Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Mẹ chồng là fan cứng, bố chồng tặng thẻ đen và xưởng họa cụ

Truyện audio Vả Phải Nhà Chồng Cực Phẩm · 5 chương

Chương 2: Mẹ chồng là fan cứng, bố chồng tặng thẻ đen và xưởng họa cụVả Phải Nhà Chồng Cực Phẩm
0:007:38
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng hôm sau, tôi còn đang trùm chăn ngủ nướng thì chuông cửa đã reo inh ỏi. Cảnh Dương đứng đó, vẫn khí chất lạnh lùng ấy, tay cầm bó hồng bí ẩn: “Dậy đi đăng ký thôi.” Khi cuốn sổ hộ khẩu có tên Chử Cảnh Dương chễm chệ ở mục chủ hộ nằm trong tay tôi, bà Chử mới ra lò, tôi biết mình chính thức bước vào con đường không lối thoát.

Chiếc Rolls-Royce đen tuyền lướt vào khu biệt thự cao cấp của nhà họ Chử. Tôi ngồi ghế phụ, tay siết chặt túi xách, trong đầu tua nhanh toàn bộ một trăm tập phim về cuộc sống với mẹ chồng và chiến tranh nội cung mà đêm qua tôi cày xuyên đêm. Tôi tự nhủ: Mộng Dao, tỉnh táo lên, hào môn sâu như biển, mẹ chồng chắc chắn sẽ đưa cho mày một tách trà nóng rồi khinh khỉnh bảo “cô không xứng với con trai tôi”. Lúc đó mày phải nhấp ngụm trà thật bình tĩnh, mỉm cười đáp: “Vâng, con cũng thấy thế. Mẹ có thể cho con năm mươi tỷ bồi thường thanh xuân để con đi ngay không?” Nghĩ đến cảnh ôm năm mươi tỷ, tôi bất giác bật cười. “Em cười gì?” Giọng Cảnh Dương lạnh tanh cắt ngang dòng suy nghĩ điên rồ. Tôi vội thu nụ cười, làm mặt nghiêm trọng: “Không có gì, tôi đang chuẩn bị tinh thần chịu đựng sự vùi dập của mẹ anh.” Anh liếc tôi, khóe môi mỏng hơi cong: “Em cứ tự nhiên, mẹ tôi không giống em nghĩ đâu.” Tôi hừ mũi: tên mặt liệt này còn biết bênh mẹ cơ à, để xem ai thắng ai.

Biệt thự nhà họ Chử hiện ra, không phải một ngôi nhà mà là cả tòa lâu đài thu nhỏ. Tôi hít sâu, gồng mình lấy khí chất nữ chính mạnh mẽ. Bước vào phòng khách, không gian tĩnh lặng đến lạ. Giữa bộ sofa gỗ cổ đắt đỏ là một phu nhân sang trọng, mặc sườn xám lụa vân mây, tay cầm máy tính bảng, nét mặt chăm chú như đang nghiên cứu tài liệu kinh tế nghìn tỷ. Tôi cúi đầu, giọng run run nhưng vẫn giữ lễ phép: “Thưa… thưa bác gái, con là Phù Mộng Dao.” Bà không ngẩng lên, chỉ khẽ nhíu mày, ngón tay vẫn lướt vun vút trên màn hình, còn tim tôi gõ trống: bắt đầu rồi, chiêu lờ đối phương để tạo áp lực vô hình đây mà. Tôi định bước lên chào lần nữa thì bà đập mạnh máy tính bảng xuống bàn, đứng bật dậy hét lên một tiếng kinh thiên động địa: “A ha! Cái tên nam chính Kỷ Hạo Nam này đúng là đồ tồi, sao lại để nữ chính bị tai nạn mất trí nhớ ngay lúc này? Tác giả có lương tâm không hả?”

Tôi chết đứng. Cái tên nam chính ấy nghe sao giống bộ truyện hào môn sủng thê mà tôi đang vẽ minh họa và viết kịch bản dưới bút danh ẩn? Bà vừa dứt lời đã quay sang nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau. Một giây, hai giây, rồi bà lao tới, túm vai tôi, mắt sáng rực như đèn pha: “Con… con có phải tác giả ẩn danh Tiểu Nghê không? Người vẽ minh họa cho bộ hào môn sủng thê ấy?” Tôi lắp bắp: “Dạ… sao bác biết ạ?” “Trời ơi, Dao Dao, mẹ là fan cứng của con đây!” Bà ôm chầm lấy tôi, lắc mạnh như lắc bình trà. “Hôm qua nhìn ảnh con trong hồ sơ xem mắt mẹ đã thấy quen quen. Vừa nãy mẹ so lại bút danh với nét vẽ trên mạng, đúng là con rồi. Dao Dao ơi, con gả vào đây là đúng quá, gả vào đây mẹ mới được xem lén trước kịch bản chứ!” Tôi ngây người nhìn kịch bản đại chiến mẹ chồng của mình bị băm nát ngay từ vòng gửi xe.

Mẹ chồng kéo tôi ngồi xuống sofa, hoàn toàn lờ Cảnh Dương đang đứng như tượng gỗ bên cạnh: “Con nói xem, tại sao con để nam chính bị tai nạn? Con định cho nó ngược nữ chính đến bao giờ? Có cần mẹ cho con mượn mấy vệ sĩ ngoài kia làm tư liệu vẽ cảnh hành động không?” Cảnh Dương hắng giọng: “Mẹ, em ấy mới về nhà, mẹ để em nghỉ ngơi đi.” Mẹ chồng lườm anh một cái cháy mắt: “Anh im đi, rước được vợ về là giỏi lắm à? Dao Dao là thần tượng của mẹ, anh biết cái gì! Lên lầu lấy bộ trà thượng hạng bố anh vừa đấu giá về, mẹ với Dao Dao đàm đạo kịch bản.”

Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở cửa. Uy thế của ông trội hơn cả Cảnh Dương, nét mặt nghiêm nghị đến nghẹt thở. Đây chính là ông Chử Văn Thịnh, đại lão khét tiếng giới tài chính. Tôi vội đứng dậy cung kính: “Con chào bác trai.” Ông nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt sắc như dao. Tôi thầm nghĩ xong rồi, mẹ chồng dễ tính thì bố chồng chắc chắn khó tính, đây mới là trùm cuối. Ông đi thẳng tới, chẳng nói chẳng rằng, móc từ túi vest ra một chiếc thẻ đen kèm tập tài liệu: “Phù Mộng Dao đúng không? Nghe nói con thích vẽ, đang chật vật tìm họa cụ cao cấp bên Đức.” Giọng ông trầm đục, đầy áp lực. Tôi ngơ ngác gật đầu, bụng nghĩ chuyện này mình mới than thở trên trang cá nhân vài hôm trước thôi mà. Ông đặt thẻ đen và tập hồ sơ vào tay tôi, giọng vẫn nghiêm nhưng nội dung khiến tôi muốn té ngửa: “Bố vừa mua lại toàn bộ cổ phần chi nhánh châu Âu của Faber-Castell và một xưởng họa cụ thủ công ở Đức. Đây là giấy chứng nhận sở hữu, tên con đã cập nhật. Còn thẻ đen này hạn mức vô hạn, con cứ tiêu thoải mái. Đừng cảm ơn bố, coi như đây là phí bồi thường của nhà họ Chử vì con phải gả cho thằng con trai mặt liệt khô khan, không biết nói lời đường mật của bố.” Tôi đứng đờ người, như bị cả tảng vàng rơi trúng đầu.

“Bố!” Cảnh Dương cuối cùng cũng lên tiếng. “Con là con ruột của bố đấy!” Bố chồng quay phắt sang, ánh nhìn lạnh buốt: “Anh thì giỏi rồi, cưới được vợ mà mặt cứ như ai nợ anh tiền. Anh có biết Dao Dao là bảo bối của mẹ anh không? Anh mà làm con bé buồn, tôi cắt hết vốn đầu tư cho dự án mới của anh. Bây giờ đi kiếm tiền cho vợ anh tiêu đi, đừng đứng đây chắn tầm mắt tôi.” Hóa ra trong gia đình này, Cảnh Dương không phải thái tử gia mà là người hầu hạng sang chuyên kiếm tiền về phục vụ cả nhà.

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí tôi chưa từng tưởng tượng nổi. Bố chồng liên tục gắp thức ăn cho tôi: “Dao Dao ăn cái này đi, bào ngư này bố cho vận chuyển bằng máy bay từ Úc về sáng nay, ăn nhiều mới có sức vẽ tranh.” Mẹ chồng ngồi cạnh vừa ăn vừa lướt máy tính bảng: “Dao Dao, mẹ vừa nạp một trăm triệu vào tài khoản tác giả của con trên app truyện tranh rồi nhé. Cứ yên tâm sáng tác, mẹ là nhà tài trợ vàng của con.” Tôi nhìn bát cơm đầy như ngọn núi nhỏ rồi liếc sang Cảnh Dương, anh đang lặng lẽ gắp miếng rau trông cô đơn và lạc lõng đến tội. Thấy thương hại, tôi gắp cho anh một miếng thịt. Anh vừa định đưa lên miệng thì mẹ chồng nhanh tay gạt đi: “Anh có tay có chân tự đi mà gắp, sao lại bắt Dao Dao phục vụ? Dao Dao à, con đừng chiều nó quá, đàn ông nhà này phải rèn mới ngoan.” Bố chồng gật đầu tán thành: “Đúng thế. Ngày xưa bố gả vào, à không, bố cưới mẹ con cũng thế thôi, cứ để nó tự sinh tự diệt.” Tôi nhìn Cảnh Dương, anh nhìn tôi, và qua đôi mắt vô cảm ấy tôi bỗng thấy một tia cam chịu sâu sắc.

Tối đó, tôi ngồi trong phòng tân hôn rộng bằng cả căn hộ cũ của mình, ôm thẻ đen cùng đống họa cụ hàng hiệu mà lòng chưa hết bàng hoàng. Cạch một tiếng, Cảnh Dương bước vào, tháo cà vạt, thở dài rồi ngồi xuống ghế bành đối diện. “Em thấy sao?” “Tôi thấy nhà anh thực sự cực phẩm.” Tôi thành thật. “Tôi cứ tưởng sẽ phải đối phó mẹ chồng ác độc và bố chồng nghiêm khắc.” Anh nhìn tôi, mắt sâu thẳm: “Bố mẹ tôi mong có con gái từ lâu lắm rồi. Em xuất hiện, vị thế của tôi trong nhà coi như về số không.” Rồi anh tiến lại gần, cúi nhìn thẳng vào mắt tôi, hơi thở bạc hà mát lạnh: “Họ dùng em theo cách của họ, còn tôi sẽ dùng em theo cách của tôi.” Tôi đỏ mặt lùi một bước: “Cách… cách gì?” Anh không đáp ngay, chỉ cầm tay tôi, đặt vào đó một chiếc chìa khóa nhỏ: “Đây là chìa khóa kho mật mã của tôi. Mọi bí mật kinh doanh, mọi tài khoản ngân hàng riêng của tôi đều nằm trong đó. Bố mẹ cho em tình thương của nhà họ Chử, còn tôi cho em toàn bộ bản thân tôi.” Nội tâm tôi lại gào: tên mặt liệt này từ bao giờ biết nói mấy câu sến súa như trong ngôn tình vậy, chẳng lẽ lén đọc kịch bản tôi viết? “Anh… anh bị bố mẹ nhập xác à?” Anh bật cười, một nụ cười thật sự khiến cả phòng bừng sáng: “Ngủ đi bà Chử, mai còn dậy sớm nhận thêm quà từ bố mẹ.” Tôi vùi mình vào chăn, thấy cuộc đời từ phim cung đấu bỗng thành phim hài gia đình ngọt lịm. Hào môn sâu như biển ư, không, hào môn này sâu như một hũ mật khổng lồ thì đúng hơn.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích