Chương 1: Bữa tiệc hải sản năm sao và tờ hóa đơn sáu mươi lăm vạn tệ
Truyện audio Hoa Khôi Mời Cả Lớp Đi Ăn Rồi Biến Mất Trước Khi Thanh Toán · 5 chương
Hẹn giờ
Nhà hàng Tinh Việt tọa lạc tại khu trung tâm tài chính sầm uất nhất của thành phố A, từ lâu đã được mệnh danh là chốn đốt tiền xa xỉ dành riêng cho giới thượng lưu.
Một bữa ăn bình thường tại đây cũng có giá bằng cả tháng lương của một gia đình trung lưu, còn những phòng tiệc vip trên tầng cao nhất thì chỉ dành cho những khách hàng sở hữu thẻ đen quyền lực.
Thế nhưng tối hôm nay, căn phòng tiệc Hoàng Gia rộng hàng trăm mét vuông của nhà hàng lại tràn ngập tiếng cười nói ồn ào của hơn bốn mươi học sinh lớp mười hai A ba trường trung học số một.
Người đứng ra tổ chức bữa tiệc này không ai khác chính là Lâm Uyển, hoa khôi đương nhiệm của khối mười hai.
Lâm Uyển mặc một chiếc váy ngắn màu đen bằng vải tweed có đính logo hai chữ C lồng vào nhau, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh, mái tóc uốn lọn bồng bềnh phủ xuống bờ vai thon thả.
Cô ta đứng giữa phòng tiệc, tay cầm ly rượu vang đỏ đắt tiền, mặt mày ngập tràn vẻ kiêu ngạo tự phụ của một kẻ vừa đứng trên đỉnh cao danh vọng.
“Hôm nay tớ giành được giải nhất cuộc thi múa nghệ thuật cấp thành phố, mang lại vinh quang lớn cho trường chúng ta.”
“Để chia vui cùng mọi người, hôm nay tớ bao trọn gói toàn bộ bữa tiệc này. Các cậu cứ thoải mái gọi những món đắt nhất, ngon nhất, ăn uống thả ga không cần phải lo lắng về giá cả.”
“Bố tớ đã nạp sẵn vào thẻ phụ của tớ năm trăm vạn tệ rồi, chút tiền ăn uống lẻ tẻ này đối với gia đình tớ chỉ là tiền tiêu vặt một ngày mà thôi.”
Lời tuyên bố hào sảng của Lâm Uyển lập tức khiến cả phòng tiệc vỡ òa trong tiếng hò reo, vỗ tay tán thưởng cuồng nhiệt.
Trần Giai Giai, cô bạn thân kiêm tay sai đắc lực nhất của hoa khôi, lập tức đứng bật dậy giơ cao ly nước ngọt, giọng điệu nịnh bợ vang vang khắp phòng.
“Ôi chao, đúng là phong thái của đại tiểu thư tập đoàn Lâm thị có khác, vừa xinh đẹp, tài năng lại vừa phóng khoáng ngút trời.”
“Không như một số người trong lớp mình, đi học thì toàn đi cái xe đạp điện cà tàng rách nát, mặc quần áo lụa cũ rích, cả đời chắc chưa từng biết mùi vị của một con tôm hùm năm sao là như thế nào đâu nhỉ.”
Ánh mắt của Trần Giai Giai cùng hàng chục cặp mắt khác trong phòng đồng loạt hướng về góc bàn khuất nhất gần cửa sổ.
Ở đó, tôi, Hà An, đang ngồi lặng lẽ nhấp một ngụm nước lọc mát lạnh.
Tôi mặc bộ đồng phục thể dục bằng lụa tơ tằm thủ công mềm mại, chiếc áo trông có vẻ giản dị không logo nhãn mác, nhưng nếu là dân sành đồ hiệu thực thụ thì sẽ nhận ra ngay đó là sản phẩm độc quyền của một nghệ nhân may mặc hoàng gia Ý.
Còn chiếc xe đạp điện tôi chạy hàng ngày thực chất là phiên bản giới hạn do hãng Hermes chế tác thủ công bằng khung sợi carbon nguyên khối, có giá trị ngang ngửa một chiếc xe hơi hạng sang bốn chỗ ngồi.
Chỉ là tôi vốn tính khiêm tốn, không thích khoe khoang tiền bạc nên chưa bao giờ mở miệng giải thích với những kẻ nông cạn này.
Tôi khẽ mỉm cười, nhìn lướt qua chiếc váy của Lâm Uyển.
Cái logo hai chữ C trên ngực áo cô ta thực chất được may lệch hẳn hai milimét, các đường chỉ viền thô kệch và sờn mép.
Hàng nhái loại ba mua trên mạng với giá vài chục tệ, vậy mà cô ta cũng dám mặc đến chốn năm sao này để làm màu tiểu thư hào môn.
Được lời mời hào phóng của hoa khôi, đám học sinh lớp mười hai bắt đầu điên cuồng gọi món.
Những đĩa tôm hùm Alaska to bằng bắp tay, cua hoàng đế Kamchatka tươi sống, bò lông đen nướng đá núi lửa, trứng cá tầm đen và hàng chục chai rượu vang nhập khẩu đắt tiền liên tục được bưng lên bàn tiệc.
Mùi thơm nồng đượm của bơ tỏi và hải sản cao cấp lan tỏa ngập tràn.
Bọn họ vừa ăn uống no say vừa tranh nhau nâng ly chúc tụng, vuốt ve lòng tự tôn của Lâm Uyển lên tận chín tầng mây.
Lâm Uyển đắm chìm trong những lời tung hô nịnh hót, mặt đỏ bừng vì men rượu và sự tự mãn.
Bữa tiệc kéo dài gần ba tiếng đồng hồ cho đến khi ai nấy đều no căng bụng, những đĩa hải sản thừa mứa nằm ngổn ngang trên bàn ăn.
Đúng lúc này, người quản lý phòng tiệc mặc âu phục lịch lãm, trên tay cầm một chiếc khay bạc đựng một tập hóa đơn dài ngoằng bước vào.
Quản lý cúi đầu cung kính, đặt hóa đơn xuống trước mặt Lâm Uyển.
“Kính thưa quý khách, bữa tiệc của quý lớp tối nay đã kết thúc.”
“Tổng chi phí thanh toán cho phòng tiệc vip Hoàng Gia, bao gồm mười lăm phần cua hoàng đế, hai mươi phần tôm hùm Alaska, sáu chai rượu vang Pháp niên đại một chín chín lăm cùng phí dịch vụ năm sao là sáu mươi lăm vạn tệ.”
“Xin hỏi tiểu thư thanh toán bằng thẻ hay chuyển khoản ạ?”
Con số sáu mươi lăm vạn tệ vừa thốt ra khỏi miệng người quản lý, cả căn phòng tiệc bỗng chốc im bặt như có luồng gió lạnh thổi qua.
Nụ cười trên môi mấy cậu nam sinh đang uống dở ly nước lập tức đông cứng lại.
Sáu mươi lăm vạn tệ, tương đương với tiền mua cả một căn chung cư nhỏ ở ngoại ô, vậy mà chỉ trong một buổi tối đã bị đám học sinh này ăn sạch vào bụng.
Trần Giai Giai tuy giật mình nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt tự hào, huých cùi chỏ vào tay Lâm Uyển.
“Uyển Uyển, cậu quẹt thẻ cho bọn phục vụ này mở rộng tầm mắt đi. Sáu mươi lăm vạn tệ đối với cậu chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi đúng không?”
Thế nhưng lúc này, sắc mặt của Lâm Uyển đã hoàn toàn thay đổi.
Khuôn mặt xinh đẹp của hoa khôi trong tích tắc chuyển từ đỏ ửng vì rượu sang trắng bệch không còn một giọt máu.
Đôi môi cô ta run rẩy dữ dội, bàn tay đang cầm ly nước khẽ run lên bần bật khiến nước sánh cả ra ngoài mặt bàn.
Sáu mươi lăm vạn tệ.
Cô ta chỉ nghĩ ăn một bữa hải sản cùng lắm hết ba bốn vạn tệ, nào ngờ đám người này lại điên cuồng gọi toàn sơn hào hải vị đắt đỏ nhất thực đơn như thế.
Lâm Uyển vội vàng đưa hai tay ôm lấy bụng dưới, khuôn mặt nhăn nhó lộ rõ vẻ đau đớn tột cùng.
“Ôi… ôi trời ơi, đau quá… bụng tớ đau quá…”
“Chắc… chắc do tớ bị dị ứng với cua hoàng đế rồi, bụng tớ quặn thắt lại rồi này.”
Lâm Uyển vừa rên rỉ vừa vội vã đứng bật dậy, loạng choạng bước về phía cửa ngách của phòng tiệc.
“Các cậu ngồi đây đợi tớ một lát nhé, tớ vào nhà vệ sinh một chút rồi ra quẹt thẻ thanh toán ngay.”
Nói xong, cô ta ôm bụng lao vụt ra ngoài hành lang nhanh như một làn khói.
Đám bạn học trong phòng nhìn theo bóng lưng vội vã của hoa khôi, không một ai mảy may nghi ngờ, thậm chí Trần Giai Giai còn lên tiếng dặn với theo đầy quan tâm.
“Uyển Uyển đi cẩn thận nhé, nếu đau quá thì bảo nhân viên lấy thuốc giảm đau cho uống.”
Tôi ngồi ở góc bàn, nhìn theo hướng cánh cửa ngách vừa đóng lại, trong lòng khẽ thở dài một tiếng.
Đó không phải là lối đi dẫn tới nhà vệ sinh của khách hàng, mà là lối thoát hiểm khẩn cấp dẫn thẳng xuống bãi đỗ xe tầng hầm của tòa nhà.
Đóa hoa khôi cành vàng lá ngọc của lớp mười hai A ba, cuối cùng đã chọn cách bỏ trốn để quỵt nợ.