng đông đúc và náo nhiệt.
Trên bục sân khấu lớn chuyên dùng cho các sự kiện trang trọng của nhà trường. Bạch Nhược Vy đứng chơ vơ ở đó, cả thân hình cô ta run rẩy bần bật như một chiếc lá khô trước cơn cuồng phong mùa đông lạnh giá.
Không còn đâu những bộ váy hàng hiệu lộng lẫy hay lớp trang điểm cầu kỳ thường ngày. Hôm nay cô ta mặc một bộ đồ đơn giản đến tiều tụy, khuôn mặt nhợt nhạt không một chút son phấn, đôi mắt sưng húp đỏ hoe vì đã khóc ròng rã suốt cả đêm qua trong nỗi kinh hoàng.
Tôi đứng ở ngay hàng đầu tiên dưới sân trường cùng Mộc Miên, trên tay cầm chiếc điện thoại giơ cao. Giữ nguyên tư thế sẵn sàng phát trực tiếp toàn bộ diễn biến sự việc lên mạng xã hội nếu cô ta có bất kỳ ý định giở trò tráo trở nào.
Bạch Nhược Vy run rẩy đón lấy ống nói từ tay bạn sinh viên trực ban âm thanh. Nhìn xuống biển người mênh mông đang đổ dồn những ánh mắt tò mò phán xét về phía mình, nỗi nhục nhã ê chề làm cô ta nghẹn ngào, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi lã chã không ngừng.
Thế nhưng khi ánh mắt cô ta chạm phải cái nhìn lạnh buốt và kiên quyết như thép của tôi ở phía dưới khán đài. Cô ta hiểu rằng bản thân đã hoàn toàn không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện đúng cam kết.
Cô ta hít một hơi thật sâu để nén tiếng nấc nghẹn ngào, rồi cất giọng đọc run rẩy vang vọng khắp toàn bộ khuôn viên trường học thông qua hệ thống loa phát thanh công suất lớn.
“Kính thưa các thầy cô giáo trong ban giám hiệu cùng toàn thể các bạn sinh viên… Hôm nay em đứng ở đây trước mặt mọi người để công khai thừa nhận những hành vi sai trái và tội lỗi vô cùng nghiêm trọng mà bản thân đã cố tình gây ra đối với bạn học Ninh Tịch…”
Lời mở đầu vừa thốt ra, toàn bộ khoảng sân trường rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc như tờ. Hàng nghìn con người đồng loạt dừng bước, ngỡ ngàng ngước nhìn lên sân khấu lớn. Những tiếng trò chuyện rôm rả tan biến, nhường chỗ cho sự chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ.
Bạch Nhược Vy run rẩy mở tờ giấy kiểm điểm viết tay mà tôi đã đích thân biên soạn, cắn chặt bờ môi đến mức rướm máu rồi tiếp tục đọc to từng điều khoản thú tội nhục nhã.
“Thứ nhất, về vụ việc gà rán khao cả lớp, toàn bộ số đồ ăn đó là do Ninh Tịch đặt mua bằng tiền thưởng của bạn ấy. Tôi là một kẻ hám danh lợi, thấy Ninh Tịch mua nhiều đồ ăn ngon nên đã nổi lòng tham, đứng ra nhận vơ là của mình để lấy le với các bạn trong lớp. Tôi không phải là thiên kim tiểu thư hào môn gì cả. Tôi chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi nhưng thích phông bạt, chuyên xài đồ giả và ăn chực.”
Một làn sóng xôn xao bắt đầu bùng nổ dữ dội dưới sân trường. Đám sinh viên cùng lớp từng hùa theo ăn gà rán và sỉ nhục tôi nay cúi gằm mặt xuống đất, không một ai dám ngẩng đầu lên nhìn bạn bè xung quanh vì quá xấu hổ.
Bạch Nhược Vy nuốt nước bọt trong cay đắng, tiếng nấc nghẹn ngào ngắt quãng từng hồi khi cô ta phải đọc tiếp phần tội lỗi thứ hai của mình.
“Thứ hai, về cuộc thi thiết kế đồ họa vừa qua, toàn bộ bài thi của tôi đều là do tôi chụp trộm bản nháp của Ninh Tịch trong thư viện rồi đem về chỉnh sửa thành của mình. Tôi là một kẻ ăn cắp chất xám, một kẻ đạo nhái vô liêm sỉ. Ninh Tịch mới là người thiết kế thực sự.”
Làn sóng phẫn nộ từ phía hàng trăm sinh viên khoa thiết kế mỹ thuật lập tức dâng trào mạnh mẽ. Những tiếng la ó, những cái lắc đầu khinh bỉ và những lời chỉ trích gay gắt vang lên không ngớt. Trong giới nghệ thuật và sáng tạo, hành vi trộm cắp chất xám của đồng nghiệp là điều cấm kỵ và đáng bị khinh bỉ nhất.
“Và thứ ba…”
Bạch Nhược Vy nhắm nghiền hai mắt lại, hai hàng nước mắt tuôn trào làm nhòe cả những nét mực trên trang giấy. Giọng nói cô ta gần như vỡ vụn trong sự tuyệt vọng cùng cực.
“Thứ ba, bài đăng ẩn danh trên diễn đàn trường nói Ninh Tịch đổi tình lấy điểm, chèn ép bạn học đều là do tôi bịa đặt. Tôi ghen tị với tài năng của Ninh Tịch. Tôi hận cậu ấy vì đã bóc trần bộ mặt thật của tôi, nên tôi đã nhờ người đăng bài vu khống nhằm hủy hoại danh dự của cậu ấy. Tôi là một kẻ tâm địa rắn độc, một con trà xanh chính hiệu, không xứng đáng được học tại ngôi trường này.”
Dứt lời thú tội cuối cùng, cô ta ngã quỵ xuống mặt sàn sân khấu, hai tay bưng chặt lấy mặt khóc rống lên một cách thảm thiết và đau đớn.
Thế nhưng giữa hàng nghìn ánh mắt đang dõi theo, không một ai mảy may cảm thấy thương xót hay đồng cảm cho cô ta nữa. Những giọt nước mắt muộn màng ấy chỉ càng tô đậm thêm sự ghê tởm đối với một tâm hồn độc ác và thủ đoạn.
Đúng vào lúc đó, thầy trưởng khoa đồ họa cùng các thầy cô trong ban giám hiệu và phòng công tác sinh viên từ tòa nhà hiệu bộ bước nhanh ra sân khấu. Khuôn mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm nghị và đượm vẻ giận dữ tột cùng sau khi đã lắng nghe toàn bộ màn thú tội chấn động từ đầu đến cuối.
Thầy trưởng khoa bước tới giật lấy chiếc ống nói từ tay Bạch Nhược Vy. Giọng nói uy nghiêm và đanh thép của thầy vang lên rành rọt giữa sự im lặng tuyệt đối của toàn trường.
“Bạch Nhược Vy, em thật sự làm cho khoa đồ họa chúng ta quá thất vọng. Ăn cắp tài sản, đạo nhái chất xám, lại còn vu khống bôi nhọ danh dự của bạn học cùng trường. Hành vi của em đã vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường và đạo đức sinh viên.”
Thầy quay sang nhìn toàn thể sinh viên và dõng dạc công bố quyết định kỷ luật nghiêm minh nhất.
“Thay mặt ban giám hiệu, tôi tuyên bố đình chỉ học tập ngay lập tức đối với sinh viên Bạch Nhược Vy. Chúng tôi sẽ họp hội đồng kỷ luật trong chiều nay. Và với những vi phạm này, mức án cao nhất sẽ là đuổi học và ghi vào hồ sơ vĩnh viễn.”
Bạch Nhược Vy nghe xong hai chữ đuổi học thì hai mắt trợn ngược rồi ngất lịm đi ngay trên sàn sân khấu. Toàn bộ hào quang giả tạo, tương lai xán lạn và danh dự của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ và tan thành mây khói dưới chân tôi.
Sau ngày hôm đó, Bạch Nhược Vy đã phải lầm lũi dọn đồ đạc rời khỏi ký túc xá ngay trong đêm tối vì không thể chịu nổi những ánh nhìn khinh bỉ và những lời xì xào của bạn bè cùng phòng. Doãn Bách vì quá nhục nhã và bị cả trường tẩy chay nên cũng đã làm đơn xin bảo lưu rồi lặng lẽ trốn về quê lánh nạn.
Còn lớp trưởng Tống Khải thì tự giác nộp đơn xin từ chức, suốt những ngày sau đó đi học lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi hay bất kỳ ai trong lớp.
Cuộc sống đại học của tôi cuối cùng cũng được trả lại sự trong sạch và bình yên vốn có. Tôi tiếp tục say mê với những bản vẽ thiết kế mới, chạy những dự án đầy nhiệt huyết và cùng Mộc Miên thưởng thức những bữa tiệc lẩu ấm cúng. Tận hưởng trọn vẹn hương vị ngọt ngào và giòn rụm của chiến thắng chính nghĩa.
Ở đời, lòng tốt không thể trao nhầm cho những kẻ trơ trẽn. Một cái đầu lạnh, sự thông minh và một tinh thần thép dám đứng lên đòi lại công bằng chính là vũ khí sắc bén nhất để bảo vệ bản thân trước mọi thói đạo đức giả.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Mời Cả Lớp Đi Ăn Đùi Gà KFC
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.