Chương 5: Kịch hạ màn và đám cưới thế kỷ
Truyện audio Tôi Cùng Bạn Thân Thành Vợ Cưng Của Hai Anh Em Thái Tử Gia · 5 chương
Hẹn giờ
Năm giờ chiều hôm ấy, trên tầng cao nhất tòa tháp Triệu thị, cuộc họp hội đồng chiến lược đang diễn ra trong bầu không khí căng thẳng ngạt thở. Duật Hành ngồi ghế chủ tọa, mặt lạnh tanh nghe các giám đốc báo cáo. Bất chợt điện thoại riêng của anh reo lên dồn dập, là dì Mai quản gia: “Đại… đại thiếu gia, nguy to rồi! Thiếu phu nhân đã tìm ra chiếc két trong thư phòng! Hai cô ấy gói ghém đồ đạc, bỏ lại nhẫn rồi biến mất tăm ạ!”
Rắc, cây bút máy mạ vàng trong tay anh gãy đôi. Người đàn ông quyền lực nhất kinh đô đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch trong chốc lát, đáy mắt ngập nỗi hoảng loạn chưa từng thấy trong đời. Anh chẳng buồn giải thích với hội đồng quản trị, hất tập tài liệu sang một bên rồi lao như bay ra cửa.
Duật Khải ngồi đối diện nhận tin từ camera an ninh cũng biến sắc: “Cái gì? Mộc Hi cũng chạy rồi?” Cậu hai nhà họ Triệu nhảy bổ qua bàn họp dài mười mét, phóng theo anh trai như cơn lốc, bỏ lại cả phòng toàn tỷ phú thế gia ngẩn ngơ nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì. Chỉ ba mươi phút sau, cả đội vệ sĩ, camera giao thông cùng mạng vệ tinh của nhà họ Triệu được huy động tối đa. Kinh đô rung chuyển như vừa hứng trận động đất cấp mười hai.
Tám giờ tối, trong căn chung cư cũ ngoại ô, tôi và Mộc Hi ngồi bệt trên sàn xì xụp mì gói cay xé. Vừa nhai vừa chảy nước mắt vì sặc ớt thì cánh cửa sắt cũ bị đập dồn, rồi tiếng chìa khóa vặn mở tách một cái. Duật Hành và Duật Khải xuất hiện ở cửa. Hai người đàn ông lúc nào cũng hoàn mỹ không tì vết giờ chỉ mặc chiếc sơ mi nhàu vì gió bão, cà vạt lệch sang một bên, trán đẫm mồ hôi, ngực phập phồng dữ dội vì leo bộ sáu tầng lầu.
Thấy hai đứa tôi vẫn an toàn ngồi ăn mì, Duật Hành dường như trút được tảng đá ngàn cân. Anh sải bước tới, bất chấp mùi mì tôm nồng nặc, quỳ một gối xuống nền gạch men cũ trước mặt tôi, đôi bàn tay thon dài run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, mắt đỏ hoe vì lo sợ: “Tịnh Vy, anh xin lỗi. Đừng rời bỏ anh, được không?”
Tôi quay mặt đi, giọng nghẹn lại: “Triệu tổng bản lĩnh thật. Tính toán suốt năm năm, coi hai đứa tôi là con rối trong vở diễn của anh, vui lắm phải không?”
“Không phải thế!” Anh vội siết chặt tôi, kéo vào lồng ngực đang đập liên hồi. Giọng người đàn ông kiêu ngạo ấy lần đầu mang theo tiếng khóc nghẹn. “Anh thừa nhận anh hèn. Năm năm trước, ở lễ tốt nghiệp, anh nhìn thấy em đứng dưới ánh đèn sân khấu bảo vệ kịch bản của mình, mắt sáng như sao. Anh muốn tiến lại làm quen, song khi ấy nhà họ Triệu đang nội chiến tranh quyền đẫm máu. Anh sợ sự tàn khốc của giới tài phiệt làm vấy bẩn sự thuần khiết của em.”
Anh nâng mặt tôi lên, ép tôi nhìn vào đôi mắt ngập chân tình. “Anh mất ròng rã năm năm để dẹp yên kẻ thù trong gia tộc, thâu tóm toàn bộ Triệu thị, dựng cho em một bầu trời an toàn tuyệt đối. Đêm ở câu lạc bộ ấy, anh biết em say rượu ăn mừng nên mới cố ý bảo Duật Khải dụ hai em vào phòng. Anh bày mưu tính kế là thật, bắt em ký giấy kết hôn là thật, nhưng tình anh dành cho em suốt năm năm, từng giây từng phút đều là thật.”
Ở góc phòng, Duật Khải cũng đang ôm chặt chân Mộc Hi, cậu trai ngổ ngáo ngày nào vừa sụt sùi vừa quệt nước mắt vào gấu quần bạn tôi: “Bà xã ơi, đừng bận tâm lý lẽ của anh hai. Anh có lỗi! Hồi đó em vẽ rùa lên mặt anh trai mình, anh đã thấy em dễ thương nhất thế gian rồi. Anh cố đua xe giỏi, lập công ty công nghệ chỉ để tài trợ truyện tranh của em thôi mà. Em đừng ly hôn, thiếu em anh không sống nổi đâu!”
Ngắm hai vị thái tử quyền thế ngút trời quỳ trên sàn căn hộ tồi tàn, hối lỗi như hai đứa trẻ gây họa lớn, chút hờn giận cuối cùng của tôi với Mộc Hi tan thành khói bụi. Tôi khẽ thở dài, đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán Duật Hành, lẩm bẩm: “Đồ ngốc, lên kế hoạch giỏi thế, sao không dùng nó để theo đuổi người ta đàng hoàng từ đầu?” Nghe vậy, mắt anh sáng bừng. Anh ôm chặt tôi, hôn tới tấp lên trán, mắt và khóe môi tôi như kẻ vừa tìm lại được linh hồn đã đánh mất.
Sau màn đình công chấn động ấy, hai anh em họ Triệu hoàn toàn biến thành những gã thê nô hết thuốc chữa. Quyền hành trong nhà, từ duyệt hợp đồng nghìn tỷ đến thực đơn bữa tối, đều phải được hai vị thiếu phu nhân gật đầu. Ba tháng sau, một đám cưới đôi thế kỷ vô tiền khoáng hậu diễn ra trên hòn đảo tư nhân ở vùng biển Nam Thái Bình Dương do chính Duật Hành mua tặng tôi làm quà chuộc lỗi.
Cả đảo phủ kín hàng triệu bông hồng trắng vận chuyển bằng chuyên cơ từ Pháp sang. Thảm đỏ trải dài từ bãi cát trắng mịn dẫn thẳng tới lễ đường kính nhìn ra đại dương mênh mông ngập nắng hoàng hôn. Tôi và Mộc Hi đứng trong phòng cô dâu, khoác hai bộ váy cưới lộng lẫy do các nghệ nhân hàng đầu Paris may tay suốt nửa năm, đuôi váy dài chín mét đính ngọc trai thiên nhiên lấp lánh như sóng biển.
Mộc Hi cầm bó hoa linh lan, ngắm mình trong gương rồi quay sang tôi, bất chợt phì cười: “Tịnh Vy, cậu còn nhớ cái đêm hai đứa mình nốc cạn ba chai vang giảm giá ở đỉnh phong không?” “Nhớ chứ.” Tôi mỉm cười, chỉnh lại tấm mạng ren mỏng cho con bé. “Lúc đó cậu bảo muốn thử xem không khí giới thượng lưu mang mùi gì. Giờ biết chưa?” Mộc Hi híp mắt cười tít: “Biết rồi, toàn mùi sủng ái với mùi hạnh phúc.”
Tiếng chuông lễ đường ngân vang thanh thoát. Cánh cửa lớn mở ra, giữa ánh mắt rưng rưng hạnh phúc của cha mẹ họ Triệu ngồi hàng đầu và hàng trăm vị khách quyền quý bậc nhất thế giới, đôi bạn thân chúng tôi khoác tay nhau tiến vào lễ đường.
Ở cuối thảm đỏ, hai người đàn ông hoàn mỹ nhất trần đời đang đợi: Duật Hành trong bộ âu phục đen lịch lãm, dáng cao thẳng tắp, ánh mắt thâm trầm dịu dàng khóa chặt bóng tôi từ giây phút tôi xuất hiện. Bên cạnh, Duật Khải trong lễ phục trắng ngời ngời, môi nở nụ cười rạng rỡ không giấu nổi vẻ đắc ý của kẻ vừa rước được báu vật về nhà.
Khi tôi đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp rộng lớn của Duật Hành, anh siết nhẹ những ngón tay tôi, cúi sát tai thì thầm bằng giọng trầm khàn mê hoặc: “Bà Triệu, vở diễn năm năm trước của em, anh đã dùng trọn đời này để viết nốt phần kết.”
Tôi ngước nhìn anh, nụ cười rạng rỡ nở trên môi: “Phần kết này, biên kịch Quản cho anh điểm tối đa.” Dưới trời hoàng hôn rực rỡ cùng tiếng vỗ tay dậy sóng của hàng nghìn người, Duật Hành vén tấm mạng che mặt của tôi, dịu dàng trao một nụ hôn sâu nồng nàn gắn kết trọn đời trọn kiếp.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Tôi Cùng Bạn Thân Thành Vợ Cưng Của Hai Anh Em Thái Tử Gia
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.