Chương 1: Bờ sông nước cạn và đòn bẻ lái bất ngờ của bà con làng xóm
Truyện audio Nữ Phụ Thức Tỉnh Vả Mặt Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Đầu óc tôi đau nhức như vừa bị ai đó giáng một gậy vào gáy. Khi lớp sương mờ trong mắt dần tan biến, đập vào mi mắt tôi không phải trần nhà trọ quen thuộc ở thời hiện đại, mà là triền đê lộng gió của một làng quê cổ kính. rặng tre xào xạc trong chiều thu vàng vọt.
Bên tai lập tức vang lên tiếng nỉ non ảo não, the thé đến mức khiến màng nhĩ người nghe phải run rẩy từng chập.
“Đào Nhi tỷ tỷ à, muội biết trong lòng tỷ luôn hướng về Lý đại ca. Nhưng dẫu tỷ có giận hờn đố kỵ thì tỷ cũng đâu cần phải ra tay tàn nhẫn xô muội xuống làn nước buốt giá thế này chứ? Nước lạnh thấu xương tủy rồi tỷ ơi. Dẫu vậy muội tuyệt nhiên không oán trách tỷ nửa lời đâu, tỷ bớt giận đi có được không?”
Tôi chớp chớp mắt nhìn xuống chân triền đê. Dưới mép nước lấp lánh, một thiếu nữ mặc áo lụa xanh nhạt đang ướt sũng từ đầu tới chân. Nàng ta ôm chặt lấy một bụi lau sậy ven bờ, hai hàm răng va vào nhau lập cập từng hồi, khóe mắt ngấn lệ long lanh như đóa hoa sen trắng rũ rượi sau cơn giông bão. Mái tóc ướt đẫm dính chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt, tạo nên một dáng vẻ nhu nhược khiến bất kỳ gã đàn ông nào nhìn vào cũng phải trỗi dậy bản năng muốn chở che.
Đứng sừng sững bên cạnh nàng ta là một gã nam nhân dáng vẻ thư sinh gầy gò, đang vội vã lột phăng chiếc áo khoác bạc màu trên người trùm lên đôi vai gầy guộc của người đẹp. Gã quay phắt đầu lại nhìn tôi, đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu như muốn phun ra lửa thiêu rụi tôi thành tro bụi.
“Lâm Đào! Ngươi đúng là đồ rắn độc lòng lang dạ thú!”
Gã thư sinh gân cổ gào tướng lên, âm thanh chói tai làm kinh động cả đàn chim sẻ trên ngọn cây bàng gần đó.
“Nhược Thủy mảnh mai yếu ớt như cành liễu trước gió, ngươi dám đẩy nàng xuống dòng nước lạnh giữa tiết trời cuối thu thế này, chẳng khác nào mưu sát người vô tội! Ngươi có còn chút nhân tính nào không hả? Trước mặt bà con xóm giềng tề tựu đông đủ hôm nay, ta nhất định phải đòi lại một lời công đạo cho Nhược Thủy muội muội!”
Một luồng ký ức khổng lồ lập tức ùa vào tâm trí tôi như thác lũ cuộn trào. Hỏng bét rồi, tôi thế mà lại xuyên sách thật rồi!
Quyển sách này mang tên “Kiều Nữ Nông Gia: Tú Tài Tướng Công Sủng Tận Trời”, một tác phẩm điền văn ba xu điển hình của sự vô tri và cẩu huyết. Nữ chính Liễu Nhược Thủy là bậc thầy trà xanh cấp độ thượng thừa, sở hữu một vầng hào quang bùa lú kỳ lạ. Hễ gặp bất kỳ biến cố nào là giở ngón khóc lóc ăn vạ, kích hoạt hào quang khiến đám quần chúng mù quáng lao vào cắn xé nữ phụ.
Còn cái gã đang nhảy dựng lên như khỉ ăn ớt kia chính là nam chính Lý Văn, một tú tài nghèo rớt mồng tơi nhưng tính tình ngông nghênh ảo tưởng. tài năng thì có hạn mà độ đạo đức giả thì vô biên. Và đen đủi thay, thân xác tôi nhập vào lại mang tên Lâm Đào, nữ phụ xấu số vì ghen ăn tức ở với nữ chính mà năm lần bảy lượt bị gài bẫy. cuối cùng bị đôi cẩu nam nữ này xúi giục dân làng cạo đầu bôi vôi rồi thả trôi sông trong nhục nhã.
Nhưng đó chỉ là kịch bản của nguyên tác chết tiệt kia thôi! Còn giờ đây, ngự trị bên trong cái vỏ bọc thôn nữ này là linh hồn của một nữ chiến thần mỏ hỗn thế hệ mới. kẻ từng cày nát hàng ngàn bộ sảng văn ngược tra nam tiện nữ trên cõi mạng!
Dân làng đi làm đồng về bắt đầu bu đông đỏ quanh bờ đê. Theo đúng kịch bản gốc, đây là thời khắc hào quang trà xanh phát tác uy lực tối cao. biến toàn bộ dân làng thành đám bù nhìn mất não đồng loạt chỉ trích tôi là đồ lăng loàn độc ác, rồi bác trưởng thôn sẽ xuất hiện bắt tôi quỳ từ đường sám hối ba ngày ba đêm.
Tôi hít sâu một hơi dồn nội lực xuống đan điền, xắn cao hai ống tay áo chàm lên tận nách. chuẩn bị bung hết mười phần công lực võ mồm để combat khô máu với đôi gian phu dâm phụ này.
Thế nhưng, khi tôi còn chưa kịp mở miệng phát tiết nửa câu thì thím Vương, người phụ nữ lừng danh nhiều chuyện và thích hóng hớt nhất thôn Hạnh Hoa. tay đang xách rổ rau lợn tươi rói đã chen lấn vượt lên hàng đầu. Thím nheo đôi mắt tinh tường nhìn xuống mép nước rồi nhíu mày cất tiếng đầy ngờ vực.
“Khoan đã nào con Thủy kia! Mày rớt xuống cái khúc sông bãi bồi đó nước cạn queo chưa ngập nổi bắp chân mày nữa kìa con! Nước mới lấp xấp ngang cẳng chân, mày chỉ việc đứng thẳng hai cái cẳng lên là nước tới mắt cá. mắc mớ gì mày phải ôm chặt gốc sậy rồi giãy giụa khóc lóc như sắp chết đuối tới nơi vậy hả?”.
Lời thím Vương vừa dứt, không gian quanh bờ đê bỗng chốc im phăng phắc như tờ.
Tôi ngẩn người, Lý Văn nghẹn họng cứng đờ, còn khuôn mặt Liễu Nhược Thủy thì lập tức biến sắc, tiếng nức nở dở dang nghẹn ứ lại nơi cuống họng.
Tôi nhìn kỹ lại mép sông, trời đất quỷ thần ơi chuẩn xác một trăm phần trăm! Chỗ nàng ta ngã là doi cát bồi ven bờ, nước trong veo nhìn thấy rõ từng viên sỏi nhỏ dưới đáy, sâu chưa đầy gang tay. thế mà nàng ta lại diễn tròn vai như thể đang vật lộn giữa biển khơi sóng dữ ngập đầu!
“Đúng chuẩn rồi đấy bà con chòm xóm ơi!”
Chú Lý thợ rèn lực lưỡng đứng cạnh rít một hơi thuốc lào kêu sòng sọc, nhả làn khói đặc quánh rồi vuốt chòm râu kẽm chậm rãi lên tiếng phân tích.
“Tao ngồi trên bờ đê này rít thuốc từ nãy đến giờ, hai mắt tao nhìn rõ mồn một con bé Đào nó đứng cách xa con Thủy này ít nhất cũng phải mười bước chân. Tay con Đào có mọc dài ba thước đâu mà thò tới đẩy nó ngã chúi xuống nước được? Rõ ràng là con Thủy này tự vấp phải hòn đá cuội ven bờ rồi trượt chân lộn cổ xuống mà!”
Một thím khác đang cắp cái thúng bên cạnh liền chép miệng bồi thêm một câu xanh rờn giữa đám đông.
“Chuẩn cơm mẹ nấu rồi! Thế mà con bé Thủy vừa ngoi lên đã lu loa ré ré bảo con Đào hãm hại. Con Đào ơi, mày học được tà thuật cách không đả ngưu từ phương nào thế hả con gái?”
Tôi đứng đực mặt ra mất mấy giây đồng hồ, đầu óc bỗng chốc quay cuồng. Khoan đã, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở cái thế giới này thế?
Dàn nhân vật phụ nông dân chất phác trong cuốn tiểu thuyết điền văn này bị lỗi lập trình rồi à? Hào quang thao túng tâm lý của nữ chính đâu mất rồi? Bùa mê thuốc lú của trà xanh bay biến đi đâu sạch trơn thế này? Sao không một ai trong cái làng này bị dắt mũi theo kịch bản vậy cà?
Thấy tình thế bỗng chốc xoay chuyển một trăm tám mươi độ theo hướng vô cùng bất lợi, Liễu Nhược Thủy cắn chặt môi dưới đến rớm máu. nước mắt lại lã chã tuôn rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt chỉ, cố vớt vát chút thể diện.
“Các vị thúc bá thím dì ơi, có lẽ do mắt muội bị hoa nên trông lầm trong chốc lát. Nhưng mà… nhưng mà vừa rồi tỷ ấy trừng mắt nhìn muội dữ tợn quá, muội khiếp sợ lùi bước nên mới trượt chân ngã xuống nước đó chứ bộ!”
Nghe đến đây thì tôi thật sự không tài nào nhịn nổi cơn buồn cười. Tôi vỗ hai bàn tay vào nhau nghe bôm bốp, cười ha hả vang rền cả một góc trời.
“Ối giời ôi cô em gái ơi là cô em gái! Tôi mới liếc mắt nhìn cô một cái mà cô đã lộn nhào xuống mép nước. Thế nhỡ hôm nào tôi hắt hơi một cái thì chắc cô bay vút lên chín tầng mây làm bạn với Hằng Nga luôn quá nhỉ? Bộ mắt tôi lắp kính viễn vọng gắn tia nhiệt hay gì mà sát thương kinh hồn bạt vía thế hả?”
Đám đông bà con nghe tôi châm chọc liền ôm bụng cười nghiêng ngả, tiếng cười giòn tan vang rền khắp bờ sông khiến đôi cẩu nam nữ đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng và nhục nhã.
Lý Văn thấy người đẹp trong mộng bị bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ, lập tức ưỡn ngực ra chiều quân tử hào hoa che chở trước mặt Liễu Nhược Thủy.
“Lâm Đào, ngươi bớt mồm mép chua ngoa đanh đá lại đi! Nhược Thủy vốn có tâm hồn thánh thiện ngây thơ như tờ giấy trắng, xưa nay chưa từng biết buông lời dối trá lừa gạt ai. Nhất định là ngày thường ngươi hay cay nghiệt ức hiếp nàng nên nàng mới sinh tâm lý hoảng loạn sợ hãi như thế! Thân là phận nữ nhi chưa xuất giá mà chẳng giữ chút đoan trang thục đức, suốt ngày đi đố kỵ người hiền lương, thật làm bại hoại gia phong nề nếp!”
Tôi khẽ cười khẩy, lướt đôi mắt sắc lẻm đánh giá tên tú tài ba năm liên tiếp thi rớt này từ đỉnh đầu xuống gót giầy vải sờn rách.
“Lý Văn ơi là Lý Văn! Ngươi dùi mài kinh sử bao năm ròng mà bã đậu nhét đầy trong hộp sọ thế à? Miệng ngươi bảo cô ta thánh thiện không biết nói dối, thế cái câu vừa rồi mở mồm lu loa vu vạ cho bà đây đẩy người xuống sông là tiếng gì sủa ra thế? Chú Lý và thím Vương làm chứng rành rành tôi đứng xa cả chục bước chân, cô ta tự vấp đá ngã mà dám đổ vấy cho tôi!”
Tôi sải bước tiến lên nửa bước, ngón tay chỉ thẳng vào chóp mũi gã thư sinh dởm.
“Ngươi mù mờ chẳng phân biệt nổi trắng đen phải trái, hễ thấy gái đẹp chảy vài giọt nước mắt cá sấu là tươm tướp nhảy vào làm liếm cẩu bênh vực bất chấp lý lẽ. Hèn chi ba mùa thi hương liên tiếp tên ngươi toàn nằm chỏng chơ dưới đáy bảng vàng! Chữ nghĩa thánh hiền đem trả hết cho thầy đồ, chỉ giỏi mỗi trò bợ đỡ gái đẹp để mong kiếm chác!”
“Ngươi… đồ tiện tì hỗn láo lăng loàn! Ngươi dám buông lời sỉ nhục người có học vị công danh được triều đình ghi nhận như ta sao?”
Lý Văn tức đến mức lồng ngực phập phồng như ống bễ lò rèn, ngón tay run lẩy bẩy như cầy sấy chỉ vào mặt tôi nhưng không thốt nên lời trọn vẹn.
“Công danh cái đầu nhà mày ấy!”
Một giọng nói trầm hùng, sang sảng đầy uy nghiêm bất ngờ vang lên từ phía sau rặng tre đầu ngõ. Trưởng thôn chống cây gậy gỗ nghiến gõ cộc cộc xuống nền đường đất, sải những bước chân dứt khoát tiến tới với vẻ mặt đanh thép không chút nụ cười.
Tôi thầm nghĩ trong bụng, xong đời rồi, trùm cuối của thôn Hạnh Hoa đã lộ diện. Trong nguyên tác, lão trưởng thôn này thiên vị Lý Văn hết mực vì cả làng chỉ có độc một gã tú tài, phen này chắc lại đè đầu cưỡi cổ bắt tôi nhận lỗi cho xong chuyện đây.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến tôi rớt cằm! Trưởng thôn vừa đứng lại liền trừng đôi mắt quắc thước nhìn thẳng vào Lý Văn, quát lớn một tiếng như sấm rền giữa trời quang.
“Con Đào nó nói sai chỗ nào hả thằng kia? Mày là người mang danh đọc sách thánh hiền, chưa tỏ tường ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện đã vội vàng chụp mũ kết tội con gái nhà lành! Nhược Thủy nó tự vấp đá ngã bao nhiêu con mắt dân làng trông thấy rõ ràng, mày còn cố tình cãi chày cãi cối bao che cái gì hả?”
Trưởng thôn chỉ thẳng đầu cây gậy vào chiếc áo khoác đang trùm trên người Liễu Nhược Thủy, giọng nói đầy vẻ phẫn nộ nghiêm khắc.
“Đã thế giữa ban ngày ban mặt, chốn đông người qua lại, nam nữ chưa thành thân lại ôm ấp choàng áo cho nhau tình tứ, còn ra thể thống tôn ti trật tự gia phong gì nữa? Thôn Hạnh Hoa xưa nay nề nếp gia giáo, tuyệt đối không dung túng cho cái loại người không biết giữ liêm sỉ như chúng mày!”
Trời cao có mắt! Tôi xúc động đến mức suýt chút nữa rơi nước mắt nghẹn ngào tại chỗ!
Lần đầu tiên trong đời xuyên không mà tôi được chứng kiến một tập thể dân làng tỉnh táo và mang theo đầy đủ nếp nhăn não khi đi làm việc như thế này! Chẳng cần tôi phải nhọc công gánh team còng lưng, bà con chòm xóm đã tự động đứng ra vả bôm bốp vào mặt trà xanh rồi.
Liễu Nhược Thủy lúc này hoàn toàn hoảng loạn tột độ. Hào quang nữ chính của nàng ta hình như đã hoàn toàn tê liệt trước sự thông tuệ và lý trí của dân làng. Nàng ta lén lút đưa bàn tay run rẩy sờ vào mặt dây chuyền ngọc bích đeo trước ngực, miệng lẩm bẩm những câu kỳ lạ rất nhỏ bằng hơi thở.
“Hệ thống ơi, mau trả lời ta! Sao điểm mị lực lại không phát huy tác dụng? Đám dân quê mùa này bị trúng tà thuật gì rồi sao?”
Tai tôi vốn cực kỳ thính nhạy, lại nhờ linh hồn xuyên không nên lập tức nghe rõ mồn một hai chữ “hệ thống”.
À há, bắt quả tang tại trận rồi nhé! Hóa ra đóa bạch liên hoa này không chỉ ỷ lại vào hào quang kịch bản mà còn trang bị cả bàn tay vàng hệ thống gian lận. Thảo nào trong tiểu thuyết gốc nàng ta có thể dễ dàng tẩy não thiên hạ đến mức vô lý đùng đùng như thế.
Nhưng rất tiếc cho cô ả rồi, cô có hệ thống rởm, còn tôi có cả một ngôi làng ngập tràn ánh sáng chân lý và trí tuệ đỉnh cao!
Tôi bước phăm phăm tới sát bờ bãi bồi, khoanh hai tay trước ngực, nhìn Liễu Nhược Thủy bằng ánh mắt chế giễu sâu cay tột độ.
“Sao thế hả Nhược Thủy muội muội? Ngâm mình dưới vũng nước cạn nãy giờ không thấy lạnh mông à? Để tỷ tỷ tốt bụng này vớt muội lên bờ phơi nắng cho ráo nước nhé!”
Chẳng đợi nàng ta kịp ú ớ phản ứng hay né tránh, tôi lập tức vươn hai bàn tay rắn chắc tóm chặt lấy cổ áo nàng ta. dùng hết sức bình sinh của một nông nữ quanh năm lao động đồng áng giật mạnh một phát thật dứt khoát!
“Á á á!”
Liễu Nhược Thủy hét lên một tiếng thất thanh xé toạc ráng chiều tà. Cả thân hình mảnh mai của nàng ta bị tôi lôi xềnh xệch từ dưới nước lên mặt đê, ngã chúi nhủi úp trọn khuôn mặt xinh đẹp vào bãi bùn lầy lội ven đường. Chiếc áo khoác của Lý Văn văng ra xa mấy thước, dính trọn vào một đống chất thải trâu bò đen ngòm bốc mùi ngai ngái.
“Lâm Đào! Con khốn kia mày dám động thủ…”
Lý Văn xông xáo lao tới định đẩy ngã tôi trả thù cho người đẹp trong mộng. Tôi nhanh như sóc lách nhẹ người sang một bên, thuận chân khẽ ngáng nhẹ một cú tinh tế. Tên tú tài trói gà không chặt lập tức mất đà lao thẳng về phía trước, cả thân hình gầy nhom đè bẹp dí lên lưng Liễu Nhược Thủy!
Hai người họ tạo thành một tư thế ếch vồ mồi trong vũng bùn lầy lội vô cùng sinh động, chật vật và đặc sắc!
Dân làng quanh bờ đê lại được một phen ôm bụng cười nắc nẻ vang dội cả xóm thôn thanh bình.
“Ấy chết cha, tay chân tôi lóng ngóng vụng về quá, lỡ chân một tí thôi mà hai người đã vội quấn quýt lấy nhau rồi!”
Tôi vội vàng lấy tay che miệng cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh như băng tuyết. Trò chơi lột trần bộ mặt thật của trà xanh ở thôn Hạnh Hoa này, bây giờ mới chính thức khai màn!