Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Hệ thống mị lực bất lực và ngọc bội tắm phân bò

Truyện audio Nữ Phụ Thức Tỉnh Vả Mặt Trà Xanh · 5 chương

Chương 2: Hệ thống mị lực bất lực và ngọc bội tắm phân bòNữ Phụ Thức Tỉnh Vả Mặt Trà Xanh
0:009:39
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tiếng cười rộ lên của đám đông xung quanh chẳng khác nào những cái tát vô hình giáng thẳng vào mặt đôi uyên ương đang nằm sóng soài dưới vũng lầy lội.

Lý Văn chật vật lồm cồm bò dậy, bùn non dính nhem nhuốc đầy hai má, lại thêm vạt áo trước dính nguyên một mảng phân đại gia súc bốc mùi hăng hắc khó ngửi vô cùng. Gã ghê tởm hất mạnh bàn tay Liễu Nhược Thủy đang cố bám víu ra, vội vã lùi lại mấy bước. khuôn mặt thư sinh thanh cao ngày thường giờ nhăn nhó méo mó chẳng khác nào vừa nuốt phải hòn than nóng rẫy.

Đóa bạch liên hoa Liễu Nhược Thủy còn thảm hại gấp mười lần như thế. Cú ngã úp mặt khiến bùn đất lọt cả vào khóe miệng, mái tóc mây đen mượt rối bù xù như tổ quạ, vầng trán trắng ngần sưng vù lên một cục to tướng tím ngắt. Lần này thì nàng ta khóc thật sự, nước mắt hòa lẫn bùn đen tèm lem khắp mặt mũi, chẳng còn sót lại chút khí chất thanh tao liễu yếu đào tơ nào của nữ chính tiểu thuyết ngôn tình.

“Ôi dào ôi, tình chàng ý thiếp sâu đậm thấu tận mây xanh chưa kìa bà con ơi!”

Tôi khoanh tay trước ngực, cất giọng châm chọc đầy kịch tính giữa chốn đông người.

“Thấy Nhược Thủy muội muội lấm lem bùn đất, Lý tú tài chẳng màng thân thể ngọc ngà nho nhã, vội lao mình xuống vũng lầy ôm ấp cùng chịu khổ chịu nhục. Mối chân tình thắm thiết này đúng là làm lay động cả đất trời non sông đấy bà con ạ!”

Thím Vương vỗ đùi cái đét, cười đến mức khóe mắt hằn sâu những nếp nhăn rung rinh.

“Chuẩn không cần chỉnh con ơi! Đời tao sống từng này tuổi đầu, mới thấy có thằng học trò ngã chúi mũi vào đống phân bò mà vẫn diễn tròn vai thâm tình đấy. Chuyến này khéo làng ta lại có thêm giai thoại tú tài vồ ếch nhặt tình duyên lưu truyền muôn đời cho con cháu đời sau học tập!”

Lý Văn giận đến mức toàn thân run rẩy như lên cơn sốt rét, lồng ngực phập phồng nghẹn ứ đến mức muốn ngất xỉu. Gã chỉ ngón tay lấm lem bùn vào mặt tôi, rít lên bằng cái giọng the thé run rẩy vì nhục nhã.

“Lâm Đào! Ngươi dám buông lời phỉ báng nhục mạ một sĩ tử có tên trên bảng vàng của huyện đường sao? Bôi nhọ người có học vị chính là coi thường tôn ti phép nước triều đình! Trưởng thôn, xin ngài hãy làm chủ cho kẻ hèn này, bắt ngay ả tiện nhân điêu ngoa này giải lên từ đường đánh năm mươi trượng răn đe thật nặng!”

Thấy Lý Văn lôi cái mác tú tài ra để dọa dẫm chính quyền làng xã, Liễu Nhược Thủy như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa dòng nước xoáy. Nàng ta lết hai đầu gối lại gần, túm chặt lấy gấu quần Lý Văn, ngước khuôn mặt vấy bùn lem luốc lên, cất giọng sụt sùi ai oán như đứt từng khúc ruột non.

“Lý đại ca, xin huynh chớ vì muội mà làm sứt mẻ tình làng nghĩa xóm với Đào Nhi tỷ tỷ. Tỷ ấy ghét bỏ muội, chửi mắng đánh đập muội thế nào muội cũng cam lòng chịu đựng hết. Nhưng muội quyết không thể để tỷ ấy làm hoen ố thanh danh rạng rỡ của huynh được! Tiền đồ của huynh còn xán lạn vô cùng, cớ sao phải vì một kẻ thô lỗ cản bước chân công danh?”

Chao ôi, lại là cái bài ca thánh mẫu đạo đức giả điển hình của dòng phim truyền hình cẩu huyết! Vừa nâng tầm nam chính lên tận chín tầng mây xanh, vừa dẫm đạp danh dự tôi xuống tận đáy bùn đen. lại tiện tay khắc họa bản thân như một nạn nhân cao thượng cả đời hy sinh vì người khác.

Nếu là trong thế giới tiểu thuyết não tàn thông thường, mấy câu nỉ non mùi mẫn này chắc chắn sẽ kích hoạt bùa lú diện rộng. khiến đám đông dân chúng nhao nhao chĩa mũi dùi vào tôi mà mắng chửi té tát không thương tiếc.

Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm vào bờ môi đang mấp máy không ngừng của Liễu Nhược Thủy. Qua lớp bùn dính trên mặt, tôi thấy ánh mắt nàng ta dán chặt vào khoảng không trước trán, trong đầu đang điên cuồng gào thét triệu hồi quyền năng.

“Hệ thống, kích hoạt ngay kỹ năng Lời Nói Trọng Lượng! Tiêu hao năm mươi điểm mị lực! Mau điều khiển đám dân làng này quay sang cắn xé con ả họ Lâm ra bã cho ta!”

Tôi cười thầm trong bụng. Quả nhiên là đang điên cuồng cầu cứu bàn tay vàng thao túng tâm lý diện rộng. Để xem cái hệ thống rác rưởi của cô đọ nổi với chỉ số thông minh trời ban của dân làng Hạnh Hoa không nhé!

Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua trong thinh lặng tuyệt đối.

Không gian vẫn im ắng lạ thường, chỉ có cơn gió thu nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi phân trâu ngai ngái nồng nặc đến nghẹt thở.

Trưởng thôn nhíu chặt đôi mày hoa râm bạc trắng, gõ mạnh chiếc gậy gỗ nghiến xuống nền đất một tiếng “thịch” vang dội, lạnh lùng cất lời răn đe sắt đá.

“Lý Văn, mày thôi ngay cái trò lấy danh tú tài ra lòe bịp thiên hạ đi! Quan phủ cấp cái danh xưng đó cho mày là để mày biết điều tu nhân tích đức, làm gương sáng cho xóm làng noi theo. chứ không phải để mày cậy có dăm ba chữ nghĩa về đây ức hiếp con gái nhà lành! Mày bảo con Đào bôi nhọ mày, thế nãy giờ hàng chục con mắt ở đây thấy rành rành mày tự trượt chân lao chúi nhủi xuống, con Đào nó có thèm chạm vào một sợi tóc của mày không?”

“Đúng chuẩn rồi đấy bà con ơi!”

Chú Lý thợ rèn bĩu môi khinh bỉ cùng cực, nhổ toẹt một bãi nước bọt sang bên vệ cỏ.

“Cái thân trói gà không chặt, đi đứng loạng choạng cắm mặt vào vũng lầy rồi lại đổ vạ cho con gái nhà người ta. Mà tao nói thật to cho cả làng cùng nghe luôn nhé, mày mang tiếng tú tài dùi mài kinh sử mà có thấy mày học hành chữ nghĩa gì cho ra hồn đâu? Suốt ngày lượn lờ đầu làng cuối xóm thả thơ tán gái vớ vẩn. Tháng trước mày mượn của nhà tao hai con gà mái đẻ, hứa hẹn ngon ngọt bồi bổ ôn thi rồi trả tiền sòng phẳng, đến tận hôm nay vẫn bặt vô âm tín chưa trả một xu một hào nào kìa! Tiền đồ rạng rỡ cái nỗi gì, toàn phường lừa đảo quỵt nợ!”

“Đúng thế, không sai một ly một hào nào cả!”

Một thím khác bên cạnh cũng tức tối chen vào vạch trần bộ mặt thật của tên tú tài.

“Hôm nọ gã còn mò sang nhà tôi vay ba cân gạo nếp trắng, bảo vài hôm gửi tiền trả nốt mà mất hút con mẹ hàng lươn luôn! Tú tài kiểu gì mà chỉ giỏi ăn bám hàng xóm láng giềng! Hở ra một tý là đòi lôi con nhà người ta ra đánh phạt, con bé Đào nó nói có sai câu nào đâu mà đòi đánh người ta!”

Sắc mặt Lý Văn lúc này thoắt đỏ thoắt trắng, rồi chuyển sang xám ngoét như tro tàn bếp củi. Gã không thể ngờ nổi cái danh vị tú tài vốn là niềm kiêu hãnh tự hào duy nhất của gã lại bị bà con chòm xóm lôi ra bóc phốt không thương tiếc ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Hình tượng thư sinh thanh cao thoát tục hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh cám vụn trôi sông.

Liễu Nhược Thủy đờ đẫn cả người như tượng đá. Nàng ta tròn mắt nhìn quanh đám đông phẫn nộ, rồi lại nhìn trân trối vào khoảng không vô định trước mặt, cả thân thể run rẩy bần bật vì kinh hãi tột độ. Tôi dám cá là hệ thống rác rưởi của nàng ta đang báo lỗi màn hình đỏ lòm kêu rú inh ỏi. Kỹ năng mị lực thao túng tâm lý hoàn toàn bị đè bẹp trước những món nợ gà nợ gạo có thật rành rành của tên nam chính ăn bám!

“Sao thế hả Nhược Thủy muội muội thân yêu?”

Tôi thong thả bước lại gần, khom người nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoang mang tột độ của nàng ta, mỉm cười trào phúng sắc lẻm.

“Muội vừa bảo tỷ làm hoen ố thanh danh rạng rỡ của Lý đại ca sao? Tỷ thấy thanh danh của huynh ấy vốn đã nát bét như cái vũng bùn muội đang ngồi ngâm mông rồi, cần gì tỷ phải nhọc công nhúng tay bôi nhọ thêm? Hay là tấm lòng muội cao cả bao la như biển thái bình, muội mau rút tiền túi ra trả nợ hai con gà mái với ba cân gạo nếp cho bà con để bảo vệ người tình trong mộng đi xem nào?”

Liễu Nhược Thủy cứng họng hoàn toàn không thốt nổi nửa chữ. Bản thân nàng ta nghèo kiết xác rách mồng tơi, lấy quái đâu ra tiền mà trả nợ thay cho người khác?

Bị tôi dồn ép đến tận chân tường cùng cực, ánh mắt nàng ta chợt lóe lên một tia độc địa tàn nhẫn đến ghê người. Nhận thấy chiêu bài mị lực diện rộng đã hoàn toàn tê liệt, nàng ta quyết định chơi bài ngửa liều mạng hơn.

Bất ngờ, Liễu Nhược Thủy đưa hai bàn tay lấm lem bùn đất sờ soạng loạn xạ lên trước ngực áo, sắc mặt tái dại đi như vừa bị tước đoạt tính mạng. Nàng ta hét toáng lên một tiếng thất thanh xé lòng vang vọng khắp bờ đê.

“Trời cao đất dày ơi! Ngọc bội! Miếng ngọc bội gia truyền của muội đâu mất rồi?”

Nàng ta ngẩng phắt đầu lên, cánh tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt tôi, nước mắt lại giàn giụa tuôn rơi như suối chảy.

“Lâm Đào! Vừa nãy tỷ vờ túm cổ áo muội lôi lên bờ, có phải tỷ đã nhân cơ hội đó thò tay giật mất miếng ngọc bội gia bảo của muội rồi không? Đó là di vật thiêng liêng duy nhất mà mẫu thân quá cố trước khi nhắm mắt để lại cho muội! Tỷ căm ghét ghen tị muội thì cứ việc đánh đập chửi bới, cớ sao tỷ lại nhẫn tâm trộm cắp kỷ vật vô giá của muội như thế hả trời?”

Cả đám đông xung quanh ồ lên kinh ngạc xôn xao. Ở chốn thôn quê thời cổ đại, tội danh trộm cắp đồ gia bảo của người khác là tội cực kỳ nặng nề, chiếu theo luật làng nhẹ thì bị chặt ngón tay trục xuất khỏi làng. nặng thì phải giải quan chịu án lưu đày khổ sai suốt đời!

Lý Văn như kẻ sắp chết chìm vớ được cọc gỗ mục, lập tức bừng tỉnh tinh thần, chỉ thẳng ngón tay vào tôi gào thét đắc thắng.

“Hóa ra là như vậy! Ngươi xô Nhược Thủy xuống nước rồi làm bộ cứu vớt để thừa cơ trộm cắp đồ quý giá! Đồ đàn bà lòng lang dạ thú, tay chân bẩn thỉu tham lam vô độ! Trưởng thôn, tang chứng vật chứng rành rành thế này, xin ngài lập tức hạ lệnh cho người lục soát thân thể ả ta ngay tại chỗ!”

Tôi đứng im thin thít, trong lòng cười thầm đến mức muốn trẹo cả quai hàm. À ra thế, đây chính là chiêu trò ngụy tạo tang vật kinh điển của hệ thống bàn tay vàng chứ đâu xa lạ. Chắc chắn trong lúc tôi tóm cổ áo nàng ta kéo lên bờ, hệ thống đã lén lút dịch chuyển không gian. nhét miếng ngọc bội đó vào vạt áo của tôi nhằm vu oan giá họa gắp lửa bỏ tay người.

Mô típ này cũ rích đến mức mấy bà tác giả viết truyện mạng mười năm trước cũng chẳng thèm xài nữa rồi! Nhưng rất tiếc cho cô ả, bà đây đã thuộc làu làu mọi ngón nghề bẩn thỉu này từ tám kiếp trước rồi nhé.

Tôi bình thản giũ giũ hai bên vạt áo chàm mộc mạc, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo quét qua gương mặt đắc thắng đang ẩn sau làn nước mắt giàn giụa của Liễu Nhược Thủy. Chuẩn bị tinh thần đón nhận cú vả mặt thứ hai đi cưng ơi, phen này đảm bảo cô sẽ sang chấn tâm lý trọn đời không trượt phát nào!

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích