Chương 3: Ly trà sữa không đường, trang web về tay chủ mới và ly rượu hắt vào mặt
Truyện audio Vả Phải Nhà Chồng Cực Phẩm · 5 chương
Hẹn giờ
Cuộc sống sau hôn nhân của tôi có thể gói trong một câu: chiến đấu với sự lười biếng của chính mình. Sáng sớm tôi định bò dậy, tập làm vợ hiền xuống bếp nấu bữa sáng cho chồng, nhưng chân vừa chạm đất thì Cảnh Dương từ phòng tắm bước ra, vừa tắm xong, người còn vương hơi nước, khiến tôi suýt chảy máu cam tại chỗ. “Dậy sớm làm gì? Nằm xuống ngủ tiếp đi.” Anh ấn tôi nằm lại giường, giọng trầm khàn đầy từ tính. “Em muốn nấu bữa sáng cho anh. Phim bảo vợ chồng mới cưới phải thế.” Tôi lí nhí. Anh liếc đôi bàn tay mảnh khảnh dính đầy vết mực của tôi, nói lạnh tanh: “Tay em dùng để vẽ ra tiền, không phải để cầm muôi múc canh. Em mà bỏng một ngón, mẹ tôi lột da tôi mất.” Nói xong anh quăng cho tôi một ly trà sữa. Tôi cầm lên, mắt sáng rực: hãng S mới ra mắt đây mà! Nhưng tôi đang giảm cân, lại đau dạ dày. “Trà sữa không đường, không đá, trân châu làm từ thạch thảo mộc, tôi bảo đầu bếp riêng làm theo công thức đặc biệt.” Anh thản nhiên thắt cà vạt, gương mặt vẫn như ai nợ tiền mình, còn hành động thì ngọt đến sặc. Tôi hút một ngụm, vị trà mát lan khắp miệng. Hóa ra tên mặt liệt này nhớ rõ tôi mê trà sữa mà lại sợ béo, sợ đau bụng. “Cảnh Dương, anh… cũng tốt đấy chứ.” Anh sững lại trong chốc lát, vành tai ửng hồng trong khi nét mặt vẫn băng giá, rồi cầm cặp bước ra cửa: “Tiền tiêu vặt tôi chuyển vào thẻ rồi, hôm nay cứ tiêu cho hết. Không hết thì đừng về phòng.” Tôi ngẩn ra: bây giờ tổng tài đều mắc bệnh ép người ta tiêu tiền sao?
Rồi sóng gió ập đến giới họa sĩ truyện tranh mạng. Dạo này bộ hào môn sủng thê của tôi đang nổi như cồn, làm không ít người sinh lòng đố kỵ. Trên diễn đàn liên minh họa sĩ, một nhóm tác giả có tiếng lập chủ đề công kích tôi: “Tiểu Nghê chắc chắn có kim chủ bao nuôi nên mới được đẩy tài nguyên khủng thế.” “Nghe nói cô ta gả vào hào môn, cậy thế ép người.” “Nét vẽ tầm thường, chỉ giỏi làm màu. Tẩy chay Tiểu Nghê, tẩy chay trang web truyện tranh X vì dung túng kẻ đi cửa sau.” Tôi ngồi nhà đọc từng dòng ác ý mà tức run người. Tôi muốn đáp trả nhưng trang X nơi tôi ký hợp đồng lại khóa tài khoản tôi để xác minh khiếu nại. Đang định đập bàn phím thì Cảnh Dương đi làm về, thấy tôi đỏ mặt tía tai liền ghé vào màn hình. “Họ nói em trèo cao.” Anh hỏi, giọng không cảm xúc. “Thì đúng là tôi trèo cao thật, nhưng tôi vẽ bằng tay chứ có vẽ bằng thẻ đen của anh đâu!” Tôi uất ức. Anh không nói gì, cầm điện thoại gọi cho trợ lý Cát: “Trong vòng mười phút, mua lại toàn bộ cổ phần của trang web truyện tranh X, chuyển tên pháp nhân sang Phù Mộng Dao. Ai không phục thì bảo họ nộp đơn nghỉ việc.”
Tôi há hốc mồm: “Anh điên à? Đó là trang lớn nhất nước đấy!” “Bây giờ nó là của em rồi.” Anh xoa đầu tôi, trong mắt lộ vẻ che chở lạ lùng. “Chủ tịch Phù, giờ em muốn khóa tài khoản ai, muốn đẩy tài nguyên cho ai, tùy em quyết.” Một phần tư giờ sau, trang chủ X khoác lên màu hồng phấn tôi thích nhất, trên đầu là dòng chữ lớn: chào mừng chủ tịch mới Phù Mộng Dao, ai nói xấu chủ tịch sẽ bị cấm IP vĩnh viễn. Giới họa sĩ náo loạn, những kẻ vừa mắng tôi bị bay màu tài khoản ngay tức khắc. Tôi nhìn Cảnh Dương, thấy anh lúc này không phải ác ma mà là một vị thần hộ mệnh nồng mùi tiền.
Đến cuối tuần, mẹ chồng dắt tôi tới buổi đấu giá từ thiện do phu nhân nhà họ Tống tổ chức. Bà dặn: “Dao Dao, con cứ mặc cái gì thoải mái nhất, không cần khép nép, ở đây không ai lớn bằng mẹ chồng con đâu.” Tôi diện bộ váy lụa trắng đơn giản, đi cạnh mẹ chồng sang trọng. Đúng lúc chúng tôi đứng ngắm bức tranh thủy mặc, một cô gái trẻ đeo trang sức lấp lánh như cây thông Noel bước tới. Đó là Thái Bích Vân, tiểu thư nhà họ Thái, người từng theo đuổi Cảnh Dương bất thành. “Ôi, bác gái đi dự tiệc sao lại dẫn theo người giúp việc thế này?” Bích Vân che miệng cười khẩy, ánh mắt khinh bỉ quét qua bộ váy giản dị của tôi. “À, cháu quên mất, đây là cô họa sĩ nghèo gả vào nhà họ Chử đúng không? Phù tiểu thư, bộ váy này là đồ giảm giá ở trung tâm thương mại sao? Trông lạc quẻ với không khí ở đây quá.”
Tôi chưa kịp mở miệng thì mẹ chồng đã đặt ly vang xuống bàn, một tiếng cạch khô khốc. Bà liếc Bích Vân, rồi hắt cả ly rượu đỏ rực vào thẳng gương mặt đầy phấn của cô ta. Bích Vân thét lên kinh hoàng. “Miệng cô bẩn quá. Rượu này coi như tôi giúp cô súc miệng.” Giọng bà lạnh lùng, phong thái nữ vương bùng nổ. “Phù Mộng Dao là con dâu nhà họ Chử, là bảo bối mà tôi với chồng nâng niu trên lòng bàn tay. Cô là cái thá gì mà dám nói chuyện với con bé bằng giọng đó?” Bích Vân lắp bắp: “Bác… bác vì một con bé nghèo hèn mà…” “Nghèo hèn?” Mẹ chồng cười khẩy. “Nhuận bút của Dao Dao một tháng bằng cả năm tiền tiêu vặt của cô đấy. Còn bộ váy con bé mặc là thiết kế riêng của hãng nổi tiếng, giá trị bằng cả căn hộ của cô. Mắt mù không nhận ra đồ hiệu mà còn dám bàn đẳng cấp.” Bà quay sang nắm tay tôi, nói sang sảng với toàn bộ khách: “Từ nay ai dám bất kính với Phù Mộng Dao chính là đối đầu với nhà họ Chử. Tống phu nhân, sau này những buổi tiệc có loại trang sức lỗi thời như cô Thái đây, xin đừng mời tôi và con dâu tôi.” Nói rồi bà kéo tôi hiên ngang bước đi, bỏ lại Bích Vân khóc lóc trong nhục nhã. Tôi nhìn mẹ chồng, chỉ muốn quỳ xuống gọi bà là đại ca.
Càng sống ở nhà họ Chử tôi càng thấy mình sắp thành phế vật thực thụ. Chiều nọ thấy phòng khách có chút bụi, thật ra là tôi rảnh quá nên muốn vận động, tôi cầm chổi lông gà định phủi mấy bình hoa cổ. Chưa chạm tới bình thì “bịch” một tiếng, mười người giúp việc, dẫn đầu là quản gia Hà, đồng loạt quỳ xuống sàn. “Thiếu phu nhân, xin cô thương xót chúng tôi.” Quản gia Hà mếu máo. Tôi hốt hoảng: “Mọi người làm gì thế, tôi chỉ muốn quét bụi thôi mà!” “Cô quét bụi tức là chúng tôi làm việc không sạch. Chủ tịch mà biết cô phải động tay vào việc này, ông sẽ đuổi hết chúng tôi, trừ sạch thưởng cuối năm.” Một cô hầu gái trẻ sụt sùi. “Phải đó thiếu phu nhân, cô cứ ngồi sofa xem phim, ăn hoa quả đi ạ. Nếu rảnh quá thì xin hãy vẽ tranh tiếp.” Tôi cầm cây chổi đứng đơ giữa phòng khách, nhìn dàn người hầu run cầm cập như thể tôi đang cầm lựu đạn chứ không phải chổi. Tôi thở dài buông chổi, họ liền bật dậy, người bê trà, người bê bánh, người bóp vai cho tôi, nhanh đến nỗi tôi ngỡ mình lạc vào phim kiếm hiệp. Làm con dâu hào môn đúng là nghề nguy hiểm cho sự siêng năng.
Cảnh Dương dạo này lại mắc một chứng mà tôi tạm gọi là ghen tuông vô độ. Tối nọ tôi đang vẽ, miệng mỉm cười trả lời bình luận của một fan trung thành. Anh bước vào, nhìn chằm chằm màn hình: “Em cười với ai?” “Fan của em thôi mà. Anh ấy khen em vẽ nam chính ngày càng giống ngoài đời, lạnh lùng mà cuốn hút.” Tôi hào hứng. Anh nheo mắt: “Là đàn ông?” “Chắc thế, nickname là Anh Hùng Hào Kiệt mà.” Sáng hôm sau, tài khoản Anh Hùng Hào Kiệt biến mất khỏi trang, thay vào đó là một tài khoản mới tên Chồng của Tiểu Nghê, ủng hộ một tỷ đồng, kèm bình luận: vẽ nam chính giống tôi là được, không cần quan tâm ý kiến người khác. Đỉnh điểm là khi bố chồng tặng tôi chiếc xe thể thao màu hồng nhân dịp truyện đạt một tỷ lượt xem. Tối đó Cảnh Dương về nhà, mặt đen như than, lôi tôi vào phòng và khóa cửa. “Em thích cái xe đó?” “Thích chứ, màu hồng đẹp mà, lại còn là quà của bố.” “Mai không được đi nó nữa.” Anh ép tôi vào tường, hơi thở nóng rực phả bên tai. “Tại sao?” “Vì nó do đàn ông khác tặng em. Dù là bố tôi cũng không được.” Giọng anh khàn đầy chiếm hữu. “Mai tôi đổi cho em chiếc chuyên cơ riêng cùng màu. Em chỉ được dùng đồ của tôi thôi.” Tôi ngây ra: “Cảnh Dương, anh điên thật rồi, đó là bố anh mà!” “Trong thế giới của tôi không có bố, chỉ có đối thủ tranh giành sự chú ý của em.” Rồi anh hôn tôi, từ dịu dàng chuyển dần sang mãnh liệt. Tôi nhận ra gã tổng tài mặt liệt này mà lên cơn sủng vợ thì thật sự không thuốc nào chữa nổi.