Chương 3: Kèo cá cược hùng biện và chiếc bẫy tự đào trong nhà vệ sinh
Truyện audio Thi Ai Yêu Hoa Khôi Nhất - Tập 1 · 5 chương
Hẹn giờ
Sau cú tát nhớ đời từ thiếu gia dỏm, Lâm Uyển Nhi hoàn toàn mất hết thể diện, bị gán mác hoa khôi đa cấp chín mươi chín tệ. Đám nam sinh từng u mê giờ đây nhìn thấy cô ta đều lảng tránh như tránh tà. Nhờ vậy, tôi có được những chuỗi ngày yên bình ngồi đọc truyện tranh, bên cạnh là Cố Cảnh Thâm ngày ngày sang cắm cọc, thỉnh thoảng chỉ cho tôi vài bài toán khó.
Sự yên ắng kéo dài cho đến khi nhà trường thông báo tổ chức cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh toàn trường. Quán quân sẽ nhận được hai vạn tệ tiền mặt và một suất học bổng du học toàn phần tại đại học danh tiếng nước ngoài. Đây chính là chiếc phao cứu sinh để Lâm Uyển Nhi nuôi mộng rửa sạch danh dự.
Cô ta tìm đến tôi ở thư viện với vẻ mặt tự tin lạ thường, ngỏ lời cá cược. “Chúng ta cùng thi hùng biện, ai điểm cao hơn người đó thắng. Nếu tớ thắng, cậu phải đứng trước toàn trường chào cờ sáng thứ Hai quỳ xin lỗi tớ vụ năm trăm tệ. Còn nếu cậu thắng, cậu muốn gì tớ cũng chịu!”
Tôi cười ngất. “Vốn tiếng Anh bẻ đôi được mấy chữ mà đòi thi hùng biện? Định lên đọc Hello how are you à?” Nhưng thấy thái độ hung hăng của cô ta, tôi đồng ý tiếp chiêu. Trực giác mách bảo tôi kẻ này chắc chắn đang giở trò gian lận.
Quả nhiên hai ngày sau, khi đứng rửa tay trong nhà vệ sinh nữ, tôi nghe lỏm được Lâm Uyển Nhi khoe với bạn thân. Cô ta đã vung tiền mua một bài luận hùng biện độc quyền từ tay môi giới học thuật chuyên nghiệp. Bài viết do một chuyên gia ngôn ngữ học xuất chúng chắp bút với từ vựng đỉnh cao và lập luận hoàn hảo. Cô ta chỉ việc học vẹt lên sân khấu diễn sâu là cầm chắc giải nhất, đè bẹp tôi hoàn toàn.
Tôi cười thầm trước sự ngây thơ của kẻ quen thói đạo văn. Rút điện thoại ra, tôi nhắn tin cho Cố Cảnh Thâm. “Cố đại thiếu gia, có hứng xem kịch vả mặt toàn trường không? Hấp dẫn gấp mười lần vụ túi nhái đợt trước.” Cố Cảnh Thâm đáp lại ngay bằng nhãn dán mèo nham hiểm. “Gửi kịch bản qua đây.”
Chiều hôm đó ở thư viện, tôi kể lại toàn bộ câu chuyện nghe lỏm được và bảo cần tìm danh tính tác giả bài viết để vạch trần cô ta. Cố Cảnh Thâm đóng sầm cuốn từ điển, bình thản nói. “Không cần tìm đâu xa. Tác giả bài viết đó chính là tôi.”
Tôi suýt sặc nước, kinh ngạc hỏi anh tại sao lại đi viết thuê cho kẻ thù. Cố Cảnh Thâm gõ nhẹ trán tôi bật cười. “Hai năm trước tôi viết bài đó chuẩn bị thi học sinh giỏi thành phố về chủ đề Sự phát triển bền vững nhưng sau đó bận việc nên không nộp. Máy tính tôi mang đi sửa có lẽ đã bị nhân viên trộm dữ liệu bán cho đường dây viết thuê. Không ngờ Lâm Uyển Nhi lại mua đúng bản thảo đó với giá cắt cổ.”
Sự trùng hợp kỳ diệu khiến tôi thán phục quả báo nhãn tiền! Cố Cảnh Thâm mỉm cười đầy nguy hiểm. “Chúng ta không cần vạch trần sớm. Cứ để cô ta tự tin bước lên đỉnh cao rồi tự tay đào hố chôn mình. Đến lúc đó, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là xong.” Kế hoạch tác chiến hoàn hảo chính thức được ấn định!