Chương 1: Bản hợp đồng tuyển lốp dự phòng và cú bẻ lái năm nghìn tệ
Truyện audio Thi Ai Yêu Hoa Khôi Nhất - Tập 1 · 5 chương
Hẹn giờ
Tiết tự học sáng thứ Ba ở lớp 12A3 bị xé toạc bởi một màn kịch đẫm nước mắt trên bục giảng. Người chiếm trọn tâm điểm không ai khác chính là Lâm Uyển Nhi. Cô nàng hoa khôi tự phong diện bộ đồng phục bóp eo tỉ mỉ, viền váy ngắn hơn quy định ba phân. Cô ta ôm ngực sụt sùi. “Các cậu đừng vì tớ mà cãi nhau nữa có được không? Tớ biết dạo này Vương Hạo và Lý Cường xích mích vì tranh ghế cạnh tớ ở căn tin, Trương Tử Minh thì nhét thư tình mỗi ngày. Tớ rất cảm động, nhưng không muốn vì tớ mà lớp mình mất đoàn kết.”
Tôi ngồi bàn cuối nhai bánh mì kẹp xúc xích mà suýt tắt thở vì sặc. Mới sáng ngày ra chưa kịp tỉnh táo đã phải xem màn kịch rợn cả tóc gáy. Thấy đám con trai nhìn mình xót xa, Lâm Uyển Nhi đắc ý rút ra mảnh giấy hồng xịt đẫm nước hoa rẻ tiền, dõng dạc tuyên bố. “Vì vậy, tớ quyết định tạo sân chơi công bằng cho các bạn nam trong lớp. Tớ chính thức khai mạc cuộc thi: Ai yêu Uyển Nhi nhất lớp!”
Cả lớp lặng đi ba giây rồi bùng nổ cuồng nhiệt. Lớp trưởng Vương Hạo đập bàn đứng phắt dậy. “Uyển Nhi quá vĩ đại! Thể lệ cuộc thi là gì, tớ xin đăng ký đầu tiên!”
Lâm Uyển Nhi e ấp vén tóc mai cười ngọt ngào. “Cuộc thi gồm ba vòng: Thực lực tài chính, Thể lực cống hiến và Thổ lộ chân tình. Để đảm bảo tính trang trọng, mỗi người tham gia phải nộp phí báo danh năm trăm tệ. Số tiền này tớ dùng mua phần thưởng cho người thắng cuộc. Và phần thưởng vinh dự nhất chính là danh hiệu bạn trai dự bị số một của tớ trong một tháng!”
Tôi nghe mà cạn lời. Thu phí năm trăm tệ mở bát xin ăn công khai để tranh giành cái danh lốp dự phòng? Thế kỷ hai mươi mốt rồi mà còn có kẻ hoang tưởng tự coi mình là nương nương tuyển chọn thái giám sao? Thế nhưng đám con trai trong lớp đã mụ mẫm đầu óc. Lý Cường rút điện thoại bấm nhoay nhoáy chuyển tiền, Trương Tử Minh cũng gào lên đòi nộp ngay kẻo muộn.
Chưa đầy năm phút, cái rạp xiếc ấy đã gom được hơn mười kẻ nộp tiền ngu. Lâm Uyển Nhi đảo mắt rồi dừng lại ở bàn tôi. “Để cuộc thi công tâm nhất, chúng ta cần một bạn nữ khách quan. Trần Mộc Ngôn ít hòa đồng, chi bằng làm trưởng ban giám khảo kiêm thủ quỹ giữ tiền giúp tớ nhé?”
Mấy chục ánh mắt lập tức phóng về phía tôi. Tôi thong thả chống cằm, giọng đanh thép. “Lâm Uyển Nhi, sáng nay ra khỏi cửa cậu quên lắp não à? Cậu mở gánh xiếc rong thu tiền mãi lộ thì tự đi mà làm quản lý. Tôi nhìn bản mặt dày son phấn của cậu còn thấy ngán hơn giải đề thi toán, rảnh đâu mà làm giám khảo cho đại hội tuyển lốp dự phòng rẻ rúng của cậu?”
Lâm Uyển Nhi tái mét mặt, nước mắt chực trào. “Mộc Ngôn, sao cậu dùng lời cay nghiệt thế? Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà!”
Vương Hạo lập tức xù lông nhím bênh vực hoa khôi. “Trần Mộc Ngôn! Cậu ghen ăn tức ở với Uyển Nhi đúng không? Cậu tầm thường không ai theo đuổi nên mới độc địa như vậy!”
Tôi bật cười mỉa mai. “Tôi ghen tị với việc cô ta gom rác tái chế hay ghen tị với năm trăm tệ tiền ngu cô ta vừa móc từ ví các người? Cầm năm trăm tệ ra tiệm net nạp thẻ còn được gọi là khách quý, ở đây vác tiền đi nộp làm chân sai vặt mà cũng thấy tự hào à?”
Đám con trai sượng trân mặt mày. Giữa lúc căng thẳng, cửa lớp bị đẩy mạnh ra. Cố Cảnh Thâm, học bá thủ khoa của khối kiêm thái tử gia Cố Thị bước vào trong chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, toát ra khí chất lạnh lùng bức người.
Lâm Uyển Nhi như vớ được cọc, chạy lại nũng nịu mời anh tham gia cuộc thi, thậm chí còn đặc cách miễn phí năm trăm tệ cho anh. Khóe môi tôi giật giật, đúng là tiêu chuẩn kép trơ trẽn của phường trà xanh!
Cố Cảnh Thâm dừng bước, rũ mi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào cô ta, nhíu mày buông từng chữ. “Cậu là ai, và tại sao tôi phải yêu cậu?”
Không gian lớp học đông cứng hoàn toàn. Lâm Uyển Nhi nặn ra nụ cười méo xệch. “Cố bạn học khéo đùa, tớ là Lâm Uyển Nhi lớp phó văn thể mỹ mà.”
Cố Cảnh Thâm lướt qua cô ta như lướt qua khối không khí ô nhiễm, sải bước xuống cuối lớp. “Không quen biết. Và tôi không có hứng thú với mấy trò lừa đảo đa cấp rẻ tiền của học sinh tiểu học.”
Tôi không kìm được bật cười giòn tan. Vương Hạo thấy nữ thần bẽ bàng liền hùng hổ chặn đường Cố Cảnh Thâm, trách anh cậy giàu sỉ nhục hoa khôi. Cố Cảnh Thâm thong thả kéo ghế ngồi cạnh tôi, ung dung mở sách tiếng Anh. “Tôi dựa vào việc mình có não. Còn cậu não ngấm nước thì ra sân phơi nắng đi, đừng sủa bậy làm ô nhiễm thính giác của tôi.”
Lâm Uyển Nhi thấy mất kiểm soát lại tung đòn khóc lóc, lu loa rằng tôi hùa theo ức hiếp cô ta. Thấy cô ta quyết kéo mình xuống bùn, tôi đập bàn cái rầm đứng dậy. “Được thôi Lâm Uyển Nhi! Nếu cô đã khẩn thiết cầu xin, tôi xin chính thức nhận chức trưởng ban giám khảo kiêm kế toán trưởng đại hội tuyển lốp dự phòng lớp 12A3!”
Lâm Uyển Nhi hí hửng tưởng tôi chịu lép vế, định mở vòng một. Tôi lập tức bước lên bục giảng chiếm trọn vị trí trung tâm. “Khoan đã! Đã là cuộc thi có thu phí thì phải có quy chế đàng hoàng. Năm trăm tệ quá bèo bọt, các người nghĩ hoa khôi rẻ rúng chỉ đáng giá vài bữa ăn sáng thôi sao? Muốn qua vòng một thực lực tài chính, mức sàn tối thiểu phải là năm nghìn tệ tiền mặt! Ai không có đủ năm nghìn tệ thì gạch tên lập tức, nữ thần của chúng ta không xài hàng hạ giá!”
Cả lớp bùng nổ! Mức giá năm nghìn tệ khiến đám nam sinh chết đứng. Lý Cường hét lên bảo đào đâu ra số tiền lớn ấy. Tôi nhún vai nhìn Uyển Nhi. “Cậu xem, mồm nói yêu cậu hơn sinh mạng mà năm nghìn tệ cũng không nỡ bỏ ra. Tình yêu của họ chỉ đáng giá năm trăm tệ thôi à?”
Lâm Uyển Nhi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, ấp úng bảo mình không coi trọng vật chất. Tôi cười khẩy. “Không coi trọng vật chất mà vừa nãy xòe tay thu năm trăm tệ nhanh thế? Thí sinh nghe rõ đây: Ai có đủ năm nghìn tệ thì chuyển khoản vào tài khoản lớp tôi ghi sổ, ai không có thì biến về chỗ chép phạt toán!”
Dưới lớp, Cố Cảnh Thâm lật nhẹ trang sách, trầm giọng tán thưởng. “Giám khảo Trần xử lý rất quyết đoán. Tôi chấm cho cô mười điểm tuyệt đối về sự công tâm.” Tôi nhìn tên học bá nháy mắt, quả là màn phối hợp vô cùng ăn ý!