Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Vở Kịch Xé Vở Vật Lý Và Chiếc Camera 4K Siêu Nét

Truyện audio Trà Xanh Chuyển Trường Vu Khống Bị Camera Bóc Mẽ · 5 chương

Chương 1: Vở Kịch Xé Vở Vật Lý Và Chiếc Camera 4K Siêu NétTrà Xanh Chuyển Trường Vu Khống Bị Camera Bóc Mẽ
0:008:59
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Trong văn phòng giáo viên rộng thênh thang, nữ sinh mới chuyển trường đang sụt sùi rơi nước mắt, luôn mồm lu loa tố tôi ỷ thế bắt nạt rồi xé nát cuốn bài tập vật lý của cô ta. Ả đinh ninh rằng vài giọt lệ tủi hờn sẽ đủ sức đạp đổ danh tiếng thủ khoa bấy lâu của tôi. Đáng tiếc thay, ả chẳng hề biết rằng ở ngôi trường quý tộc Thịnh Hoa này, từ thầy hiệu trưởng, ban giám thị cho đến cô lao công, tất cả đều mang theo não khi đi làm việc.

“Thầy ơi, hức… Em biết hoàn cảnh gia đình em không bằng bạn Thẩm Dao. Em cũng biết bạn ấy không thích em vì em mới chuyển đến đã tranh mất sự chú ý của mọi người. Nhưng vở bài tập này là tâm huyết cả tuần của em. Sao bạn ấy có thể tàn nhẫn xé nát nó như vậy chứ?”

Âm điệu nỉ non nức nở, mang theo ba phần tủi thân, ba phần bất lực cùng bốn phần diễn xuất chuẩn giải Oscar lan tỏa khắp văn phòng giáo viên.

Lục Trà Trà, gương mặt mới chuyển vào lớp mười hai A một vỏn vẹn ba ngày, đứng rũ rượi sát bàn làm việc của thầy chủ nhiệm. Cặp mắt ả đỏ hoe đẫm lệ, đôi bờ vai mảnh dẻ run rẩy từng chặp hệt như cánh hoa sen trắng chao đảo giữa cơn mưa giông.

Dưới nền gạch là vô số mẩu giấy vụn rơi vãi tả tơi, lờ mờ in những công thức và sơ đồ vật lý.

Còn tôi, Thẩm Dao, kẻ bị ả gán cho vai phản diện xấu xa, đang thong thả khoanh tay tựa vào tủ hồ sơ, thảnh thơi cắn từng hạt dưa tách tách.

Nếu rơi vào mấy cuốn tiểu thuyết học đường rẻ tiền, hẳn thầy chủ nhiệm đã đập bàn quát lớn: “Thẩm Dao, em cậy nhà giàu mà ức hiếp bạn học à? Mau xin lỗi Lục Trà Trà ngay cho tôi! Phẩm chất đạo đức của em để đi đâu rồi hả?”

Tiếp đó, chàng nam chính sẽ đạp tung cửa bước vào, ôm chặt lấy người đẹp che chở, bắn ánh mắt căm phẫn thề sẽ bóp nghẹt cơ nghiệp gia đình tôi.

Khổ nỗi, đời thực lại không ngớ ngẩn như vậy. Đây là trường trung học tư thục Thịnh Hoa lừng danh, nơi học phí mỗi năm ngót nghét cả triệu tệ. Đám học sinh ở đây không phải người thừa kế của các tập đoàn tài phiệt thì cũng là thần đồng chỉ số IQ ngất ngưởng được đặc cách tuyển chọn.

Đội ngũ giảng dạy cũng toàn những nhân vật sở hữu tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ xuất sắc từ các trường đại học hàng đầu thế giới với mức lương hậu hĩnh. Quan trọng hơn cả, bọn họ luôn tư duy bằng lý trí sắc bén.

Thầy Tống, giáo viên chủ nhiệm kiêm tổ trưởng bộ môn vật lý, từ từ đặt ly trà giữ nhiệt hãm kỷ tử xuống mặt bàn. Thầy khẽ đẩy gọng kính cận dày cộp, đưa mắt quan sát đống giấy vụn dưới sàn rồi nhìn thẳng vào đóa trà xanh đang thút thít:

“Em nói Thẩm Dao xé vở của em?” Thầy Tống lên tiếng, cất giọng chất vấn đều đều, chẳng lộ chút dao động.

“Dạ vâng, hức… Lúc nãy trong lớp không có ai, em vừa đi lấy nước về thì thấy bạn ấy đang đứng ở bàn em, vò nát vở của em rồi ném xuống đất.” Lục Trà Trà mím chặt khóe môi, liếc trộm sang chỗ tôi đứng với vẻ mặt run rẩy tội nghiệp.

Tôi khẽ nhếch mép, tiện tay vứt mẩu vỏ hạt dưa vào sọt rác bên cạnh: “Này Bạch Liên, à nhầm, Lục Trà Trà, muốn bịa chuyện thì cũng nên soạn kịch bản cho logic một chút. Cậu bảo tôi xé vở của cậu, thế động cơ của tôi rốt cuộc là gì?”

Lục Trà Trà hệt như bắt được chiếc phao cứu sinh, vội ngước gương mặt đầm đìa nước mắt phân trần: “Vì… vì bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu vào hôm qua, em được chín mươi tám điểm vật lý, còn bạn chỉ được chín mươi lăm. Bạn sợ em sẽ cướp mất vị trí thủ khoa khối của bạn nên mới…”

“Phụt!”

Tôi còn chưa kịp đáp lời thì cô Diệp, giáo viên dạy toán bàn đối diện, đã không kìm được bật cười thành tiếng, phun cả ngụm cà phê ướt màn hình máy tính. Cô vội vàng rút khăn giấy lau lia lịa, xua tay phân trần: “Xin lỗi, xin lỗi, các vị cứ tiếp tục, cô chỉ đột nhiên nhớ đến một chuyện rất buồn cười thôi.”

Thầy Tống thở dài, nhìn Lục Trà Trà bằng ánh mắt như thể đang quan sát một sinh vật ngoài hành tinh thiếu hụt dưỡng chất:

“Lục Trà Trà.” Thầy Tống gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Thứ nhất, bài kiểm tra hôm qua của Thẩm Dao được chín mươi lăm điểm không phải vì năng lực chỉ đến thế. Em ấy lười viết đáp án cho câu hỏi phụ cuối cùng trị giá năm điểm. Lý do ghi trong bài thi là: câu này năm ngoái thi rồi, chép lại mỏi tay.”

Thầy Tống nói tiếp: “Thứ hai, điểm trung bình các môn của Thẩm Dao trong suốt hai năm qua luôn giữ ở mức chín phẩy chín. Em nghĩ một người như vậy sẽ đi ghen tị với một bài kiểm tra chín mươi tám điểm của em sao?”

Lục Trà Trà sững sờ chết lặng, đôi mắt trố tròn, nước mắt thậm chí đọng cứng quên cả lăn dài. Kịch bản này hình như có gì đó sai sai, chẳng phải giáo viên thường sẽ đứng về phía những kẻ yếu thế nghèo hèn hay sao?

Ả lúng búng cắn môi: “Nhưng… nhưng chính mắt em nhìn thấy bạn ấy đứng ở bàn em! Nếu không phải bạn ấy thì còn ai vào đây nữa? Thầy ơi, thầy không thể vì gia đình bạn ấy giàu có, quyên góp nhiều tiền cho trường mà bao che cho bạn ấy được!”

Chậc chậc, bắt đầu giở bài ca con nhà nghèo bị tư bản chèn ép rồi đấy. Cứ làm như người khác đều bị mù quáng hết cả vậy.

Tôi thong thả phủi sạch vụn bụi trên tay, bước tới nhặt mẩu giấy to nhất dưới sàn lên ngắm nghía rồi cười khẩy: “Lục Trà Trà, cậu dám quả quyết đây là bài tập vật lý cậu cặm cụi làm cả tuần qua?”

“Đúng, đúng vậy!” Ả ưỡn ngực cố giữ vẻ đoan chính.

Tôi quay sang đưa mẩu giấy cho thầy chủ nhiệm: “Thầy Tống, thầy xem giúp em đi. Công thức tính gia tốc trọng trường ở đây bị viết sai thành vận tốc góc, lực ma sát thì áp dụng sai hệ số. Thậm chí định luật hai Newton còn bị viết ngược. Bài tập này mà là tâm huyết cả tuần thì em e là tâm huyết này bị úng nước rồi.”

Thầy Tống cầm lấy mẩu giấy vụn, chỉ liếc sơ qua là sắc mặt đã đanh lại tối sầm. Cơn bức xúc của một nhà giáo giỏi chuyên môn bùng phát, thầy đập mạnh tay xuống bàn: “Viết cái gì thế này? Gia tốc mà tính ra âm trong trường hợp rơi tự do à? Bài làm rác rưởi thế này mà em cũng dám nhận là mình làm, lại còn bảo Thẩm Dao ghen tị mà xé? Thẩm Dao mà thèm ghen tị với cái mớ giấy lộn này thì thà nó đi ghen tị với con chó vàng nhà bác bảo vệ vì được ngủ trưa đủ tám tiếng còn hợp lý hơn!”

Tôi gật gù đồng tình: “Chuẩn luôn thầy, gần đây em thiếu ngủ trầm trọng.”

Khuôn mặt Lục Trà Trà chuyển từ trắng bệch sang tái mét, lí nhí thoái thác: “Em… em có thể do sơ suất viết nhầm, nhưng việc bạn ấy xé vở em là sự thật!”

“Được rồi, không cần cãi nhau.” Thầy Tống khẽ đưa tay day day ấn đường, lộ rõ nét ngán ngẩm trước màn kịch diễn vụng. Thầy với lấy chiếc điều khiển từ xa trên bàn làm việc, dứt khoát nhấn nút khởi động.

Màn hình ti vi cỡ lớn gắn trên tường văn phòng lập tức phát sáng.

“Trường Thịnh Hoa chúng ta, học phí đắt đỏ như vậy không phải chỉ để xây cho đẹp.” Thầy Tống lạnh nhạt nói: “Trong mỗi lớp học đều lắp đặt hệ thống camera bốn K độ nét cao, quay được ba trăm sáu mươi độ, thu âm rõ nét đến từng tiếng thở dài. Chuyện xảy ra lúc mười giờ mười lăm phút giờ ra chơi đúng không? Để tôi mở lại xem rốt cuộc ai là người đã xé cái mớ rác rưởi này.”

Toàn thân Lục Trà Trà sững sờ đông cứng, con ngươi mở to trong nỗi kinh hoàng tột độ: “Camera… trong lớp có camera sao? Tại sao không ai nói cho em biết?”

Tôi phì cười: “Trường tư thục dành cho giới siêu giàu, cậu nghĩ phụ huynh để con cái họ ngồi học ở một nơi không có hệ thống an ninh giám sát tuyệt đối à? Cậu tưởng đây là bối cảnh tiểu thuyết mạng năm hai nghìn lẻ mười, góc khuất sân trường không ai hay biết chắc? Có cần tôi mua cho cậu hộp hạt óc chó để bổ sung nếp nhăn cho não không?”

Đoạn băng ghi hình hiện ra vô cùng sắc nét. Giữa phòng học vắng ngắt, Lục Trà Trà lấm lét liếc mắt ngó nghiêng, rồi tự tay cầm cuốn vở xé vụn quẳng xuống sàn. Vừa đúng lúc tôi đi ngang qua cửa lấy nước uống, trông thấy rác bừa bãi chỉ dừng lại ngó đúng một giây rồi chê bai bỏ đi. Ngay sau đó, Lục Trà Trà từ ngoài cửa lao vào, bắt đầu diễn màn ăn vạ đẫm nước mắt.

Mọi chi tiết sáng tỏ như ban ngày, đến cả nụ cười nhếch mép thâm hiểm của ả trước khi khóc lóc cũng bị ghi lại không sót một li.

Không gian phòng giáo viên chìm vào im lặng. Vài thầy cô đang chấm bài thi cũng ngẩng đầu nhìn ả bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Lục Trà Trà.” Thầy Tống cất giọng đanh thép: “Tự biên tự diễn, vu khống bạn học, làm lãng phí thời gian của tôi và giáo viên khác. Em giải thích sao về đoạn video này?”

Đôi chân Lục Trà Trà mềm nhũn suýt khuỵu ngã. Thế nhưng bản chất lươn lẹo trỗi dậy, ả lập tức giở bài đáng thương cấp cao:

“Thầy ơi, em… em bị áp lực quá thôi.” Cô ta ôm mặt khóc nức nở: “Từ khi chuyển đến đây, mọi người đều coi thường em vì em là học sinh nhận học bổng. Thẩm Dao luôn tỏ ra thanh cao, em chỉ muốn… em chỉ muốn có một chút sự chú ý để mọi người quan tâm đến em thôi mà. Em không cố ý đâu…”

Tôi khẽ đảo mắt, lại là chiêu trò ngụy biện.

Chưa kịp để tôi lên tiếng, cánh cửa văn phòng bất ngờ bị đẩy bung ra. Một giọng nam trầm đầy vẻ trịch thượng quen thuộc của nam chính vang lên:

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”

Cố Thần, thiếu gia nổi danh của trường Thịnh Hoa kiêm vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi bước vào. Hắn lướt mắt qua tôi đầy vẻ khó chịu, rồi nhìn đóa sen trắng đang thút thít, đáy mắt dâng lên vẻ xót xa.

Hắn nhanh chân tiến tới chắn trước mặt Lục Trà Trà, trừng mắt nhìn tôi: “Thẩm Dao, cô lại giở trò ức hiếp người mới nữa đấy à?”

Tôi nhìn Cố Thần rồi liếc sang kẻ đang nấp sau lưng hắn, nở nụ cười rạng rỡ: “Ồ, nam chính mù đường cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Kịch hay bây giờ mới thực sự bắt đầu.”

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích