Chương 5: Nữ vương tự viết kịch bản
Truyện audio Nữ Chính Nguyên Tác Vu Khống Đại Tiểu Thư · 5 chương
Hẹn giờ
Tuyết Vy bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ giữa nhà kho, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, mặt đầm đìa nước mắt và vết bầm tím. Trước mặt cô ta là Hạo Thiên. Hắn không còn vẻ lịch lãm đạo mạo thường ngày mà tiều tụy, điên loạn, mắt đỏ ngầu, tay cầm con dao gọt hoa quả, lưỡi dao loang loáng dưới ánh đèn vàng vọt.
“Tại sao? Tại sao cô lại lừa dối tôi?” Hạo Thiên gầm lên, chĩa mũi dao vào Tuyết Vy. “Tôi làm tất cả vì cô. Tôi đối đầu với Tạ Vãn Tình, tôi đặt cược cả cơ ngơi Hải Triều chỉ để bảo vệ cô. Vậy mà cô dám lén qua lại với thằng đạo diễn quèn kia để xin vai diễn. Cô coi tình yêu của tôi là cái thá gì?”
Tôi khẽ nhướng mày. Thì ra thế. Mất chỗ dựa Cảnh Diệu, lại thấy Hạo Thiên liên tục sa sút, đóa bạch liên hoa đã vội tìm một cái cây khác để trèo. Chỉ tiếc cô ta tính sai độ điên của Hạo Thiên: hắn bảo thủ, độc đoán, tình yêu của hắn chiếm hữu đến cực đoan. Một khi biết mình bị phản bội, hắn lập tức hóa ác quỷ.
“Hạo Thiên, em xin anh, em sai rồi.” Tuyết Vy khóc nấc, giọng khàn đặc. “Em chỉ muốn có cơ hội đổi đời thôi. Em không cố ý phản bội anh. Xin anh tha cho em.”
“Tha cho cô? Để cô tiếp tục đi quyến rũ thằng đàn ông khác à?” Hạo Thiên cười man dại, tiến sát, áp mũi dao lạnh ngắt lên má cô ta. “Không, Vy Vy, em là của anh. Anh không có được em thì đừng hòng thằng nào có được.”
Tuyết Vy nhắm nghiền mắt, tuyệt vọng chờ nhát dao tử thần. Đúng lúc ấy tiếng còi cảnh sát rú lên từ xa, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Hạo Thiên giật mình, hoảng hốt nhìn ra cửa, vội lôi Tuyết Vy dậy, kề dao vào cổ cô ta rồi lùi về phía cửa sau nhà kho.
“Mẹ kiếp, đứa nào báo cảnh sát?” Hắn rít lên.
Tôi biết mình không thể nấp thêm. Nếu để hắn mang Tuyết Vy đi, hậu quả khó lường. Tôi hít sâu, đẩy mạnh cánh cửa sắt bước vào.
“Là tôi.”
Giọng tôi lạnh lẽo, rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. Hạo Thiên sững sờ, trừng mắt: “Tạ Vãn Tình, sao cô lại ở đây?”
“Đến xem kịch vui chứ sao.” Tôi khoanh tay, thong thả bước vài bước, giữ khoảng cách an toàn. “Mạnh tổng diễn vai kẻ si tình bị cắm sừng đạt lắm, tôi suýt rơi nước mắt đấy.”
Tuyết Vy mở to mắt nhìn tôi, ánh lên tia hy vọng mong manh: “Tạ… Tạ tiểu thư, cứu tôi.”
Tôi liếc cô ta, nhếch nhẹ môi: “Cô Giang, cô gọi nhầm số rồi. Tôi là ác nữ chuyên bắt nạt cô cơ mà, sao lại cứu cô được?”
“Tạ Vãn Tình, cô muốn chết à?” Hạo Thiên gầm lên, siết con dao trên cổ Tuyết Vy. Một dòng máu rỉ ra từ vết cứa. “Cút ngay, không tôi giết cô ta!”
“Cứ tự nhiên.” Tôi nhún vai, vẻ mặt dửng dưng. “Anh nghĩ tôi quan tâm sống chết của cô ta chắc? Giết đi. Giết xong thì chuẩn bị tinh thần ngồi bóc lịch mọt gông. Dù sao Hải Triều của anh cũng sắp phá sản. Vào tù khi nào lại được cơm nhà nước nuôi, đỡ phải lo nghĩ.”
Những lời sắc như dao của tôi như đánh trúng điểm yếu tâm lý của Hạo Thiên. Hắn vốn kiêu ngạo, coi trọng danh vọng và sự nghiệp hơn sinh mạng. Hải Triều sụp đổ đã là một đòn nặng, giờ lại bị tôi mỉa, tinh thần hắn bắt đầu dao động, bàn tay cầm dao khẽ run.
“Cô im đi! Tất cả là tại cô! Nếu cô không ép tôi vào đường cùng thì tôi đã không ra nông nỗi này!” Hắn gào lên, ánh mắt đầy oán hận.
“Đừng đổ lỗi cho người khác.” Tôi lạnh giọng. “Là do anh ngu ngốc, mù quáng đâm đầu vào một người đàn bà không ra gì. Anh tưởng cô ta yêu anh sao? Cô ta chỉ lợi dụng anh làm bàn đạp thôi. Hạ Cảnh Diệu, anh, và giờ là gã đạo diễn nào đó. Mạnh Hạo Thiên, anh chỉ là một quân cờ trong vở kịch của cô ta.”
“Không phải! Hạo Thiên, em yêu anh mà! Cô ta nói dối đấy!” Tuyết Vy khóc lóc thảm thiết.
“Câm mồm!” Hạo Thiên quát lớn, tát mạnh khiến Tuyết Vy ngã quỵ xuống đất. Hắn chỉ tay vào tôi, gân xanh nổi đầy cổ:
“Tạ Vãn Tình, cô tưởng mình thắng rồi sao? Cô tưởng tôi không dám làm gì cô à?”
Hắn thả Tuyết Vy ra, điên dại lao về phía tôi, con dao siết chặt trong tay. Mọi thứ diễn ra chóng vánh; vệ sĩ của tôi chưa kịp xông vào thì khoảng cách giữa tôi và Hạo Thiên đã bị rút ngắn. Tôi lùi một bước, sẵn sàng đỡ. Nhưng đúng lúc mũi dao chỉ còn cách tôi vài tấc, một bóng đen từ ngoài phóng vào nhanh như chớp, tung một cú đá nặng như trời giáng vào tay Hạo Thiên.
Keng! Con dao văng xa, Hạo Thiên loạng choạng ngã nhào.
Tôi kinh ngạc nhìn người vừa cứu mình. Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt góc cạnh lạnh lùng của Hạ Thừa Dịch hiện ra. Ông khoác áo măng tô đen, hơi thở hơi gấp, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như chim ưng.
“Hạ… Hạ nhị gia?” Tôi ngập ngừng. Sao ông ta lại ở đây?
Thừa Dịch không trả lời, quay sang nhìn Hạo Thiên đang rên rỉ trên đất, giọng trầm thấp đầy sát khí: “Dám động đến đối tác của tôi, Mạnh Hạo Thiên, anh chán sống rồi.”
Ngay sau đó cảnh sát tràn vào, khống chế Hạo Thiên và đưa Tuyết Vy, lúc này đã ngất, đi cấp cứu. Nhà kho lặng xuống như ban đầu. Tôi nhìn Thừa Dịch, lòng đầy thắc mắc:
“Cảm ơn ngài đã cứu tôi. Nhưng sao ngài biết tôi ở đây?”
Ông quay lại nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười khó đoán: “Trùng hợp thôi. Tôi đi khảo sát khu vực này cho dự án mới, thấy xe Tạ tiểu thư đỗ bên ngoài nên vào xem thử, không ngờ được xem một màn kịch hay.”
Tôi biết ông ta nói dối. Đi khảo sát dự án giữa đêm khuya, trong cơn mưa xối xả, mà lại xuất hiện đúng lúc tôi gặp hiểm nguy thì trùng hợp quá mức. Nhưng tôi không vạch trần; dù Thừa Dịch có ý đồ gì, đêm nay ông ta cũng đã cứu tôi một mạng.
“Dù sao cũng cảm ơn ngài.” Tôi gật đầu.
“Không có chi.” Thừa Dịch tiến lại gần, khoảng cách giữa hai chúng tôi còn chưa đầy nửa mét, mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ thoảng qua mũi tôi. “Nhưng Tạ tiểu thư, cô cũng to gan thật. Một mình đối mặt với kẻ điên cầm dao, cô không sợ chết sao?”
“Tôi sợ chứ.” Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, không né tránh. “Nhưng tôi còn sợ hơn việc để kẻ thù nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
Thừa Dịch khẽ cười, một nụ cười tán thưởng thực sự: “Tạ Vãn Tình, cô quả nhiên không làm tôi thất vọng. Hợp tác với cô là quyết định đúng đắn nhất của tôi.”
Ông xoay người bước ra cửa, bỏ lại một câu khiến tim tôi lỡ một nhịp: “Ngày mai tôi sẽ cho người gửi hợp đồng chính thức đến Tạ thị. Chuẩn bị tinh thần đi, trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.”
Phiên tòa xử Hạo Thiên và Cảnh Diệu mở ra sau đó ba tháng. Chứng cứ thép không cách nào chối, lại thêm tội bắt cóc và cố ý giết người, nên Hạo Thiên bị tuyên mười lăm năm tù. Mất người đứng đầu, Hải Triều tuyên bố phá sản trước áp lực nợ ngân hàng chồng chất. Cơ hội béo bở ấy Tạ thị và Hạ thị đâu chịu bỏ qua: hai nhà bắt tay gom hết phần tài sản cốt lõi của Hải Triều với cái giá chẳng khác cho không.
Về phần Cảnh Diệu, kẻ từng là tổng tài bá đạo giờ đứng trước vành móng ngựa, hốc hác tiều tụy, nhận bản án mười năm vì các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và trốn thuế. Tin đứa cháu đích tôn phải vào tù mười năm khiến Hạ lão gia tử lên cơn nhồi máu cơ tim, ông mất ngay trong đêm. Thừa Dịch, bằng danh nghĩa chính đáng, lên nắm quyền tối cao và dọn sạch những tàn dư chống đối cuối cùng của Hạ gia.
Còn Tuyết Vy, đóa bạch liên hoa mang hào quang nữ chính, thì sao? Sau khi ra viện, cô ta bị các nhãn hàng và công ty giải trí đồng loạt kiện đòi bồi thường vì vi phạm hợp đồng. Hình ảnh sụp đổ, Cảnh Diệu không còn che chở, Hạo Thiên cũng không còn đỡ đạn, giới thượng lưu Hoài Thành quay lưng với cô ta triệt để.
Một chiều cuối tuần, xe tôi dừng chờ đèn đỏ gần con phố ẩm thực đông đúc thì tôi tình cờ bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Tuyết Vy, trong bộ đồng phục tạp vụ bạc màu, đang khom lưng đẩy chiếc xe chất đầy rác và bát đĩa bẩn từ một quán ăn bình dân ra con hẻm phía sau. Khuôn mặt từng thanh khiết mong manh giờ dính đầy dầu mỡ lẫn mệt mỏi, đôi tay sần sùi vì ngâm nước rửa bát quá nhiều.
Cô ta vô tình ngẩng lên, chạm phải ánh mắt tôi, người đang ngồi bắt chéo chân, thanh nhã nhấp cà phê sau lớp kính xe hạ nửa. Trong tích tắc, tôi thấy nhục nhã, bàng hoàng và cả hối hận tột cùng hiện lên trên mặt cô ta. Cô ta cuống cuồng cúi đầu, kéo chiếc xe rác lủi thẳng vào hẻm tối, như thể sợ ánh sáng của thế giới bên ngoài sẽ thiêu rụi chút tự trọng cuối cùng.
Tôi kéo kính xe lên, môi nhếch nhẹ. Hồi ở bữa tiệc, tôi từng bảo cô ta mặc đồ tạp vụ sẽ hợp hơn chiếc váy trắng đắt tiền kia; giờ lời ấy ứng nghiệm. Kẻ sống bằng cách bám víu, dùng mưu hèn kế bẩn để chiếm thành quả của người khác, cuối cùng phải trả giá bằng chính cảnh thảm hại này.
Xe lại lăn bánh, chở tôi đến lễ động thổ dự án khu đô thị sinh thái phía Tây. Công trường được trang hoàng lộng lẫy, hàng chục ống kính phóng viên liên tục lóe sáng khi tôi cùng Hạ Thừa Dịch bước lên bục phát biểu. Ông diện bộ vest đen may thủ công quen thuộc, khí chất trầm ổn, lạnh lùng, nhưng khi nhìn sang tôi, ánh mắt lại pha nét dịu dàng hiếm thấy.
“Chúc mừng Tạ tổng. Dự án này chắc chắn đưa Tạ thị lên một tầm cao mới.” Thừa Dịch nâng ly sâm panh, khẽ chạm vào ly của tôi, tiếng pha lê leng keng êm tai.
“Cũng phải cảm ơn Hạ tổng đã tin tưởng hợp tác.” Tôi mỉm cười tự tin. “Một mũi tên trúng ba đích: dọn sạch chướng ngại, thâu tóm Hải Triều, lại còn khởi công siêu dự án. Hạ tổng đúng là thương nhân xuất chúng.”
Thừa Dịch khẽ bật cười, nụ cười làm sáng bừng gương mặt góc cạnh: “Tôi xuất chúng, nhưng vẫn thua Tạ tiểu thư một bậc. Người vạch ra toàn bộ ván cờ này chẳng phải cô sao?” Ông cúi người, ghé sát tai tôi, giọng trầm ấm mang ý cười. “Tạ Vãn Tình, tôi bắt đầu thấy hứng thú với cô rồi đấy. Không biết Tạ thị có ý định hợp tác lâu dài cả về phương diện cá nhân không?”
Tôi hơi sững lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của vị Diêm Vương nức tiếng thương trường. Lời tỏ tình ngầm của giới tư bản, hóa ra, cũng nồng mùi tiền và toan tính. Dẫu vậy tôi phải thừa nhận: đứng bên một người mạnh mẽ, sắc sảo và tàn nhẫn ngang mình, cảm giác không hề tệ.
“Hạ tổng cứ để tôi xem biểu hiện đã.” Tôi nhướng mày, kiêu hãnh xoay người về phía bục cắt băng khánh thành. “Tôi kén lắm đấy.”
Thừa Dịch chẳng giận, mỉm cười bước theo sau. Trên bục cao, nhìn xuống hàng trăm người đang vỗ tay chúc tụng, tôi hít sâu một hơi, cảm nhận tự do và quyền lực chảy tràn trong huyết mạch. Cuốn tiểu thuyết não tàn “Tình yêu bá đạo của Hạ thiếu” giờ đã nát vụn trong tay tôi. Chẳng nữ phụ độc ác nào phải chết trong viện tâm thần, và cũng chẳng đóa bạch liên hoa nào được giẫm lên xương máu người khác mà lên đỉnh. Cốt truyện của đời mình, Tạ Vãn Tình tôi tự tay viết lại.
Ai muốn cướp đồ của tôi, xin lỗi, tôi không những giữ chặt thứ thuộc về mình mà còn biến cả thế giới thành vương quốc của tôi. Ván này, tôi thắng đẹp.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Nữ Chính Nguyên Tác Vu Khống Đại Tiểu Thư
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.