Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Tiếng còi xe cảnh sát và bản hợp đồng ghi nợ đẫm nước mắt

Truyện audio Hoa Khôi Mời Cả Lớp Đi Ăn Rồi Biến Mất Trước Khi Thanh Toán · 5 chương

Chương 3: Tiếng còi xe cảnh sát và bản hợp đồng ghi nợ đẫm nước mắtHoa Khôi Mời Cả Lớp Đi Ăn Rồi Biến Mất Trước Khi Thanh Toán
0:004:53
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Lời từ chối đanh thép của tôi như một cái tát giáng thẳng vào mặt Trần Giai Giai và cả đám học sinh lớp mười hai A ba.

Trần Giai Giai tức tối đến đỏ cả mặt, lao tới định túm lấy cổ áo tôi.

“Con ranh nhà quê này, mày dám hỗn láo với tao sao? Hôm nay mày không nôn tiền ra thì đừng hòng bước chân ra khỏi cánh cửa này.”

Thế nhưng tay cô ta còn chưa kịp chạm vào tà áo bằng lụa tơ tằm của tôi thì một bàn tay to lớn, rắn chắc như gọng kìm thép đã tóm chặt lấy cổ tay cô ta giật ngược ra sau.

Người bảo vệ to cao của nhà hàng Tinh Việt gằn giọng cảnh cáo.

“Cô bé, chú ý hành vi của mình. Ở đây có hệ thống camera an ninh giám sát hai mươi tư trên hai mươi tư, nếu cô có hành vi hành hung người khác, chúng tôi sẽ lập tức khống chế ngay tại chỗ.”

Trần Giai Giai đau đớn kêu lên oai oái, vội vàng rụt tay lại, vừa xoa cổ tay vừa nhìn tôi bằng ánh mắt hậm hực đầy căm hận.

Đúng lúc này, thời hạn mười lăm phút mà người quản lý đưa ra đã kết thúc.

Tiếng còi hụ đặc trưng của xe cảnh sát từ dưới đường lớn bỗng nhiên vang lên, mỗi lúc một gần, rồi dừng hẳn trước sảnh chính của nhà hàng Tinh Việt.

Chỉ vài phút sau, ba chiến sĩ cảnh sát mặc quân phục chỉnh tề cùng đại diện ban quản lý an ninh tòa nhà sải bước tiến vào phòng tiệc vip Hoàng Gia.

Nhìn thấy huy hiệu cảnh sát lấp lánh dưới ánh đèn chùm, cả phòng tiệc hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.

Mấy bạn nữ sinh bắt đầu ngồi thụt xuống đất ôm mặt khóc rưng rức, còn đám nam sinh thì mặt mày tái mét như tro tàn, không còn lấy một chút vẻ ngạo nghễ hung hăng của nửa tiếng trước.

Đồng chí cảnh sát trưởng bước tới bàn tiệc, xem xét tờ hóa đơn sáu mươi lăm vạn tệ và bản trích xuất camera an ninh do quản lý nhà hàng cung cấp.

Sau khi nắm rõ toàn bộ sự việc, đồng chí cảnh sát nhìn lướt qua đám học sinh, giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng nghiêm nghị.

“Hành vi ăn uống tại nhà hàng cao cấp rồi bỏ trốn không thanh toán với số tiền lớn như thế này đã cấu thành dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo bộ luật hình sự.”

“Người đứng tên đặt bàn là Lâm Uyển, hiện tại cô ta đã bỏ trốn, cơ quan công an sẽ lập chuyên án truy tìm và triệu tập cô ta lên làm việc ngay trong đêm nay.”

“Tuy nhiên, tất cả các bạn có mặt tại đây đều là những người trực tiếp thụ hưởng bữa tiệc, các bạn không thể vô can.”

Người quản lý nhà hàng lúc này cũng lên tiếng bổ sung phương án giải quyết.

“Để tạo điều kiện cho các em học sinh không bị ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, phía nhà hàng chúng tôi đồng ý phương án tạm thời: Mỗi học sinh có mặt phải liên hệ với phụ huynh để bảo lãnh và thanh toán phần tiền chia đều là một vạn năm ngàn năm trăm tệ.”

“Ai không có tiền thanh toán ngay thì phụ huynh bắt buộc phải ký vào biên bản cam kết nhận nợ và thanh toán đủ trong vòng ba ngày, nếu không chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện kiểm sát.”

Nghe đến việc phải gọi điện cho bố mẹ đến bảo lãnh và nộp phạt hơn một vạn tệ, đám học sinh như rụng rời chân tay.

Ở lứa tuổi này, việc bị bố mẹ phát hiện đàn đúm ăn chơi sa đọa rồi gánh nợ ngập đầu chẳng khác nào ngày tận thế giáng xuống gia đình bọn họ.

Từng người một run rẩy rút điện thoại ra bấm số gọi về nhà trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Phòng tiệc bỗng chốc biến thành một rạp xiếc bi hài kịch.

Tiếng quát tháo chửi bới của các bậc phụ huynh qua loa điện thoại vang vọng khắp phòng: Đồ ăn hại, tao cho mày tiền đi học hay đi ăn cướp mà nợ hơn một vạn tệ? Mày chết ở đấy đi, tao không có đứa con như mày.

Khoảng một tiếng sau, sảnh chờ của nhà hàng Tinh Việt chật kín các ông bố bà mẹ hớt hải chạy đến.

Có người vừa bước vào cửa đã thẳng tay tát cho đứa con một bạt tai nảy lửa, có người thì ngồi bệt xuống đất đấm ngực thảm thiết vì số tiền một vạn năm ngàn tệ là mồ hôi nước mắt cả năm trời tích cóp của gia đình.

Riêng tôi, sau khi đồng chí cảnh sát kiểm tra lại camera góc khuất và xác nhận tôi chỉ uống một ly nước lọc và ăn đĩa rau xào mười lăm tệ, tôi đã chủ động rút tiền mặt ra thanh toán sòng phẳng phần của mình.

Người quản lý cúi đầu lịch sự xin lỗi vì sự bất tiện và đích thân tiễn tôi ra tận thang máy vip.

Trước khi bước vào thang máy, tôi ngoảnh đầu nhìn lại phòng tiệc một lần cuối.

Trần Giai Giai đang bị mẹ cô ta túm tóc tát liên tiếp hai cái vào mặt giữa thanh thiên bạch nhật, tiếng khóc lóc van xin hòa lẫn tiếng chửi rủa tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn và nhục nhã.

Sáng ngày hôm sau, không khí lớp mười hai A ba nặng nề như một đám tang.

Gần một nửa lớp học bị phụ huynh đánh đòn tím tái cả người, trên mặt ai nấy đều hằn rõ sự mệt mỏi, uất ức và thù hận tột cùng nhắm vào hoa khôi Lâm Uyển.

Bọn họ không thể nuốt trôi cục tức bị lừa gạt sáu mươi lăm vạn tệ này.

Giờ ra chơi vừa điểm, lớp trưởng Vương Hạo với cánh tay còn quấn băng gạc y tế đập mạnh bàn đứng dậy, gầm lên một tiếng đầy căm hận.

“Tất cả nghe đây, chúng ta không thể để con khốn Lâm Uyển trốn thoát dễ dàng như vậy được.”

“Tao đã dò ra được địa chỉ nhà của nó ở khu chung cư cũ phía tây thành phố rồi. Tan học hôm nay, toàn bộ lớp chúng ta kéo đến tận ổ của nó, bắt nó và gia đình nó phải nôn tiền ra trả lại cho chúng ta.”

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích