Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Bãi đỗ xe khu c và sự xuất hiện của đại ca IT hảo ngọt

Truyện audio Nồi Canh Thịt Hầm Của Hoa Khôi · 5 chương

Chương 4: Bãi đỗ xe khu c và sự xuất hiện của đại ca IT hảo ngọtNồi Canh Thịt Hầm Của Hoa Khôi
0:0013:09
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau trận đại bại nhục nhã ê chề tại buổi dã ngoại, Lâm Uyển Nhi phải nằm viện điều trị chứng viêm loét dạ dày cấp tính suốt một tuần lễ mới được xuất viện.

Những ngày thiếu vắng bóng dáng của đóa bạch liên hoa, không khí lớp học khoa Kinh tế trở nên trong lành và dễ thở lạ thường. Không còn mùi nước hoa nồng nặc át mùi thịt ôi, không còn những tiếng nũng nịu õng ẹo giả tạo, và cũng chẳng còn những màn kịch nước mắt cá sấu làm phiền lòng người khác.

Đến đầu tuần thứ hai, Lâm Uyển Nhi đã đi học trở lại.

Gương mặt cô ta hốc hác, nhợt nhạt đi trông thấy, vẻ thanh thuần kiêu sa ngày nào đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt u uất. lầm lì và đôi mắt luôn vằn lên những tia căm hờn độc địa mỗi khi nhìn về phía tôi. Cô ta không còn tụ tập đong đưa với đám nam sinh nữa mà suốt ngày cắm mặt vào chiếc điện thoại, ngón tay gõ thoăn thoắt nhắn tin cho ai đó.

Tôi biết rất rõ bản chất của loài rắn độc. Khi bị dồn vào chân tường, chúng nhất định sẽ tìm mọi cơ hội để cắn trả một vồ chí mạng. Và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để nghênh chiến.

Chiều thứ Sáu, khi tiết học cuối cùng vừa kết thúc, chiếc điện thoại của tôi bỗng rung lên một hồi chuông báo tin nhắn nặc danh trên diễn đàn sinh viên của trường.

“Trình Mộc! Đúng năm giờ chiều có mặt tại bãi đỗ xe khu C nói chuyện phải quấy. Nếu cô không dám đến, toàn bộ bí mật đen tối về thân thế gia đình cô sẽ bị phơi bày cho toàn trường biết!”

Tôi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

“Bí mật gia đình tôi ư? Gia đình tôi ngoài việc có ông bố là siêu đầu bếp ba sao Michelin, bà mẹ là chủ tịch chuỗi siêu thị bán lẻ lớn nhất thành phố. và bản thân tôi là một đại tiểu thư siêu giàu thích giả nghèo đi học trải nghiệm cuộc sống ra thì còn có bí mật gì đen tối nữa cơ chứ?”.

Thế nhưng, để xem con rắn độc này định giở trò mèo gì, tôi vẫn thong thả thu dọn sách vở, một mình rảo bước tiến về phía bãi đỗ xe khu C.

Khu C nằm ở góc khuất heo hút nhất phía sau khuôn viên trường đại học, bốn bề bao bọc bởi những hàng cây xà cừ rậm rạp và bức tường rào bê tông cao ngất ngưởng. Vào thời điểm cuối chiều muộn, nơi đây vắng ngắt không một bóng người qua lại, chỉ có vài chiếc xe ô tô cũ kỹ phủ bụi đậu rải rác.

Vừa bước chân vào khoảng sân bê tông hoang vắng, linh tính nhạy bén lập tức mách bảo cho tôi biết có điều chẳng lành.

“Cạch!”

Từ phía sau chiếc xe tải chở hàng màu đen đang đỗ gần góc tường rào, ba gã thanh niên xăm trổ đầy mình, mặc áo ba lỗ hở bắp tay cuồn cuộn. mặt mũi bặm trợn hung tợn từ từ bước ra chặn đứng lối đi của tôi.

Gã đi đầu có quả đầu trọc lốc bóng nhẫy, khóe miệng ngậm một điếu thuốc lá đang cháy dở. Hắn nhếch mép cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ dâm tà và độc ác.

“Cô em là Trình Mộc đúng không? Có người bỏ ra một món tiền lớn nhờ ba anh em bọn tao đến đây để dạy cho cô em một bài học nhớ đời về cách mở mồm làm người đấy!”

Tôi bình thản dừng bước, lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách an toàn, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba tên lưu manh.

“Lâm Uyển Nhi thuê các người tới đây đúng không?”

“Ai thuê cô em không cần bận tâm làm gì cho mệt óc!” – Tên đầu trọc nhổ toẹt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày thể thao di nát, đoạn thò tay vào túi quần rút ra một con dao bấm bằng thép sáng loáng, ngón tay bật tanh tách. “Cái quan trọng là hôm nay, cái khuôn mặt xinh đẹp nõn nà này của cô em nhất định phải nhận thêm vài đường rạch làm kỷ niệm để lần sau bớt cái thói cậy tài khinh người đi!”.

Hai tên đàn em phía sau cũng nở nụ cười ghê rợn, từ từ tản ra hai bên tạo thành thế gọng kìm bao vây chặt lấy tôi.

Tình thế lúc này vô cùng hiểm nghèo. Dù bản thân tôi từng theo học vài khóa võ thuật tự vệ cơ bản. nhưng để một mình tay không đối đầu với ba gã đàn ông to con có hung khí sắc nhọn trong tay là một việc hoàn toàn bất khả thi.

“Các người có biết đây là đâu không?” – Tôi cố giữ cho giọng nói của mình không lộ chút sợ hãi, bàn tay phải lén lút thò sâu vào túi áo khoác bò. nắm chặt lấy chiếc bình xịt hơi cay chuyên dụng luôn mang theo bên mình – “Khuôn viên trường đại học lớn giữa ban ngày ban mặt mà các người dám làm càn sao?”.

“Hahaha! Khuôn viên trường thì đã làm sao?” – Tên đầu trọc cười hô hố đầy đắc thắng – “Hệ thống camera an ninh của cái bãi xe rách nát này đã bị đứt dây cáp từ trưa hôm qua rồi cô em ạ! Hôm nay cô em có gào rách họng cũng chẳng có ai đến cứu đâu!”

Dứt lời, tên trọc lốc hung hãn vung con dao bấm sắc lẹm, lao thẳng về phía tôi định rạch một đường vào mặt!

Đúng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian bỗng vang lên như sấm sét!

“Rú… ầm… ầm…”

Từ phía cổng bãi đỗ xe, một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen tuyền hầm hố lao vút tới với tốc độ của một tia chớp xé gió!

Người lái xe bẻ ngoặt tay lái thực hiện một cú drift trượt bánh đầy điệu nghệ trên nền bê tông. Vệt bánh xe cao su cày xới mặt đường tạo thành một vệt đen dài, khói bụi bốc lên mù mịt chặn đứng ngay giữa thân hình tôi và ba tên côn đồ hung hãn!

Chiếc xe dừng hẳn lại. Người lái xe mặc một chiếc áo khoác da màu đen bóng bẩy, đôi chân dài miên man chống vững chãi xuống mặt đường. Anh ta thong thả gạt chân chống, đưa hai tay cởi chiếc mũ bảo hiểm trùm kín đầu ra.

Một mái tóc đen hơi rối bay nhẹ trong gió chiều, để lộ ra gương mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao thẳng tắp và đôi mắt phượng sâu thẳm sắc lạnh như chim ưng săn mồi.

Anh ta liếc mắt nhìn ba tên côn đồ một cái đầy khinh bỉ, rồi quay đầu nhìn sang tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc.

“Trình Mộc, lần này cô nợ tôi một món ân tình lớn rồi đấy nhé.”

Tôi sững sờ trong giây lát. Người vừa xuất hiện cứu giá chính là Cố Cảnh Xuyên! Đại ca khét tiếng kiêm thiên tài lập trình của khoa Công nghệ thông tin, một nhân vật đình đám với gia thế hiển hách. tính tình nổi tiếng lạnh lùng lập dị và xưa nay tuyệt đối không bao giờ thèm dính dáng đến chuyện bao đồng của thiên hạ!

Tại sao vị đại thiếu gia này lại có mặt ở cái xó xỉnh heo hút này vào đúng thời khắc sinh tử thế này chứ?

Sự can thiệp đột ngột của Cố Cảnh Xuyên khiến cho ba tên lưu manh phải khựng bước dừng lại. Tên đầu trọc trừng mắt, chĩa mũi dao nhọn hoắt về phía anh ta, cất giọng đe dọa.

“Thằng nhóc ranh con từ đâu chui ra định học đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy hả? Khôn hồn thì cút xéo ngay khỏi đây, chuyện bao đồng của bọn tao không tới lượt mày xía mồm vào đâu!”

Cố Cảnh Xuyên hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa rẻ tiền ấy. Anh thong thả móc chiếc mũ bảo hiểm lên ghi đông xe máy, đưa tay vuốt ngược mái tóc bồng bềnh ra sau, rồi đút hai tay vào túi áo khoác da. sải bước tiến thẳng về phía ba tên bặm trợn. Phong thái ung dung tự tại hệt như đang tản bộ dạo mát trong công viên bách thảo.

“Mày vừa bảo hệ thống camera của khu này bị hỏng từ trưa hôm qua đúng không?” – Cố Cảnh Xuyên nhếch mép, nụ cười lạnh tanh hiện lên trên khóe môi – “Đúng là hệ thống cũ bị hỏng thật. Nhưng rất không may cho lũ chúng mày, cách đây đúng mười lăm phút, tao vừa mới nhận lệnh hỗ trợ nhà trường nâng cấp lại toàn bộ hệ thống tường lửa mạng nội bộ. tiện tay kích hoạt luôn bốn chiếc camera hồng ngoại độ phân giải bốn K giấu kín trên đỉnh cột đèn cao áp đằng kia kìa.”.

Anh ta hất nhẹ cằm về phía cột đèn bê tông cách đó khoảng mười lăm mét.

Ba tên côn đồ giật bắn mình đồng loạt ngước mắt nhìn lên. Quả nhiên, trên đỉnh cột đèn, một chấm đèn led màu đỏ rực đang nhấp nháy liên tục không ngừng. ống kính quang học đang chĩa thẳng tắp về phía bọn chúng quay cận cảnh từng hành vi phạm tội!

Sắc mặt của tên trọc lốc lập tức biến đổi từ hung hãn sang bàng hoàng kinh sợ. Hắn thừa hiểu nếu những hình ảnh mang hung khí nguy hiểm đe dọa tính mạng sinh viên trong khuôn viên một trường đại học trọng điểm bị chuyển lên cơ quan công an. bản án tù giam dành cho hắn sẽ không dưới năm năm!

“Mày… thằng chó con… mày dám gài bẫy bọn tao à?” – Tên trọc nghiến răng ken két.

“Tao chỉ làm một công dân gương mẫu đi sửa mạng cho trường thôi.” – Cố Cảnh Xuyên thản nhiên rút chiếc điện thoại thông minh ra, bấm một dãy số gọi nhanh rồi bật loa ngoài – “Alo, chú Vương bên Đội Cảnh sát Hình sự quận Nam đấy ạ? Cháu Cảnh Xuyên đây. Hiện tại ở bãi xe khu C trường Tinh Linh đang có ba đối tượng mang hung khí dao bấm đe dọa hành hung nữ sinh. Chú cho anh em điều xe tuần tra qua gô cổ bọn chúng lại giúp cháu nhé. Vâng, toàn bộ video sắc nét cháu đã lưu trữ thẳng lên máy chủ của công an thành phố rồi ạ.”

Nghe thấy danh xưng chú Vương của Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự quận – nhân vật thép mà bất kỳ băng nhóm giang hồ nào trong thành phố cũng phải khiếp sợ. ba tên côn đồ lập tức hồn xiêu phách lạc.

Tên trọc lốc cuống cuồng bấm chốt giấu con dao vào túi, chửi thề một tiếng nổ đom đóm mắt.

“Mẹ kiếp! Gặp phải thứ dữ rồi! Anh em rút mau!”

Cả ba tên vắt chân lên cổ cắm đầu bỏ chạy thục mạng về phía bờ tường rào phía sau. trèo thoăn thoắt qua lớp lưới thép gai như những con khỉ đột rồi biến mất dạng sau rặng cây trong chớp mắt.

Bãi đỗ xe hoang vắng trở lại vẻ tĩnh mịch yên ắng ban đầu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, cất chiếc bình xịt hơi cay vào lại đáy túi xách, nhưng vẫn giữ ánh mắt đầy dò xét và cảnh giác nhìn về phía người con trai cao lớn trước mặt.

“Cảm ơn Cố thiếu gia đã kịp thời ra tay tương trợ giải vây. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì xưa nay tôi và anh chưa từng có bất kỳ mối quan hệ quen biết nào. Một đại ca lạnh lùng kiêu hãnh của khoa Công nghệ thông tin như anh, hôm nay lại rảnh rỗi đến mức chạy xe tới đây đóng vai hiệp sĩ đường phố sao?”

Cố Cảnh Xuyên đút hai tay vào túi quần bò, bước từng bước chậm rãi lại gần tôi. Mùi hương bạc hà thoang thoảng từ người anh phả vào không gian, xua tan đi mùi khói xăng ngột ngạt. Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe môi khẽ cong lên để lộ một chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng.

“Tôi không rảnh rỗi, nhưng tôi có một nguyên tắc sống bất di bất dịch: Tuyệt đối không bao giờ để cho người nấu ăn ngon bị kẻ khác bắt nạt.”

Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt. “ Ý anh là sao?”

“Miếng thịt bò Wagyu A5 nướng than hoa hôm hội trại dã ngoại của cô thực sự là mỹ vị tuyệt phẩm.” – Anh ta nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng đến mức nực cười – “Tôi đã mặt dày xin ăn ké được một miếng từ đĩa của Giáo sư Vương. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức nặng và giá trị của một miếng thịt bò nướng hoàn hảo nhé.”

Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Không thể ngờ được vị nam thần lạnh lùng vang danh toàn trường này lại là một kẻ cuồng ăn uống ngầm đến mức độ đó.

“Vậy ra anh bất chấp hiểm nguy cứu tôi chỉ vì một miếng thịt bò nướng thôi sao?”

“Đó chỉ là một phần lý do.” – Ánh mắt Cố Cảnh Xuyên đột ngột trở nên nghiêm túc và sắc lạnh – “Lý do quan trọng nhất là chiều hôm qua ở thư viện trường, tôi vô tình ngồi ngay sau lưng Lâm Uyển Nhi. Tôi đã nghe trọn vẹn cuộc điện thoại của cô ta khi chuyển khoản năm vạn tệ cho một tên đầu gấu để thuê người rạch nát khuôn mặt của cô. Một đóa hoa độc đội lốt thỏ trắng như thế, nếu không nhổ cỏ tận gốc thì sớm muộn gì cũng gây ra tai họa lớn.”

Nghe đến con số năm vạn tệ, tôi khẽ cười nhạt một tiếng đầy khinh bỉ. Lâm Uyển Nhi quả thực đã nghèo đến phát điên rồi. Số tiền năm vạn tệ ấy tương đương với toàn bộ khoản tiền học bổng vượt khó cả năm của cô ta, vậy mà cô ta dám dốc cạn sạch sành sanh chỉ để thuê côn đồ trả thù tôi. Lòng đố kỵ và sự hận thù mù quáng đã hoàn toàn biến cô ta thành một con quái vật mất hết nhân tính.

“Cô định xử lý con rắn độc này thế nào?” – Cố Cảnh Xuyên tò mò hỏi – “Có cần tôi chuyển toàn bộ đoạn video và file ghi âm cuộc gọi cho công an bắt cô ta ngay tối nay không?”

“Không cần vội vã như thế.” – Tôi ngẩng đầu lên, trong đáy mắt ánh lên một tia sáng lạnh lẽo đầy nguy hiểm – “Giao cho công an giải quyết ngay lúc này thì quá nhẹ nhàng cho cô ta. Tôi muốn cô ta phải nếm trải cảm giác từ trên đỉnh cao danh vọng rơi thẳng xuống đáy bùn nhục nhã. Tôi muốn chính miệng những kẻ từng tôn thờ, liếm gót cô ta phải cất lời nguyền rủa và vạch trần bộ mặt thật kinh tởm ấy trước bàn dân thiên hạ!”

Cố Cảnh Xuyên chăm chú nhìn tôi vài giây, rồi khẽ vỗ tay tán thưởng.

“Quả nhiên không hổ danh là đại tiểu thư độc nhất vô nhị của Trình gia, phong thái quyết đoán và thủ đoạn không tồi chút nào. Tôi rất thích phong cách làm việc dứt khoát này của cô.”

Tôi giật mình khựng lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại đầy cảnh giác.

“Anh điều tra thân phận của tôi từ lúc nào đấy?”

“Cần gì phải điều tra công phu chứ?” – Cố Cảnh Xuyên cười nhạt – “Mẹ cô là Chủ tịch chuỗi siêu thị bán lẻ lớn nhất vùng, bố cô là bếp trưởng ba sao Michelin lừng danh thế giới. Một kẻ chuyên săn lùng thông tin mạng như tôi mà không biết điều đó thì vứt cái bằng lập trình viên đi là vừa. Nhưng cô cứ yên tâm, tôi không có sở thích t nhiều chuyện bóc mẽ thân phận của người khác. Chỉ là… tôi sắp triển khai một dự án khởi nghiệp về ứng dụng ẩm thực và đặt bàn nhà hàng cao cấp, tôi đang rất cần một chuyên gia cố vấn ẩm thực có tầm cỡ. Nếu cô đồng ý hợp tác giúp tôi hoàn thiện dự án, tôi sẽ dốc toàn lực giúp cô thu dọn bãi rác Lâm Uyển Nhi này một cách sạch sẽ nhất. Cô thấy thế nào?”

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kiên định của Cố Cảnh Xuyên, nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn. Có được sự hỗ trợ đắc lực từ một thiên tài công nghệ nắm giữ toàn bộ hệ thống dữ liệu của trường. kế hoạch tống khứ đóa bạch liên hoa vào song sắt của tôi sẽ diễn ra hoàn hảo không một kẽ hở.

“Thành giao!” – Tôi mỉm cười, dứt khoát đưa bàn tay phải ra.

Cố Cảnh Xuyên đưa bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt lấy tay tôi, một cái bắt tay vững chãi mở ra một màn liên minh vả mặt đỉnh cao nhất lịch sử trường Tinh Linh.

“Được lắm Trình Mộc, bây giờ hãy để tôi cho cô thấy thế nào là sức mạnh của công nghệ thông tin khi đi trừng trị kẻ ác!”

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích