Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Vở kịch đạo văn trên sân khấu và màn tỏa sáng của học bá

Truyện audio Thi Ai Yêu Hoa Khôi Nhất - Tập 1 · 5 chương

Chương 4: Vở kịch đạo văn trên sân khấu và màn tỏa sáng của học báThi Ai Yêu Hoa Khôi Nhất - Tập 1
0:002:55
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Những ngày sau đó, Lâm Uyển Nhi lượn lờ khắp trường làm màu học thuộc bài, còn rêu rao tôi sợ hãi sắp giả ốm rút lui. Tôi mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ, cùng Cố Cảnh Thâm chuẩn bị đòn quyết định.

Ngày chung kết cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh, hội trường ngàn người chật kín không còn chỗ trống. Ban giám khảo gồm ban giám hiệu và hai chuyên gia bản xứ. Lâm Uyển Nhi xuất hiện lộng lẫy trong chiếc đầm dạ hội trắng tinh khôi, uốn tóc kiêu sa như công chúa. Còn tôi chỉ mặc đồng phục giản dị, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng.

Đến lượt thi, Lâm Uyển Nhi tự tin bước lên sân khấu. Phải công nhận cô ta đã học vẹt rất kỹ. Từng câu chữ về Sự phát triển bền vững và trách nhiệm thế hệ trẻ với vốn từ học thuật uyên bác vang lên lưu loát. Khán giả trầm trồ, ban giám khảo liên tục gật đầu ghi điểm số cao. Kết thúc bài nói, cô ta cúi chào giữa tiếng pháo tay vang dội, liếc xéo tôi đầy vẻ ngạo nghễ của kẻ thắng cuộc.

Đến lượt tôi bước lên bục, tôi chỉnh micro, nhìn xuống Cố Cảnh Thâm ở hàng đầu. Anh gật đầu ra hiệu. Tôi cất giọng tiếng Anh chuẩn xác, trôi chảy như người bản xứ. “Kính thưa thầy cô và các bạn, hôm nay em xin phép không đọc bài diễn văn đã chuẩn bị mà muốn kể một câu chuyện kỳ lạ. Cách đây hai năm, có một học sinh xuất sắc của trường ta đã viết bài luận hùng biện tuyệt tác về phát triển bền vững nhưng chưa kịp nộp thi thì bị thất lạc. Và thật kỳ diệu, bài viết ấy trùng khớp một trăm phần trăm từng câu chữ, dấu chấm phẩy với bài bạn Lâm Uyển Nhi vừa đọc!”

Hội trường ồ lên kinh ngạc! Lâm Uyển Nhi bật dậy như lò xo, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ tay hét lớn bảo tôi vu khống bịa chuyện.

Tôi rút chiếc USB màu bạc giơ cao. “Trong này lưu trữ bản thảo gốc tạo vào mười chín giờ ba mươi phút ngày mười lăm tháng mười của hai năm trước. Tác giả thực sự chính là bạn Cố Cảnh Thâm!”

Cố Cảnh Thâm sải bước lên sân khấu, cắm USB vào máy chiếu. Màn hình LED khổng lồ hiện rõ mồn một tập tin văn bản hai năm trước với tên tác giả Cố Cảnh Thâm chễm chệ góc trên. Anh cầm micro lạnh lùng chất vấn. “Lâm Uyển Nhi, cô giải thích thế nào khi bài cô tự viết lại giống từng dấu chấm phẩy với bản thảo của tôi hai năm trước?”

Lâm Uyển Nhi đứng chết trân, loạng choạng ngã quỵ xuống sàn. Trước bằng chứng đanh thép, sự im lặng của cô ta là lời nhận tội rõ nhất. Cả hội trường phẫn nộ la ó. “Đồ gian lận! Đạo văn trơ trẽn! Đuổi học đi!” Đóa hoa khôi ôm mặt khóc lóc thảm hại rồi cắm đầu tháo chạy trong nhục nhã ê chề.

Thầy hiệu trưởng bước lên vãn hồi trật tự. Ban giám khảo hủy toàn bộ kết quả và tước quyền thi của Lâm Uyển Nhi. Tôi bình thản mỉm cười xin phép bắt đầu bài thi thực sự của mình: Sự trung thực và giá trị cốt lõi của tuổi thanh xuân.

Bằng phát âm chuẩn mực, phong thái đĩnh đạc và lập luận sắc bén lay động lòng người, tôi chinh phục trọn vẹn hội trường. Tiếng vỗ tay rền vang như sấm dậy, giám khảo bản xứ đứng lên tán thưởng. Kết quả không ngoài dự đoán: Trần Mộc Ngôn tôi giành giải Nhất tuyệt đối, ẵm trọn hai vạn tệ tiền thưởng cùng suất học bổng du học toàn phần danh giá!

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích