Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Tiệc mười tám tuổi và tờ ADN giả

Truyện audio Bạch Liên Hoa Định Diễn Lọ Lem Quý Tộc · 5 chương

Chương 4: Tiệc mười tám tuổi và tờ ADN giảBạch Liên Hoa Định Diễn Lọ Lem Quý Tộc
0:0011:52
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tưởng mọi chuyện đã yên, tôi có thể quay về với cuộc sống thường nhật của một đại tiểu thư: uống trà chiều, đọc báo cáo tài chính, thỉnh thoảng cà khịa vài câu với đám bạn cùng tầng lớp. Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự bám dai của loài đỉa đói.

Ba tuần sau ngày Lộ Y bị đuổi, gia đình tổ chức tiệc sinh nhật mười tám tuổi cho tôi tại khách sạn bảy sao Thiên Đỉnh, tài sản của Thương thị. Bữa tiệc quy tụ giới tinh hoa của thành phố, từ chính khách quyền lực, ông trùm bất động sản đến các nghệ sĩ hạng A. Tôi khoác váy dạ hội haute couture của Elie Saab đính hàng nghìn viên Swarovski lấp lánh, đội vương miện kim cương nhỏ, bước xuống cầu thang trải thảm đỏ như một nữ hoàng đích thực.

Bố tôi, chủ tịch Thương thị, mỉm cười đầy tự hào, nâng ly champagne giới thiệu tôi với các đối tác lớn.

Mọi thứ trơn tru cho tới khi dòng nhạc êm ái bị chặn đứng bởi một giọng the thé nhức tai vọng từ phía cổng chính.

“Nguyệt Hy, trả lại cuộc đời cho tao!”

Cả khán phòng lặng ngắt, hàng trăm ánh mắt quay về phía cửa. Lộ Y đứng đó, không còn là cô nữ sinh yếu đuối giả vờ đáng thương. Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, đôi mắt vằn đỏ tia máu, trông như kẻ mất trí. Tay cô ta ôm xấp tài liệu dày cộp, vừa khóc vừa gào, chỉ thẳng về phía tôi.

“Mọi người nhìn đi, nhìn cho rõ bộ mặt thật của nhà họ Thương!”

Lộ Y quăng xấp giấy lên không trung, những tờ giấy trắng bay tứ tung rồi rơi xuống nền thảm đỏ.

“Nguyệt Hy, mày không phải đại tiểu thư nhà họ Thương. Mày chỉ là đứa con hoang, kẻ cướp vị trí của tao!”

Khán phòng ồ lên kinh ngạc, tiếng xì xào dậy lên như ong vỡ tổ. Bố tôi sầm mặt, lập tức ra hiệu cho đội bảo vệ khống chế cô ta.

“Dừng tay!” Lộ Y lùi mấy bước, rút từ túi áo ra con dao gọt hoa quả kề sát vào cổ mình. “Ai dám tiến lên, tôi chết ngay tại đây, để xem sáng mai báo chí đăng gì về buổi tiệc sinh nhật đầy máu của cô tiểu thư giả!”

Toán bảo vệ sững lại, chẳng ai dám hành động. Bố tôi chau mày, cất giọng vững vàng đầy sức nặng.

“Cô gái, cô đang nói nhảm gì vậy? Nguyệt Hy là con gái ruột duy nhất của tôi, cả thành phố đều biết.”

“Ông bị lừa rồi!” Lộ Y cười phá lên, tiếng cười điên dại vọng khắp sảnh tiệc. “Mười tám năm trước, ở bệnh viện tư nhân Bình An, y tá trực đêm đã đánh tráo hai đứa trẻ. Con gái ruột của ông, người mang dòng máu nhà họ Thương, chính là tôi. Còn Nguyệt Hy chỉ là con của một kẻ nghiện ngập nghèo hèn.”

Cô ta cúi nhặt một tờ giấy, giơ cao trước mặt mọi người.

“Đây là phiếu kết quả ADN. Hôm ông Thương tới Thịnh Hoa phát biểu, tôi đã lén nhặt mẫu tóc của ông. Kết quả chứng minh tôi và ông có quan hệ huyết thống chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm, còn Nguyệt Hy hoàn toàn không liên quan gì tới nhà họ Thương.”

Không khí trong sảnh như bị hút cạn. Mọi ánh nhìn chuyển từ kinh ngạc, nghi hoặc sang thăm dò, thương hại, thậm chí hả hê. Drama thiên kim thật giả ngoài đời, ngay giữa tiệc sinh nhật của giới thượng lưu. Còn gì giật gân hơn?

Tôi đứng lặng trên bậc thang, siết chặt lan can đá cẩm thạch. Hơi lạnh từ lòng bàn tay lan thẳng dọc theo sống lưng. Mắt tôi đảo từ tờ phiếu trong tay Lộ Y sang gương mặt đang tái đi của bố. Không thể nào. Tôi lớn lên giữa nhung lụa từ nhỏ và được tôi luyện thành người kế nghiệp giỏi nhất. Ánh mắt sắc lạnh của tôi y hệt bố, cả lối suy luận tàn nhẫn khi bàn chuyện làm ăn cũng vậy. Làm sao tôi lại là con của một kẻ nghiện?

Và làm sao Lộ Y, một kẻ ngu dốt, hẹp hòi, chỉ biết bày mưu kế bẩn, lại mang huyết thống nhà Thương?

“Nguyệt Hy.” Lộ Y nhìn tôi, mắt sáng lên vẻ đắc thắng tột độ. “Mày đã cướp cuộc đời đáng lẽ thuộc về tao suốt mười tám năm. Mày dùng tiền của tao mua quần áo hiệu, học trường quý tộc, trong khi tao phải chui rúc trong khu ổ chuột, chịu đòn của ông bố nát rượu. Giờ sự thật phơi ra rồi, mày phải trả lại hết cho tao!”

Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Bộ não được rèn để xử lý khủng hoảng của tôi bắt đầu chạy hết công suất. Tôi chậm rãi bước xuống từng bậc, gót giày gõ nhịp đều trên mặt đá.

“Lộ Y, cậu nói cậu lấy mẫu tóc bố tôi đi xét nghiệm ADN. Thế cậu lấy mẫu của tôi hồi nào mà dám kết luận tôi không phải con ruột ông ấy?”

Lộ Y khựng một giây rồi đáp ngay:

“Tao không cần mẫu của mày. Chỉ cần chứng minh tao là con ruột thì mày đương nhiên là đồ giả!”

Logic kiểu gì vậy? Tôi bật cười lạnh.

“Thứ nhất, bệnh viện tư nhân Bình An mười tám năm trước là cơ sở y tế cao cấp nhất thành phố, có hệ thống an ninh và quy trình kiểm tra chéo nghiêm ngặt. Một y tá đơn độc đánh tráo hai đứa trẻ mà không ai hay biết là điều không tưởng. Thứ hai, tờ xét nghiệm của cậu làm ở đâu? Có dấu xác nhận của cơ quan giám định có thẩm quyền không? Hay chỉ là tờ giấy lộn in từ tiệm photocopy đầu ngõ?”

Tôi quay sang bố, ánh mắt kiên định.

“Bố gọi cảnh sát và bác sĩ pháp y tới đây ngay.”

Bố gật đầu, ra hiệu cho trợ lý. Sắc mặt Lộ Y bắt đầu biến đổi. Cô ta đâu ngờ tôi không hề cuống cuồng rơi lệ như các nữ phụ trong truyện, mà đòi đem pháp luật ra đối chất ngay. Tay cầm dao của cô ta bắt đầu run nhẹ.

“Mày… đừng cứng họng cãi bướng! Kết quả này là thật!” Cô ta rít lên, nhích thêm một bước.

Đúng lúc ấy, cửa sảnh tiệc lại bật mở. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc tiều tụy, gương mặt khắc khổ bước vào, bị hai vệ sĩ nhà họ Thương áp giải. Vừa thấy bà, Lộ Y như bị sét đánh, con dao rơi xoảng xuống sàn.

“Mẹ…” cô ta lắp bắp, mắt mở to kinh hoàng.

Người phụ nữ nhìn Lộ Y rồi quỳ sụp trước mặt bố tôi, khóc lóc thảm thiết.

“Chủ tịch Thương, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Là con gái tôi, nó điên rồi, nó ép tôi nói dối. Tờ xét nghiệm đó là do nó bỏ tiền thuê người làm giả.”

Cả khán phòng lại chấn động.

“Cú lật bàn này đến nhanh quá, mà cũng nguy hiểm quá.” Tôi khoanh tay nhìn Lộ Y hóa đá, nụ cười càng sâu. “Lộ Y, nhà tôi đâu phải chợ để cậu tự do ra vào, thích vu khống lúc nào thì vu khống? Một tờ giấy ngụy tạo mà cậu hòng xóa nổi mười tám năm máu mủ lẫn nền giáo dục tôi đã thụ hưởng sao?”

Tôi bước tới sát cô ta, giọng nhẹ bẫng mà sắc như dao cạo.

“Cậu biết sai lầm lớn nhất của cậu là gì không? Là cậu luôn nghĩ chỉ cần đủ thảm hại, đủ điên cuồng thì thế giới sẽ nhượng bộ. Nhưng ở đây, chúng tôi chỉ tin vào sự thật và bằng chứng.”

Lộ Y sụp đổ hoàn toàn, ngã quỵ xuống sàn. Lần này cô ta cạn đường lui. Cảnh sát tiến vào sảnh tiệc, một chiếc còng số tám lạnh buốt siết lấy hai cổ tay cô ta. Với các tội giả mạo giấy tờ, tống tiền và gây mất trật tự nơi công cộng, cô ta khó tránh một thời gian dài sau song sắt.

Buổi sinh nhật của tôi vẫn tiếp diễn giữa tiếng nhạc êm, tựa như chưa hề xảy ra điều gì. Tôi nâng ly champagne nhấp một ngụm, vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi nhưng hậu vị lại ngọt ngào. Màn kịch kết thúc rồi. Nhưng tôi hiểu thế giới hào môn này chưa bao giờ thiếu kẻ tham vọng muốn leo lên bằng mọi giá. Chỉ là Nguyệt Hy này mãi mãi không phải hòn đá lót đường cho ai giẫm lên.

Việc Lộ Y bị cảnh sát đưa đi ngay trong đêm tiệc không khiến cổ phiếu Thương thị lao dốc. Ngược lại, phiên giao dịch sáng hôm sau nó còn nhích nhẹ. Tầng lớp tinh hoa ưa những người nối nghiệp biết giữ đầu óc lạnh và gỡ rối khi gặp khủng hoảng, còn một con bọ ngựa bị bánh xe nghiền nát thì chẳng ai buồn để ý. Thế nhưng ngồi trong phòng làm việc ở biệt thự, tay xoay cây bút máy, tôi lại không thấy thư giãn. Vở kịch đêm qua có một lỗ hổng logic khổng lồ.

Khách sạn Thiên Đỉnh là khách sạn bảy sao với hệ thống an ninh nhiều lớp. Muốn qua cổng, khách phải cầm thiệp mời có gắn chip nhận diện. Một con nhóc nghèo rớt mồng tơi vừa bị đuổi học, đến tiền ăn còn không có như Lộ Y, lấy đâu ra bản lĩnh vượt ba chốt bảo vệ có vũ trang để xông vào sảnh tiệc VIP? Hơn nữa, tờ xét nghiệm ADN giả kia được làm tinh vi đến mức có cả dấu đỏ giả của Viện Pháp y trung ương. Một phi vụ làm giả cỡ đó ít nhất cũng tốn nửa triệu tệ.

Lộ Y không có tiền, mẹ cô ta càng không. Vậy ai đứng sau bơm tiền, dọn đường cho cô ta?

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Quản gia cung kính bước vào.

“Thưa đại tiểu thư, thiếu gia nhà họ Mạc đến tìm cô. Cậu ấy nói có mang theo tài liệu cô cần.”

Tôi nhướng mày. Mạc Thừa Dật, tên mặt liệt cuồng công việc ấy, đến đây làm gì?

Mười phút sau, Thừa Dật ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa da bò tót trong phòng khách phụ, nhấp một ngụm trà Earl Grey. Anh ta vẫn mặc áo sơ mi trắng cài kín cổ, phong thái cấm dục chuẩn mực đến mức khiến người ta muốn xé rách lớp vỏ ấy.

“Không uổng công, tôi đánh giá cao hệ thống camera của Thiên Đỉnh.” Thừa Dật đặt ly xuống, đẩy một chiếc USB kim loại lạnh lẽo về phía tôi. “Đây là dữ liệu camera cổng phụ của khách sạn đêm qua. Tôi nhờ thành viên mảng công nghệ thông tin trong hội học sinh bẻ khóa. Ừ không, lấy theo kiểu hợp pháp một chút.”

Tôi cắm USB vào laptop. Trên màn hình hiện lên đoạn video Lộ Y được một người đàn ông mặc vest đen dẫn qua cổng phụ bằng thẻ từ của nhân viên cấp cao. Hình ảnh được phóng to, làm nét bằng AI, gương mặt người đàn ông hiện ra rõ mồn một: trợ lý Phùng, cánh tay phải đắc lực của chú hai tôi, Thương Chí Viễn.

Tôi bật cười, một nụ cười lạnh thấu xương. Hóa ra là chú hai. Thảo nào.

Chí Viễn luôn thèm khát chiếc ghế chủ tịch của bố. Ông ta cho rằng bố quá mềm yếu, còn tôi chỉ là con gái, chưa đủ tư cách kế thừa tập đoàn. Tuần tới có Đại hội cổ đông bất thường, và tại đó bố định chính thức chuyển nhượng mười lăm phần trăm cổ phần Thương thị cho tôi nhân dịp tôi tròn mười tám tuổi và đưa tôi vào hội đồng quản trị.

Nếu đêm qua Lộ Y làm loạn thành công, dù kết quả ADN là giả thì tin đồn Nguyệt Hy là thiên kim giả, nhà họ Thương lục đục huyết thống cũng đủ để cổ phiếu bốc hơi vài tỷ tệ trong một đêm. Chí Viễn sẽ lấy cớ tôi mang rủi ro truyền thông để phủ quyết việc chuyển nhượng, đồng thời buộc bố phải rời ghế vì tai tiếng gia đình.

Đúng là một mũi tên bắn hai con chim, mượn tay người giết người; chỉ tiếc thanh dao mượn là Lộ Y, kẻ ngốc nghếch tình nguyện làm bia đỡ đạn không công, chỉ vì lòng ganh ghét mù quáng.

“Nguyệt Hy.” Thừa Dật gõ ngón tay xuống mặt kính, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm. “Trước đó, tài khoản của Triệu Lộ Y nhận một khoản chuyển ẩn danh năm mươi vạn tệ qua cổng thanh toán tiền ảo quốc tế. Dấu vết IP cuối cùng bị mã hóa nhưng tôi nhờ đội an ninh mạng của Mạc thị truy vết. Nó dẫn tới một máy chủ đặt tại công ty Thanh Hồng của Thương Chí Viễn ở quần đảo Cayman.”

Tôi gập laptop, ngước nhìn Thừa Dật.

“Anh tốn công điều tra sâu như vậy để giúp tôi, không lẽ chỉ vì tình bạn học cùng trường?”

Khóe miệng Thừa Dật nhếch lên, nụ cười hiếm hoi mang dã tâm của một con sói đầu đàn.

“Mạc thị đang muốn thu mua lại khu đất vàng phía nam mà Chí Viễn nắm quyền quản lý. Nếu ông ta đổ, Thương thị sẽ phải tổ chức lại dự án ấy. Tôi giúp cô loại cái gai trong mắt, còn cô tác động để Thương thị nhường khu đất cho Mạc thị theo giá thị trường, bỏ qua đấu giá. Một thỏa thuận sòng phẳng.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Thế giới của chúng tôi chẳng có hiệp sĩ giáp bạc giải cứu công chúa, chỉ có những đối tác chung quyền lợi, lấy trí tuệ cùng quyền lực ra để nhân giá trị lên cao nhất. Kiểu làm ăn rạch ròi này đúng gu tôi.

“Thành giao.” Tôi đưa tay ra.

Thừa Dật nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh ta lớn, khô ráo, ấm áp trái ngược vẻ ngoài lạnh lùng.

“Vậy đại tiểu thư định xử lý vụ này thế nào?” Anh hỏi, giọng đầy hứng thú. “Lộ Y đã nhận tội một mình, khăng khăng số tiền là nhặt được. Chí Viễn cắt hết liên lạc, còn trợ lý Phùng sáng nay đã xin nghỉ phép và bay ra nước ngoài. Cô chưa có chứng cứ trực tiếp nào để đưa ông ta ra trước pháp luật.”

“Pháp luật?” Tôi cười khẩy, đứng dậy bước về quầy bar mini rót hai ly vang đỏ. “Với kẻ như chú hai, dùng pháp luật là quá nhân đạo. Thứ ông ta coi trọng nhất là thể diện, quyền lực và tiền. Tôi sẽ nhắm trúng chỗ ông ta kiêu hãnh nhất.”

Tôi đưa Thừa Dật một ly, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn thừa hưởng từ dòng máu thương trường.

“Tuần tới họp cổ đông. Ông ta định lấy bê bối để đẩy tôi ra. Vậy để tôi cho ông ta thấy khi một tiểu thư được nhà Thương nuôi dạy mười tám năm thật sự ra miệng cắn thì gãy xương đau thế nào.”

Lộ Y chỉ là con cờ rác bị vứt bỏ. Kẻ thù thực sự của tôi giờ mới lộ diện. Chí Viễn tưởng mượn tay một con nhóc trà xanh não tàn là quật ngã được tôi ư? Ông ta coi thường IQ của thế hệ kế cận này quá rồi. Trận chiến sắp tới không dừng ở vả mặt, mà là nhổ cỏ tận gốc.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích