Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Chiêu Trò Dán Ảnh Bôi Nhọ Và Camera Trí Tuệ Nhân Tạo

Truyện audio Trà Xanh Chuyển Trường Vu Khống Bị Camera Bóc Mẽ · 5 chương

Chương 4: Chiêu Trò Dán Ảnh Bôi Nhọ Và Camera Trí Tuệ Nhân TạoTrà Xanh Chuyển Trường Vu Khống Bị Camera Bóc Mẽ
0:008:47
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Thẩm Lãng kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, vắt chéo chân ung dung tự tại: “Chủ tịch Cố, thời đại bây giờ thay đổi rồi. Hôn nhân thương mại đã lỗi thời, hợp tác thì dựa trên hợp đồng, sòng phẳng mà làm. Còn em gái tôi, nó muốn lấy ai thì lấy, không đến lượt các người ép buộc.”

Sắc mặt Chủ tịch Cố xám ngoét như tro tàn trước những con số tài chính biết nói. Ông ta hiểu rõ ván cờ này mình đã hoàn toàn thất thế. Nếu cứ ngoan cố làm liều, Thẩm Thị dứt khoát rút vốn sẽ đẩy Cố Thị xuống bờ vực phá sản.

Chủ tịch Cố nghiến răng nghiến lợi dằn từng tiếng: “Được lắm! Chuyện đính hôn tạm thời gác lại ở đây, sau này sẽ bàn bạc lại!” Ông ta hậm hực đứng dậy, ngoái lại quát Cố Thần: “Còn đứng đực ra đấy làm gì, đi về!”

Cố Thần nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa trăm mối ngổn ngang, có oán hận, có nhục nhã và thoáng qua cả sự hối hận muộn màng. Hắn lầm lũi cúi đầu bước theo sau ông nội, bóng lưng kiêu ngạo ngày nào giờ thảm hại khôn cùng.

Khi cánh cửa khép lại, ông nội tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Thẩm Lãng, con trở về rất đúng thời điểm. Dự án phía Nam đó…”

Thẩm Lãng tươi cười trấn an: “Ông nội yên tâm, con đã lo liệu ổn thỏa rồi. Từ nay về sau, không ai có thể dùng hôn ước để ép buộc Dao Dao nữa.”

Sáng hôm sau, tôi thong thả trở lại lớp học. Bầu không khí trong phòng học có vẻ yên ắng, nhưng tôi dễ dàng bắt gặp những ánh mắt tò mò đang lén lút dòm ngó. Lời đồn về vết rạn nứt giữa hai gia tộc đã phong phanh lan truyền.

Vừa bước vào chỗ ngồi, tôi khá bất ngờ khi thấy Cố Thần đã có mặt, dù thời hạn đình chỉ học tập của hắn đáng lẽ vẫn còn hai ngày. Hắn nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đỏ ngầu hằn học.

Tôi phớt lờ hắn, ngồi xuống bàn thì phát hiện một mảnh giấy gấp đôi đặt sẵn trong hộc bàn. Mở ra xem, bên trong là dòng chữ nắn nót nhưng nồng nặc mùi đe dọa: “Đừng tưởng mày đã thắng, Thẩm Dao. Kịch hay vẫn còn ở phía sau.”

Tôi khẽ nhếch mép, vo tròn mảnh giấy quẳng thẳng vào sọt rác: “Kịch hay sao? Tôi cũng đang rất tò mò muốn xem cái đầu rỗng tuếch của các người còn diễn nổi trò gì.”

Suốt tiết học đầu tiên, ánh mắt thù địch của Cố Thần chẳng khác nào hai mũi dao găm chĩa thẳng vào lưng tôi. Đến giờ ra chơi, tôi vừa cầm bình nước bước ra hành lang thì hắn đã lù lù xuất hiện chắn ngang lối đi.

Cố Thần nghiến răng gằn từng chữ: “Thẩm Dao, cô đắc ý lắm có phải không? Cậy vào thế lực gia đình để chèn ép tôi, bức ép ông nội tôi phải xuống nước. Cô nghĩ trò đó vẻ vang lắm chắc?”

Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, bật cười khẩy: “Cố Thần, cậu mắc chứng ảo tưởng sức mạnh đấy à? Ở đây ai chèn ép ai? Là ông nội cậu tự vác mặt đến nhà tôi đòi ép hôn, rồi bị anh trai tôi vạch trần năng lực tài chính bết bát nên mới muối mặt cúp đuôi đi về. Cậu muốn tôi phải ngoan ngoãn làm công cụ liên hôn cho nhà cậu thì mới vừa lòng hả?”

“Cô dám…!” Cố Thần tức tối giơ tay toan túm lấy vai tôi.

Tôi lập tức hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt sắc lạnh như băng: “Đừng có đụng vào tôi! Cậu nên nhớ, ở trường Thịnh Hoa này có camera khắp nơi. Cậu vừa hết án đình chỉ, muốn bị đuổi học luôn không?”

Bàn tay Cố Thần khựng lại giữa không trung rồi hậm hực hạ xuống. Hắn hạ giọng đay nghiến: “Được, cô giỏi lắm! Để xem cô còn vênh váo được bao lâu. Chuyện của Trà Trà, tôi nhất định sẽ không để yên đâu!”

Tôi nhướng mày chế giễu: “Trà Trà? Trời ạ, thái tử gia si tình thật đấy. Người ta vu khống, lừa gạt cậu, thế mà cậu vẫn còn nhớ nhung à? Hay cậu mắc hội chứng Stockholm, thích bị trà xanh dắt mũi?”

“Cô câm miệng lại!” Hắn gầm gừ, mặt đỏ gay vì giận dữ: “Trà Trà bị cô bức đến bước đường cùng phải nghỉ học, thanh danh tiêu tan hết cả! Cô ấy tuy có sai sót nhưng cũng chỉ vì… vì quá yêu tôi thôi! Cô dựa vào đâu mà chà đạp người ta tàn nhẫn như thế hả?”

Tôi ngán ngẩm lắc đầu trước mớ lý lẽ cùn mạt hạng: “Vì thích cậu nên được quyền hãm hại người khác? Thế nếu tôi thích giết người, tôi cũng được quyền đâm cậu một nhát rồi bảo tại tôi thích thế à? Cố Thần, não cậu bị úng nước rồi, về nhà bảo ông nội cậu đổ thêm mấy cân muối vào mà ngâm đi.” Dứt lời, tôi lạnh lùng lách qua người hắn bỏ đi thẳng, không thèm ban phát thêm nửa ánh nhìn.

Suốt mấy ngày kế tiếp, không khí trường lớp ngỡ như đã sóng yên biển lặng. Tên họ Cố chẳng còn dám công khai kiếm chuyện, chỉ lầm lũi dõi theo tôi với ánh mắt đầy thù hận. Tôi mặc kệ thái độ đó để dồn toàn bộ tâm trí ôn luyện cho kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp toàn quốc sắp diễn ra. Thế nhưng tôi không ngờ bụng dạ kẻ thất thế lại đê hèn đến mức ấy.

Đến một sớm nọ, vừa sải bước qua cổng trường, tôi đã trông thấy một đám đông học sinh vây kín khu vực bảng tin giữa sân trường râm ran chỉ trỏ. Trông thấy bóng tôi tiến lại gần, mọi người liền tự giác tản sang hai bên mở lối, dán chặt vào tôi những ánh nhìn soi mói, dè bỉu xen lẫn hiếu kỳ.

Bước lại gần bảng tin, trước mắt tôi hiện ra la liệt những tấm hình in màu cỡ lớn được dán chi chít. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tôi bước ra từ một quán bar sang trọng giữa đêm khuya, sánh vai bên một người đàn ông trung niên bệ vệ với góc chụp chéo đầy toan tính tạo cảm giác vô cùng thân mật.

Kèm theo loạt hình ảnh ấy là bài viết dài dòng vu khống tôi làm gái bao cao cấp, đánh đổi thể xác để lấy tiền tài và điểm số ảo. Kẻ viết thậm chí còn bóng gió chụp mũ rằng danh hiệu thủ khoa của tôi cũng chỉ là kết quả mua chuộc từ những mối quan hệ mờ ám.

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán: “Trời ơi, không ngờ học bá Thẩm Dao lại là loại người như vậy.” “Nhìn bề ngoài thanh cao lắm cơ mà, ai dè…” “Thảo nào giàu thế, chắc tiền từ mấy ông già này mà ra.”

Tôi liếc mắt nhìn quanh, lập tức bắt gặp Cố Thần đang đứng tựa cột ở góc xa, khoanh tay nở nụ cười đắc ý tột độ. Hóa ra đây chính là vở kịch hay mà hắn dày công ấp ủ. Bất lực trên thương trường lẫn học thuật, hắn liền dùng thủ đoạn bẩn thỉu nhất để bôi nhọ thanh danh của một đứa con gái.

Tôi ung dung bước tới bảng tin, tiện tay bóc phắt một bức ảnh xuống ngắm nghía: “Góc chụp chuẩn đấy, ánh sáng cũng rõ nét. Chỉ tiếc là tay nghề thợ ảnh còn non quá, sao không chụp luôn cả ba tôi đang đứng tươi cười ngay bên cạnh nhỉ?”

Đám đông lập tức im bặt như tờ. Cố Thần cau mày sấn tới chất vấn: “Thẩm Dao, cô bớt ngụy biện đi! Chứng cứ rành rành ra đấy, cô làm nhục nhã danh tiếng trường Thịnh Hoa!”

Tôi giơ tấm ảnh lên, cười khẩy mỉa mai: “Não cậu đúng là hết thuốc chữa rồi Cố Thần. Người đàn ông này là chú Trương, bạn thân chí cốt của ba tôi kiêm giám đốc công ty Vạn Đô, đối tác chiến lược lâu năm của gia đình tôi. Hôm đó là tiệc sinh nhật chú ấy, ba tôi dẫn tôi theo chung vui. Cậu có cần tôi bấm loa ngoài gọi chú Trương đến đây đối chất ba mặt một lời không?”

Mặt Cố Thần biến sắc, nhưng hắn vẫn ngoan cố cãi chày cãi cối: “Ai mà biết được cô có thông đồng gian lận hay không! Dù sao một nữ sinh cấp ba đêm hôm đàn đúm ở quán bar trụy lạc cũng chẳng tốt đẹp gì!”

Tôi phá lên cười: “Cậu bị mù hay thiểu năng trí tuệ thế hả? Đây là nhà hàng Pháp Le Jardin nằm ngay trung tâm thương mại cao cấp, tiệc sinh nhật tổ chức trang trọng ở phòng VIP khép kín! Cậu chưa bước chân vào đó bao giờ à? À quên mất, tập đoàn Cố Thị dạo này kiệt quệ tài chính, chắc gì cậu đã đủ tiền vào đó gọi một món ăn!”

Tiếng xì xào của đám đông lập tức quay ngoắt sang chế giễu Cố Thần.

“Chuyện gì mà ồn ào hỗn loạn ở đây thế này?” Thầy Tống cùng các thầy cô giám thị nghiêm nghị rẽ đám đông bước vào. Nhìn thấy đống hình ảnh nhảm nhí trên bảng tin, mặt thầy lập tức đanh lại: “Ai là kẻ đã dán những thứ rác rưởi ô uế này lên bảng thông báo của trường?!”

Tôi mỉm cười chỉ tay sang hướng Cố Thần: “Thầy cứ hỏi thẳng vị thiếu gia này xem, cậu ta có vẻ tường tận từng chân tơ kẽ tóc của mấy bức ảnh lắm đấy ạ.”

Cố Thần hoảng hốt lùi lại chối bay chối biến: “Không phải em! Em chỉ tình cờ đi ngang qua thấy thôi!”

Thầy Tống giật lấy tấm ảnh xem xét rồi cười gằn: “Tình cờ? Góc chụp này, ánh sáng này, rõ ràng là ảnh được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp, sau đó in ra bằng máy in màu chất lượng cao. Ở trường này, ngoài câu lạc bộ nhiếp ảnh do em làm chủ nhiệm, còn ai có thiết bị tốt như vậy?”

“Thầy… thầy không có bằng chứng thì đừng có vu oan cho em!” Cố Thần lắp bắp chống chế.

Thầy Tống rút chiếc điện thoại thông minh ra, lạnh lùng bảo: “Bằng chứng? Hệ thống camera an ninh của trường vừa được nâng cấp tuần trước, tích hợp trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt. Để tôi xem, lúc năm giờ sáng nay, ai là người lẻn vào trường dán những thứ này.”

Gương mặt Cố Thần lập tức cắt không còn một giọt máu. Hắn lảo đảo suýt ngã quỵ khi nhận ra sự tinh vi tuyệt đối của hệ thống giám sát học đường.

Đoạn video trích xuất lúc đúng năm giờ sáng hiện lên rõ mồn một từng chi tiết. Cố Thần trùm kín chiếc áo hoodie đen, lén lút như một tên trộm vặt, từ ngoài cửa bước vào sân trường rồi cặm cụi dán từng bức ảnh bôi nhọ lên bảng tin.

Tôi nhìn Cố Thần, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ: “Cố Thần, cậu thua rồi, thua một cách thảm hại.”

Thầy Tống không nói thêm nửa lời, lập tức áp giải Cố Thần lên phòng Ban Giám hiệu. Tiếng xì xào bàn tán về hành vi hèn hạ của thái tử gia nhà họ Cố nổ tung khắp sân trường và các hội nhóm diễn đàn.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích