Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Vỗ mặt bà hoàng trà xanh tại cổng nhà Trần Viên ngoại

Truyện audio Nữ Phụ Thức Tỉnh Vả Mặt Trà Xanh · 5 chương

Chương 4: Vỗ mặt bà hoàng trà xanh tại cổng nhà Trần Viên ngoạiNữ Phụ Thức Tỉnh Vả Mặt Trà Xanh
0:0012:56
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Cuộc sống tại căn miếu hoang rách nát cuối thôn Hạnh Hoa đúng như một thước phim hài kịch chiếu chậm đầy bi hài. Căn miếu hoang gió lùa tứ phía, mái ngói thủng lỗ chỗ từng mảng lớn, đến con chó hoang đi ngang qua cũng chẳng thèm ghé mắt vào ngủ nhờ.

Lý Văn vốn quen thói thư sinh lười biếng chỉ thích ăn trắng mặc trơn, nay mất sạch mọi đặc quyền miễn trừ sưu thuế và các khoản gạo cứu trợ của làng. lập tức lộ rõ bản chất của một gã đàn ông tồi tệ đê hèn nhất thiên hạ. Hắn bắt Liễu Nhược Thủy đang mang bụng bầu phải lên rừng đốn củi gai góc, lội suối bắt từng con cá con tôm về cung phụng. còn bản thân thì nằm ườn trên chiếc phản mục nát than thân trách phận oán trời trách đất.

Về phần Liễu Nhược Thủy, bị món nợ điểm mị lực thấu chi của hệ thống réo rắt đòi nợ từng ngày từng giờ với lãi suất cắt cổ. nàng ta cùng đường quyết định chơi một nước cờ cực kỳ táo tợn và trơ trẽn.

Vào một buổi chiều chạng vạng mát mẻ, khi tôi đang thong thả ngồi chẻ củi ngoài sân nhà thì thím Vương hớt hải chạy xộc vào. hơi thở hồng hộc đứt quãng như người vừa chạy trốn khỏi thú dữ.

“Đào ơi con ơi! Tin chấn động long trời lở đất cả làng rồi! Con Thủy nó… nó đang làm loạn ầm ĩ trước cổng nhà họ Trần đằng đầu làng kìa con mau ra xem!”

Tôi dừng tay búa chẻ củi, nhướng mày tò mò hỏi lại.

“Nhà Trần Viên ngoại giàu nứt đố đổ vách có hàng trăm mẫu ruộng ấy hả thím?”

“Chứ còn ai vào đây nữa con ơi!”

Thím Vương đập đùi bôm bốp kể lại một cách hào hứng.

“Con Thủy vác cái bụng đến khóc lóc ỉ ôi với lão Trần, bảo thằng Văn vũ phu đê tiện ngày nào cũng đánh đập ép nó phá thai. xin lão nạp nó làm thiếp để cứu lấy mạng sống của đứa bé trong bụng! Lão Trần vốn tính háo sắc lăng nhăng, thấy gái đẹp lê hoa đái vũ khóc rưng rức thì mềm lòng toan gật đầu đồng ý. Ai ngờ đâu bà Trần đi lễ chùa về bắt quả tang tại trận, đang cầm cây chổi chà rượt đánh con Thủy chạy tóe khói khắp ngõ kìa!”

Tôi phì cười suýt sặc cả ngụm nước bọt. Nước đi này của đóa bạch liên hoa quả thực xuất sắc ngoài sức tưởng tượng phong phú của tôi! Không bám víu được tên nam chính nghèo kiết xác, nàng ta liền vội vã nhảy tàu đòi làm thiếp nhà đại gia lắm tiền nhiều của.

Nhưng nàng ta quên béng mất rằng Trần phu nhân nức tiếng là sư tử Hà Đông dữ dằn bậc nhất vùng. dám vác cái bụng bầu giả đến trước mặt bà ấy đòi tranh chồng cướp của thì đúng là chán sống muốn đi đầu thai sớm rồi!

Tôi lập tức buông búa chẻ củi, phủi sạch vụn gỗ dính trên áo rồi cùng thím Vương rảo bước chạy ngay ra đầu làng hóng xem hồi kịch hay.

Trước cổng phủ họ Trần nguy nga lộng lẫy, cảnh tượng đang diễn ra vô cùng náo nhiệt và sôi động. Trần phu nhân, một người phụ nữ to béo phốp pháp đẫy đà, tay lăm lăm cây chổi chà quét sân bằng tre gai nhọn hoắt. đứng chống nạnh chỉ thẳng vào mặt Liễu Nhược Thủy đang ngồi bệt dưới đất mà mắng xối xả như trút nước mùa lũ.

“Đồ hồ ly tinh trơ tráo mặt dày không biết liêm sỉ! Mày chửa hoang với thằng tú tài rởm mạt hạng kia, giờ dám vác cái bụng ễnh đến đây đòi quyến rũ chồng bà để đổi đời hả? Mày coi lão nương đây bị mù bị điếc hết rồi chắc? Hôm nay bà không nện nát cái bản mặt trơ trẽn của mày thì bà không mang họ Trần này nữa!”

Trần Viên ngoại đứng nép run rẩy sau cánh cổng gỗ lim đóng hờ, mặt cắt không còn một hột máu, chẳng dám ho he can ngăn lấy nửa lời trước uy lực của sư tử Hà Đông.

Liễu Nhược Thủy tóc tai rũ rượi như ma đói, nước mắt ngắn dài đầm đìa khuôn mặt lem luốc, vừa lết người lùi lại vừa khóc lóc van xin thảm thiết. Bất chợt, ánh mắt nàng ta lướt qua đám đông và bắt gặp tôi đang đứng khoanh tay mỉm cười xem kịch vui. Đôi mắt nàng ta lập tức lóe lên một tia thù hận điên cuồng đến cực điểm.

“Lâm Đào! Chính là tỷ! Là tỷ xúi giục Trần phu nhân đánh đập hãm hại muội đúng không?”

Nàng ta đột ngột giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi, gào lên bằng giọng điệu oan ức tột cùng xé lòng.

“Tỷ căm ghét ghen tị vì Trần Viên ngoại có lòng từ bi thương xót muội nghèo khó, nên tỷ mới bày mưu hèn kế bẩn ly gián hãm hại muội! Tỷ độc ác đến mức muốn giết chết một xác hai mạng của mẹ con muội sao hả trời đất ơi?”

Đám đông xung quanh sững sờ quay ngoắt sang nhìn tôi. Trần phu nhân cũng khựng tay chổi lại, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực quét từ đầu đến chân tôi như dò xét.

Tôi đứng thẳng lưng hiên ngang, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ngọt ngào như mật ong rừng, chẳng hề có lấy một tia hoảng hốt hay bối rối nào. Lại giở cái trò gắp lửa bỏ tay người quen thuộc của dòng sảng văn não tàn rồi đấy!

“Nhược Thủy muội muội ơi là muội muội thân yêu!”

Tôi tiến lên phía trước một bước đĩnh đạc, cất giọng trong trẻo vang vọng cả góc đường làng.

“Muội vừa bảo tỷ ghen tị vì Trần Viên ngoại thương xót muội sao? Ồ quao, vậy là muội tự miệng thừa nhận bản thân vác xác tới đây để mồi chài quyến rũ Viên ngoại làm thiếp rồi nhé! Còn chuyện tỷ xúi giục phu nhân đánh muội ư? Tỷ vừa mới từ nhà chạy ra đây theo tiếng gọi của thím Vương, trên hai bàn tay còn dính nguyên mùn cưa với nhựa củi thơm lừng đây này. Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt tỷ biết phân thân thuật bay đến tận chùa xa để báo mộng cho Trần phu nhân được chắc?”

Trần phu nhân nghe tôi phân tích vạch trần rành rọt từng câu từng chữ, lập tức tỉnh ngộ hoàn toàn. Cơn thịnh nộ bùng lên dữ dội gấp mười lần ban nãy, bà xoay người quất thẳng cây chổi chà gai góc vào lưng Liễu Nhược Thủy không thương tiếc!

“Bốp! Chát! Bốp!”

“A a a! Cứu muội với!”

Liễu Nhược Thủy ré lên thảm thiết, lăn lộn trên nền đất cát bụi bặm.

“Con ranh con đã lăng loàn đàng điếm lại còn mồm mép điêu ngoa định chia rẽ tình nghĩa làng xóm hả mày? Bà đập cho mày chừa cái thói ngậm máu phun người hãm hại gái nhà lành!”

Mỗi nhát chổi giáng xuống là một âm thanh vang dội giòn giã. Trong lúc hỗn loạn cùng cực, bên tai tôi bỗng vang lên tiếng bíp bíp liên hồi của hệ thống vang lên dồn dập.

“Cảnh báo nguy cấp! Ký chủ đang chịu tổn thương vật lý nghiêm trọng từ chổi tre! Đang kích hoạt đạo cụ phòng hộ Khiên Hoa Sen… Tiêu hao hai trăm điểm mị lực… Trạng thái: Số dư điểm mị lực âm nặng nề! Kích hoạt đạo cụ thất bại hoàn toàn!”

Tôi suýt bật cười thành tiếng tại chỗ. Hết sạch điểm mị lực rồi cưng ơi, phen này chỉ có nước ăn no đòn chổi chà tre gai của sư tử Hà Đông thôi chứ không ai cứu nổi đâu!

Đúng lúc này, Lý Văn từ đằng xa hớt hải vừa chạy vừa thở lao tới. Thấy Liễu Nhược Thủy bị đánh tơi tả sắp tắt thở, gã sợ mang tội chết người liền nhào vào can ngăn, giang hai tay chắn phía trước người đẹp.

“Dừng tay lại! Trần phu nhân mau dừng tay lại ngay! Dù sao nàng ta cũng đang mang trong mình giọt máu cốt nhục của họ Lý nhà ta!”

Trần phu nhân đang cơn hăng máu hừng hực, thấy gã xông vào liền tiện tay phang luôn một cán chổi gỗ vào giữa mặt Lý Văn! Cú đánh trời giáng khiến gã tú tài lảo đảo ngã nhào, đè bẹp dí cả thân hình xương xẩu lên người Liễu Nhược Thủy đang nằm quằn quại.

“Giọt máu của mày thì mày rước về xó nhà miếu hoang mà dạy dỗ, để nó chạy rông ra đường ve vãn chồng bà hả? Tiện thể hôm nay bà đánh luôn cả cái ngữ đàn ông vô dụng ăn bám chúng mày cho sạch làng sạch xóm!”

Lý Văn ôm một bên mặt sưng vù tím ngắt rên rỉ đau đớn, quay ngoắt sang trút giận lên đầu ả người tình xui xẻo.

“Đồ tiện tì khốn nạn! Ngươi không chịu an phận ở nhà hầu hạ, còn dám vác xác ra đây bôi tro trát trấu vào mặt ta! Ngươi muốn ta chết nhục giữa làng này mới vừa lòng hả dạ sao?”

Liễu Nhược Thủy ôm chặt lấy bụng dưới, khuôn mặt méo mó nhăn nhó vì đau đớn và phẫn uất cùng cực. Nhìn bộ dạng hèn hạ tồi tệ của Lý Văn, trong cơn tuyệt vọng cùng đường, nàng ta quyết định tung ra chiêu bài tàn độc cuối cùng để thoát thân.

“Lý Văn… huynh… chính cú ngã của huynh vừa đè chết con của chúng ta rồi…”

Nàng ta thều thào thốt lên từng tiếng ngắt quãng, khóe môi khẽ rỉ ra một vệt máu đỏ tươi do tự cắn mạnh vào đầu lưỡi, rồi nhắm nghiền hai mắt ngã gục xuống đất bất tỉnh nhân sự!

Lý Văn sững sờ chết lặng, đám đông quanh cổng nhà họ Trần bỗng chốc im phăng phắc như tờ, không một ai dám cất lời.

Tôi đứng khoanh tay nheo mắt cười khẩy khinh bỉ. Quả nhiên là kịch bản sảy thai để trốn nợ kinh điển không sai một chữ! Đạo cụ Hỉ Mạch Giả sắp hết hạn sử dụng sau ba ngày, nàng ta định mượn cú ngã và cú va chạm của Lý Văn để dựng lên màn kịch sảy thai đẫm máu bi kịch. Vừa trút sạch tội lỗi giết con lên đầu gã tú tài đê hèn, vừa hợp thức hóa việc cái thai giả biến mất không tì vết! Đúng là một mũi tên bắn trúng hai đích quá mức hoàn hảo.

Thế nhưng, nàng ta vạn lần không ngờ rằng tôi đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ chấn động dành riêng cho nàng ta!

Tôi khẽ nháy mắt ra hiệu với chú Lý thợ rèn đứng cạnh. Chú Lý hiểu ý ngay lập tức, gật đầu lia lịa rồi lách người qua đám đông chạy thục mạng về phía cuối con ngõ dẫn tới nhà thầy thuốc.

Lý Văn hoảng loạn tột độ khi thấy người tình nằm bất động không nhúc nhích, gã run rẩy ngắm nhìn hai bàn tay lấm bùn của mình rồi gào tướng lên thanh minh rằng do ả tự ngã. do Trần phu nhân đánh chứ gã không hề ra tay giết hại con mình. Trần phu nhân tức giận vung chổi mắng gã là thằng hèn hạ dám làm không dám chịu.

Đúng lúc tình thế đang căng thẳng đến đỉnh điểm hỗn loạn thì tiếng hô vang dội của chú Lý thợ rèn vang lên xé toạc bầu không khí ngột ngạt.

“Thầy Lang Trương tới rồi bà con ơi! Mau tránh đường cho thầy Lang vào cứu người!”

Tôi mỉm cười đắc ý tột độ. Vở kịch sảy thai hoàn hảo của đóa trà xanh, để xem sẽ diễn xuất thế nào dưới ngón nghề bắt mạch lão luyện của vị danh y danh tiếng bậc nhất vùng!

Thầy Lang Trương quỳ xuống bên cạnh Liễu Nhược Thủy, cẩn thận đặt ba ngón tay khô gầy lên cổ tay nàng ta. Cả không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng thở dốc nghẹn ngào của Lý Văn.

Khoảng một nén nhang trôi qua trong căng thẳng, thầy Lang Trương bỗng nhíu chặt đôi mày hoa râm bạc trắng, đổi sang bắt mạch ở cổ tay bên kia của nàng ta. Sắc mặt ông biến chuyển liên tục từ căng thẳng lo lắng sang kinh ngạc ngờ vực, rồi cuối cùng là bàng hoàng giận dữ tột cùng!

Ông đứng phắt dậy, lùi lại hai bước dứt khoát, chỉ thẳng ngón tay run rẩy vào Liễu Nhược Thủy đang nằm vờ ngất trên mặt đất.

“Chuyện… chuyện quái quỷ gì thế này hả trời?”

Thầy Lang Trương lắp bắp cất giọng đầy phẫn nộ trước đám đông.

“Mạch tượng của nha đầu này hoàn toàn bình thường phẳng lặng! Không hề có chút dấu hiệu nào của việc mang thai, càng tuyệt đối không có dấu vết tổn thương của việc sảy thai hay mất máu! Khí huyết dồi dào, thân thể khỏe mạnh như trâu mộng!”

Lời vừa dứt, đám đông dân làng như bị ném một quả pháo đại nổ tung trời!

“Cái gì? Không có thai? Thế cái bụng bầu hỉ mạch ở từ đường hôm nọ là trò lừa bịp à bà con ơi?”

Lý Văn như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, nhào tới túm chặt lấy vạt áo thầy Lang hỏi dồn dập trong kinh hoàng. Thầy Lang Trương gạt phăng tay gã ra, khẳng định chắc nịch cả đời làm nghề y mấy chục năm chưa bao giờ bắt nhầm mạch, trừ phi nha đầu này dùng tà thuật gian lận để lừa gạt cả làng!

Nghe thấy hai chữ “tà thuật”, mí mắt Liễu Nhược Thủy giật giật liên hồi không kìm lại được. Nàng ta biết màn kịch trơ trẽn đã hoàn toàn bại lộ không còn đường chối cãi.

Tôi thong thả bước tới gần, khoanh hai tay mỉm cười đầy châm biếm sâu cay.

“Nhược Thủy muội muội ơi là muội muội, muội định nằm ăn vạ giả chết đến bao giờ nữa thế hả? Diễn cảnh sảy thai bi kịch mà quên không bôi tí phẩm đỏ hay tiết lợn vào gấu quần cho giống thật à? Thiếu chuyên nghiệp thế này thì ban giám khảo trừ sạch điểm diễn xuất đấy nhé!”

Bị tôi bóc trần trần trụi trước mặt toàn thể dân làng, Liễu Nhược Thủy không thể tiếp tục giả vờ ngất được nữa. Nàng ta mở bừng mắt, mặt mũi méo xệch vì kinh hãi lồm cồm bò dậy định mở miệng chối quanh.

“Bốp!”

Một cái tát nảy lửa như trời giáng nện thẳng vào gò má Liễu Nhược Thủy! Không phải tôi, cũng chẳng phải Trần phu nhân, mà chính là Lý Văn!

Gã tú tài phát điên thực sự, hai mắt đỏ ngầu gân xanh nổi đầy trên trán, túm chặt lấy mái tóc xơ xác của ả trà xanh gào thét như một con thú dữ trúng tên độc.

“Con tiện nhân dối trá! Mày dám dùng cái thai giả để bẫy tao, tước đoạt công danh tú tài quý giá của tao, biến tao thành trò cười thiên hạ sống chui lủi như con chó ở miếu hoang! Tao phải bóp cổ giết chết mày để rửa hận!”

Lý Văn điên cuồng vung tay đấm đá định trừ khử người tình lừa đảo, may nhờ bác trưởng thôn cùng đám trai tráng kịp thời ập tới can ngăn đè nghiến gã xuống đất cát.

Trưởng thôn chống gậy, mặt đanh thép tuyên bố Liễu Nhược Thủy dùng tà thuật lừa gạt cả làng, phá hoại gia phong đạo đức. thôn Hạnh Hoa tuyệt đối không thể dung túng cho loại yêu nghiệt xảo trá này thêm một ngày nào nữa.

Liễu Nhược Thủy quỳ rạp dưới đất cát gào khóc van xin hệ thống cứu mạng trong tuyệt vọng cùng cực. nhưng đáp lại nàng ta chỉ là âm thanh máy móc lạnh lẽo vô tình vang lên lần cuối cùng trong tâm trí.

“Cảnh báo tối hậu: Ký chủ thấu chi vượt ngưỡng an toàn cho phép! Tài khoản vĩnh viễn bị phong tỏa tiêu hủy! Hệ thống tiến hành hủy liên kết để bảo tồn năng lượng! Vĩnh biệt ký chủ thất bại!”

Ánh sáng le lói từ chiếc vòng tay đạo cụ trên cổ tay nàng ta vụt tắt ngấm hoàn toàn. Bàn tay vàng duy nhất đã chính thức bỏ rơi nàng ta! Không còn hệ thống gian lận, không còn hào quang nữ chính, Liễu Nhược Thủy giờ đây chỉ là một ả đàn bà dối trá thâm độc bị cả làng vạch trần phỉ nhổ nhục nhã.

Trưởng thôn lập tức ra lệnh cho dân làng trói chặt cả hai đứa lại bằng dây thừng gai. sáng sớm mai áp giải thẳng lên huyện đường giao cho quan phủ định tội lừa đảo và gây rối trật tự an ninh! Trò hề của đôi cẩu nam nữ chính thức khép lại trong nỗi ê chề nhục nhã tột cùng không còn manh giáp che thân.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích