Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Khu tập thể xập xệ và bản thú tội bóc Trần tiểu thư dỏm

Truyện audio Hoa Khôi Mời Cả Lớp Đi Ăn Rồi Biến Mất Trước Khi Thanh Toán · 5 chương

Chương 4: Khu tập thể xập xệ và bản thú tội bóc Trần tiểu thư dỏmHoa Khôi Mời Cả Lớp Đi Ăn Rồi Biến Mất Trước Khi Thanh Toán
0:005:18
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Buổi chiều tan học hôm đó, bầu trời thành phố A âm u xám xịt, từng cơn gió lạnh rít qua các con ngõ nhỏ ẩm thấp.

Đoàn người gồm hơn ba mươi học sinh lớp mười hai A ba, dẫn đầu là Vương Hạo và Trần Giai Giai với khuôn mặt sưng vù, đằng đằng sát khí kéo đến khu tập thể công nhân cũ kỹ nằm ven đường quốc lộ.

Tôi cũng thong thả đạp chiếc xe đạp điện Hermes của mình đi theo phía sau để chứng kiến hồi kết của màn kịch giả tạo này.

Nơi đây hoàn toàn trái ngược với những lời khoe khoang hào nhoáng về căn biệt thự sân vườn rộng hàng ngàn mét vuông mà Lâm Uyển từng kể trên lớp.

Đó là một dãy nhà tập thể bốn tầng xây từ thập niên chín mươi, tường vôi bong tróc từng mảng lớn, rêu phong phủ đầy lối đi, dây điện chằng chịt như mạng nhện và mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc.

Vương Hạo dẫn cả đám xông thẳng lên tầng ba, dừng lại trước căn phòng số ba linh hai có cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ.

Hắn ta không thèm gõ cửa mà vung chân đạp thẳng vào cánh cửa sắt kêu rầm rầm như sấm dậy.

“Lâm Uyển, con khốn lừa đảo, mở cửa ra ngay.”

“Mày có gan ăn tôm hùm cua hoàng đế rồi bỏ trốn thì mau mở cửa ra nôn sáu mươi lăm vạn tệ trả lại cho bọn tao.”

Tiếng đập cửa chấn động làm cả khu tập thể náo loạn, những người hàng xóm xung quanh tò mò mở hé cửa thò đầu ra xem.

Một lúc sau, cánh cửa sắt khẽ kêu cọt kẹt rồi hé mở một khe nhỏ.

Người xuất hiện sau cánh cửa là một người phụ nữ trung niên gầy gò, mặc chiếc áo phông bạc màu rách chỉ, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu thâm quầng vì mất ngủ.

Đó chính là mẹ của Lâm Uyển.

Nhìn thấy đám đông học sinh đằng đằng sát khí vây kín hành lang, bà run rẩy lắp bắp hỏi.

“Các… các cháu là ai? Tìm Uyển Uyển nhà cô có việc gì thế?”

Trần Giai Giai lập tức xông lên, đẩy mạnh cánh cửa sắt làm bà lảo đảo suýt ngã xuống sàn nhà lát gạch tàu cũ kỹ.

“Bà còn giả ngây giả ngô à? Con gái quý hóa của bà hôm qua lừa cả lớp chúng tôi đi ăn nhà hàng năm sao hết sáu mươi lăm vạn tệ rồi ôm bụng chuồn mất dạng kìa.”

“Hôm nay bà không gọi nó ra đây trả tiền thì đừng trách bọn tôi đập nát cái nhà rách này của bà.”

Đám học sinh ùa vào bên trong căn nhà chật chội chưa đầy bốn mươi mét vuông.

Đập vào mắt mọi người không phải là nội thất dát vàng hay đồ cổ đắt tiền, mà là một căn phòng trống hoác, đồ đạc sơ sài tồi tàn đến thảm hại.

Ở góc phòng khách là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ chất đầy những chồng hồ sơ thông báo siết nợ của ngân hàng và giấy triệu tập của tòa án.

Mẹ Lâm Uyển nghe đến số tiền sáu mươi lăm vạn tệ thì hai chân nhũn ra, ngã quỵ xuống đất khóc lóc thảm thiết.

“Trời đất ơi… sáu mươi lăm vạn tệ… cô lấy đâu ra số tiền khổng lồ như thế chứ?”

“Công ty vật liệu xây dựng của bố nó đã phá sản từ ba tháng trước rồi, bố nó vì tai biến mạch máu não hiện vẫn đang phải nằm phòng hồi sức cấp cứu ở bệnh viện công.”

“Căn nhà này cũng đã bị ngân hàng dán niêm phong chuẩn bị phát mại siết nợ, hai mẹ con cô đến tiền mua mì gói ăn qua ngày còn không có…”

Lời thú nhận trong nước mắt của người mẹ như một tiếng sét xé toạc màn sương mù ảo vọng bấy lâu nay.

Trần Giai Giai trợn trừng mắt, không dám tin vào tai mình.

“Phá… phá sản sao? Hôm qua nó còn khoe chiếc túi Hermes Birkin bố nó mới mua tặng cơ mà?”

Một cậu nam sinh nhanh tay lật chiếc túi xách treo sau cánh cửa phòng ngủ ra xem, bật cười cay đắng.

“Hermes cái rắm, da simili bong tróc mùi hôi nồng nặc, tem mác in chữ sai chính tả, hàng chợ đêm giá năm mươi tệ.”

“Hóa ra từ trước đến nay chúng ta đều bị một con nhỏ nghèo rớt mồng tơi dắt mũi như những thằng ngốc.”

Đúng lúc này, từ trong chiếc tủ quần áo bằng vải ép ở góc phòng ngủ, một tiếng động nhỏ khẽ vang lên.

Vương Hạo lập tức lao tới giật tung cánh cửa tủ ra.

Lâm Uyển đang ngồi co ro bên trong đống quần áo cũ, đầu tóc rũ rượi, mặt mày lem nhem nước mắt, cả người run rẩy như cầy sấy.

Vương Hạo túm lấy cổ áo cô ta lôi xềnh xệch ra giữa phòng khách, ném mạnh xuống sàn nhà.

“Con khốn lừa đảo, mày trốn ở đây à? Nói, tiền đâu rồi?”

Lâm Uyển run rẩy ôm lấy đầu, không dám ngẩng lên nhìn bất kỳ ai.

Tôi từ ngoài cửa bước vào, rút chiếc điện thoại thông minh ra, bật chế độ quay video độ nét cao bốn K chĩa thẳng vào mặt cô ta, cất giọng bình thản nhưng uy quyền tột bậc.

“Lâm Uyển, muốn không bị áp giải lên đồn cảnh sát ngay bây giờ thì ngẩng đầu lên, tự mình thú nhận toàn bộ sự thật trước ống kính máy quay đi.”

Nhìn thấy ánh đèn flash của điện thoại và ánh mắt sắc như dao của tôi, chút tự tôn giả tạo cuối cùng của đóa hoa khôi hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta nấc lên từng hồi, vừa khóc vừa thú nhận toàn bộ dã tâm đen tối của mình.

“Tôi… tôi là Lâm Uyển… tôi xin lỗi tất cả mọi người…”

“Gia đình tôi đã phá sản từ lâu, tôi không có thẻ phụ năm trăm vạn tệ nào cả…”

“Chiếc váy Chanel là hàng nhái mua trên mạng một trăm tệ… Bữa tiệc hôm qua là do tôi muốn ra oai, muốn được mọi người ngưỡng mộ và tung hô…”

“Tôi định ăn xong sẽ giả vờ đau bụng để chuồn qua cửa thoát hiểm, bỏ lại hóa đơn cho cả lớp gánh chịu… Tôi là một kẻ lừa đảo hám danh lợi…”

Đoạn video thú tội dài mười phút ghi lại trọn vẹn sự sụp đổ ê chề của hoa khôi trường học.

Tôi nhấn nút lưu video, nhìn đám bạn học đang đứng chết lặng vì phẫn uất, thong thả nói một câu cuối cùng trước khi quay lưng bước đi.

“Video này tôi sẽ gửi cho ban giám hiệu nhà trường và đăng tải công khai lên diễn đàn học sinh.”

“Từ nay về sau, trường chúng ta không có hoa khôi cành vàng lá ngọc nào cả, chỉ có một kẻ lừa đảo thảm hại mà thôi.”

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích