Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Ly rượu vang đỏ

Truyện audio Nữ Chính Nguyên Tác Vu Khống Đại Tiểu Thư · 5 chương

Chương 1: Ly rượu vang đỏNữ Chính Nguyên Tác Vu Khống Đại Tiểu Thư
0:006:37
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn cô gái đang nước mắt lê hoa đái vũ, ngã bệt trên nền đá cẩm thạch. Cô ta tên Giang Tuyết Vy, một đóa bạch liên hoa chuẩn mực, đồng thời là nữ chính của cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà tôi vừa nhận ra mình đang sống bên trong.

Đúng vậy, mới mười lăm phút trước, khi tôi đang nhấp ngụm sâm panh ở bữa tiệc tối của giới thượng lưu Hoài Thành, trong đầu bỗng vang lên một tiếng “tinh” và toàn bộ cốt truyện mở khóa trước mắt tôi. Cuốn sách có tên “Tình yêu bá đạo của Hạ thiếu”. Tôi, Tạ Vãn Tình, đại tiểu thư tập đoàn Tạ thị, được vinh dự đóng vai nữ phụ độc ác, nhiệm vụ là điên cuồng ghen tuông và tìm đủ cách hãm hại nữ chính bần hàn mà kiên cường Tuyết Vy.

Kết cục là bị nam chính Hạ Cảnh Diệu, vị hôn phu thanh mai trúc mã của tôi, hủy hoại cả gia tộc rồi tống vào viện tâm thần.

Ngay thời điểm này chính là phân cảnh kinh điển, mở đầu cho chuỗi bi kịch của tôi. Nữ chính sẽ bưng ly vang đỏ rồi giả vờ vấp ngã, hắt thẳng lên chiếc váy dạ hội haute couture ba triệu tệ của tôi. Tôi sẽ điên tiết mà giáng cho cô ta một cái tát, và đó đúng là khoảnh khắc nam chính chứng kiến, rồi dần sinh lòng thương xót.

Tiếc thay, cốt truyện sai chỗ rồi. Tôi không rảnh diễn tuồng với các người.

Tuyết Vy bưng ly rượu lảo đảo lao tới theo một góc đã được tính từng li. Tôi không đứng yên như kẻ ngốc. Gót giày cao gót Jimmy Choo khẽ nhấc, tôi duyên dáng lùi ba bước. Choang! Ly vang đắt tiền vỡ vụn trên sàn. Mất đà, Tuyết Vy ngã sấp, mặt úp thẳng vào vũng rượu đỏ như máu. Chiếc váy trắng tinh khôi mà cô ta chủ ý thuê để làm bộ thanh tao bỗng loang lổ chẳng khác hiện trường một vụ án mạng.

“Á!”

Tuyết Vy rú lên thảm thiết, ngẩng gương mặt dính đầy rượu, đôi mắt tròn xoe ầng ậc nước nhìn tôi đầy ấm ức:

“Tạ tiểu thư, sao cô lại đẩy tôi? Tôi chỉ muốn mời cô một ly để xin lỗi chuyện hôm trước thôi mà.”

Giọng nghẹn ngào run rẩy cộng thêm ánh mắt mong manh yếu đuối, quả là kỹ năng diễn xuất cấp ảnh hậu. Những ánh nhìn tò mò và tiếng xì xầm xung quanh bắt đầu đổ về phía chúng tôi.

“Tạ Vãn Tình, cô đang làm cái quái gì vậy?”

Một giọng giận dữ vang lên sau đám đông. Hạ Cảnh Diệu, trong bộ vest may đo thủ công không chê vào đâu được, rẽ đám đông bước tới, gương mặt điển trai hầm hầm sát khí. Anh ta vội cởi áo khoác choàng lên người Tuyết Vy, rồi liếc tôi bằng ánh mắt như nhìn rác:

“Cô ấy chỉ là sinh viên làm thêm ở đây. Cô cần gì phải mang thân phận đại tiểu thư ra chà đạp, đẩy ngã người ta như thế, Vãn Tình? Tôi thật sự thất vọng về sự độc ác của cô.”

Tôi nhìn nam chính bá đạo huyền thoại, người mà nguyên chủ từng yêu đến chết đi sống lại, rồi khẽ bật cười.

“Đúng là kẻ mù thì nên đi khám mắt chứ đừng đi dự tiệc. Hạ Cảnh Diệu, anh uống nước vào não rồi à?”

Tôi nhếch mép, giọng không lớn nhưng đủ để những người xung quanh nghe rõ từng chữ.

“Cô nói gì?” Cảnh Diệu sững sờ. Từ trước đến nay Vãn Tình luôn bám theo anh ta, ăn nói dịu dàng nịnh nọt, chưa từng dám mỉa mai kiểu này.

Tôi thong thả tiến thêm một bước, chỉ xuống sàn.

“Thứ nhất, lúc nãy tôi đứng cách cô ta hơn một mét. Trừ phi tôi biết Hấp Tinh Đại Pháp trong truyện Kim Dung, nếu không tay tôi làm sao dài đến mức đẩy ngã được cô ta.”

Tôi dừng lại, liếc Tuyết Vy đang rúc vào ngực anh ta, nói tiếp:

“Thứ hai, anh nhìn hướng ngã của cô ta đi. Nếu tôi đẩy từ phía trước thì cô ta phải ngửa ra sau. Đằng này cô ta lại sấp về phía tôi. Kiến thức vật lý cấp ba anh trả hết cho thầy cô rồi à? Hay hào quang tình yêu làm não anh teo luôn?”

Đám đông bật ra mấy tiếng cười khúc khích. Những người có mặt toàn là tinh anh thương trường, ai mà chẳng nhìn ra mấy trò vặt của các cô gái muốn trèo cao. Mặt Cảnh Diệu đỏ bừng, anh ta nghiến răng:

“Cô ngụy biện. Nếu cô không làm gì thì sao Vy Vy lại khóc sợ cô như vậy?”

“Vì cô ta mắc chứng ảo tưởng, thích tự biên tự diễn.” Tôi nhún vai, quay sang vẫy quản lý sảnh tiệc đang đổ mồ hôi hột đứng gần đó. “Quản lý Chu, phiền ông trích camera an ninh góc bốn mươi lăm độ phía trên kia, chiếu thẳng lên màn hình lớn của sảnh để Hạ thiếu gia mở mang tầm mắt. Không thì mai báo chí giật tít tiểu thư Tạ thị ức hiếp dân nữ, cổ phiếu nhà tôi tụt giá thì Hạ thiếu gia có đền nổi không?”

Vừa nghe đến camera an ninh, thân hình Tuyết Vy trong vòng tay Cảnh Diệu cứng đờ. Cô ta vội níu vạt áo anh ta, giọng nức nở:

“Hạ thiếu, thôi bỏ đi. Là em không cẩn thận trượt chân, không liên quan đến Tạ tiểu thư đâu. Anh đừng vì em mà làm hỏng hòa khí với cô ấy.”

“Em phải sợ cô ta sao?” Cảnh Diệu ôm chặt Tuyết Vy, khí phách tổng tài bốc lên ngùn ngụt. “Có anh ở đây, hôm nay anh nhất định đòi lại công bằng cho em. Quản lý Chu, bật camera lên!”

Quản lý Chu lau mồ hôi trên trán, len lén liếc tôi. Tôi khẽ gật, bảo ông cứ làm. Chưa đầy một phút, màn hình LED khổng lồ giữa sảnh tiệc chiếu lại mồn một cảnh vừa xảy ra, rõ nét chuẩn bốn K. Tuyết Vy cầm ly đi thẳng về phía tôi; cách tôi một mét rưỡi, chân trái cô ta tự móc vào gót chân phải, rồi cả người chúi tới trong khi tay hất mạnh ly rượu lên. Từng động tác trơn tru và cố ý đến mức không còn chỗ chối. Phần tôi chỉ là lùi một bước, khoanh tay xem cô ta tự diễn rồi ngã dập mặt.

Cả sảnh tiệc chìm vào im lặng, sau đó là những tiếng xì xào khinh bỉ hướng về Tuyết Vy và Cảnh Diệu.

“Trời, tự vấp chân mình rồi vu khống người khác. Cô này tâm cơ sâu thật.”

“Hạ thiếu thường ngày sắc sảo trên thương trường lắm mà, sao nay bị một con nhóc dắt mũi thế?”

“Trà xanh chính hiệu. Nhìn cách khóc kìa, giả trân.”

Sắc mặt Cảnh Diệu từ tái xanh chuyển sang tím tái. Anh ta cúi nhìn Tuyết Vy đang run rẩy túm chặt áo mình, mắt đầy vẻ không thể tin và xấu hổ tột độ.

“Tuyết Vy, chuyện này là sao?” Giọng anh ta khô khốc.

Tuyết Vy nấc lên, nước mắt trộn rượu vang nhoe nhoét trên mặt:

“Cảnh Diệu, anh nghe em giải thích. Lúc đó em bị trật mắt cá chân, em thật sự không cố ý.”

Tôi vỗ tay bốp bốp, cắt ngang màn khổ nhục kế của họ.

“Được rồi, phim tình cảm cẩu huyết đến đây là hết. Hạ Cảnh Diệu, anh thích nhặt rác thì cứ mang về nhà mà nâng niu. Nhưng nhớ cho kỹ.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt vị hôn phu trên danh nghĩa, gằn từng chữ:

“Từ giây phút này, hôn ước giữa Tạ gia và Hạ gia chính thức hủy bỏ. Tôi, Tạ Vãn Tình, không dùng chung đồ với kẻ khác, nhất là loại đồ đã bốc mùi ôi thiu.”

Nói xong tôi chẳng buồn nhìn gương mặt sụp đổ của anh ta, tao nhã xoay người, rồi chợt quay lại, mỉm cười với Tuyết Vy đang đờ đẫn trên sàn:

“À quên. Cô Giang này, bộ đồ dọn vệ sinh của khách sạn hợp với cô hơn cái váy trắng đó đấy. Nhớ đền tiền cái ly pha lê cho người ta nhé, mười lăm nghìn tệ. Chúc cô làm thêm vui vẻ.”

Bỏ lại đôi nam nữ chính hóa đá giữa hàng trăm ánh nhìn chế giễu, tôi ngẩng cao đầu, sải bước kiêu hãnh rời khỏi sảnh tiệc. Cốt truyện não tàn? Nữ phụ độc ác làm đá kê chân? Cứ chờ đấy. Chị đây sẽ đập nát cái kịch bản này và tự mình làm nữ vương.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích