Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Cái Tát Của Chủ Tịch Cố Và Chuyến Bay Đến Tương Lai Rực Rỡ

Truyện audio Trà Xanh Chuyển Trường Vu Khống Bị Camera Bóc Mẽ · 5 chương

Chương 5: Cái Tát Của Chủ Tịch Cố Và Chuyến Bay Đến Tương Lai Rực RỡTrà Xanh Chuyển Trường Vu Khống Bị Camera Bóc Mẽ
0:007:33
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi thong thả sải bước trở lại lớp học với tâm trạng nhẹ bẫng khoan khoái. Cố Thần đã tự tay đào hố chôn vùi tương lai của chính mình, tôi chẳng cần phải tốn thêm nửa phần tâm sức.

Đến buổi chiều, hệ thống loa phát thanh toàn trường chính thức phát đi thông báo kỷ luật đanh thép. Cố Thần bị đình chỉ học tập vô thời hạn, cách chức toàn bộ các vị trí trong các câu lạc bộ và buộc phải viết bản kiểm điểm công khai xin lỗi tôi.

Tối hôm đó, phòng khách biệt thự họ Thẩm lại đón tiếp khách quý. Lần này không chỉ có Chủ tịch Cố và Cố Thần, mà cả bố mẹ hắn cũng phải đích thân tới.

Ba tôi, người xưa nay luôn giữ thái độ hòa nhã, giờ đây mặt lạnh như tiền. Ông ném mạnh xấp ảnh bằng chứng xuống mặt bàn trà gỗ mun, cất giọng trầm thấp đầy uy lực:

“Lão Cố, ông giải thích chuyện này thế nào đây? Cháu đích tôn của ông, đường đường là người thừa kế Cố Thị, lại dùng thủ đoạn đê tiện này để hủy hoại danh dự con gái tôi. Nếu hôm nay người trong ảnh không phải là lão Trương, thì Dao Dao nhà tôi phải rửa sạch nỗi oan này thế nào?”

Mặt Chủ tịch Cố xám ngoét, trán lấm tấm mồ hôi hột. Cơn giận dữ và nhục nhã bùng nổ, ông ta vung tay tát Cố Thần một cú trời giáng bốp một tiếng chói tai.

“Thằng súc sinh nghịch tử! Mày làm cái trò đồi bại gì thế hả? Tao dạy mày dùng thủ đoạn bẩn thỉu đê tiện này để đối phó với người nhà họ Thẩm à?”

Cố Thần loạng choạng ngã chúi xuống ghế sofa, một bên má in hằn dấu vết sưng đỏ bỏng rát. Hắn nghiến chặt răng không dám thốt lên nửa lời, trong mắt ngập tràn sợ hãi và bất lực tột cùng.

Mẹ Cố Thần xót con vội ôm lấy hắn khóc lóc van xin: “Anh Thẩm, chị Thẩm, cháu Dao Dao ơi, tất cả là lỗi của thằng bé. Nó còn trẻ người non dạ, bốc đồng làm càn. Xin hai anh chị nể tình giao tình hai nhà bao năm qua mà tha cho cháu lần này.”

Thẩm Lãng từ trên tầng thong thả bước xuống, cười khẩy châm chọc: “Trẻ người non dạ? Mười tám tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi đấy, thưa bác. Hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự người khác trên mức độ nghiêm trọng, luật sư nhà cháu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ khởi kiện rồi.”

Lời tuyên bố của Thẩm Lãng như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tia hy vọng mong manh cuối cùng của nhà họ Cố.

Chủ tịch Cố run rẩy đứng dậy, giọng khàn đặc cầu xin: “Thẩm tổng, Thẩm Lãng, xin mọi người giơ cao đánh khẽ! Hôn ước giữa hai nhà chúng tôi xin tự nguyện hủy bỏ. Mọi tổn thất tài chính của dự án phía Nam bên Cố Thị sẽ gánh trọn, chỉ xin đừng đưa vụ việc ra tòa.”

Ba tôi quay sang ôn tồn hỏi ý kiến con gái: “Dao Dao, con thấy giải quyết thế nào?”

Tôi nhìn Cố Thần đang cúi gằm mặt thảm hại như kẻ bại trận. Dù sự thoải mái trào dâng trong lòng, nhưng tôi thừa hiểu dồn ép người khác vào đường cùng không phải là cách làm thông minh: “Cháu đồng ý hủy bỏ hôn ước, nhưng cháu có hai điều kiện tiên quyết.”

“Cháu cứ nói, ông đồng ý hết!” Chủ tịch Cố vội vàng gật đầu.

Tôi dõng dạc tuyên bố: “Thứ nhất, Cố Thần phải công khai đăng bài xin lỗi cháu trên trang nhất của tờ báo lớn nhất thành phố liên tục trong ba ngày. Thứ hai, Cố Thị phải chuyển nhượng năm phần trăm cổ phần của dự án khu đô thị phía Nam cho Thẩm Thị để bồi thường tổn thất danh dự cho cháu.”

Năm phần trăm cổ phần dự án trọng điểm là một con số khổng lồ, đủ sức khiến tập đoàn Cố Thị phải chảy máu đầm đìa. Thế nhưng đứng trước nguy cơ vướng vòng lao lý và uy tín gia tộc sụp đổ hoàn toàn, Chủ tịch Cố cắn răng chấp thuận.

Bản hợp đồng hủy hôn và văn bản chuyển nhượng năm phần trăm cổ phần cho Thẩm Thị được hoàn tất và ký kết ngay trong đêm. Gia đình họ Cố lầm lũi cúi đầu rời đi như những kẻ thua cuộc ê chề.

Tôi đứng ngoài ban công hóng từng cơn gió đêm mát lành, trút bỏ được gánh nặng hôn ước trói buộc bấy lâu. Tôi đã thực sự tự do làm chủ cuộc đời mình.

Quãng thời gian sau đó, không gian trường Thịnh Hoa khôi phục vẻ êm ả vốn có, sạch bóng những màn kịch ngớ ngẩn cùng trò vu oan giá họa ti tiện. Tên thiếu gia họ Cố đã chuyển trường, nghe đâu bị gia đình đưa ra nước ngoài du học nhằm tránh bão dư luận, còn ả họ Lục cũng hoàn toàn biệt tăm biệt tích khỏi thành phố. Trút bỏ mọi phiền toái, tôi dồn trọn tâm huyết vào việc học hành và sớm gặt hái thành quả xứng đáng.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm đó, tôi xuất sắc giành giải Nhất môn Vật lý và nhận được học bổng toàn phần danh giá từ ngôi trường đại học hàng đầu thế giới.

Tại lễ tốt nghiệp trang trọng, thầy Hiệu trưởng tận tay trao cho tôi tấm bằng khen danh dự. Thầy Tống đứng bên cạnh vỗ vai tôi đầy tự hào: “Chúc mừng em, Thẩm Dao. Em đã chứng minh được rằng, ở trường Thịnh Hoa này, não bộ và sự nỗ lực mới là thứ quyết định tất cả.”

Tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn xuống hàng ghế khán đài, nơi ba mẹ và anh trai Thẩm Lãng đang mỉm cười vẫy tay đầy kiêu hãnh. Tôi là Thẩm Dao, và tôi không cần bất kỳ một kịch bản não tàn nào để tỏa sáng rực rỡ.

Mùa hè tuổi mười tám khép lại trọn vẹn bằng một tấm vé máy bay khoang hạng nhất thẳng tiến đến thủ đô du học.

Vào hôm trước khi tôi lên đường nhập học, anh trai Thẩm Lãng tựa người vào khung cửa phòng tôi, ngón tay nhàn nhã đung đưa chùm chìa khóa xe thể thao mới tậu. Nụ cười anh lộ rõ ba phần cưng chiều cùng bảy phần xảo hoạt của một tay tư bản chính hiệu: “Anh vừa tóm được vài mẩu tin tức khá hay ho từ bên kia bán cầu. Cô em cưng có nhã hứng muốn nghe chút không?”

Tôi dừng tay gấp quần áo, đáp lời: “Nếu là tin tức về mấy kẻ não tàn thì thôi, em sợ nghe xong lại giảm chỉ số thông minh trước khi nhập học.”

Thẩm Lãng cười lớn: “Yên tâm, tin vui mang tính giải trí cao. Cố Thần bị đuổi ra nước ngoài tự sinh tự diệt.”

Tôi bật cười tò mò: “Thế thái tử gia sống sao rồi anh?”

Thẩm Lãng đáp: “Nội bộ Cố Thị lục đục vì vụ mất năm phần trăm cổ phần, lão Cố bị ép từ chức chủ tịch, giao quyền cho người chú họ. Vị chú họ vừa lên nắm quyền liền cắt đứt toàn bộ viện trợ kinh tế của thằng cháu đích tôn. Nghe nói Cố Thần đang phải đi rửa bát thuê ở một nhà hàng Tàu khu phố Tây để kiếm tiền đóng học phí cho cái trường đại học hạng ba nào đó. Đáng tiếc, ở nước ngoài không ai quan tâm hắn từng là thái tử gia, người ta chỉ quan tâm hắn rửa bát có sạch hay không mà thôi.”

Tôi lắc đầu mỉm cười trước cái kết thích đáng của kẻ kiêu ngạo: “Thế còn Lục Trà Trà thì sao anh?”

Thẩm Lãng nhếch mép: “Nhà họ Lục phá sản rồi. Chuỗi nhà hàng hải sản dính phốt nguyên liệu bẩn cộng thêm thua lỗ ngập đầu. Lục Trà Trà phải dạt về quê livestream bán mực khô dạo. Vừa lên sóng khóc lóc ăn vạ kể khổ liền bị dân mạng đào lại phốt vu khống ở trường Thịnh Hoa vào chửi cho tơi bời.”

Gieo nhân nào gặt quả nấy. Kẻ chọn đi đường tắt dẫm đạp lên thanh danh người khác ắt sẽ có ngày trượt chân rơi xuống đáy vực.

Dưới sảnh sân bay quốc tế nhộn nhịp, ba mẹ ôm chặt lấy tôi dặn dò chu đáo. Anh trai Thẩm Lãng hào phóng nhét vào tay tôi chiếc thẻ đen quyền lực: “Cứ quẹt tẹt ga, thiếu tiền gọi anh, đừng để ai bắt nạt.”

Tôi bật cười cất thẻ vào ví: “Ai dám bắt nạt em gái anh chứ.”

Đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn từ nhóm chat tổ tự nhiên trường Thịnh Hoa.

Thầy Tống nhắn sang: “Thẩm Dao, lên máy bay chưa em? Sang bên đó nhớ giữ vững phong độ thủ khoa của Thịnh Hoa nhé, đừng có lười viết đáp án như hồi xưa nữa đấy!”

Tiếp đó là tin nhắn của cô Diệp: “Chúc em thượng lộ bình an! Nếu có anh chàng nào lăm le ve vãn em mà không giải nổi phương trình vi phân, cứ bảo cô, cô bay sang mắng cho hắn một trận!”

Thầy Hiệu trưởng cũng gửi lời ngắn gọn mà đầy tự hào: “Trường Thịnh Hoa luôn tự hào về em.”

Nhìn những dòng tin nhắn ấm áp của thầy cô, khóe mắt tôi cay cay hạnh phúc. Tôi mỉm cười gõ lại dòng hồi âm: Em cảm ơn các thầy cô, em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Kéo chiếc vali bước qua cửa kiểm soát an ninh dưới ánh ban mai rực rỡ, tôi tự tin tiến bước về phía tương lai tươi sáng. Trong thế giới của tôi, não bộ luôn được mang theo và sự thật sẽ luôn luôn chiến thắng.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Trà Xanh Chuyển Trường Vu Khống Bị Camera Bóc Mẽ

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích