Chương 1: Bát canh sườn heo "áo giáp chống đạn" và cơn ác mộng của liếm cẩu
Truyện audio Nồi Canh Thịt Hầm Của Hoa Khôi · 5 chương
Hẹn giờ
Tiết học sáng thứ ba tại giảng đường khu A của trường Đại học Tinh Linh vốn dĩ là khoảng thời gian cả lớp thường xuyên rơi vào trạng thái gà gật lơ mơ. Thế nhưng hôm nay, toàn bộ sáu mươi con người trong phòng học lại mở trừng hai mắt, lưng ngồi thẳng tắp như đang tham gia một khóa huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã.
Nguyên nhân không nằm ở những công thức kinh tế vi mô khô khan trên bảng đen, mà bắt nguồn từ một luồng khí tức vô cùng quái dị đang tràn ngập không gian. Đó là một mùi hương pha tạp đầy kinh hoàng giữa một giọt nước hoa hàng hiệu đắt đỏ với mùi của cả tảng thịt lợn chết ôi thiu bị bỏ quên ngoài chợ trời suốt ba ngày nắng gắt.
Tôi là Trình Mộc, một sinh viên ngồi ở dãy bàn cuối cùng, đứa con gái sở hữu chiếc mũi thính nhạy hơn cả máy dò bom của lực lượng đặc nhiệm. Ngay lúc này, tôi đang phải dùng hai ngón tay bịt chặt mũi, cố gắng hít thở cầm chừng để giữ cho lá phổi không bị nhiễm độc.
Ngước mắt nhìn lên bục giảng, tâm điểm của mọi sự chú ý chính là Lâm Uyển Nhi. Đóa hoa khôi tự phong kiêm đệ nhất bạch liên hoa của khoa Kinh tế chúng tôi.
Hôm nay cô nàng diện một chiếc váy voan trắng thướt tha, bên ngoài khoác hờ chiếc tạp dề ren màu hồng phấn điệu đà chẳng có chút tác dụng chắn bụi bẩn nào. Trên hai tay cô ta là một chiếc nồi ủ giữ nhiệt bằng inox sáng loáng có kích thước khổng lồ chẳng khác nào chiếc vạc đồng thời cổ đại. Xung quanh bục giảng, một bầy nam sinh trong lớp đang bu kín như đàn kiến ngửi thấy mật ngọt, gã nào gã nấy đều dại mặt ra vì mê mẩn nhan sắc giả tạo kia.
“Các bạn ơi, dạo gần đây ôn thi căng thẳng quá, tớ thấy ai trong lớp mình cũng hốc hác đi nhiều.” – Lâm Uyển Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh ngấn lệ, chất giọng ngọt xớt như kẹo mạch nha chảy nước cất lên – “Thế nên từ bốn giờ sáng tinh mơ. tớ đã phải lục đục dậy nhóm bếp, tự tay ninh một nồi canh sườn nấm chan chứa tâm tình để mang tới bồi bổ cho mọi người. Cả lớp nhớ ăn cho bằng hết nha, nếu ai bỏ thừa thì tớ sẽ tủi thân đến khóc mất thôi đó.”
Dứt lời, cô nàng khẽ cúi đầu cắn nhẹ bờ môi dưới, gò má ửng hồng e ấp như thiếu nữ vùng sơn cước. Biểu cảm làm nũng bậc thầy ấy khiến cho đám con trai phía dưới suýt chút nữa thì lăn đùng ra sàn vì xịt máu mũi.
Lớp trưởng Trần Hạo – kẻ đứng đầu câu lạc bộ liếm cẩu trung thành của hoa khôi – lập tức vỗ tay rầm rộ như sấm dậy. Gương mặt cậu ta hớn hở tột độ như thể vừa trúng giải độc đắc mười vạn tệ giữa ban ngày.
“Trời đất ơi, Uyển Nhi của chúng ta đúng là tiên nữ giáng trần! Vừa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành lại vừa đảm đang tháo vát việc bếp núc, người đàn ông nào rước được cậu về chắc chắn kiếp trước phải cứu cả dải ngân hà! Nào anh em ơi, mau xếp hàng lên đón nhận tình thương bao la của nữ thần đi chứ!”
Sau lời hiệu triệu của lớp trưởng, cả phòng học lập tức nháo nhào. Đám con trai tranh nhau chạy lên chen chúc nhận bát canh thơm thảo. Mấy bạn nữ dù trong lòng thầm bĩu môi không ưa vẻ õng ẹo của cô ta, nhưng vì nể nang thể diện tập thể cũng đành lạch bạch cầm thìa bước lên nhận phần.
Lâm Uyển Nhi nở nụ cười kiêu hãnh đắc thắng, đôi tay thon thả múc từng muôi canh xám xịt rót vào những chiếc bát nhựa màu hồng rồi ân cần trao tận tay từng người. Chẳng mấy chốc, bước chân uyển chuyển của cô ta đã tiến thẳng xuống tận bàn cuối nơi tôi đang ngồi.
“Mộc Mộc ơi, phần của cậu này.” – Lâm Uyển Nhi đặt chiếc bát nhựa xuống mặt bàn tôi. Nụ cười trên khóe môi cô ta cong lên vô cùng ngọt ngào, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ khiêu khích và đắc ý rõ rệt.
Tôi liếc mắt nhìn xuống thứ chất lỏng đang sóng sánh bên trong lòng bát. Nước canh có một màu xám đục lờ đờ hệt như nước thải công trình sau cơn mưa giông. Nổi bập bềnh phía trên là vài mảnh nấm hương khô quắt queo, đen sì như than củi. Và chiếm trọn vị trí trung tâm chính là một tảng sườn heo to tướng.
Điều kinh hoàng nhất là trên bề mặt lớp da của tảng sườn ấy, từng mảng lông lợn đen nhánh, cứng ngắc, dài ngoằng vẫn còn cắm chặt vào chân bì. mọc san sát nhau dày đặc chẳng khác nào một chiếc mã vạch quét thẻ ngân hàng.
Mùi hôi hám của tủy xương ôi thiu bốc lên xộc thẳng vào sống mũi khiến dạ dày tôi lập tức cuộn trào một cơn buồn nôn dữ dội. Với thân phận là con gái ruột của một vị bếp trưởng nhà hàng danh giá đạt chuẩn ba sao Michelin. tôi cảm thấy cái thứ trong bát này không chỉ là một sự báng bổ nền văn minh ẩm thực nhân loại, mà còn là một tội ác tày đình đối với sinh mạng của chú lợn xấu số.
Tôi dùng ngón tay đẩy cái bát nhựa ra xa nửa mét, giữ giọng điệu thong thả và lịch sự nhất.
“Cảm ơn lòng tốt của hoa khôi nhé, nhưng dạo này đường ruột của tôi đang trong thời kỳ tu dưỡng thanh tịnh, chỉ quen ăn thanh đạm. Cơ địa tôi thực sự không chịu nổi miếng thịt heo còn mang nguyên cả áo giáp chống đạn lông lá thế này đâu.”
Thanh âm của tôi không quá lớn, nhưng giữa một căn phòng đang im phăng phắc để thưởng thức món quà của nữ thần, từng chữ từng câu lại rõ ràng đanh thép như tiếng chuông báo động. Động tác nhai nuốt của vài người ngồi bàn trên đột ngột khựng lại giữa chừng.
Lâm Uyển Nhi sững sờ, khóe miệng tươi cười bỗng chốc cứng đờ như tượng sáp. Chỉ mất đúng ba giây chuẩn bị tâm lý, hốc mắt cô ta liền đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài trên má hệt như vòi nước bị rò rỉ ron cao su.
“Mộc Mộc… cậu… sao cậu lại nỡ chê bai công sức của tớ như vậy? Tớ vì muốn cả lớp được bồi dưỡng mà sáng sớm thái nấm xước cả ngón tay trỏ, suýt nữa thì đứt lìa cả đốt ngón tay rồi này. Cậu không muốn ăn thì thôi, cớ sao lại dùng lời lẽ cay nghiệt để nhục mạ tấm lòng chân thành của tớ chứ?”
Nói đoạn, cô ta giơ ngón tay trỏ ra trước mặt mọi người, trên đó có một vệt xước mờ nhạt bé tí ti bằng đầu que tăm. nếu không soi kính lúp thì có khi còn tưởng là vết muỗi cắn từ tuần trước.
Trần Hạo nhìn thấy nữ thần của lòng mình rơi lệ lã chã thì máu nóng lập tức bốc lên ngùn ngụt. Cậu ta đập bàn cái rầm rồi hùng hổ lao xuống bàn tôi như một con gà chọi hung hăng bị tuốt sạch lông đuôi.
“Trình Mộc! Cô đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Uyển Nhi thức khuya dậy sớm bỏ công sức nấu nướng cho cả lớp, cô không biết ơn thì ngậm miệng lại, việc gì phải giở cái giọng mỉa mai cắn người bừa bãi thế hả? Cô tưởng mình là cành vàng lá ngọc thanh cao lắm chắc?”
Tôi nhếch khóe môi, điềm nhiên khoanh hai tay trước ngực, nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt thương hại sâu sắc như đang nhìn một bệnh nhân thiểu năng giai đoạn cuối.
“Tôi cắn người hồi nào? Tôi chỉ đang dùng thị lực hai mươi trên mười để miêu tả đúng hiện trạng vật thể thôi. Lớp trưởng Trần, cậu mở to hai con mắt ti hí của cậu ra mà chiêm ngưỡng. Đống lông lợn đen sì trên miếng sườn này dài và dày đến mức tôi có thể dùng dây thun tết thành hai bím tóc đuôi sam cho nó được luôn đấy. Cậu thấy ngon thì cứ việc ôm lấy mà gặm, nhớ nhai cho kỹ vào kẻo lông heo chọc thủng ruột thừa. lúc vào phòng cấp cứu các bác sĩ lại ngỡ ngàng tưởng cậu vừa nuốt trọn chiếc bàn chải cọ bồn cầu đấy nhé!”.
Nói xong, tôi còn lịch sự vung tay xua bớt làn khói xám đang bốc lên từ chiếc bát.
“Chưa hết đâu nhé hoa khôi Lâm, cậu dám khẳng định đây là sườn heo hầm chứ không phải cậu mang giẻ lau bảng ba tháng chưa giặt của lớp mình đi ninh nhừ đấy chứ? Mùi thiu thối nồng nặc này thực sự mang đậm hơi thở của sự phân hủy sinh học đấy!”
“Cô… cô im mồm ngay! Cô ăn nói bậy bạ vừa thôi!” – Trần Hạo đỏ gay cả mặt, gân cổ cãi chày cãi cối – “Đây là mùi thảo dược quý, là mùi nhân sâm đại bổ đấy! Đồ dân quê mùa như cô thì hiểu thế nào là nghệ thuật ẩm thực cung đình!”
Lâm Uyển Nhi thấy có kẻ ngu ngốc đứng ra chịu đòn thay mình thì càng khóc nấc lên thảm thiết hơn, thân hình mảnh dẻ như cành liễu rủ khẽ tựa vào thành bàn học.
“Hu hu… đúng thế đó… tớ đã bỏ rất nhiều củ đương quy và nhân sâm quý giá vào nồi… Mộc Mộc à, tớ biết từ trước đến nay cậu luôn ghen ăn tức ở với nhan sắc của tớ, đố kỵ vì tớ được nhiều bạn nam săn đón… Nhưng cậu đâu thể đem nồi canh chan chứa ân tình của tớ ra làm nơi trút giận như thế được…”
Lại bắt đầu bài ca đố kỵ muôn thuở của phường trà xanh rồi đấy. Tôi suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng giữa giảng đường. Tôi mà thèm ghen tị với cô ta sao? Ghen tị với khuôn mặt trát ba tấc phấn hay ghen tị với tài nghệ chế tạo vũ khí hóa học giết người không cần dùng súng đạn của cô ta chứ?
“Được lắm Trình Mộc, cô chê ỏng chê eo đúng không?” – Trần Hạo nghiến răng kèn kẹt, giật phắt lấy bát canh trên bàn tôi, bưng bằng cả hai tay như đang đón nhận thánh chỉ – “Hôm nay tôi sẽ ăn sạch cho cô sáng mắt ra! Đồ Uyển Nhi nấu chắc chắn là mỹ vị chốn nhân gian, cô cứ việc ngồi đấy mà hối hận!”
Dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của tôi và cái nhìn xúc động rưng rưng của Lâm Uyển Nhi, lớp trưởng Trần há to cái miệng rộng ngoác, húp một ngụm lớn thứ nước màu xám ngoét kia. đồng thời tọng luôn cả miếng thịt bọc đầy lông lợn đen nhánh vào khoang miệng nhai lấy nhai để.
Tôi bình thản lùi nhẹ ghế ra sau nửa bước, thầm đếm ngược trong tâm trí. “ Ba… hai… một… Bắt đầu diễn trò!”
“Ọt… ọt… ọc…”
Một chuỗi âm thanh sôi sùng sục vô cùng kỳ dị đột ngột vang lên từ trong ổ bụng của Trần Hạo. Sắc mặt cậu ta từ màu đỏ gay gắt vì phẫn nộ bỗng chốc biến chuyển sang màu xanh lá chuối non, rồi nhanh chóng tím tái hệt như một quả cà tím bị ngâm nước cống lâu ngày.
Khối thịt sườn lông lá bên trong họng cậu ta dường như mắc nghẹn lại, từng sợi lông cứng như rễ tre đang điên cuồng cọ xát vào thành thực quản. Mắt Trần Hạo trợn trừng trắng dã, hai quai hàm phồng to lên hết cỡ.
“Oẹ… oẹ… oẹ… khụ khụ… phụt!”
Một bãi chiến trường sền sệt màu xám xịt trộn lẫn với những mảnh dị vật đen đúa không thể gọi tên phun trào dữ dội từ miệng Trần Hạo ra ngoài. bay thẳng một đường cong parabol tuyệt mỹ rồi hạ cánh chuẩn xác không lệch một milimét lên trên đôi giày búp bê da bóng màu trắng tinh khôi của hoa khôi Lâm Uyển Nhi!
Âm thanh nôn thốc nôn tháo của chàng kỵ sĩ trung thành chẳng khác nào một hồi còi báo động không kích vang lên rách toạc màng nhĩ. đánh thức bản năng sinh tồn đang ngủ quên của toàn thể sinh viên trong phòng.
Ảo ảnh u mê bỗng chốc tan biến thành mây khói. Hơn hai mươi nam sinh nữ tú vừa mới lỡ húp một thìa canh vào bụng liền đồng loạt ôm chặt lấy cổ họng, mắt trợn ngược lên trần nhà. rồi nháo nhào giẫm đạp lên nhau lao thẳng ra hai cửa phòng học như một bầy xác sống tìm đường thoát thân.
Tiếng nôn khan, tiếng khạc nhổ, tiếng ho sặc sụa vang vọng rền rĩ khắp cả hành lang tầng ba khu nhà học A. Cảnh tượng thê thảm và bi tráng đến mức nếu có vị giáo sư nào tình cờ đi ngang qua. chắc chắn sẽ tưởng rằng khoa Kinh tế đang tổ chức một buổi diễn tập phòng chống thảm họa rò rỉ khí độc hóa học cấp quốc gia!
Lâm Uyển Nhi rú lên một tiếng the thé chói tai như tiếng lợn bị chọc tiết. Cô ta cuống cuồng nhảy lùi về phía sau ba mét, hoàn toàn vứt bỏ chàng hiệp sĩ Trần Hạo đang bò lết dưới sàn nôn ra mật xanh mật vàng.
Gương mặt thanh thuần ngày thường của cô ta vặn vẹo lại vì kinh tởm tột độ. Đôi chân cô nàng run rẩy nhìn bãi nôn đang bốc mùi chua lòm dính chặt trên đôi giày hàng hiệu nhái loại một của mình. suýt chút nữa thì để lộ nguyên hình một con mụ chanh chua đanh đá.
Thế nhưng, đẳng cấp tối thượng của một đóa bạch liên hoa chính là tốc độ lật mặt nhanh hơn nghệ sĩ biểu diễn xiếc kịch. Chỉ trong chớp mắt, cô ta liền ép cho khóe mắt ứa ra hai hàng lệ bi thương, vội vã diễn nét đau lòng khôn xiết.
“Hạo Hạo ơi… cậu làm sao thế này? Có phải căn bệnh viêm loét dạ dày mãn tính của cậu lại tái phát rồi không? Sao cậu không chịu nói sớm cho tớ biết chứ… Cậu cố chấp uống canh của tớ làm chi để rồi thân thể phát bệnh nặng nề thế này hu hu…”
Tôi đứng khoanh tay tựa lưng vào mép tường, suýt chút nữa thì đưa tay vỗ bôm bốp để tán thưởng cho kịch bản cảm động đất trời của cô ta.
“Diễn xuất tuyệt đỉnh, thật là một màn đổ lỗi lạnh lùng không tì vết!” – Tôi rút một tờ khăn ướt che hờ mũi, dùng chiếc bút bi chỉ thẳng vào miếng thịt lợn đầy lông đang nằm lăn lóc giữa bãi nôn của chàng lớp trưởng – “Viêm dạ dày cái nỗi gì? Rõ ràng là trúng độc thực phẩm cấp tính kia kìa!”
Tôi hắng giọng, từng lời từng chữ như chiếc búa tạ giáng thẳng xuống đầu hoa khôi.
“Cô nhặt tảng thịt lợn chết sình ở góc chợ nào về hầm thế hả? Lông trên da chưa cạo sạch, máu bầm ứ đọng chưa thèm ngâm nước muối khử tanh, luộc thịt thì không biết hớt bọt bẩn. Nước canh đục ngầu như nước vôi tôi thế này là do cô ném thẳng tảng thịt sống vào nồi nước lạnh rồi vặn lửa to đun ùng ục đúng không? Mùi ôi thiu nồng nặc trộn lẫn nấm mốc meo mà cô dám mở mồm chém gió là nhân sâm với thảo mộc quý? Cô định đầu độc cho sáu mươi mạng người trong lớp này nằm viện rửa ruột tập thể để một mình cô ẵm trọn suất học bổng cuối kỳ đúng không?”
Từng câu bóc mẽ chính xác đến từng chi tiết nấu nướng của tôi như những cái tát trời giáng tát đôm đốp vào mặt Lâm Uyển Nhi. Mấy bạn nữ vừa xúc miệng từ nhà vệ sinh quay trở vào lớp, nghe tôi phân tích tường tận quy trình bẩn thỉu ấy thì mặt mày lại tiếp tục tái mét. ôm chặt bụng chạy biến đi nôn tiếp hiệp hai.
Lâm Uyển Nhi cắn chặt bờ môi đến mức rớm máu, hai mắt đỏ ngầu hằn lên những tia căm hận khôn cùng. Cô ta đưa hai tay ôm lấy ngực, giọng run rẩy ngập tràn vẻ uất ức giả tạo.
“Trình Mộc, cậu đừng có mà ngậm máu phun người! Tớ mua thịt ở siêu thị lớn đàng hoàng, là loại thịt heo hữu cơ cao cấp đắt tiền đấy! Rõ ràng là do dạ dày của Trần Hạo quá yếu, không hấp thụ nổi đồ bổ dưỡng thôi. Cậu không thích ăn thì tùy cậu, cớ sao cứ phải vu oan giá họa bảo tớ hạ độc bạn học? Cậu… cậu ỷ thế hiếp người vừa thôi chứ!”
Dáng vẻ mảnh khảnh run rẩy như cánh bèo trôi trước bão giông của cô ta quả nhiên lại phát huy tác dụng. thành công khơi dậy máu anh hùng rơm của vài tên nam sinh chưa kịp nếm mùi canh độc.
Lý Cường – một tay chân thân tín khác trong hội hâm mộ hoa khôi – lập tức hùng hổ bước xộc ra chắn trước mặt Lâm Uyển Nhi, trừng trừng đôi mắt hình viên đạn nhìn tôi.
“Trình Mộc! Cái miệng của cô bớt phun nọc độc lại đi! Uyển Nhi có lòng tốt thức khuya dậy sớm nấu nướng bồi bổ cho cả lớp, không có công lao thì cũng có khổ lao to lớn! Cô thì hiểu cái thá gì về nấu nướng? Giỏi giang thì ngày mai cô tự tay nấu một bữa cho cả khoa ăn xem có bằng một góc móng chân của Uyển Nhi hay không? Hay cô chỉ là loại người chuyên nghề cào phím chê bai dìm hàng người khác?”
Lúc này Trần Hạo đã nôn cạn sạch cả mật xanh mật vàng, mặt mày trắng bệch như người chết trôi, được hai người bạn hai bên xốc nách dìu đứng dậy. Dù đôi chân run lẩy bẩy không đứng vững, cậu ta vẫn cố thều thào bằng hơi tàn để chứng minh lòng trung thành tuyệt đối.
“Đúng… đúng thế đấy… khụ khụ… Canh của Uyển Nhi nấu ngon tuyệt đỉnh… Là do ban sáng tao ăn nhầm bát bún ôi ngoài cổng trường thôi… hoàn toàn không liên quan gì đến Uyển Nhi cả…”
Tôi cạn lời hoàn toàn trước độ mù quáng của đám liếm cẩu này. Dạ dày suýt chút nữa thì thủng thành ba lỗ mà cái mồm vẫn còn cố sống cố chết bưng bô cho bằng được.
Lâm Uyển Nhi thấy có hai kẻ nhảy ra đỡ đạn, khóe mắt đang đẫm lệ bỗng xẹt qua một tia giảo hoạt đầy thâm độc. Cô ta vội vã đưa tay quẹt nước mắt, ưỡn ngực bước lên một bước, giọng điệu chuyển sang vẻ khiêu khích công khai.
“Mộc Mộc à, nếu cậu đã tự tin chê bai đồ ăn tớ nấu thậm tệ đến thế, ắt hẳn tay nghề bếp núc của cậu phải thuộc hàng siêu cấp đại sư rồi nhỉ? Ngày mai khoa Kinh tế chúng ta tổ chức ngày hội dã ngoại cắm trại ngoài trời, mỗi lớp phải tự chuẩn bị một bữa tiệc nướng BBQ thịnh soạn. Nếu cậu thực sự có bản lĩnh, cậu có dám một mình đứng ra đảm nhận toàn bộ thực đơn tiệc nướng cho lớp mình không?”
Cả phòng học bỗng chốc im phăng phắc. Mọi người đều thừa biết chuyến dã ngoại ngày mai có sự hiện diện của toàn bộ các giáo sư trong ban chủ nhiệm khoa và cả ban chấp hành hội sinh viên trường. Đây là dịp quan trọng để các lớp tranh tài giành điểm thi đua, nếu làm hỏng thì cả tập thể sẽ mất mặt vô cùng.
Ở trên lớp, Trình Mộc tôi xưa nay luôn đóng vai một kẻ lười biếng, chỉ thích nằm gục xuống bàn ngủ suốt các tiết học lý thuyết. làm sao có thể gánh vác nổi một bữa tiệc nướng cầu kỳ phục vụ cho sáu mươi miệng ăn khó tính chứ?
Lý Cường cười khẩy đầy vẻ đắc thắng.
“Sao thế hả cô em? Rụt vòi lại rồi à? Vừa nãy to còi mỉa mai người khác lắm cơ mà?”
Tôi khẽ vuốt lại lọn tóc mai lòa xòa trước trán, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng đầy giễu cợt. Muốn đọ tài nghệ nấu nướng với tôi ư? Với đứa con gái rượu duy nhất của một vị bếp trưởng nhà hàng ba sao Michelin lừng danh thế giới. người đã biết cầm dao lạng cá từ năm lên sáu và nhắm mắt lại cũng có thể rút sạch xương sườn trong vòng ba mươi giây sao?
Lâm Uyển Nhi à Lâm Uyển Nhi, lần này cô thực sự đã tự tay chọc mù mắt mình khi bước chân vào ổ kiến lửa rồi đấy!
“Được thôi, tôi nhận lời khiêu chiến.” – Tôi điềm nhiên đáp lời, ánh mắt sắc bén như dao cạo quét qua gương mặt đang vênh váo của cô ta – “Thế nhưng đã là một vụ cá cược thì ắt phải có phần thưởng và hình phạt rõ ràng. Nếu ngày mai tôi làm ra được một bữa tiệc khiến cho toàn thể ban chủ nhiệm khoa và sinh viên phải trầm trồ thán phục, thì cô tính thế nào?”
Lâm Uyển Nhi ngẩng cao chiếc cằm nhọn hoắt, tự tin mù quáng đến mức nực cười.
“Nếu cậu làm được điều đó, tớ sẽ đứng trước mặt toàn trường, cầm loa phát thanh công khai cúi đầu xin lỗi cậu và thừa nhận tớ chỉ là một kẻ nấu ăn dở tệ nhất quả đất! Còn nếu cậu thua cuộc, cậu phải tự tay húp cạn một nồi canh sườn heo do chính tớ nấu, đồng thời phải quỳ xuống gọi tớ là nữ thần trước mặt mọi người!”
“Chốt kèo! Rất sòng phẳng!” – Tôi rút chiếc điện thoại thông minh trong túi ra, nhấn nút lưu lại đoạn ghi âm vừa ghi trọn từng câu chữ – “Toàn thể các bạn trong lớp làm chứng nhé. Ngày mai, tôi sẽ cho các người mở rộng tầm mắt thế nào mới là đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực. Còn bây giờ…”
Tôi dùng mũi giày đá nhẹ vào chân ghế, hất cằm chỉ thẳng về phía bãi nôn bốc mùi chua lòm của Trần Hạo dưới sàn.
“Phiền nữ thần và đám tùy tùng mau chóng lấy giẻ lau dọn sạch bãi chiến trường ân ái của hai người đi. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc quá rồi đấy, tôi sắp tắt thở vì ô nhiễm không khí rồi!”