Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Chiếc cúp F1 và buổi thọ yến

Truyện audio Tôi Cùng Bạn Thân Thành Vợ Cưng Của Hai Anh Em Thái Tử Gia · 5 chương

Chương 3: Chiếc cúp F1 và buổi thọ yếnTôi Cùng Bạn Thân Thành Vợ Cưng Của Hai Anh Em Thái Tử Gia
0:0010:48
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Hai đứa đang vừa ăn vừa hăng hái nói xấu chồng thì cánh cửa phòng gác mái bất ngờ mở nhẹ. Hai bóng người cao lớn xuất hiện ngược sáng. Duật Hành xắn tay áo sơ mi đen đến khuỷu, bưng khay trà hoa cúc mật ong nóng hổi. Phía sau là Duật Khải, một tay xách túi cherry nhập khẩu to đùng, tay kia kẹp laptop làm việc. Hai đứa tôi giật bắn, vội lấy gối ôm giấu đống vỏ bánh kẹo ra sau lưng, ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học bị bắt quả tang làm việc riêng trong giờ.

“Ai là tư bản lưu manh?” Duật Hành chậm rãi bước tới, đặt khay trà xuống bàn gỗ thấp, ánh mắt thâm trầm quét qua đống vỏ bánh dưới chân tôi. Tôi chợt tỉnh, lập tức đổi giọng ngọt sớt: “Em nói nhân vật phản diện trong kịch bản của em ấy mà. Triệu tổng phong độ ngời ngời, quang minh chính đại, sao có thể là lưu manh được?”

Anh khẽ cười khẩy, không vạch trần, chỉ ngồi xuống tấm thảm phía sau, để tôi ngả hẳn lưng vào lồng ngực chắc chắn của anh. Hai bàn tay ấm vòng quanh eo, đặt lên bàn phím. “Viết đến đâu rồi? Cần bổ sung chất liệu cuộc sống nữa không?”

Hơi thở nóng rực phả ngay vành tai nhạy cảm khiến toàn thân tôi run lên, hai má đỏ như cà chua chín. “Đừng nghịch, em đang viết nghiêm túc đấy.” Tôi đẩy nhẹ tay anh. “Em cứ viết của em, anh chỉ làm việc của anh.” Anh nói tỉnh bơ, một tay ôm gọn eo tôi giữ thăng bằng, tay kia thuần thục xoa bóp bờ vai cứng đờ vì ngồi máy nhiều giờ. Tay nghề vừa chính xác vừa êm ái, các khớp xương mỏi nhừ của tôi dãn ra hết.

Có điều hễ tôi viết xong cảnh nào ưng ý, anh lại ghé sát hôn lên má hoặc khóe môi tôi xem như phần thưởng. Khiến kịch bản trinh thám hồi hộp của tôi suýt hóa tiểu thuyết tình cảm sến súa vì đầu óc ngập bong bóng hồng.

Ở góc bên kia, tình cảnh của Mộc Hi và Duật Khải còn ồn ào hơn. Duật Khải ngồi xếp bằng, tỉ mẩn bóc từng quả cherry mọng nước nhét vào miệng con bé: “Ăn đi, ăn nhiều cho sáng mắt mà vẽ cho chuẩn. Tô màu lem hết ra ngoài rồi kìa.” “Duật Khải, anh có im đi không? Anh cứ ngồi chọc ngoáy thế này tôi tập trung kiểu gì?” Mộc Hi trừng mắt, giơ bút vẽ điện tử đe dọa. “Tôi quấy rối hồi nào? Tôi đang hầu hạ bà xã hết mình mà.” Cậu hai họ Triệu bày vẻ mặt vô tội, bỗng áp sát, chớp chớp mắt.

“Này, chương tới cô thêm một nhân vật phụ đẹp trai, tay lái cừ, tính hào sảng như tôi nhé. Cho anh ta làm nam thần vạn người mê, được không?” Mộc Hi bĩu môi: “Mơ đi cưng. Gương mặt anh chỉ xứng vai pháo hôi bị nam chính đập tơi tả ở tập ba.” Hai người lại đấu khẩu chí chóe, tiếng cười giòn tan phá vỡ sự tĩnh mịch vốn có của dinh thự. Qua mặt kính phản chiếu, tôi ngắm cảnh ấy mà bất giác mỉm cười. Cuộc hôn nhân hoang đường khởi đầu từ một đêm say dường như đang dần thành điều ngọt ngào nhất tôi từng trải qua.

Tuy nhiên, đời chung sống đâu phải lúc nào cũng êm như mặt hồ mùa thu, nhất là khi trong nhà có cặp oan gia như Từ Mộc Hi và Triệu Duật Khải. Chuyện xảy ra vào một chiều chủ nhật rảnh rỗi. Mộc Hi đi tìm góc chụp ảnh cho bộ truyện tranh mới, vô tình trèo lên kệ trưng bày trong phòng làm việc của Duật Khải ở khu Tây.

Lúc lùi lại lấy góc, khuỷu tay con bé va phải tủ kính. Choang! Mô hình xe đua F1 thu nhỏ đúc titanium nguyên khối mạ vàng, cúp vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp của Duật Khải, rơi xuống nền đá hoa cương, cánh gió sau gãy rời làm đôi.

Đúng lúc ấy, Duật Khải vừa tập gym xong, quấn khăn tắm ngang hông bước vào. Thấy báu vật nằm thoi thóp dưới sàn, mắt anh ta trợn to như hai quả chuông đồng, đứng sững, nét mặt đổi liên tục từ bàng hoàng, đau xót đến một nụ cười gian xảo thoáng qua. “Từ Mộc Hi!” Anh ôm ngực, làm bộ như vừa trúng độc vạn tiễn xuyên tâm, ngã quỵ xuống chiếc ghế đơn gần đó. “Chiếc xe đua ấy là linh hồn tôi, là tuổi trẻ của tôi, là kỷ vật vô giá thấm xương máu của tôi trên đường đua. Cô nỡ lòng nào hủy hoại trái tim thiếu niên của tôi thế này?”

Mộc Hi tái mét, run run cầm nửa mảnh cánh gió gãy: “Tôi không cố ý mà. Cùng lắm tôi đền, lấy tiền bản quyền tranh đền anh cái mới toanh, được chưa?”

“Đền? Cái này độc nhất vô nhị trên thế giới, cô đền kiểu gì?” Duật Khải nắm ngay thời cơ, kéo con bé lại gần, bày vẻ ấm ức tột cùng. “Tiền không hàn gắn được vết thương lòng này, trừ phi cô đền bằng tinh thần.”

“Đền tinh thần thế nào?” Mộc Hi ngây thơ hỏi dồn. Cậu hai chớp mắt, khóe môi nhếch sâu xa: “Tối nay cô phải ngủ chung giường với tôi, cấm dựng Vạn Lý Trường Thành bằng gối chắn giữa nữa. Sáng mai phải đích thân thắt cà vạt cho tôi đi làm, rồi còn hôn chào buổi sáng.”

Đến đây Mộc Hi mới vỡ lẽ mình vừa sa vào cái bẫy ăn vạ lộ liễu của tên lưu manh này. Máu nóng bốc lên đỉnh đầu, vẻ hối lỗi tan sạch, thay bằng nụ cười lạnh khiến người ta lạnh sống lưng. Con bé đứng thẳng dậy, khoanh tay, nhàn nhạt: “Ồ, ra tổn thương tinh thần sâu sắc đến thế cơ à? Được thôi.”

Duật Khải tưởng mưu kế đã thành, mắt sáng rỡ: “Em nhận lời rồi hả?” “Tôi nhận lời cho anh ra phòng khách nằm ghế nệm một tuần.” Mộc Hi dứt khoát chỉ ra cửa. “Giờ này, lập tức ôm gối của anh cút ra ngoài! Dám ăn vạ với bà đây à? Hồi cấp ba tôi từng làm hội trưởng câu lạc bộ kịch đấy. Tài diễn xuất sách giáo khoa của anh còn non và xanh lắm!”

Rầm một tiếng, cánh cửa phòng ngủ chính bị Mộc Hi đóng sập ngay trước mũi anh ta, kèm tiếng khóa chốt bên trong kêu cạch dứt khoát. Duật Khải đứng đờ ngoài hành lang, vẫn quấn khăn tắm, ôm chiếc gối bị ném qua khe cửa, trông tội nghiệp hệt chú chó to bị chủ đuổi ra cửa giữa đêm giông bão. Ngay khi ấy, tôi và Duật Hành vừa thong thả đi dạo từ vườn hoa về ngang qua hành lang.

Duật Hành mặc âu phục chỉnh tề, một tay đút túi quần, tay kia nắm chặt tay tôi đầy cưng chiều. Thấy em trai ôm gối chịu phạt trước cửa phòng, anh dừng bước, liếc từ đầu đến chân với ánh mắt khinh bỉ và thương hại của kẻ chiến thắng. Duật Khải đỏ mặt tía tai, cố vớt vát thể diện: “Nhìn cái gì? Bọn em đang chơi trò tình thú vợ chồng giận dỗi, anh hiểu gì?”

Duật Hành nhếch môi, buông một câu sắc lẻm: “Đồ tay mơ. Muốn dụ vợ vào tròng mà diễn vụng đến mức bị tống ra cửa, đừng nhận là người nhà họ Triệu, mất mặt.” Nói xong, anh không thèm nhìn đứa em đang nghiến răng ken két nữa, quay sang tôi, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển dịu như nước mùa thu: “Triệu phu nhân mỏi chân chưa? Mình về phòng đi, anh đã dặn người pha sẵn nước ngâm chân thảo dược cho em rồi.”

Tôi nhìn Duật Khải ôm gối đứng chết trân ở hành lang, rồi nhìn người đàn ông hoàn hảo đang ân cần dìu mình, suýt bật cười thành tiếng. Tôi siết tay Duật Hành, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, nghe lời Triệu tổng hết ạ.” Sau lưng chúng tôi, tiếng gầm gừ bất lực của Duật Khải vang khắp hành lang: “Triệu Duật Hành, đừng đắc ý vội! Để em xem anh làm thê nô được bao lâu!”

Qua một tuần làm dâu trong nhung lụa, được hai anh em họ Triệu che chắn kín kẽ, tôi và Mộc Hi rốt cuộc cũng chạm trán thử thách lớn đầu tiên: buổi mừng thọ tám mươi tuổi của Triệu lão gia tử. Đây không phải bữa tiệc gia đình đơn thuần mà là sự kiện chấn động toàn bộ giới tài phiệt kinh đô.

Cả trăm ống kính báo chí chực sẵn ngoài khách sạn bảy sao Lam Đình. Giới tinh hoa, từ tài phiệt ngân hàng tới những thế gia vọng tộc nhiều đời, đều tề tựu với một mục đích. Tận mắt nhìn dung mạo cùng gốc gác của hai cô gái vô danh vừa nhảy lên đỉnh kim tự tháp và cuỗm trọn hai viên kim cương quý giá nhất thành phố.

Trước giờ mở màn, tôi và Mộc Hi bị cả đội chuyên gia trang điểm hàng đầu vây quanh suốt bốn tiếng. Lúc tôi từ phòng thử đồ bước ra, mặc chiếc váy dạ hội nhung đen xẻ tà đính nghìn hạt kim cương nhỏ tựa dải ngân hà, Duật Hành đang chỉnh khuy măng sét bỗng khựng lại.

Ánh mắt thâm trầm khóa chặt tôi, sâu đến mức như muốn nuốt chửng cả người. Anh bước tới, ngón tay thon dài lướt qua bờ vai trần mảnh khảnh, kéo nhẹ chiếc khăn choàng lông trắng muốt che bớt phần cổ áo hơi sâu. Giọng anh khàn khàn: “Rất đẹp, nhưng anh chỉ muốn nhốt em ở nhà, không cho ai ngắm.”

Tôi bật cười, sửa lại chiếc cà vạt lụa xám đồng điệu cho anh: “Triệu tổng, đừng chiếm hữu vô lý thế. Hôm nay em phải ra ngoài chống đỡ thể diện cho anh chứ.” Bên cạnh, Duật Khải cũng ngẩn ngơ trước Mộc Hi trong váy lụa đuôi cá xanh ngọc bích.

Cậu hai thường ngày mồm mép tép nhảy giờ vành tai đỏ ửng, ho khẽ rồi đưa cánh tay ra: “Này, hôm nay đi đứng cẩn thận. Giày cao gót mười phân, lỡ vấp thì bám chặt vào tôi, nghe chưa?” Mộc Hi khoác tay anh, nở nụ cười kiêu kỳ: “Yên tâm đi Triệu thiếu gia, tôi có thể ngã trước tiền tài chứ tuyệt đối không ngã trước mặt đối thủ.”

Vừa bước vào đại sảnh hoa lệ ngập ánh đèn chùm pha lê, hàng trăm ánh mắt dồn về phía bốn người chúng tôi, tiếng xì xào nổi lên như sóng triều. Lúc hai anh em bị Triệu lão gia tử gọi vào phòng nghỉ VIP chào hỏi các vị nguyên lão trong tộc, tôi và Mộc Hi tách ra gắp ít bánh ngọt lót dạ. Quả nhiên, mô-típ kinh điển của giới hào môn chẳng bao giờ phụ lòng tôi.

Chúng tôi vừa đứng lại bên bàn rượu vang thì một bóng người yểu điệu đã lướt tới chắn đường. Đó là Hoắc Diễm Kỳ, thiên kim tập đoàn dược phẩm Hoắc thị, người từng được đồn là thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối nhất với Duật Hành. Đi cùng ả là nhóm tiểu thư thế gia trang điểm lộng lẫy, ánh mắt nhìn chúng tôi đầy khinh miệt và ghen tức.

Diễm Kỳ nâng ly vang đỏ Romanée-Conti, khóe môi nở nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai: “Tôi cứ ngỡ hai vị thiếu phu nhân vừa vào cửa nhà họ Triệu là thiên kim lá ngọc cành vàng nơi nào, hóa ra chỉ là biên kịch hạng ba viết kịch bản phim mạng và một họa sĩ rong trên mạng xã hội.” Một cô ả cạnh đó vội hùa theo: “Đúng là thời buổi này cái gì cũng có thể xảy ra. Triệu thị danh giá trăm năm mà để kẻ vô danh bước vào cửa chính. Các cô giở thủ đoạn hạ lưu gì ở quán bar đêm đó ép hai vị thái tử chịu trách nhiệm vậy, không thấy xấu hổ sao?”

Diễm Kỳ lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt dừng ở chiếc nhẫn kim cương to bản trên tay tôi, ánh lên tia ghen hằn học: “Cô Quản, cô có biết ly rượu của tôi đáng giá ba năm tiền lương gõ phím của cô không? Ai thuộc tầng lớp nào thì cứ yên vị chỗ ấy. Chiếc nhẫn nhà họ Triệu trao cho cô, cô đeo có thấy bỏng rát lương tâm không?”

Nghe những lời xỉa xói cay độc ấy, Mộc Hi xăn tay áo dạ hội, mắt bừng lửa chiến: “Này cô họ Hoắc, sáng nay cô súc miệng bằng nước mắm hay sao mà vừa mở miệng đã thối thế?” Tôi giơ tay ngăn con bé, khóe môi cong nụ cười nhạt chuẩn phong thái biên kịch chuyên mổ xẻ tâm lý nhân vật phản diện. Tôi tiến nửa bước, thong thả nhận ly nước suối từ tay người phục vụ, nhấp một ngụm rồi nhìn thẳng vào mắt Diễm Kỳ.

“Hoắc tiểu thư, cô bảo ly rượu của cô đáng giá ba năm nhuận bút của tôi sao?” Giọng tôi không lớn, nhưng vừa đủ để nửa sảnh tiệc nghe rõ mồn một. “Kẻ dùng giá một chai đồ uống lên men để cân phẩm giá con người, xem ra cái gọi là giáo dưỡng danh môn của nhà họ Hoắc cũng chỉ nông cạn đến thế.”

Sắc mặt Diễm Kỳ đổi liền: “Cô nói gì?” “Tôi nói cô đang ghen đến phát điên.” Tôi nghiêng đầu, giọng sắc như dao cạo. “Cô quen Triệu Duật Hành hai chục năm, dùng đủ chiêu môn đăng hộ đối mà anh ấy ngay cả một cái liếc cũng không bố thí cho cô. Còn tôi chỉ cần một đêm say, anh ấy đã vội kéo đi đăng ký kết hôn, trao chiếc nhẫn gia truyền vào tay tôi. Thất bại của cô không nằm ở xuất thân của tôi, mà ở chỗ trong mắt anh ấy cô chẳng là cái đinh gì.”

“Đồ tiện nhân không biết trời cao đất dày!” Diễm Kỳ thẹn quá hóa giận, gương mặt xinh đẹp méo mó, vung tay hất thẳng ly vang đỏ thẫm vào mặt tôi.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích