Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Phòng tổng thống 888

Truyện audio Tôi Cùng Bạn Thân Thành Vợ Cưng Của Hai Anh Em Thái Tử Gia · 5 chương

Chương 1: Phòng tổng thống 888Tôi Cùng Bạn Thân Thành Vợ Cưng Của Hai Anh Em Thái Tử Gia
0:009:41
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tỉnh dậy sau cơn say, phát hiện mình lẫn bạn thân đã thành con dâu nhà tài phiệt số một kinh đô thì cảm giác thế nào ư? Trước khi được cả giới thượng lưu gọi là phu nhân nhà họ Triệu, tôi chỉ là một biên kịch phim tự do, chuyên thức đêm gõ chữ, sở thích lớn nhất là nằm dài và tích mỡ bụng.

Còn Từ Mộc Hi, cô bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, là họa sĩ truyện tranh kiêm blogger ẩm thực, sống theo phương châm: đời ngắn ngủi, cứ ngắm trai đẹp cho thỏa mắt, ăn món ngon cho đầy bụng. Mọi bi kịch ngọt ngào của đôi bạn đều khởi đầu từ một đêm định mệnh.

Sau tám tháng bị đạo diễn với nhà sản xuất vắt kiệt đến lên bờ xuống ruộng, bộ phim truyền hình dài tập của tôi cuối cùng cũng được bấm máy. Gần như cùng lúc, cuốn truyện tranh cung đấu của Mộc Hi được một công ty game mua bản quyền chuyển thể với giá trên trời. Hai đứa cùng nhận khoản nhuận bút khổng lồ, nhìn số dư ngân hàng nhảy liên tục mà mắt sáng hơn đèn pha ô tô. Mộc Hi đập bàn cái rầm, tuyên bố: “Tịnh Vy, tối nay mình phải tiêu tiền! Phải ngửi thử xem không khí giới tinh hoa mang mùi gì!”

Thế là hai đứa nghèo bỗng dưng có tiền diện bộ cánh lộng lẫy nhất, xách túi hiệu mới tinh, nghênh ngang bước vào câu lạc bộ đỉnh phong, chốn ăn chơi xa xỉ bậc nhất thành phố. Nơi một chai nước khoáng cũng đắt bằng ba bữa lẩu cay.

Trong phòng bao ánh đèn mờ ảo, nhạc xập xình cùng hơi men nồng nhanh chóng đốt sạch chút lý trí còn sót của hai đứa hướng nội cố gồng làm dân chơi. Uống cạn ba chai vang đỏ có tuổi đời già hơn cả tuổi tôi, đầu óc tôi bắt đầu quay như chong chóng. “Mộc Hi, phòng này ngột ngạt quá, tớ ra nhà vệ sinh chút.” Tôi lảo đảo đứng dậy, chân mềm như cọng bún.

“Tớ đi cùng! Phải bảo vệ biên kịch vàng của tớ chứ!” Mộc Hi nài nỉ, một tay ôm khư khư tập tài liệu mà ban chiều công ty phát hành đưa nó ký, chân nam đá chân chiêu lẽo đẽo theo tôi. Nào ngờ trời không chiều lòng người: giữa hành lang tầng VIP dát vàng chói lóa, cả hai lạc hướng hoàn toàn. Thay vì rẽ trái ra nhà vệ sinh, chúng tôi lại đẩy nhầm cánh cửa gỗ mun nặng trịch của phòng tổng thống số 888.

Căn phòng tĩnh lặng đến lạ, không nhạc đập chói tai, chỉ có mùi trầm hương thoảng cùng hương whisky thượng hạng. Trên chiếc ghế nệm bọc da thủ công rộng lớn, hai người đàn ông đang ngồi. Một người mặc vest đen tuyền, cà vạt thắt chỉnh tề không một nếp nhăn, khí chất lạnh lùng cấm dục, cả người tỏa ra quyền uy khiến ai đứng gần cũng rùng mình.

Người kia mở hai cúc sơ mi, dáng ngạo nghễ lười biếng, trên sống mũi thẳng có một vết sẹo mờ càng tăng vẻ bất cần. Đó chính là hai vị thái tử gia lừng lẫy kinh đô của tập đoàn Triệu thị, Triệu Duật Hành và Triệu Duật Khải. Tiếc là trong mắt hai con sâu rượu chúng tôi lúc ấy, họ chỉ là nhân viên phục vụ cao cấp và một đối tác khó tính.

Mộc Hi nheo đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Duật Khải rồi bỗng bật cười ngây ngô. Con bé tiến tới, vỗ bốp vào bờ vai săn chắc của nhị thiếu gia họ Triệu, rút hai tờ một trăm tệ trong túi xách dúi thẳng vào túi áo sơ mi của anh ta. “Cậu em này được cái mã, hợp vai nam phụ phản diện trong truyện mới của chị lắm. Cầm tiền boa đi, rót cho chị cốc nước chanh nào.”

Duật Khải, người thừa kế công nghệ kiêm tay đua F1 ngông cuồng nhất kinh thành, kẻ mà tiểu thư đài các nào gặp cũng phải khép nép, sững đến mức điếu thuốc suýt rơi xuống thảm. Anh ta trừng hai tờ tiền trong túi áo, gân xanh trên trán giật giật: “Cô gái, cô biết tôi là ai không?”

Bên này, tôi cũng không chịu kém bạn. Men rượu bốc lên làm tôi nhớ nỗi uất ức bị nhà đầu tư ép sửa kịch bản mười tám lần. Tôi nhìn chằm chằm vào Duật Hành, người đàn ông có ánh mắt thâm trầm như chim ưng đang nhìn mình, và trong cơn ảo giác cực độ, tôi đinh ninh anh ta là gã giám đốc sản xuất đen tối kia.

Tôi lao tới, chống hai tay lên bàn trà, áp gương mặt đỏ bừng vì say sát vào mặt anh, gần đến mức ngửi được mùi gỗ tuyết tùng nam tính. “Giám đốc, anh đừng có câu giờ nữa!” Tôi giật phăng tập giấy trong tay Mộc Hi, đập mạnh trước mặt anh, hùng hồn tuyên bố: “Ký đi! Hôm nay anh không ký, không đóng dấu thì tôi sẽ ôm chân anh khóc suốt đêm ở đây, cho cả công ty biết anh ức hiếp biên kịch nghèo!”

Thực ra tập giấy ấy là món quà đùa mà bạn bè gửi tặng hồi chiều: hai bản đơn đăng ký kết hôn tự nguyện in cả dấu nổi của cục dân chính, do cậu bạn làm dịch vụ in ấn gửi cho vui. Trùng hợp thay, trong cơn say mờ mịt, hai đứa tôi đã tự ký sẵn tên vào ô bên nữ từ lúc còn ở nhà hàng.

Duật Hành không hề nổi giận. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt bừng sáng vì men rượu của tôi, đôi con ngươi đen láy lóe một tia sáng khó đoán. Khóe môi anh cong nhẹ, giọng trầm như tiếng đàn cello: “Em chắc chắn muốn tôi ký chứ? Ký rồi thì không được hối hận.”

“Ký chứ! Bổn cô nương từ nhỏ chưa biết hối hận là gì! Bút đây!” Tôi nhét cây bút máy vào tay anh. Duật Hành nhìn tôi thật sâu rồi hạ bút, nét chữ rồng bay phượng múa vào ô bên nam. Chưa hết, anh còn quay sang cậu em đang đứng hình bên cạnh, nhàn nhạt bảo: “Duật Khải, chẳng phải ông nội giục em lấy vợ suốt sao? Đừng phụ hai trăm tệ của người ta. Ký đi.”

Duật Khải cười khẩy, tưởng anh trai cũng đang bày trò đùa dai với hai cô say, bèn giật bút ngoáy một nét dứt khoát vào bản còn lại của Mộc Hi: “Ký thì ký, để xem sáng mai ai khóc to hơn.” Thấy cả hai bản đều có đủ chữ ký, tôi thở phào, cơn buồn ngủ ập tới cuốn phăng ý thức. Trước khi ngã gục, tôi chỉ mơ hồ nhớ mình đổ vào một lồng ngực vô cùng ấm áp, vững chãi, bên tai là tiếng cười khẽ đầy cưng chiều của một người đàn ông: “Bắt được em rồi, Quản Tịnh Vy.”

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang rọi qua tấm rèm sát đất tự động mở. Đầu đau như búa bổ từng nhát, cổ họng khô như sa mạc Sahara. Theo thói quen, tôi lăn một vòng tìm chiếc gối ôm mềm của mình, nhưng thứ tôi ôm hóa ra là một khối cơ bắp cứng cáp, nóng ran, còn đập thình thịch.

Khoan, đập thình thịch? Tôi trợn tròn mắt. Cảnh trước mắt không phải phòng thuê ba mươi mét vuông quen thuộc mà là một phòng ngủ rộng bằng cả căn hộ của tôi, bài trí tối giản mà xa hoa. Kinh hoàng hơn, tôi đang nằm gọn trong vòng tay một người đàn ông lạ, thậm chí một chân còn vắt ngang eo người ta.

Người đó có sống mũi cao, môi mỏng mím khẽ, hàng mi dài hắt bóng lên làn da trắng lạnh. Ngay cả lúc nhắm mắt ngủ, phong thái vương giả vẫn chẳng suy giảm. Tôi run run giơ tay, định lén trườn khỏi giường thì một tia sáng chói lòa phản chiếu vào mắt. Trên ngón áp út tay trái, một viên kim cương hình giọt nước to bằng hạt dẻ cười đang tỏa sáng, vừa khít hoàn hảo như được đúc riêng cho ngón tay tôi.

“A a a a!” Tôi chưa kịp thét hết thì cánh cửa phòng đôi bật mở đánh rầm. Từ Mộc Hi trong bộ váy dạ hội nhăn nhúm tối qua, đầu tóc rối như tổ quạ, một tay xách dép lê, tay kia cầm cuốn sổ đỏ chót, lao vào như cơn lốc, gào lên thảm thiết: “Tịnh Vy, cứu tớ! Toang thật rồi! Đêm qua mình uống phải thứ gì thế này?”

Theo sau là Duật Khải, chỉ mặc quần thể thao xám, cởi trần phô tám múi cơ bụng hoàn hảo, trên trán dán miếng băng cá nhân nhỏ, mặt đen như đít nồi, nghiến răng đi sát lưng bạn tôi: “Cô Từ, cô gào cái gì? Người cần gào là tôi mới đúng. Đêm qua cô đạp tôi lăn khỏi giường, đập đầu vào bàn, rồi lại bắt tôi ngồi canh cô vẽ truyện tranh đến ba giờ sáng.”

Tiếng ồn khiến người bên cạnh tôi khẽ nhíu mày. Duật Hành chầm chậm hé mắt. Đôi mắt màu hổ phách của anh lặng yên, thăm thẳm, không chút lơ mơ của người vừa tỉnh. Anh nhìn tôi, khóe môi cong thành nụ cười nhạt mà nguy hiểm: “Triệu phu nhân, sáng sớm đã sung sức thế sao?”

Tôi nuốt nước bọt, kéo chăn bọc kín đến tận cổ, lắp bắp: “Anh… anh là ai? Ai là phu nhân của anh? Tôi cảnh cáo, chúng tôi là công dân mẫu mực, đàng hoàng đấy! Cái nhẫn này là sao?”

Duật Hành thong thả ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, tấm chăn tụt xuống phô bờ ngực rắn rỏi cùng xương quai xanh đẹp đến chết người. Anh vươn tay lấy điều khiển trên tủ đầu giường bấm nút. Màn hình TV siêu lớn trên tường bật sáng, hiện hai tấm ảnh giấy chứng nhận kết hôn hợp lệ, đóng dấu mộc đỏ tươi của Cục Dân Chính. Quản Tịnh Vy kết hôn cùng Triệu Duật Hành; Từ Mộc Hi kết hôn cùng Triệu Duật Khải.

Thời gian đăng ký: 23 giờ 45 phút đêm qua. Tôi chết lặng, Mộc Hi bên cạnh cũng hóa đá, chiếc dép lê rơi bộp xuống thảm. “Chuyện… chuyện này là sao? Tối qua rõ ràng chỉ là giấy nháp mà! Luật nước nào cho đăng ký kết hôn lúc nửa đêm?”

Duật Khải khoanh tay, cười khẩy châm chọc: “Ở thành phố này, chỉ cần nhà họ Triệu muốn thì Cục Dân Chính mở cửa hai bốn trên bảy, phục vụ tận giường. Đêm qua một người đập bàn ép anh tôi ký, một người nhét hai trăm tệ vào áo tôi bảo là tiền cọc rước dâu. Tôi thấy hai cô can đảm lắm, sao sáng nay run như cầy sấy?”

Mộc Hi run rẩy lùi một bước, chỉ vào cuốn sổ đỏ trong tay: “Tôi trả anh hai trăm tệ, trả cả nhẫn! Tôi không cần, cho tôi ly hôn!”

“Ly hôn?” Lúc này Duật Hành mới thong thả lên tiếng, giọng trầm ấm mà đè nặng nghẹt thở. “Cổ phiếu Triệu thị vừa mở phiên sáng nay đã tăng kịch trần vì tin hai người thừa kế đồng loạt kết hôn. Giờ mà ly hôn, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng ba mươi tỷ tệ. Cô Quản, cô Từ, tiền nhuận bút của hai người có đủ đền cái số lẻ của khoản đó không?”

Ba mươi tỷ tệ! Hai đứa tôi đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Con số thiên văn ấy, bán cả tôi lẫn Mộc Hi thành từng mảnh vụn cũng không đền nổi một góc. Tôi nhìn anh, cố vớt vát chút lý trí cuối cùng: “Triệu tổng, đây rõ ràng là trò đùa của người say. Nhân vật tầm cỡ như anh cần gì làm khó hai đứa nghèo như chúng tôi?”

Duật Hành bỗng nghiêng người về phía tôi. Bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng nhẹ nâng cằm tôi lên, buộc tôi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, ngón cái khẽ lướt qua môi dưới, ấm áp đến lạ. Anh ghé sát tai tôi, thì thầm bằng giọng trầm khàn mê hoặc: “Ai nói với em đây là trò đùa? Quản Tịnh Vy, tôi chưa bao giờ đem hôn nhân ra đùa. Nhẫn đã đeo vào tay thì em chính là bà Triệu, đừng hòng trốn thoát.” Tim tôi đập loạn không kiểm soát nổi, không phải vì sợ mà vì cái nhan sắc này ở cự ly gần đúng là phạm quy.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích