Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Tử chiến trong phòng kín và bí danh Sói Đen

Truyện audio Vết Sẹo Cảnh Sát Ngầm · 5 chương

Chương 4: Tử chiến trong phòng kín và bí danh Sói ĐenVết Sẹo Cảnh Sát Ngầm
0:008:59
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Hành lang tầng hai chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo và sự tĩnh lặng đến rợn người. Trước cánh cửa gỗ sồi dẫn vào phòng làm việc của Lâm Kiến Quốc, hai gã vệ sĩ to lớn mặc âu phục đen đang đứng khoanh tay gác cổng, ánh mắt cảnh giác đảo liên tục.

Tôi khẽ hít một hơi sâu, điều hòa nhịp tim rồi bước ra khỏi khúc quanh. Khi khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn ba mét, hai gã vệ sĩ vừa kịp nhận ra nguy hiểm và vươn tay vào nách áo toan rút súng. Nhưng tốc độ của một trinh sát đặc nhiệm đã vượt lên trước một nhịp.

Tôi lướt tới như một cơn lốc đen, tung một cú đá quét cực mạnh vào hạ bàn gã bên trái, mượn đà xoay người giáng gót giày cao gót nhọn hoắt vào ngay huyệt thái dương của hắn. Gã hộ pháp trợn ngược mắt rồi đổ gục xuống sàn mà không kịp thốt lên nửa lời. Tên bên phải kinh hoàng rút súng ngắn chĩa thẳng vào ngực tôi, nhưng bàn tay tôi đã nhanh như chớp chộp lấy cổ tay hắn, vặn ngược khớp xương phát ra tiếng rắc khô khốc. Trước khi tiếng la hét kịp bật ra khỏi cổ họng gã, tôi đã bồi thêm một đòn chỏ giáng thẳng vào xương quai hàm, tiễn hắn chìm sâu vào cơn mê man.

Toàn bộ quá trình triệt hạ hai tên hộ pháp diễn ra trong vỏn vẹn chưa đầy năm giây, gọn gàng và chuẩn xác đến tuyệt đối. Tôi vuốt lại nếp váy ren đen, nhẹ nhàng vặn chốt cửa bước vào trong.

Bên trong căn phòng làm việc sang trọng, Lâm Kiến Quốc, Cố lão gia và gã Rắn Độc đang ngồi quây quần quanh bàn trà gỗ mun. Trên chiếc máy tính xách tay đặt giữa bàn, những dòng lệnh chuyển tiền quốc tế đang nhấp nháy dòng chữ xác nhận giao dịch thành công.

“Năm trăm triệu tệ đã được phân tán an toàn vào các công ty bình phong ở nước ngoài của hai tập đoàn. Số tiền này từ nay hoàn toàn hợp pháp và sạch sẽ,” Rắn Độc nhếch mép cười đắc thắng.

“Hợp tác vui vẻ!” Lâm Kiến Quốc ha hả cười lớn, nâng ly rượu chúc mừng.

“Một bức tranh làm ăn thật ấm áp và cảm động,” tôi cất tiếng nói lạnh lùng, đóng sập cánh cửa phòng lại sau lưng. “ Ba kẻ cặn bã đang nâng ly ăn mừng trên xương máu và sự tan nát của hàng ngàn gia đình nạn nhân ma túy. Các người không sợ quả báo sẽ ập xuống đầu sao?”

Ba người đàn ông giật bắn mình, quay phắt lại nhìn tôi. Nụ cười trên gương mặt Lâm Kiến Quốc nháy mắt cứng đờ, chuyển sang màu xám ngoét. “ Lâm Sơ Hạ! Mày dám mò lên đây làm loạn sao? Đám vệ sĩ ngoài cửa đâu hết rồi?”

“Bọn vô dụng đó đang ngủ say ngoài hành lang rồi,” tôi thong thả rút con dao găm chiến thuật giấu dưới tà váy ra. Lưỡi thép đen tuyền lóe lên tia sáng lạnh ngắt dưới ánh đèn trùm. “ Trò chơi trốn tìm chấm dứt tại đây được rồi, Rắn Độc.”

Gã đàn ông có hình xăm rắn nheo mắt nhìn tôi, sát khí lập tức bao trùm lấy cơ thể hắn. “ Thì ra là cảnh sát ngầm cài cắm vào tận đây. Con nhãi ranh, mày nghĩ một mình mày có thể tóm được tao sao?”

Chẳng một lời cảnh báo, Rắn Độc rút phắt khẩu súng lục giảm thanh giấu trong áo vest bóp cò. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, nhưng viên đạn chỉ găm vào cánh cửa gỗ phía sau. Ngay khoảnh khắc ngón tay hắn vừa động đậy, tôi đã nghiêng người lộn một vòng trên mặt đất, tung cú đá tạt trúng khớp cổ tay hắn khiến khẩu súng bay văng ra xa.

Rắn Độc gầm lên man dại, lao vào tôi với những đòn đấm đá tàn khốc của một kẻ từng trải qua hàng trăm trận huyết chiến nơi rừng rậm. Tiếng chân tay va chạm chát chúa vang dội trong căn phòng kín. Lâm Kiến Quốc và Cố lão gia sợ mất mật, co rúm người lại sau chiếc ghế sofa da đắt tiền, run lẩy bẩy nhìn đứa con gái ruột biến thành một cỗ máy chiến đấu dũng mãnh.

Xoẹt! Lưỡi dao găm trong tay tôi vạch một đường sắc lẹm qua cánh tay của Rắn Độc, máu tươi lập tức túa ra nhuộm đỏ lớp áo sơ mi trắng của hắn. Gã tội phạm lảo đảo lùi lại mấy bước, thở dốc nặng nhọc. Ánh mắt hắn nhìn tôi đã chuyển từ khinh địch sang sự điên cuồng tột cùng của một con thú cùng đường.

“Mày khá lắm con khốn!” Hắn nhổ một bãi nước bọt lẫn máu, bàn tay thò nhanh vào túi áo rút ra một thiết bị điều khiển từ xa có nút bấm đỏ rực. “ Tao đã cài sẵn khối thuốc nổ C4 ngay dưới gầm bàn trà này rồi! Chỉ cần tao ấn ngón tay xuống, toàn bộ căn phòng này, cả cuốn sổ cái điện tử và sinh mạng của tất cả chúng ta sẽ nổ tung thành tro bụi! Mày dám chết chung với tao không?”

Gương mặt Lâm Kiến Quốc và Cố lão gia cắt không còn giọt máu. Hai lão già quyền quý quỳ sụp xuống sàn, khóc lóc van xin thảm thiết. “ Anh Rắn Độc… xin anh đừng bấm nút… chúng tôi còn có thể cho anh thêm tiền mà…”

Tôi siết chặt chuôi dao trong tay, từng giọt mồ hôi lạnh khẽ rịn ra nơi vầng trán. Tôi chưa từng run sợ trước cái chết, nhưng nếu cuốn sổ cái và toàn bộ dữ liệu chuyển tiền bị thiêu rụi, chuyên án ba năm dòng dã của đồng đội tôi sẽ tan thành mây khói. đường dây rửa tiền xuyên quốc gia sẽ lại tiếp tục hoành hành.

Khoảng cách năm mét. Thời gian hắn ấn nút là nửa giây. Thời gian phóng dao găm trúng yết hầu hắn là gần một giây. Tôi không thể mạo hiểm chạy đua với tốc độ bấm ngón tay của hắn, trừ phi…

Tôi chậm rãi hạ thấp mũi dao găm xuống đất, làm bộ dạng buông xuôi đầu hàng. Ánh mắt của Rắn Độc bất giác dán chặt vào bàn tay đang nới lỏng của tôi, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười đắc chí.

Đúng tích tắc ấy, tôi đột ngột trợn mắt quát lớn về phía khung cửa sổ sau lưng hắn. “ Lực lượng đặc nhiệm phong tỏa toàn bộ hiện trường! Bắn tỉa khai hỏa!”

Tiếng thét vang dội uy lực khiến bản năng sinh tồn của tên tội phạm trỗi dậy, hắn giật mình liếc mắt về phía cửa sổ trong một phần mười giây định mệnh.

Chỉ cần một phần mười giây phân tâm đó là quá đủ cho một trinh sát hàng đầu.

Tôi không phóng dao về phía hắn, mà dùng hết sức bình sinh vung tay ném thẳng lưỡi dao vào ngọn đèn chùm pha lê trên trần nhà. Tiếng xoảng chói tai vang lên, bóng đèn vỡ vụn, toàn bộ căn phòng nháy mắt chìm vào màn đêm đen đặc như mực.

“Chết tiệt!” Rắn Độc gầm lên, ngón tay ấn mạnh vào nút kích nổ.

Nhưng không có bất kỳ tiếng nổ long trời lở đất nào vang lên.

Trong bóng tối dày đặc, tôi đã lao vút tới như một cơn gió lốc, tung cú đá chuẩn xác hất văng chiếc điều khiển từ xa khỏi tay hắn. đồng thời bồi thêm một đòn cùi chỏ sấm sét vào sau gáy. Rắn Độc đổ vật xuống nền nhà, bất tỉnh nhân sự hoàn toàn.

Tôi bật đèn pin dã chiến trên điện thoại, soi rọi căn phòng. Dưới gầm bàn trà, khối thuốc nổ C4 quả thực vẫn còn đó. nhưng sợi dây kích nổ mỏng manh đã bị cạnh sắc nhọn của chiếc gạt tàn pha lê cắt đứt từ trước trong lúc chúng tôi giao chiến kịch liệt. May mắn và sự tính toán lạnh lùng đã đứng về phía chính nghĩa.

Tôi nhanh chóng rút thiết bị giải mã từ trong tà váy ra, cắm vào chiếc máy tính xách tay của Rắn Độc. Dữ liệu sổ cái năm trăm triệu tệ nhanh chóng được sao chép toàn bộ vào bộ nhớ an toàn.

“Cô… rốt cuộc cô là ai?” Lâm Kiến Quốc run rẩy bò ra từ góc tường, ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một bóng ma báo oán.

Tôi rút chiếc USB sao lưu cất cẩn thận vào ngực áo, lạnh lùng rút thẻ ngành trinh sát chìa ra trước mặt ông ta. “ Tôi là Lâm Sơ Hạ, đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy, bí danh Sói Đen. Lâm Kiến Quốc, Cố lão gia, hai người chính thức bị bắt giữ vì tội danh rửa tiền quy mô đặc biệt lớn và đồng lõa với tội phạm ma túy quốc tế.”

Bên ngoài biệt thự, tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu xé toạc màn đêm, ánh đèn chớp xanh đỏ rọi sáng qua khung cửa kính.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng làm việc đột ngột bị đạp tung. Lâm Uyển Nhi trong bộ đầm trắng tơi tả, tay lăm lăm con dao gọt hoa quả sắc nhọn, đôi mắt long sòng sọc đỏ ngầu lao thẳng về phía tôi như một kẻ mất trí. “ Lâm Sơ Hạ! Mày dám phá nát cơ nghiệp của gia đình tao, tao phải đâm chết mày!”

“Uyển Nhi dừng lại!” Tiếng thét thất thanh của Cố Cảnh Thần vang lên từ ngoài cửa sổ nhưng không ngăn nổi cơn điên loạn của ả thiên kim giả.

Mũi dao nhọn hoắt đâm xộc tới ngực tôi. Tôi chẳng thèm chớp mắt, bình thản nghiêng người né tránh nhát đâm vụng về, bàn tay trái vươn ra khóa chặt cổ tay cô ta rồi vặn ngược ra sau. Tiếng la hét đau đớn vang lên cùng tiếng con dao rơi loảng xoảng xuống sàn gỗ. Tôi quét mạnh chân trụ, quật ngã ả trà xanh sấp mặt xuống nền nhà trong sự thảm hại cùng cực.

“Mày dám đánh tao… mày là đồ sao chổi hại cả nhà tao tan cửa nát nhà…” Uyển Nhi gào khóc điên dại dưới mũi giày tôi.

Tôi cúi xuống, giọng nói trầm lạnh thấu tận tâm can. “ Cơ nghiệp nhơ bẩn xây trên nước mắt và xương máu của đồng bào thì đáng bị nghiền nát từ lâu rồi. Hai mươi hai năm qua cô sống trong nhung lụa của gia đình này, tôi không trách cô vì đó là lỗi của thế hệ trước. Nhưng chính sự tham lam, đố kỵ và tâm địa độc ác của cô đã đẩy cô vào ngõ cụt. Đừng oán trời trách đất, hãy trách chính sự nham hiểm của bản thân mình đi.”

Cánh cửa phòng mở toang, hàng chục cảnh sát vũ trang hạng nặng ập vào khống chế toàn bộ hiện trường. Người đội phó bước lên nghiêm trang dập gót chào tôi. “ Báo cáo Đội trưởng Sói Đen, toàn bộ các mục tiêu bên ngoài đã bị bắt giữ, hệ thống máy chủ của hai tập đoàn đã bị niêm phong tuyệt đối!”

“Tốt lắm,” tôi gật đầu, chỉ tay về phía Lâm Uyển Nhi và hai lão già đang quỳ gối, “áp giải toàn bộ về trụ sở lấy lời khai, lập hồ sơ khởi tố không sót một ai.”

Nhìn Uyển Nhi giãy giụa gào khóc trong chiếc còng số tám lạnh ngắt, ngoảnh lại tìm kiếm sự cứu giúp từ Cố Cảnh Thần nhưng chỉ nhận lại sự lẩn tránh hèn hạ của gã thiếu gia. tôi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chuyên án ngầm kéo dài ba năm cuối cùng cũng đã đến ngày khép lại trọn vẹn dưới ánh sáng của công lý.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích