Chương 2: Đòn Giáng Của Thầy Chủ Nhiệm Và Chiếc Xe Cảnh Sát
Truyện audio Trà Xanh Chuyển Trường Vu Khống Bị Camera Bóc Mẽ · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi lười biếng vỗ tay bốp bốp vài tiếng giòn giã phá tan không gian ngột ngạt: “Ồ, thái tử gia của tập đoàn Cố Thị đích thân giá đáo rồi đấy à?”
“Dạo này cậu ăn nhầm bả chuột hay sao mà thị lực giảm sút tệ hại thế hả Cố Thần? Mắt mù thì để tôi mở hòm quyên góp tiền cho cậu đi mổ laser. Chứ đừng có vác đôi mắt kèm nhèm ấy đi đổ oan cho người lương thiện.”
Cố Thần cau mày, gương mặt góc cạnh đanh lại vì tự ái. Hắn sải bước tiến lên che chắn trọn vẹn Lục Trà Trà ở phía sau, hạ giọng đe dọa mang đậm phong thái tổng tài bá đạo tuổi mới lớn:
“Thẩm Dao, cô bớt cái miệng sắc mỏng đó lại đi! Trà Trà mới chuyển đến, cô ấy hiền lành nhút nhát. Cô ỷ vào cái danh vị hôn thê của tôi mà bắt nạt cô ấy hết lần này đến lần khác. Hôm nay nếu không có tôi ở đây, có phải cô định ép cô ấy đến chết không?”
Lục Trà Trà nấp sau lưng hắn, hai bàn tay run rẩy túm chặt lấy vạt áo đồng phục của Cố Thần, nước mắt tuôn rơi như mưa: “Cố Thần, anh đừng mắng bạn ấy nữa… Là lỗi của em, em không nên xuất hiện ở đây, em không nên khiến bạn ấy ngứa mắt…”
Màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân phối hợp nhịp nhàng cùng trà xanh gạt lệ làm tôi buồn nôn đến mức chỉ muốn ợ ngược bữa sáng.
Chẳng đợi tôi kịp mở miệng châm chọc, thầy Tống đã dằn mạnh chiếc ly giữ nhiệt xuống mặt bàn một tiếng cạch vang dội. Âm thanh đanh thép khiến tất cả mọi người trong phòng lập tức giật bắn mình.
“Cố Thần!” Thầy Tống đứng bật dậy, ánh mắt sắc như dao cạo quét thẳng vào bộ mặt vênh váo của tên nam chính: “Em vào văn phòng giáo viên không thèm gõ cửa, tôi tạm thời không tính toán. Nhưng em đứng ở đây, trước mặt các giáo viên, chưa hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện đã lớn tiếng vu khống học sinh khác. Em tưởng trường Thịnh Hoa này là cái sân sau nhà họ Cố của em, muốn sủa bậy thứ nào thì sủa à?”
Cố Thần sững người, mặt đỏ gay gắt vì nhục nhã. Đường đường là thiếu gia tập đoàn lớn, đi đến đâu cũng được cung phụng, chưa từng có giáo viên nào dám mắng hắn thẳng thừng như vậy. Hắn gân cổ cãi: “Thầy Tống, thầy là nhà giáo mà lại đi bao che cho kẻ bắt nạt sao? Rõ ràng Thẩm Dao đã xé nát vở của Trà Trà!”
“Mở to đôi mắt ốc nhồi của em ra mà nhìn lên màn hình kia kìa!” Thầy Tống quát lớn, ngón tay chỉ thẳng vào chiếc ti vi bốn K cỡ lớn trên tường.
Thầy Tống không thèm đôi co thêm nửa lời, dứt khoát bấm nút phát lại đoạn băng ghi hình. Trên khung hình sắc nét tới từng chi tiết, hình ảnh Lục Trà Trà tự tay xé toạc cuốn vở của mình hiện lên rành rành.
Ả ném mạnh đống giấy vụn xuống nền đất, sau đó đứng canh đúng lúc tôi đi ngang qua cửa lớp để bắt đầu diễn tuồng.
Đặc biệt, hệ thống micro định hướng tối tân của phòng học còn thu trọn vẹn câu lẩm bẩm đầy nham hiểm của ả: “Thẩm Dao, để xem lần này mày chối cãi thế nào.” Mọi chứng cứ rành mạch không thể chối cãi.
Bầu không khí trong văn phòng bỗng chốc đông cứng lại. Sắc mặt Cố Thần biến đổi khôn lường, từ đỏ gay chuyển sang trắng bệch rồi ngả sang xanh mét như tàu lá chuối. Hắn cứng đờ người, chầm chậm quay đầu nhìn đóa sen trắng thuần khiết đang nấp sau lưng mình:
“Trà Trà, chuyện này rốt cuộc là sao? Em tự tay xé vở của mình?”
Lục Trà Trà hoảng hốt buông vạt áo hắn ra, lùi lại mấy bước, môi run cầm cập: “Không, không phải đâu Cố Thần! Đoạn video này là giả mạo! Chắc chắn là Thẩm Dao đã thuê hacker can thiệp hệ thống camera để hãm hại em!”
Cô Diệp bàn đối diện ôm bụng cười rũ rượi, gục cả đầu xuống bàn: “Ôi trời đất ơi, thuê hacker chỉnh sửa video bốn K theo thời gian thực để tạo ra deepfake hoàn hảo trong năm phút? Em gái à, bớt xem phim viễn tưởng giùm cái! Hệ thống camera giám sát của Thịnh Hoa do tập đoàn an ninh mạng quốc gia thiết lập, em nghĩ muốn hack là hack được sao?”
Tôi khoanh hai tay trước ngực, thong thả bồi thêm một gáo nước lạnh: “Hơn nữa Lục Trà Trà này, ban nãy cậu vừa khóc lóc kể khổ bảo vì mình là học sinh nghèo nhận học bổng nên mới bị tôi ức hiếp cơ mà? Thầy Tống ơi, trường mình dạo này hạ chuẩn xét học bổng xuống thấp thế ạ?”
Thầy Tống cười khẩy, lôi từ trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ dày cộp rồi ném xoạch xuống bàn: “Học bổng nỗi gì! Lục Trà Trà là diện phụ huynh quyên góp để nhét vào trường!”
Thầy Tống gằn giọng: “Gia đình cô ta kinh doanh chuỗi hải sản bán buôn bán lẻ, tài sản cũng ngót nghét vài chục triệu tệ. Năm ngoái bố cô ta vừa quyên góp cho trường một phòng thí nghiệm hóa học mới xin được một suất vào đây! Nghèo ở chỗ nào hả? Nhút nhát ở góc nào? Hồ sơ học bạ cũ ở trường cấp ba số bốn ghi rõ mồn một: ba lần bị kỷ luật vì tội lập bè phái bôi nhọ danh dự bạn học! Tôi còn đang định ngay chiều nay gọi phụ huynh lên làm việc đây!”
Từng lời thầy Tống thốt ra giáng xuống như búa tạ nện thẳng vào lòng kiêu hãnh của Cố Thần. Cô gái hắn luôn ngỡ là bông hoa dại thanh thuần, nàng Lọ Lem nghèo khó giàu nghị lực, hóa ra chỉ là tiểu thư nhà giàu mới nổi, học lực dốt nát và chuyên thêu dệt chuyện bịa đặt.
“Trà Trà, em dám lừa dối tôi!” Cố Thần nghiến chặt răng, ánh mắt đong đầy phẫn nộ cùng nỗi ê chề tột bực.
Thấy lớp vỏ bọc bị lột sạch, Lục Trà Trà hoảng loạn ôm mặt khóc toáng lên. Ả nhào tới toan níu lấy cánh tay hắn van nài: “Cố Thần, anh nghe em giải thích! Là vì em quá thích anh! Em biết anh có hôn ước với Thẩm Dao, em ghen tị với cô ấy… Em chỉ muốn tỏ ra yếu đuối để anh bảo vệ em thôi! Em làm tất cả là vì anh mà!”
Đúng là thứ tư duy kỳ quặc nực cười! Chẳng lẽ chỉ vì thứ tình cảm méo mó mà ả có quyền bôi nhọ người vô tội?
Tôi không kìm được cơn tức giận, bước tới đá nhẹ vào gót giày của Cố Thần: “Này thái tử gia, cậu nghe rõ chưa? Vì yêu cậu nên cô ta điên lên cắn bậy đấy. Cậu mau dắt con chó cưng của cậu về nhà mà xích lại đi. Còn nữa, làm ơn về bảo ông nội cậu hủy ngay cái hôn ước rách nát từ thời ông cố nội cởi truồng tắm mưa đi. Tôi mà lấy cậu, sau này sinh con ra lây gen mù đường, thiểu năng trí tuệ của cậu thì tôi biết ăn nói sao với tổ tiên nhà họ Thẩm.”
Bị tôi dội cho một tràng cay đắng, Cố Thần chỉ biết cúi gằm mặt ê chề. Thói tự cao tự đại vốn có của tên thiếu gia lúc này vỡ vụn tan tành ngay dưới chân.
“Tránh xa tôi ra!” Cố Thần hất mạnh tay Lục Trà Trà ra khiến cô ta ngã ngồi xuống đất: “Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa!” Nói xong, hắn quay ngoắt người toan bỏ chạy khỏi văn phòng để vớt vát chút sĩ diện sót lại.
“Đứng lại đó.” Một giọng nói trầm ấm đầy uy quyền bất ngờ vang lên từ phía cửa.
Cánh cửa gỗ mở rộng, thầy Hiệu trưởng mái tóc điểm bạc, khoác âu phục phẳng phiu uy nghiêm bước vào. Đi cùng phía sau thầy là hai chiến sĩ cảnh sát trong sắc phục chỉnh tề.
Ánh mắt sắc lạnh của thầy Hiệu trưởng lướt qua hai kẻ gây rối: “Hành vi vu khống bạn học và xúc phạm danh dự người khác ở trường Thịnh Hoa này không phải cứ nói cút là xong đâu. Gia đình em Thẩm Dao đã chính thức gửi đơn tố cáo. Trường học có kỷ cương và pháp luật có sự nghiêm minh. Chúng ta sẽ giải quyết theo đúng trình tự pháp luật.”
Cố Thần đứng chôn chân tại chỗ, khó nhọc cất giọng vớt vát: “Thầy Hiệu trưởng, chuyện này… chỉ là xích mích nhỏ giữa học sinh với nhau thôi mà. Có cần thiết phải báo cảnh sát làm to chuyện lên không? Hàng năm tập đoàn Cố Thị chúng em đều tài trợ cho trường…”
“Cố Thần!” Thầy Hiệu trưởng nghiêm giọng cắt ngang: “Đừng lôi thế lực tập đoàn Cố Thị ra đây để gây sức ép! Ở ngôi trường này, quy chế nội quy là tối thượng! Hành vi của Lục Trà Trà là bôi nhọ có tổ chức, xâm hại nhân phẩm học sinh khác.”
Thầy Hiệu trưởng quay sang hai viên cảnh sát: “Luật sư của tập đoàn Thẩm Thị đã hoàn tất bản vi bằng. Lục Trà Trà đã dùng tài khoản ảo bôi nhọ em Thẩm Dao suốt hai ngày qua.”
Tôi khẽ nhếch khóe môi thầm thán phục tốc độ làm việc của anh trai mình. Mới sáng sớm khi tôi gửi tin nhắn kể về chiêu trò của đóa trà xanh, anh đã lập tức điều động chuyên viên công nghệ truy vết địa chỉ mạng để gom trọn chứng cứ sai phạm. Một khi đã ra tay thì phải triệt hạ dứt điểm, ấy chính là phong cách hành xử quen thuộc của người nhà họ Thẩm.
Cố Thần sững sờ, quay sang nhìn Lục Trà Trà: “Tin đồn? Cô còn làm gì nữa?”
Lục Trà Trà lắp bắp, nước mắt giàn giụa: “Em… em không có… Em chỉ viết vài bài ẩn danh nói rằng Thẩm Dao ỷ thế hiếp người… Em nghĩ sẽ không ai biết là em làm…”
Thầy Tống bực tức mắng: “Ngu dốt! Thời đại bốn chấm không rồi mà còn nghĩ dùng tài khoản ảo là giấu được danh tính? Em nghĩ đội ngũ an ninh mạng của trường và của tập đoàn nhà người ta để làm cảnh à?”
Viên cảnh sát bước lên một bước, nghiêm nghị tuyên bố: “Lục Trà Trà, chúng tôi tiếp nhận đơn trình báo kèm bản vi bằng từ phía gia đình Thẩm Dao. Mời em về trụ sở công an để phối hợp điều tra làm rõ.”
Ả hoảng loạn bò tới ôm chân thầy Hiệu trưởng khóc lóc van xin: “Thầy ơi em biết sai rồi, xin thầy tha cho em! Em mà lên đồn công an thì vết nhơ cả đời mất!”
Thầy Hiệu trưởng dứt khoát rút chân lại: “Lúc em vu khống Thẩm Dao, sao em không nghĩ đến danh dự của bạn ấy? Trường Thịnh Hoa không chứa chấp những học sinh có nhân cách tồi tệ. Sau khi sự việc được cơ quan chức năng làm rõ, trường sẽ chính thức ra quyết định đuổi học đối với em.”
Hai tiếng đuổi học vang lên giáng đòn chí mạng. Cố Thần vội quay mặt đi tránh né ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng của ả. Viên cảnh sát nghiêm nghị áp giải Lục Trà Trà rời khỏi phòng trong tiếng khóc lóc thảm thiết.