Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Phơi bày đoạn chat thật và màn cứu viện hề hước của thiếu gia dỏm

Truyện audio Thi Ai Yêu Hoa Khôi Nhất - Tập 1 · 5 chương

Chương 2: Phơi bày đoạn chat thật và màn cứu viện hề hước của thiếu gia dỏmThi Ai Yêu Hoa Khôi Nhất - Tập 1
0:004:22
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Mức sàn năm nghìn tệ như gáo nước đá dập tắt hoàn toàn nhuệ khí của đám nam sinh. Vương Hạo lúng túng bảo tiền tiêu vặt mẹ giữ hết, Lý Cường gãi đầu tiếc rẻ số tiền ấy đủ mua đôi giày bóng rổ xịn. Tôi khoanh tay cười mỉa. “Hóa ra chân tình của các cậu không bằng đôi giày hay quyền quản lý tài chính của mẹ sao? Uyển Nhi à, cậu thấy đám kỵ sĩ này rốt cuộc yêu cậu hay thèm cái danh bạn trai dự bị giá rẻ?”

Lâm Uyển Nhi mặt mày biến sắc, nước mắt lã chã lu loa rằng tôi cố tình nâng giá phá hoại cuộc thi và khẳng định mình không hề cần tiền. Tôi vỗ tay bôm bốp. “Cậu đoán đúng rồi đấy! Cậu bảo không cần tiền, vậy năm trăm tệ vừa thu chui vào đâu? Vào quỹ lớp hay vào tài khoản để mua chiếc túi xách nhái loại một cậu đang ngắm trên mạng?”

Lâm Uyển Nhi hét lên bảo tôi vu khống. Tôi lập tức rút điện thoại giơ cao ảnh chụp màn hình nhóm chat Hội chị em săn đại gia lúc nửa đêm. “‘Mai tao mở đại hội tuyển bạn trai dự bị, bọn ngốc 12A3 chắc chắn tranh nhau nộp năm trăm tệ. Gom đủ tiền tao đặt ngay cái túi hàng hiệu nhái, còn thằng thắng thì làm chân xách cặp mua đồ ăn sáng miễn phí cho tao một tháng!’ Sao hả hoa khôi, đây là tình cảm chân thành không màng vật chất của cậu à?”

Cả phòng học chết lặng. Đám nam sinh mặt mày xám ngoét, trừng trừng nhìn vào sự thật phũ phàng. Vương Hạo run rẩy chất vấn, còn Lâm Uyển Nhi hoảng loạn lao lên định giật điện thoại phi tang. Tôi nghiêng người né tránh khiến cô ta ngã nhào suýt đập mặt vào bàn.

“Cô tưởng tôi ngu ngốc không biết dùng nick ảo nằm vùng à?” Tôi quét mắt nhìn đám con trai. “Các người mở to mắt ra mà nhìn! Trong mắt cô ta các người chỉ là cây ATM chạy bằng cơm, là chân sai vặt! Nộp năm trăm tệ chỉ để làm người hầu xách cặp, các người tưởng mình là thái giám thời phong kiến chắc?”

Lý Cường đập bàn gầm lên. “Lâm Uyển Nhi! Mau trả lại năm trăm tệ cho tao ngay! Tao thà đi ăn nướng còn hơn ném tiền cho con lừa đảo như mày!” Đám nam sinh nhao nhao đòi tiền khiến Uyển Nhi ngồi bệt dưới đất khóc thảm thiết.

Cố Cảnh Thâm bước lên bục giảng đứng cạnh tôi, lạnh lùng lên tiếng. “Hành vi lợi dụng lòng tin trục lợi cá nhân là vi phạm đạo đức học đường nghiêm trọng. Nếu trong năm phút không trả đủ tiền và xin lỗi lớp, tôi sẽ báo cáo lên giám thị và nhờ luật sư tập đoàn Cố Thị can thiệp.”

Lời cảnh cáo của thái tử gia Cố Thị khiến Lâm Uyển Nhi sợ mất mật, cuống cuồng bấm điện thoại hoàn tiền cho từng người rồi ôm mặt tháo chạy khỏi lớp. Vương Hạo nhìn theo trong hối hận tột cùng. Cái rạp xiếc sụp đổ hoàn toàn. Cố Cảnh Thâm thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh tôi với lý do “chỗ này phong thủy tốt, xem kịch thú vị”. Tôi mỉm cười, màn dạo đầu này thắng lợi giòn giã ngoài mong đợi.

Thế nhưng chỉ ba ngày sau, Lâm Uyển Nhi đã xuất hiện trở lại với diện mạo kiêu kỳ của một nữ vương. Nghe đồn cô ta vừa câu được một thiếu gia tập đoàn đá quý ở trường tư bên cạnh. Giờ ra chơi, cô ta chặn đường tôi khoe khoang bạn trai giàu có sắp tổ chức sinh nhật cho mình ở khách sạn năm sao, mỉa mai tôi là đồ ế chỏng ế chơ. Tôi liếc chiếc vòng cổ sáng loáng của cô ta cười khẩy. “Thiếu gia đá quý mà tặng chiếc vòng xả hàng tồn kho chín mươi chín tệ trên mạng à? Mới đeo ba ngày đã xỉn đen thui kìa, cẩn thận dị ứng da cổ nhé!” Lâm Uyển Nhi giật mình lấy tay che cổ, nghiến răng tức tối.

Chiều hôm đó, một nam sinh tóc vàng chóe, mặc áo khoác da hàng hiệu xông vào lớp 12A3, đập bàn tôi quát tháo. “Mày là Trần Mộc Ngôn đúng không? Dám đụng đến người phụ nữ của Lý thiếu gia này à? Khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi Uyển Nhi ngay, không tao cho mày biết tay!” Lâm Uyển Nhi nép sau lưng hắn sụt sùi nũng nịu kể tội tôi.

Tên tóc vàng vừa vung tay định tát tôi thì Cố Cảnh Thâm xuất hiện, một tay bẻ ngược cổ tay hắn khiến hắn hét lên đau đớn. Cố Cảnh Thâm thong thả rút khăn ướt lau tay rồi vứt vào sọt rác, lạnh lùng vạch trần. “Lý Hạo, con trai giám đốc chi nhánh nhỏ của Lý Thị. Mới tuần trước bị bố cắt sạch thẻ tín dụng vì tội đua xe cá cược, nay dám vác mặt đến đây làm loạn sao?”

Tên Lý Hạo vừa nghe danh Cố Cảnh Thâm liền run rẩy sụp đổ, biết mình đụng phải thái tử gia nắm giữ sinh mệnh gia đình mình. Lâm Uyển Nhi ngơ ngác giục bạn trai gọi người đánh, liền bị Lý Hạo tát cho một cú đau điếng. “Mày câm mồm! Cả nhà tao đứng trước Cố chủ tịch chỉ là chân sai vặt thôi, con ngu này muốn hại chết tao à?” Cố Cảnh Thâm quát một tiếng “Cút!” , tên tóc vàng liền co giò bỏ chạy thục mạng. Lâm Uyển Nhi bẽ bàng nhục nhã, lại một lần nữa ôm mặt chạy trốn trong tiếng cười nhạo vang dội của cả lớp.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích