Chương 2: Cánh cửa thoát hiểm đóng sập và màn bắt ép gán nợ nhà quê
Truyện audio Hoa Khôi Mời Cả Lớp Đi Ăn Rồi Biến Mất Trước Khi Thanh Toán · 5 chương
Hẹn giờ
Mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua.
Không gian trong phòng tiệc Hoàng Gia bắt đầu trở nên ngột ngạt và căng thẳng một cách lạ thường.
Chiếc đồng hồ cổ treo tường buông từng tiếng tích tắc khô khốc vang vọng giữa sự im lặng đáng sợ.
Người quản lý nhà hàng vẫn đứng thẳng tắp ở góc phòng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng khuôn mặt non nớt của đám học sinh.
Trần Giai Giai bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cô ta đứng dậy đi đi lại lại trước cửa phòng tiệc, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng ra hành lang.
“Lạ thật đấy, sao Uyển Uyển đi vệ sinh lâu thế nhỉ? Đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi.”
Lớp trưởng Vương Hạo nhíu mày, rút điện thoại ra bấm số gọi cho Lâm Uyển.
Từ đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút tút kéo dài vô tận, rồi chuyển sang giọng thông báo tự động của tổng đài: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Vương Hạo bấm gọi lại ba lần liên tiếp, kết quả vẫn y như cũ.
Lúc này, một vài cậu nam sinh bắt đầu toát mồ hôi hột trên trán.
“Này… không lẽ… không lẽ hoa khôi trốn rồi sao?”
“Cậu nói bậy bạ gì thế hả?” Trần Giai Giai nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi, the thé cãi lại.
“Uyển Uyển là đại tiểu thư nhà giàu, biệt thự xe sang không thiếu thứ gì, cô ấy thèm quỵt sáu mươi lăm vạn tệ của các người chắc?”
Đúng lúc đó, cửa phòng tiệc mở ra, hai nhân viên an ninh to cao vạm vỡ của nhà hàng Tinh Việt bước vào, đứng chắn ngay trước cửa ra vào duy nhất.
Người quản lý sải bước tới trung tâm phòng tiệc, nụ cười lịch sự ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh băng không một chút cảm xúc.
“Thưa các bạn học sinh, tôi xin thông báo một tin.”
“Nhân viên an ninh ở tầng hầm vừa báo lại, cô gái mặc váy tweed đen ban nãy đã chạy thục mạng ra cửa thoát hiểm phía sau, bắt một chiếc taxi công nghệ rời khỏi nhà hàng cách đây mười lăm phút rồi.”
Lời thông báo của quản lý như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu hơn bốn mươi học sinh có mặt trong phòng.
Cả phòng tiệc như nổ tung trong cơn hoảng loạn tột cùng.
“Cái gì? Trốn rồi sao?”
“Cô ta nói cô ta bao cả lớp mà? Tại sao cô ta lại bỏ trốn?”
Trần Giai Giai mặt cắt không còn một giọt máu, chiếc điện thoại trên tay cô ta rơi bộp xuống mặt thảm nhung đắt đỏ.
Người quản lý vỗ mạnh tay hai tiếng, ra hiệu cho tất cả trật tự.
“Tôi không cần biết giữa các bạn có thỏa thuận gì với nhau.”
“Theo quy định của nhà hàng Tinh Việt, các bạn đã sử dụng dịch vụ và tiêu thụ đồ ăn thức uống thì phải có trách nhiệm thanh toán đủ sáu mươi lăm vạn tệ.”
“Nếu trong vòng mười lăm phút nữa không ai đứng ra thanh toán số tiền này, chúng tôi buộc phải khóa cửa phòng tiệc và báo cảnh sát kinh tế đến lập biên bản xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức.”
Nghe đến hai từ cảnh sát và lừa đảo, mấy bạn nữ sinh nhát gan trong lớp lập tức òa khóc nức nở.
Bọn họ mới chỉ là những cô cậu học trò mười tám tuổi, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu dính vào tiền án tiền sự thì cả tương lai phía trước coi như bị hủy hoại hoàn toàn.
Lớp trưởng Vương Hạo run rẩy lấy máy tính trong điện thoại ra tính toán nhanh.
“Lớp mình có bốn mươi hai người… chia đều ra thì… mỗi người phải gánh hơn một vạn năm ngàn tệ.”
“Một vạn năm ngàn tệ? Tiền đâu ra mà trả chứ? Tiền sinh hoạt cả tháng của tôi chỉ có vài trăm tệ thôi.” Một nam sinh ôm đầu kêu gào thảm thiết.
“Đúng đấy, tôi đâu có đòi ăn tôm hùm với cua hoàng đế, là do Lâm Uyển và Trần Giai Giai ép gọi mà.”
Tình thế lập tức đảo chiều dữ dội.
Những kẻ vừa mới đây thôi còn tranh nhau tung hô nịnh bợ hoa khôi thì nay bắt đầu quay sang chửi rủa, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Trần Giai Giai bị đám đông chỉ trích gay gắt, cô ta hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh phòng để tìm một kẻ thế mạng.
Và rồi, ánh mắt độc địa của cô ta dừng lại ở góc bàn nơi tôi đang ngồi ung dung uống trà.
Trần Giai Giai như vớ được một chiếc cọc cứu sinh giữa dòng nước lũ, cô ta lập tức sấn tới, chỉ thẳng ngón tay sơn móng đỏ chót vào mặt tôi, cất giọng the thé đầy trơ trẽn.
“Hà An, mày ngồi trơ trơ ra đấy làm cái gì thế hả?”
“Từ tối đến giờ mày cũng ăn tôm hùm, cũng uống nước ép của nhà hàng, mày không định góp tiền sao?”
Tôi đặt tách trà xuống đĩa sứ, ngước mắt nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng như băng.
“Trần Giai Giai, mắt cô bị mù hay trí nhớ bị teo lại thế?”
“Từ đầu đến cuối tôi chỉ ăn đúng một đĩa rau xào và uống nước lọc miễn phí, tôi chưa từng chạm vào một miếng hải sản hay rượu vang nào của các người.”
“Hơn nữa, người mời bữa tiệc này là Lâm Uyển, người gọi món vô tội vạ là cô và đám bạn thân của cô. Liên quan gì đến tôi mà bắt tôi góp tiền?”
Trần Giai Giai cắn răng, lộ rõ bản chất côn đồ vô liêm sỉ.
“Tao không cần biết mày ăn cái gì, chỉ cần mày bước chân vào căn phòng này thì mày phải có trách nhiệm chia đều tiền hóa đơn.”
“Với lại, tao nghe nói nhà mày tuy ở nông thôn nhưng bố mẹ mày làm nghề chăn nuôi lợn cũng có chút của ăn của để.”
“Mày lập tức gọi điện về cho bố mẹ mày, bảo họ chuyển khoản ngay sáu mươi lăm vạn tệ lên đây trả cho cả lớp.”
“Xem như mày làm việc thiện cứu giúp bạn học đi, sau này tốt nghiệp ra trường bọn tao sẽ nhớ ơn mày.”
Cả phòng tiệc bỗng chốc im bặt, mấy chục cặp mắt bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt trông chờ đầy tham lam và ích kỷ.
Bọn họ rõ ràng biết điều đó là hoàn toàn vô lý, nhưng trước nguy cơ phải móc tiền túi hoặc bị cảnh sát bắt, bọn họ sẵn sàng hùa theo Trần Giai Giai để ép một người vô tội phải gánh món nợ khổng lồ thay mình.
Vương Hạo cũng bước tới, làm bộ mặt hòa giải nhưng thực chất là ép buộc.
“Hà An à, tình thế bây giờ nguy cấp lắm rồi. Cậu cứ ứng trước tiền ra đi, xem như vì danh dự của tập thể lớp chúng ta.”
Tôi nhìn đám người trước mặt, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn trước sự đê tiện của bọn họ.
Tôi khẽ nhếch mép cười, giọng nói vang lên dứt khoát không một chút nhân nhượng.
“Nằm mơ đi.”
“Tiền của gia đình tôi không phải là lá đa rụng ngoài đường để đem đi bố thí cho một lũ ký sinh trùng ăn chùa rồi quỵt nợ.”
“Các người muốn trả tiền hay muốn vào đồn cảnh sát thì tùy các người, tôi không nợ ai một xu dính túi nào cả.”