Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Hỉ Mạch Giả tạo và phán quyết tống khứ ra miếu hoang

Truyện audio Nữ Phụ Thức Tỉnh Vả Mặt Trà Xanh · 5 chương

Chương 3: Hỉ Mạch Giả tạo và phán quyết tống khứ ra miếu hoangNữ Phụ Thức Tỉnh Vả Mặt Trà Xanh
0:0011:28
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi thong thả nhếch mép cười nhạt, ánh mắt lạnh băng không chút gợn sóng nhìn thẳng vào đôi cẩu nam nữ đang đứng trước mặt.

“Lục soát người tôi sao? Được thôi, cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng nếu lục lọi khắp người tôi mà chẳng có miếng ngọc bội nào, thì cái tội bôi nhọ thanh danh tiết hạnh của một cô nương chưa gả chồng giữa bàn dân thiên hạ. hai người các ngươi tính đền bù thế nào cho thỏa đáng đây?”.

Lý Văn hất cằm lên tận trời, làm ra vẻ chính nhân quân tử đầy tự tin sắt đá.

“Nếu không tìm thấy trên người cô, ta và Nhược Thủy sẽ quỳ rạp xuống dập đầu ba cái tạ tội trước mặt toàn thể bà con thôn Hạnh Hoa! Còn nếu tìm thấy tang vật, cô lập tức cuốn gói cút xéo khỏi cái làng này vĩnh viễn không được quay đầu lại!”

“Chốt đơn luôn không nói nhiều lời!”

Tôi vỗ hai tay một cái bốp thật dứt khoát vang dội.

“Trưởng thôn, thím Vương cùng toàn thể cô bác làm chứng cho lời hứa danh dự của tên tú tài đội sổ này nhé! Thím Vương ơi, phiền thím bước qua đây lục soát từ đầu đến chân giúp cháu cho thật minh bạch rõ ràng trước mắt mọi người!”

Thím Vương lạch bạch chạy tới, xắn tay áo chẳng hề ngần ngại thọc tay lộn hết hai túi áo, túi quần và dải thắt lưng của tôi ra ngoài.

Tất cả mọi cặp mắt của dân làng đều đổ dồn nín thở vào đôi bàn tay thoăn thoắt của thím. Liễu Nhược Thủy nín thở chờ đợi từng giây, khóe môi khẽ nhếch lên một tia cười hiểm độc đến rợn người. Nàng ta đinh ninh tuyệt đối rằng hệ thống đạo cụ đã nhét chặt miếng ngọc vào người tôi rồi, lần này tôi có mọc cánh cũng không thoát khỏi tội trộm cắp.

Thế nhưng, nụ cười hiểm ác ấy vụt tắt ngúm chỉ sau ba tích tắc ngắn ngủi đến ngỡ ngàng.

Túi áo bên trái rỗng tuếch không có gì, túi áo bên phải chỉ rơi ra ba hạt đậu tương khô queo, bên trong dải thắt lưng chỉ có duy nhất một chiếc khăn tay cũ kỹ sờn mép. Hết sạch sành sanh! Tuyệt nhiên chẳng có lấy một mẩu ngọc bích hay trang sức quý giá nào rơi ra cả!

Thím Vương phủi phủi hai bàn tay vào vạt áo, hất mặt nhìn trừng trừng vào Lý Văn và Liễu Nhược Thủy, cất giọng oang oang vang rền khắp bờ đê.

“Hai đứa bay mở to hai con mắt ếch ra mà nhìn cho thật rõ nhé! Có cái mẩu ngọc nào đâu hả? Rõ ràng là chúng mày đặt điều vu khống con bé Đào nhà lành!”

Liễu Nhược Thủy trợn tròn hai mắt, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu thừa thãi nào. Nàng ta lắp bắp lẩm bẩm như người mất hồn mất vía.

“Không thể nào… Rõ ràng hệ thống đã… Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?”

Bên tai tôi, âm thanh máy móc rè rè lại vang lên ngắt quãng đầy tuyệt vọng trong hư không mờ ảo.

“Cảnh báo lỗi hệ thống! Không tìm thấy vật phẩm mục tiêu trong phạm vi tiếp nhận! Quá trình chuyển giao đạo cụ thất bại hoàn toàn một trăm phần trăm!”

Tôi cười thầm trong bụng đến mức suýt chút nữa đứt từng khúc ruột. Cô em nghĩ tôi dễ bị gài bẫy như đứa trẻ lên ba thế sao? Ngay từ giây phút đầu tiên khi vươn tay tóm lấy cổ áo nàng ta kéo lên bờ, tôi đã nhạy bén cảm nhận được một luồng sóng nhiệt kỳ lạ lướt qua ống tay áo mình.

Bằng phản xạ xuất thần của một kẻ từng luyện qua hàng ngàn bộ truyện huyền huyễn đấu trí, tôi đã tiện tay gạt phăng cái vật thể vô hình đang định chui tọt vào túi áo mình. hất văng nó bay thẳng về một vị trí vô cùng phong thủy đắc địa!

“Nhược Thủy muội muội ơi là muội muội, có phải muội đang nháo nhào tìm kiếm cái thứ phát sáng lấp lánh đằng kia không thế?”

Tôi thong thả vươn ngón tay trỏ, chỉ thẳng về phía đống chất thải trâu bò tươi rói mà ban nãy Lý Văn vừa lộn cổ ngã đè bẹp dí lên.

Mọi người nín thở nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Quả nhiên, ngay giữa bãi nhầy nhụa bốc khói nghi ngút ấy, một góc miếng ngọc bội màu xanh biếc đang lấp ló ngoi lên. phản chiếu ánh hoàng hôn le lói trông vô cùng tội nghiệp và thảm hại!

“Ôi thần linh thổ địa ơi đất hỡi!”

Chú Lý thợ rèn bịt chặt mũi hét toáng lên làm kinh động cả xóm làng.

“Miếng ngọc bội gia bảo nằm lù lù giữa đống phân bò thế kia! Vậy mà con ranh con dám bù lu bù loa lu loa vu cho con Đào ăn cắp đồ! Mày ăn gan hùm mật gấu rồi hả con Thủy kia?”

Nhìn thấy đạo cụ gia bảo và cũng là vật chứa năng lượng hệ thống đang ngụp lặn giữa bãi xú uế bốc mùi nồng nặc. sắc mặt Liễu Nhược Thủy biến đổi liên tục từ xanh sang trắng rồi đen kịt như đít nồi nấu bánh chưng. Nàng ta há hốc mồm chết sững, không thốt nổi nửa lời thanh minh.

“Chậc chậc, tiếc thật đấy bà con ạ!”

Tôi lắc đầu tặc lưỡi đầy vẻ xót xa giả tạo.

“Kỷ vật thiêng liêng của mẫu thân quá cố mà muội lại để nó hạ cánh nơi bốc mùi thơm ngát thế kia. Chắc là lúc nãy muội kéo rách áo Lý đại ca nên miếng ngọc văng tọt vào đó rồi. Cũng may là chưa bị gót giày ai dẫm nát bét đấy nhé. Mau lại gần mà thò tay bốc lên đi muội ơi, để lâu nó ngấm mùi thì mất hết linh khí gia bảo đấy!”

Liễu Nhược Thủy cắn chặt môi dưới đến mức ứa máu tươi ròng ròng. Nhặt sao nổi? Thò tay vào bãi phân trâu bẩn thỉu ấy trước mắt bàn dân thiên hạ thì nhục nhã để đâu cho hết mặt mũi? Nhưng nếu không nhặt lên, nàng ta sẽ vĩnh viễn mất đi đạo cụ duy trì sự sống của hệ thống!

Lý Văn lúc này cũng chết trân như tượng gỗ chôn chân tại chỗ, mặt mũi xám xịt chẳng biết giấu vào cái lỗ nẻ nào cho đỡ nhục nhã ê chề.

“Lý Văn! Liễu Nhược Thủy!”

Trưởng thôn giận dữ giộng mạnh cây gậy gỗ xuống đất kêu vang rầm rầm như sấm sét nổ tung.

“Hai đứa bay coi hương ước phép tắc của thôn Hạnh Hoa này là trò đùa con trẻ đấy à? Tội vu oan giá họa cho người khác là đại tội không thể tha thứ! Ban nãy hai đứa đã mạnh mồm thề thốt những gì trước mặt toàn thể bà con, mau quỳ xuống dập đầu tạ tội với con Đào ngay lập tức!”

“Đúng thế! Mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi con nhà người ta đi!”

Bà con lối xóm bắt đầu phẫn nộ hò reo inh ỏi cả góc trời.

“Không dập đầu xin lỗi thì cút xéo khỏi cái làng này! Đồ tú tài lừa đảo quỵt nợ! Đồ trà xanh dối trá độc ác hại người!”

Tiếng chửi bới vang lên như sấm rền từ bốn phương tám hướng bao vây lấy hai kẻ tội đồ. Lý Văn run rẩy hai đầu gối, cả người mềm oặt như cọng bún thiu ngâm nước. Gã là kẻ coi trọng sĩ diện học trò hơn cả tính mạng mình, bắt gã phải quỳ gối dập đầu xin lỗi một nữ phụ nông thôn trước mặt bao người. chẳng khác nào lấy dao cứa từng nhát vào lòng tự trọng của gã.

Gã quay phắt sang trừng mắt nhìn Liễu Nhược Thủy bằng ánh mắt tràn trề sự oán hận ngút ngàn không thể kìm nén.

“Đều tại con tiện nhân nhà ngươi hết! Ngươi dám lừa gạt cả ta! Ngươi bảo con Đào xô ngươi ngã, ngươi bảo con Đào trộm ngọc bội, ta vì tin lời đường mật của ngươi nên mới ra mặt bênh vực! Hóa ra ngươi là thứ đàn bà xảo quyệt lòng lang dạ thú! Ta với ngươi từ nay đoạn tuyệt, không có bất kỳ can hệ nào hết!”

Màn kịch “chó cắn chó” kinh điển rốt cuộc đã diễn ra vô cùng mãn nhãn và hả hê lòng người!

Liễu Nhược Thủy bị gã phũ phàng xô mạnh một phát ngã dúi dụi, lại một lần nữa cắm mặt xuống vũng bùn lầy. Nàng ta ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn kẻ vừa thề non hẹn biển sống chết có nhau bằng ánh mắt bàng hoàng xen lẫn căm phẫn tột độ.

“Lý Văn! Huynh… sao huynh có thể cạn tình cạn nghĩa như loài cầm thú thế hả? Rõ ràng tối qua huynh xúi giục muội vu vạ cho tỷ ấy để đòi tiền bồi thường ba mươi tệ bạc, lấy kinh phí cho huynh làm lộ phí lên kinh ứng thí cơ mà!”

Trong cơn hoảng loạn tột cùng mất hết lý trí, não bộ nàng ta đình công toàn diện, phơi bày luôn bí mật động trời giữa thanh thiên bạch nhật!

Cả làng ồ lên một tiếng kinh thiên động địa, tiếng xì xào bàn tán bùng lên như ong vỡ tổ. Trưởng thôn tức giận đến mức run rẩy cả chòm râu bạc. lập tức hạ lệnh cho đám trai tráng lực lưỡng trong thôn tóm gọn cả hai kẻ đê tiện giải ngay về từ đường tôn nghiêm để mở phiên họp xét xử.

Tại từ đường tôn nghiêm của làng, mùi hương trầm nghi ngút càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm lạnh lẽo của luật tục. Trưởng thôn ngồi trên chiếc ghế gỗ lim chính giữa bàn thờ tổ tiên, đập mạnh tay xuống bàn. tuyên bố hành vi thông đồng tống tiền của hai kẻ này chiếu theo hương ước đáng bị đánh ba mươi roi trượng rồi trục xuất vĩnh viễn khỏi làng.

Lý Văn sợ chết khiếp đến mức đái cả ra quần, dập đầu lia lịa trên nền gạch lạnh lẽo xin tha tội chết, đổ hết sạch mọi trách nhiệm đầu têu lên đầu Liễu Nhược Thủy.

Uất ức đến nghẹn ngào cuống họng, Liễu Nhược Thủy gào khóc nức nở, vạch trần luôn chuyện hai người từng lén lút ôm ấp hẹn thề ở đống rơm sau làng đêm hôm trước. hứa hẹn khi gã đỗ đạt làm quan to sẽ rước dâu bằng kiệu hoa tám người khiêng long trọng. Dân làng quanh từ đường được một phen xôn xao bàn tán về lối sống buông tuồng bạo liệt không biết hổ thẹn của đôi gian phu dâm phụ.

Nhận thấy bản thân sắp sửa bị đuổi khỏi làng vào chốn rừng thiêng nước độc, Liễu Nhược Thủy nghiến răng tung ra đòn hiểm cuối cùng trong kho vũ khí bí mật. Nàng ta ôm lấy bụng dưới hét lên một tiếng đau đớn xé ruột rồi ngã vật ra nền đất lạnh buốt, hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự!

Đôi tai nhạy bén của tôi lập tức bắt được âm thanh máy móc quen thuộc vang lên trong không trung mờ ảo.

“Cảnh báo nguy cấp bậc cao! Ký chủ kích hoạt đạo cụ Hỉ Mạch Giả, tiêu hao năm trăm điểm mị lực thấu chi trạng thái! Thiết lập thành công mạch tượng mang thai hai tháng!”

Trời đất ơi, chơi lớn thật sự rồi đấy! Hết bài là giở ngay chiêu bài vác bụng bầu hoang ra để ăn vạ cứu mạng!

Thầy Lang Trương, vị thầy thuốc có thâm niên bắt mạch bốc thuốc mấy chục năm danh tiếng nhất vùng được triệu tới khẩn cấp. Sau một hồi bắt mạch cẩn trọng, thầy Lang Trương vuốt chòm râu dài, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ lạ và bàng hoàng. Ông đứng dậy chắp tay thông báo với trưởng thôn rằng Liễu Nhược Thủy đã có hỉ mạch trơn tru như chuỗi ngọc lăn trên khay bạc, đích thực là đã mang thai được gần hai tháng!

Cả từ đường lập tức nổ tung như bị ném một quả bom nổ chậm! Tiếng chửi bới, tiếng bàn tán xôn xao vang dội khắp bốn bề. Chưa cưới mà chửa hoang ở chốn thôn quê thời xưa là nỗi nhục nhã tày trời làm hoen ố gia phong nề nếp của cả một dòng họ!

Lý Văn rụng rời chân tay, ngã bệt xuống nền gạch, hồn xiêu phách lạc không tin nổi vào tai mình. Gã nhớ rõ có lén lút ăn nằm nhưng không ngờ lại dính bầu nhanh như chớp thế này!

Liễu Nhược Thủy từ từ tỉnh dậy, ôm chặt lấy chân trưởng thôn khóc lóc thảm thiết cầu xin thương xót cho giọt máu vô tội của Lý gia. toan dùng đứa con chưa thành hình làm lá chắn hộ mệnh để thoát tội trục xuất và ép Lý Văn phải cưới hỏi đàng hoàng.

Thế nhưng nàng ta đã đánh giá quá thấp sự tỉnh táo và tinh thần thượng tôn pháp luật của người dân nơi đây. Trưởng thôn không hề mủi lòng trước màn kịch rơi lệ, ngược lại sắc mặt ông càng đen kịt lại như đêm ba mươi giông bão. Ông tuyên bố đây là tội chồng thêm tội, làm ô uế hương ước thiêng liêng của tổ tiên nghìn đời để lại!

Chú Lý thợ rèn lớn tiếng mắng nhiếc Lý Văn làm bại hoại thanh danh của giới sĩ tử. nếu báo lên nha môn huyện đường chắc chắn sẽ bị quan trên lột sạch áo mão tước đoạt công danh tú tài vĩnh viễn. Lý Văn hoảng hốt dập đầu lạy lục xin bà con đừng báo quan, chấp nhận cưới Liễu Nhược Thủy về làm vợ để giữ kín vụ việc ô nhục này.

Tôi đứng ở góc cột từ đường không nhịn được mà bật cười giòn tan. bước ra vỗ tay bôm bốp chúc mừng đôi “nồi nào úp vung nấy” đã có minh chứng tình yêu mãnh liệt nơi đống rơm sau làng. Tôi khẽ ghé sát tai nàng ta thì thầm nhắc nhở về món nợ năm trăm điểm mị lực lãi suất cao của hệ thống. cẩn thận kẻo đến tháng thứ mười lại đẻ ra một bọc không khí rỗng tuếch thì nhục nhã lắm nhé!

Liễu Nhược Thủy run rẩy cứng đờ người như khúc gỗ mục, hoảng hốt trừng mắt nhìn tôi như nhìn thấy ma quỷ hiện hình giữa ban ngày.

Cuối cùng, trưởng thôn đưa ra phán quyết đanh thép không thể lay chuyển: Thôn Hạnh Hoa không nỡ đuổi một người đang mang thai vào đường cùng mang tiếng ác. nhưng lệnh cho hai kẻ bất lương phải dọn ngay ra căn miếu hoang rách nát cuối làng để tự sinh tự diệt. Không cưới hỏi tiệc tùng, tước sạch mọi đặc quyền của tú tài trong thôn, cấm tiệt bất kỳ ai cho hai kẻ này vay mượn dù chỉ là nửa hào bạc lẻ!

Một hình phạt cách ly tuyệt đỉnh dành cho hai kẻ hám danh hám lợi tự cắn xé lẫn nhau trong nghèo đói và ô nhục!

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích