Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Chiếc vòng trong tủ số 01

Truyện audio Bạch Liên Hoa Định Diễn Lọ Lem Quý Tộc · 5 chương

Chương 3: Chiếc vòng trong tủ số 01Bạch Liên Hoa Định Diễn Lọ Lem Quý Tộc
0:006:37
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Ba ngày sau vụ bánh quy, Lộ Y nằm im như xác chết. Nghe đồn ban tài vụ liên tục mời cô ta lên uống trà để giải trình những khoản chi bất thường. Tôi tưởng cô ta đã biết sợ mà an phận, nhưng nọc trà xanh dường như đã ngấm vào máu: không diễn một màn bi kịch là cô ta không chịu nổi.

Chiều thứ sáu, lớp tôi có tiết thể dục tự chọn. Khác những trường bình thường chỉ chạy bộ hay nhảy cao, học sinh Thịnh Hoa học cưỡi ngựa, đấu kiếm hoặc golf. Tôi chọn cưỡi ngựa. Trong bộ đồ cưỡi ngựa bó sát phối áo cổ cao của Hermès, tôi điều khiển con ngựa Ả Rập thuần chủng đi nước kiệu quanh sân. Ở góc khác, Lộ Y đang vật lộn leo lên một con ngựa lùn hiền khô, kêu thất thanh liên hồi, cố ý đổ vào lòng nam sinh hướng dẫn để làm ra vẻ mong manh.

Tiếc là chàng trai ấy là dân cuồng thể thao thứ thiệt. Thấy cô ta õng ẹo, cậu cau mày quát:

“Cậu loãng xương à? Eo không có lực thì xuống đi bộ, đừng làm phiền ngựa của tôi.”

Tôi bật cười, vỗ cổ ngựa rồi phi thẳng về khu thay đồ VIP.

Tắm xong, tôi đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng tay thì ngoài cửa vang lên tiếng khóc nức nở lẫn tiếng chân dồn dập của cả đám người.

“Mất rồi, mất thật rồi! Món cuối cùng bà nội để lại cho mình… hu hu hu!”

Cửa phòng thay đồ bị đẩy mạnh. Lộ Y nước mắt ròng ròng lao vào, theo sau là thầy dạy thể dục cùng một đám học sinh hớt hải. Cô ta đảo mắt quanh phòng rồi dừng ở tủ đồ số 01 của tôi, khóc nấc lên.

“Khi nãy, ở lại phòng thay đồ sau cùng chỉ có mình Nguyệt Hy. Nguyệt Hy, mình hiểu cậu ghét mình, muốn mình rời khỏi trường, nhưng làm ơn đừng lấy vòng ngọc bích của mình. Với cậu nó chẳng đáng gì, còn với mình nó là cả sinh mạng.”

Căn phòng lặng đi, mọi ánh nhìn đổ về phía tôi. Tôi từ tốn đóng hũ kem La Prairie, xoay ghế lại, vắt chéo chân nhìn Lộ Y đang nhập vai nạn nhân đến mức say sưa.

“Cậu nói tôi lấy trộm vòng ngọc của cậu à?” Tôi nhướng mày, giọng bình thản đến phát lạnh.

“Mình không dám bảo cậu ăn cắp.” Lộ Y cắn môi, làm vẻ bao dung vĩ đại. “Có lẽ cậu chỉ tò mò, hoặc muốn trêu mình thôi. Nguyệt Hy, cậu trả mình đi, mình hứa không báo ban giám hiệu.”

Thầy thể dục mới về, chưa rõ lai lịch Thịnh Hoa, thấy cô ta khóc thương tâm liền cau mày nhìn tôi.

“Nguyệt Hy, nếu em trêu bạn thì trả lại đi. Chuyện này không đùa được.”

Tôi cười khẩy, đứng dậy, thong thả bước tới tủ của mình.

“Được thôi. Nếu cậu chắc chiếc vòng nằm trong tủ tôi thì cùng mở ra xem.”

Tôi quét võng mạc, cửa tủ tự động bật mở. Bên trong có bộ đồng phục dự phòng, chiếc túi Lady Dior bản da cá sấu bạch tạng, và nằm chỏng chơ trên đôi giày bệt là một chiếc vòng tay xanh lục trong suốt.

“A, đây rồi, vòng của mình!” Lộ Y reo lên, lao tới định vồ lấy.

“Khoan đã.”

Tôi đưa tay chặn cô ta lại, rút từ túi xách đôi găng lụa trắng đeo vào, rồi dùng hai ngón nhón chiếc vòng lên, giơ ra dưới ánh đèn.

“Nhìn cho kỹ này, Lộ Y.” Tôi nhếch môi, giọng vang khắp phòng. “Cậu bảo đây là di vật bà nội, ngọc bích gia truyền?”

“Đúng… đúng thế! Là ngọc phỉ thúy loại A, vô giá!” Lộ Y gân cổ cãi, mắt lóe lên vẻ đắc ý vì tưởng đã gài được tôi.

Đúng lúc ấy Văn Tư Ninh vừa thay đồ xong bước ra. Cô nàng nheo mắt nhìn chiếc vòng trong tay tôi rồi phá lên cười.

“Trời đất, Lộ Y, cậu định chọc mù mắt bổn tiểu thư à? Thứ xanh lè chói chang, bên trong nổi bọt khí li ti, lại còn vết nứt được bơm keo epoxy thế kia mà dám gọi là phỉ thúy loại A?”

Tư Ninh bước đến, gõ móng tay đã chăm chút vào chiếc vòng, tạo ra âm thanh đục ngầu.

“Nhà tôi kinh doanh trang sức đá quý ba đời. Thứ cậu đang giữ là ngọc loại B, C, ngâm axit tẩy trắng rồi nhuộm màu nhân tạo. Hàng này bán xô ở chợ đồ cổ chưa tới năm mươi tệ một chiếc, đeo lâu hóa chất ngấm vào da còn gây ung thư. Bà nội cậu để lại món này cho cậu, chắc bà ghét cậu lắm nhỉ?”

Đám đông cười ồ. Mấy tiếng xì xào nổi lên.

“Trời, vu oan người ta ăn cắp mà dùng đạo cụ năm mươi tệ. Nguyệt Hy đeo cái đồng hồ Patek Philippe trên tay giá bằng cả căn biệt thự. Cô ta đi trộm cái vòng rác gây ung thư làm gì?”

“Cô ta bị ảo tưởng sức mạnh à?”

Mặt Lộ Y trắng bệch, mồ hôi hột rịn trên trán. Cô ta không ngờ học sinh Thịnh Hoa lại giỏi về trang sức đến vậy, chỉ liếc mắt đã vạch trần đồ giả. Nhưng cô ta vẫn cố chày cối.

“Kể… kể cả là đồ giả thì vẫn là của mình! Sao nó lại nằm trong tủ Nguyệt Hy? Rõ ràng cậu ta giấu đi!”

“Câu hỏi hay.”

Một giọng lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa. Mạc Thừa Dật bước vào, sau lưng là Thái Đình ôm laptop.

“Hệ thống tủ VIP khu thể thao không dùng ổ khóa cơ mà dùng nhận diện sinh trắc học kết hợp cảm biến trọng lượng.” Thái Đình đẩy gọng kính, ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím. “Mọi vật thể bỏ vào hay lấy ra khỏi tủ đều được ghi lại khối lượng theo gam và thời gian chính xác tới từng giây.”

Cậu xoay màn hình về phía mọi người.

“Lúc mười bốn giờ ba mươi, Nguyệt Hy mở tủ lấy mũ cưỡi ngựa, tủ nhẹ đi một ký rưỡi rồi đóng lại. Đến mười lăm giờ mười lăm, hệ thống ghi nhận có người dùng thẻ vệ sinh đa năng của nhân viên dọn dẹp để mở khóa khẩn cấp tủ số 01. Trọng lượng tủ tăng bốn mươi lăm gam, đúng bằng chiếc vòng nhựa này.”

Thái Đình nhấn phím Enter. Đoạn video từ camera an ninh góc hẹp hiện lên rõ mồn một: bóng lưng Lộ Y lén lút cầm một chiếc thẻ từ mở tủ tôi rồi ném chiếc vòng vào trong.

“Bạn học Triệu.” Thừa Dật lên tiếng, ánh mắt như nhìn đống rác. “Lấy cắp thẻ từ của nhân viên lao công, xâm phạm tài sản cá nhân, vu khống bạn học. Chuỗi hành vi này đã vượt khỏi mức vi phạm nội quy, cấu thành tội hình sự.”

Hai chân Lộ Y mềm nhũn, cô ta ngã phịch xuống nền lạnh, mắt trợn trừng nhìn màn hình. Mọi chứng cứ logic, khoa học, công nghệ đã khóa cô ta vào góc chết không thể chối cãi.

Tôi tháo đôi găng lụa, quăng cùng chiếc vòng rác trước mặt cô ta rồi cúi xuống nói đủ để cô ta nghe.

“Tôi nói rồi, ở Thịnh Hoa ai cũng có não. Cậu dùng tư duy của kẻ hạ đẳng để khiêu khích những người được đào tạo để thống trị thế giới. Cậu không thấy mình giống con bọ ngựa cố cản cỗ xe tăng sao? Lộ Y, vở kịch của cậu hạ màn rồi.”

Vậy mà tôi vẫn chưa lường hết được độ ngu và độc của con người. Dồn vào đường cùng, con bọ ngựa kia chọn một chiêu tàn nhẫn hơn nữa, lôi theo cả một bí mật chấn động mà chính tôi cũng chưa từng nghĩ đến.

Vụ vu khống ở phòng thay đồ trở thành giọt nước tràn ly. Chịu áp lực từ hội học sinh và hội phụ huynh, ban giám hiệu Thịnh Hoa lập tức ra quyết định đình chỉ học vô thời hạn với Lộ Y, đồng thời tước toàn bộ học bổng trợ cấp. Tôi đứng trên tầng ba tòa nhà hành chính, nhìn qua lớp kính trong suốt, thấy Lộ Y lầm lũi kéo chiếc vali cũ bước ra cổng trường. Bóng lưng gầy guộc run rẩy trong gió lạnh đầu đông, không lời chia tay rưng rưng, không một ai bênh vực.

Trong thế giới của chúng tôi, kẻ thua cuộc không đáng được thương hại, nhất là khi kẻ ấy dùng thủ đoạn đê hèn hại người.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích