Chương 3: Lọ bột ớt độc dược và màn cầm loa xin lỗi trước toàn trường
Truyện audio Nồi Canh Thịt Hầm Của Hoa Khôi · 5 chương
Hẹn giờ
Lâm Uyển Nhi giả vờ cúi đầu, lén lút lùi lại từng bước nhỏ rồi vòng ra phía sau lưng quầy bếp. Cô ta làm bộ với tay lấy tập khăn giấy lau miệng trên bàn, nhưng bàn tay trái lại thò sâu vào túi áo khoác, lén lút rút ra một lọ thủy tinh chứa đầy bột ớt đỏ rực. Đó là loại ớt bột siêu cay nồng nặc mùi hắc, nắp lọ đã được cô ta vặn hờ từ trước.
Cô ta nín thở, định dốc ngược nửa lọ bột ớt cay xé họng ấy đổ thẳng vào âu nước sốt bơ tỏi hải sản mà tôi dày công pha chế.
“Định giở trò bẩn thỉu gì đấy, hoa khôi bạch liên hoa?”
Thanh âm sắc lạnh như băng tuyết ngàn năm của tôi đột ngột vang lên đanh thép giữa không gian.
Toàn bộ đám đông đang mải mê ngắm thịt nướng lập tức giật mình quay phắt đầu lại. Bàn tay đang run rẩy cầm lọ bột ớt của Lâm Uyển Nhi khựng sững lại giữa không trung, chỉ cách miệng âu nước sốt đúng ba centimet.
Gương mặt cô ta trong tích tắc trắng bệch ra như người chết trôi vì bị bắt quả tang tại trận trước sự chứng kiến của hàng trăm cặp mắt. Bầu không khí xung quanh bếp nướng bỗng chốc đông cứng lại nghẹt thở.
Thế nhưng, bản năng diễn kịch của một đóa trà xanh thượng thừa đã ăn sâu vào tủy sống. Chỉ mất đúng một cái chớp mắt, bàn tay đang cầm lọ ớt liền nhanh như cắt rụt lại, ôm chặt vào trước ngực. Đôi mắt to tròn lại lập tức ngấn lệ, bờ môi run rẩy cất lên những lời phân trần đầy oan ức.
“Mộc Mộc… cậu… cậu nói gì kỳ cục vậy? Tớ… tớ chỉ thấy âu nước sốt của cậu màu sắc hơi nhạt nhòa, nên tớ có lòng tốt muốn rắc thêm chút ớt bột cho màu sắc bắt mắt hơn thôi mà… Sao cậu lại dùng lời lẽ thô lỗ để xúc phạm tớ trước mặt mọi người như thế chứ?”
Vài tiếng xì xào bàn tán của đám nam sinh u mê lại bắt đầu rục rịch nổi lên.
“Ừ nhỉ, chắc Uyển Nhi chỉ muốn giúp đỡ cho món ăn thêm phần đẹp mắt thôi…”
“Đúng đấy, Trình Mộc có vẻ đa nghi quá mức rồi, người ta có lòng tốt mà lại đi mắng mỏ…”
Tôi bật cười thành tiếng, một tràng cười khinh miệt không thèm che giấu bất kỳ sự kiêng dè nào. Tôi đặt chiếc kẹp nướng thịt xuống khay inox, sải từng bước chân vững chãi tiến thẳng về phía Lâm Uyển Nhi. Áp lực vô hình tỏa ra từ ánh mắt của tôi khiến cô ta phải run rẩy lùi lại hai bước.
“Giúp đỡ tôi ư? Cô muốn giúp tôi biến một âu nước sốt bơ tỏi béo ngậy thanh ngọt thành một bãi thuốc độc hủy diệt dạ dày người khác đúng không?”
Tôi vươn tay chộp lấy cổ tay cô ta, dùng lực bóp nhẹ một cái khiến ngón tay cô ta đau điếng phải buông lỏng. giật phắt lọ bột ớt giơ cao lên trời cho toàn thể quan khách chiêm ngưỡng.
“Xin mời mọi người mở to mắt ra nhìn cho rõ! Đây là bột ớt Habanero siêu cấp nhập khẩu, độ cay của nó lên tới ba trăm năm mươi ngàn đơn vị nhiệt độ Scoville! Chỉ cần một phần tư chiếc thìa cà phê loại ớt này thôi cũng đủ khiến một người trưởng thành khỏe mạnh phải bỏng rát toàn bộ niêm mạc vòm họng. co thắt dạ dày dữ dội và nôn mửa liên tục! Cô định dốc cả nửa lọ này vào âu nước sốt của tôi, cô muốn Giáo sư Vương – chủ nhiệm khoa của chúng ta, người vốn có tiền sử bệnh viêm loét hành tá tràng nặng. vừa ăn vào là phải gọi trực thăng cấp cứu bay thẳng đến bệnh viện đúng không hả?”.
Lời phân tích sắc như dao vừa dứt, Giáo sư Vương đang đứng vuốt râu chờ thưởng thức thịt nướng ở vòng ngoài lập tức biến sắc mặt. Ông giật thót mình, vội vã lùi thụt lùi ra sau bốn bước, nhìn chằm chằm vào Lâm Uyển Nhi bằng ánh mắt cảnh giác và phẫn nộ tột cùng.
Đám đông sinh viên xung quanh cũng ồ lên kinh hãi. Loại ớt bột Habanero quái quỷ này đâu phải là thứ gia vị thông thường bày bán ở chợ dân sinh. nếu không phải kẻ có dã tâm thâm độc muốn hãm hại người khác thì làm sao lại thủ sẵn một lọ trong túi áo khoác khi đi dã ngoại chứ?
“Tớ… tớ thật sự không biết nó cay đến mức nguy hiểm như thế…” – Lâm Uyển Nhi lắp bắp, nước mắt tuôn rơi như suối chảy, gào lên thanh minh – “Tớ chỉ tiện tay mua bừa ở một siêu thị nhỏ gần trường thôi! Trình Mộc, cậu đừng có bôi nhọ nhân phẩm của tớ! Tớ làm sao có thể có gan hãm hại thầy chủ nhiệm được chứ!”
“Mua bừa? Không biết độ cay ư?” – Tôi nhướng mày cười nhạt, thong thả rút chiếc điện thoại thông minh từ trong túi quần ra, mở sẵn một đoạn video clip sắc nét. “Vậy thì mời cô và toàn thể các bạn cùng thưởng thức màn mua sắm vô tư của hoa khôi vào hồi tám giờ tối ngày hôm qua nhé!”.
Màn hình điện thoại lập tức phát lên đoạn video trích xuất từ hệ thống camera an ninh độ phân giải cao của một siêu thị lớn. Trong clip, Lâm Uyển Nhi đang đứng trước quầy gia vị nhập khẩu, hai tay cầm chính lọ ớt Habanero này lên, chăm chú đọc từng dòng cảnh báo mặt sau. thậm chí cô ta còn rút điện thoại ra tra cứu trên mạng rất cẩn thận, sau đó khóe môi nở một nụ cười nham hiểm đắc ý rồi mới bỏ vào giỏ hàng đem đi thanh toán.
“Thật tình cờ làm sao, cái siêu thị này lại thuộc quyền quản lý trực tiếp của người chú ruột tôi.” – Tôi dí sát màn hình điện thoại vào ngay trước sống mũi cô ta, giọng đanh lại – “Cô nhìn cho rõ đi, dòng chữ cảnh báo ‘Cực kỳ cay nóng. nguy cơ gây tổn thương niêm mạc dạ dày’ được in to tướng bằng song ngữ trên nhãn dán. Cô là sinh viên khoa Kinh tế, học qua bao nhiêu kỳ tiếng Anh thương mại mà dám mở mồm bảo là không đọc hiểu sao? Hay là thói quen giả mù giả điếc của cô đã đạt tới cảnh giới thượng thừa rồi?”
Bằng chứng sắt đá bày ra sờ sờ trước mắt, Lâm Uyển Nhi cứng họng hoàn toàn, mặt cắt không còn một giọt máu. Hai bờ môi cô ta run lẩy bẩy, toàn thân run rẩy như cầy sấy giữa mùa đông buốt giá.
Đám đông xung quanh lập tức bùng nổ những làn sóng chỉ trích gay gắt.
“Trời đất ơi, không thể ngờ hoa khôi của trường mình lại là loại người lòng lang dạ thú như vậy!”
“Đúng là độc ác đến tận cùng xương tủy! Vì muốn thắng một vụ cá cược mà sẵn sàng bỏ độc làm hại cả giáo sư và bạn học!”
“Kinh tởm thật đấy, suýt chút nữa là cả khoa Kinh tế chúng mình thành nạn nhân ngộ độc của cô ta rồi!”
Trần Hạo và Lý Cường – hai kẻ liếm cẩu trung thành nhất – lúc này cũng đứng chết trân tại chỗ, mặt cúi gằm xuống đất không dám hé răng nửa lời. Ký ức về trận nôn mửa kinh hoàng sáng hôm qua vẫn còn ám ảnh cái dạ dày của Trần Hạo, khiến cậu ta nhìn Lâm Uyển Nhi bằng ánh mắt vừa hoảng sợ vừa ghê tởm.
“Trình Mộc! Cô… cô dám gài bẫy tôi!” – Lâm Uyển Nhi hoàn toàn xé toạc chiếc mặt nạ ngây thơ, gầm thét lên the thé – “Cô cố tình để âu sốt ở đó để dụ tôi thò tay vào đúng không? Cô là đồ rắn độc tâm cơ!”
“Nếu trong đầu cô không chứa đầy nọc độc hại người, thì dù tôi có rải vàng rải bạc trước mặt, cô cũng chẳng bao giờ phạm tội!” – Tôi lạnh lùng quát thẳng vào mặt cô ta – “Bớt sủa bậy lại đi. Thịt nướng đã chín, ai muốn ăn thì tự giác xếp hàng. Còn cô, Lâm Uyển Nhi, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để thực hiện lời hứa cá cược của mình đi!”
Bữa tiệc BBQ của lớp tôi diễn ra với một sự thành công vang dội ngoài sức tưởng tượng.
Từng miếng thịt bò Wagyu A5 mềm tan trên đầu lưỡi, tôm hùm nướng thơm lừng quyện sốt bơ tỏi béo ngậy, sò điệp ngọt lịm mọng nước. toàn bộ sáu mươi phần ăn cao cấp bị quét sạch bách không còn sót lại một mẩu vụn trong vòng chưa đầy hai mươi phút.
Giáo sư Vương sau khi chén đẫm ba miếng thịt sườn bò to tướng thì không ngừng vỗ đùi tấm tắc khen ngợi.
“Xuất sắc! Thực sự là đỉnh cao ẩm thực! Trình Mộc, tay nghề của em hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm bếp trưởng của một khách sạn năm sao! Giải Nhất của hội trại năm nay không thuộc về lớp các em thì còn thuộc về ai nữa!”
Sinh viên các lớp khác nhìn sang bàn tiệc của lớp tôi với ánh mắt thèm thuồng đỏ hoe, trong khi các bạn lớp tôi thì ai nấy đều hãnh diện ngẩng cao đầu. Ngay cả Trần Hạo và Lý Cường cũng không kìm nổi cơn thèm, lén lút xếp hàng xin một đĩa thịt tôm, vừa ăn vừa lấm lét nhìn tôi đầy vẻ sợ sệt.
Lâm Uyển Nhi trốn chui trốn lủi ở một góc cây khô, đống thịt đông lạnh và xúc xích phẩm màu của cô ta bị vứt lăn lóc dưới đất cho kiến bu ruồi bâu, không một ai buồn ngó ngàng tới.
Buổi chiều, khi ánh hoàng hôn buông xuống, lễ bế mạc hội trại chính thức diễn ra tại sân khấu trung tâm của khu sinh thái.
Lớp chúng tôi vinh dự giành giải Nhất tuyệt đối với số điểm tối đa từ ban giám khảo. Tôi bước lên bục nhận chiếc cúp pha lê danh giá, nở nụ cười rạng rỡ đón nhận những tràng pháo tay giòn giã của toàn trường.
Thế nhưng, màn kịch hay nhất bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Tôi bước lại gần người dẫn chương trình, mượn chiếc micro cầm tay, cất giọng trong trẻo vang vọng khắp bốn phương tám hướng.
“Kính thưa các thầy cô và toàn thể các bạn sinh viên! Để khép lại một ngày hội trại tràn ngập niềm vui. xin trân trọng kính mời bạn hoa khôi Lâm Uyển Nhi của lớp Kinh tế một bước lên sân khấu để thực hiện lời cam kết thiêng liêng của mình trước sự chứng kiến của toàn trường!”.
Tôi vỗ tay ra hiệu. Hai bạn nam sinh lớp tôi lập tức hì hục khiêng lên giữa sân khấu một chiếc nồi giữ nhiệt khổng lồ. chính là nồi canh sườn heo lông lá bốc mùi thum thủm từ sáng hôm qua đã được tôi cẩn thận giữ nguyên hiện trạng – đặt ngay cạnh một chiếc loa phát thanh cầm tay màu đỏ chói!
Cả khu cắm trại bùng nổ một tràng cười ồ khoái trá. Danh tiếng về nồi canh độc dược của hoa khôi đã lan truyền khắp trường từ trưa đến giờ, ai nấy đều hào hứng vỗ tay rào rào chờ xem trò vui vả mặt.
Lâm Uyển Nhi đứng phía dưới khán đài, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu. Cô ta run rẩy lắc đầu quầy quậy, xoay người định len lén lẩn trốn vào rừng cây phía sau.
“Sao thế hả nữ thần kiêm đệ nhất thục nữ?” – Tiếng cười mỉa mai của tôi vang rền qua hệ thống loa công suất lớn – “Dám chơi thì phải dám chịu chứ? Hay là cô muốn ngay sáng mai, toàn bộ đoạn video quay lại cảnh cô tỉ mỉ lựa chọn lọ ớt độc dược ở siêu thị sẽ được gửi thẳng tới bàn làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường để xem. xét lại tư cách đạo đức sinh viên nghèo nhận học bổng xuất sắc nhỉ?”.
Lời đe dọa đanh thép ấy chẳng khác nào một gáo nước đá dội thẳng vào đỉnh đầu Lâm Uyển Nhi, khiến bước chân trốn chạy của cô ta lập tức đóng băng tại chỗ.
Suất học bổng sinh viên nghèo vượt khó chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất để cô ta duy trì hình tượng thanh cao vượt khó học giỏi. đồng thời cũng là nguồn tài chính để cô ta chi trả cho những món đồ hiệu nhái đắt tiền nhằm ve vãn đám công tử nhà giàu. Nếu bị tước học bổng và kỷ luật đuổi học, toàn bộ cuộc đời cô ta coi như chấm hết.
Dưới ánh mắt soi mói của hàng ngàn sinh viên và thầy cô giáo, Lâm Uyển Nhi cắn chặt răng, lê từng bước chân nặng nề như đeo chì bước lên bục sân khấu.
“Bắt đầu màn biểu diễn đi nào!” – Tôi hất cằm, chỉ tay vào chiếc loa phát thanh màu đỏ – “Nói to rõ ràng cho các bạn ở tận cổng khu du lịch cùng nghe thấy nhé!”
Lâm Uyển Nhi run lẩy bẩy cầm chiếc loa lên. Nước mắt lã chã rơi làm nhòe nhoẹt cả lớp phấn dặm dày cộp, để lộ ra làn da sần sùi mụn ẩn. Cô ta hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt lại, giọng nói khàn đặc vang lên qua chiếc loa rè rè.
“Tôi… tôi là Lâm Uyển Nhi… Tôi xin chân thành cúi đầu xin lỗi bạn Trình Mộc… Tôi thừa nhận tài nấu nướng của tôi chỉ là đồ bỏ đi… Tôi là một kẻ vụng về nấu ăn dở tệ nhất trần đời…”
“Chưa đủ thành ý đâu!” – Tôi khoanh hai tay, lạnh lùng ngắt lời – “Còn vế sau của bản giao ước đâu rồi?”
Lâm Uyển Nhi uất ức đến mức cắn rách cả khóe môi, hai hàng nước mắt tuôn rơi như mưa rào, gào thét vào chiếc loa cầm tay.
“Trình Mộc mới là nữ thần đích thực của tôi! Hu hu hu…”
“Hahaha! Hoan hô!”
Toàn thể sân vận động bùng nổ trong tiếng reo hò, huýt sáo và những tràng cười nghiêng ngả. Đám nam sinh từng mê đắm cô ta lúc này đều cúi gằm mặt xuống ngực xấu hổ. Hình tượng bạch liên hoa đoan trang, thuần khiết mà Lâm Uyển Nhi dày công xây dựng suốt hai năm đại học đã hoàn toàn sụp đổ tan tành dưới gót giày của sự thật.
“Rất tốt, cô thực hiện vế đầu rất xuất sắc.” – Tôi mỉm cười, đẩy chiếc muôi múc canh bằng inox về phía cô ta, gõ cồm cộp vào thành nồi canh sườn bốc mùi hôi thối. “Bây giờ xin mời hoa khôi thưởng thức trọn vẹn thành quả lao động từ bốn giờ sáng của chính mình. Uống cạn chỗ này, không được để sót lại một giọt!”
Nhìn thứ nước canh sền sệt màu xám xịt nổi lềnh bềnh những tảng thịt heo bọc lông đen nhánh đang tỏa ra mùi ôi thiu nồng nặc, Lâm Uyển Nhi kinh hoàng nôn khan một tiếng. hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống mặt sàn sân khấu.
“Mộc Mộc ơi… tớ lạy cậu… tớ van xin cậu tha mạng cho tớ…” – Cô ta chắp hai tay lại lạy như tế sao, khóc nấc lên từng cơn – “Tớ biết sai rồi, tớ không dám nữa đâu… Cậu ép tớ uống thứ này vào bụng thì tớ sẽ chết mất thôi…”
Tôi cúi thấp người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn sự hoảng loạn tột cùng của cô ta, hạ giọng lạnh băng.
“Lúc cô mang thứ rác rưởi độc hại này ép cả lớp phải uống, cô có từng nghĩ họ sẽ phải nhập viện hay không? Lúc cô nhẫn tâm định đổ cả lọ ớt Habanero vào nồi nước sốt để hại Giáo sư Vương, cô có từng nghĩ đến hậu quả sinh mạng của người khác không? Lâm Uyển Nhi, thói quen giả vờ làm nạn nhân của cô đến hôm nay là hết hạn sử dụng rồi!”
Nói đoạn, tôi đứng thẳng người, cất cao giọng trước toàn trường.
“Luật chơi đã định, dám làm thì phải dám chịu! Nếu cô không uống, sáng mai đoạn clip siêu thị sẽ nằm ngay ngắn trên bàn của thầy Hiệu trưởng!”
Biết mình không còn bất kỳ đường lui nào, Lâm Uyển Nhi run rẩy cầm chiếc muôi lên, nhắm tịt hai mắt, nín thở nuốt ực một ngụm nước canh đục ngầu vào cổ họng.
Chỉ vừa mới nuốt qua thực quản chưa đầy hai giây, cơ thể cô ta liền kịch liệt đào thải.
“Oẹ… oẹ… khụ khụ… oẹ…”
Một tràng nôn mửa dữ dội phun trào ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của hàng ngàn con người. Cảnh tượng thê thảm gấp mười lần lớp trưởng Trần Hạo ngày hôm qua. Mùi chua loét xộc lên nồng nặc khiến các thầy cô trong ban giám khảo phải hoảng hốt bịt mũi dạt ra xa.
Lâm Uyển Nhi nôn đến mức ngã quỵ xuống sàn, toàn thân co quắp vì đau đớn và nhục nhã, cuối cùng ngất lịm đi và được xe cấp cứu của ban tổ chức chở thẳng tới bệnh viện truyền dịch.
Cảm giác sảng khoái tột độ lan tỏa khắp cơ thể tôi. Đứng nhìn kẻ đạo đức giả phải gánh chịu hậu quả từ chính sự độc ác của mình, tôi hiểu rằng đây mới chỉ là khởi đầu của sự trừng phạt.