Chương 5: Đại hội cổ đông và vạch đích
Truyện audio Bạch Liên Hoa Định Diễn Lọ Lem Quý Tộc · 5 chương
Hẹn giờ
Đại hội cổ đông bất thường của Thương thị diễn ra trong phòng họp trên tầng cao nhất của tòa tháp tài chính trung tâm. Bầu không khí căng đến mức dùng dao cắt được. Những ông trùm vest đen ngồi quanh chiếc bàn bầu dục gỗ sồi khổng lồ, gương mặt ai cũng trầm ngâm dò xét. Tôi ngồi ngay bên phải bố. Chủ tịch Thương diện bộ vest màu xám khói may đo thủ công của Armani, mái tóc dài búi gọn, toát ra vẻ chuyên nghiệp và lạnh lùng.
Đối diện chúng tôi là chú hai đáng kính Thương Chí Viễn, miệng nở nụ cười nhếch, ánh mắt lướt qua tôi với vẻ khinh khỉnh chẳng buồn giấu.
Chí Viễn gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn, hắng giọng phá tan im lặng.
“Với đề xuất giao mười lăm phần trăm cổ phần cho Nguyệt Hy và đưa cháu vào hội đồng quản trị, tôi nghĩ ta nên xem xét kỹ hơn. Cháu còn non, thiếu va chạm thực tế. Hơn nữa, vụ ồn ào ở tiệc sinh nhật tuần trước tuy đã dập được nhưng cũng cho thấy cháu dễ trở thành mục tiêu công kích, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh tập đoàn.”
Vài cổ đông lớn tuổi thuộc phe Chí Viễn bắt đầu gật gù.
“Đúng vậy, mười lăm phần trăm là con số quá lớn với một cô bé mười tám tuổi.”
“Thương trường không phải chỗ để trẻ con chơi đồ hàng.”
Bố định lên tiếng, nhưng tôi đặt nhẹ tay lên tay ông, ra hiệu để tôi tự lo. Tôi đứng dậy, cài lại khuy áo vest, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Chí Viễn.
“Chú hai nói đúng, kinh nghiệm cần thời gian tích lũy. Nhưng trong kinh doanh hiện đại, tư duy logic, khả năng nắm thông tin và ra quyết định mới là vũ khí sắc bén nhất.”
Tôi bấm nút điều khiển, màn hình LED khổng lồ sau lưng sáng lên.
“Trước lúc bỏ phiếu về vị trí của cháu, cháu xin trình bày bức tranh tài chính của dự án khu đô thị phía Nam, công trình trọng yếu mà chú hai trực tiếp điều hành suốt ba năm nay.”
Sắc mặt Chí Viễn hơi cứng, song ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
“Dự án tiến triển rất tốt, lợi nhuận dự kiến quý này vượt chỉ tiêu mười hai phần trăm.”
“Vượt mười hai phần trăm trên báo cáo nội bộ, nhưng thực chất là hố đen hút tiền của Thương thị.”
Tôi nhấn thêm một nút. Hàng loạt biểu đồ, bảng kê chi tiết cùng các giao dịch ngân hàng hiện chi chít trên màn hình.
“Chú hai, chú dùng năm công ty vỏ bọc đăng ký ở quần đảo Cayman để nâng khống giá nguyên vật liệu xây dựng lên bốn mươi phần trăm. Khoản chênh lệch không về tập đoàn mà được rửa qua các sòng bạc ở Ma Cao, rồi chảy vào tài khoản cá nhân của chú ở Thụy Sĩ.”
Phòng họp ồ lên. Chí Viễn đập bàn đứng bật dậy, mặt đỏ phừng phừng.
“Mày ăn nói hàm hồ! Đây là vu khống! Bằng chứng đâu?”
“Bằng chứng đây.”
Cửa phòng họp bật mở. Thừa Dật bước vào, đi cùng hai kiểm toán viên cao cấp thuộc một hãng kiểm toán quốc tế độc lập. Anh gật đầu chào bố tôi rồi ném xấp tài liệu dày cộp lên bàn trước mặt Chí Viễn.
“Mạc thị vô tình lần ra dòng tiền khác thường này lúc thẩm định, nhằm chuẩn bị thương lượng mua một phần khu đất phía Nam.” Thừa Dật nói thản nhiên như đọc dự báo thời tiết. “Chúng tôi đã phối hợp với Nguyệt Hy để làm rõ. Toàn bộ hồ sơ kiểm toán độc lập này đã được gửi bản sao tới Ủy ban Chứng khoán và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế.”
Chí Viễn cầm xấp tài liệu bằng đôi tay run rẩy. Từng trang, từng con số, từng nét ký đều là chứng cứ cứng không thể phản bác. Ông ta quá tự phụ, cứ nghĩ cô gái mười tám tuổi chỉ giỏi sắm sửa và dự tiệc. Nào ngờ tôi âm thầm bắt tay Thừa Dật lật tung hang ổ của ông.
“Chưa hết đâu, chú hai.” Tôi đi chậm quanh bàn họp, giọng đều đều mà sát thương cực mạnh. “Chuyện Lộ Y làm loạn ở tiệc sinh nhật của cháu. Chú nghĩ trợ lý Phùng trốn ra nước ngoài là chú an toàn sao?”
Tôi bấm nút lần cuối. Đoạn video Lộ Y được dẫn vào khách sạn bằng thẻ của trợ lý Phùng hiện lên.
“Lộ Y ngu thật nhưng không ngủ gật. Khi cảnh sát đặt chứng cứ về dòng năm mươi vạn tệ từ công ty vỏ bọc của chú, cộng với việc trợ lý Phùng đã bị Interpol bắt tại sân bay quốc tế sáng nay vì tình nghi rửa tiền. Cô ta khai hết để được giảm án.”
Tôi chống hai tay lên bàn, ghé sát mặt Chí Viễn đang suy sụp, gằn từng chữ:
“Chú đem một con cờ rác ra tấn công cháu, thì cháu dùng chính con cờ ấy lôi chú xuống bùn. Chú hai, chú bại rồi, bại vì xem thường đầu óc người khác.”
Phòng họp chìm vào im lặng chết chóc. Các cổ đông phe Chí Viễn đồng loạt cúi gằm, chẳng ai dám ho he. Họ biết ông ta xong đời: tham ô tài sản tập đoàn, rửa tiền, dàn dựng vu khống, thừa sức để ông ngồi tù tới cuối đời. Bố đứng dậy, giọng uy nghiêm vang lên:
“Tôi tuyên bố bãi nhiệm chức vụ phó chủ tịch của Thương Chí Viễn ngay lập tức, đồng thời đề xuất chuyển nhượng mười lăm phần trăm cổ phần và đưa Nguyệt Hy vào hội đồng quản trị. Có ai phản đối không?”
Không một cánh tay giơ lên, tất cả đều đồng thuận. Ánh mắt họ nhìn tôi không còn là nhìn một cô công chúa nhỏ mà là sự kính sợ dành cho một người thừa kế thực thụ, mang trong mình dòng máu sói của nhà họ Thương.
Cảnh sát bước vào, đọc lệnh bắt giữ Chí Viễn. Ông ta bị còng tay giải đi, gương mặt già nua không còn một giọt máu. Khi đi ngang tôi, ông lầm bầm:
“Mày… mày là ác quỷ.”
Tôi khẽ cười, vuốt lại nếp áo vest.
“Không, chú hai. Cháu chỉ là người có não và biết dùng nó.”
Chiều hôm đó, tin Chí Viễn bị bắt và Nguyệt Hy chính thức nắm quyền tại Thương thị chiếm trang nhất mọi tờ báo tài chính. Cổ phiếu Thương thị tăng kịch trần. Tôi đứng trước cửa kính sát đất trong phòng làm việc mới, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới. Thừa Dật đứng cạnh, hai tay đút túi quần.
“Hợp tác vui vẻ.” Anh nói, khóe môi khẽ nhếch. “Mạc thị đã được quyền mua lại khu đất phía Nam với giá tốt, còn cô cũng dọn sạch chướng ngại vật.”
Tôi nâng ly champagne chạm nhẹ vào ly anh.
“Hai người sáng dạ hợp tác với nhau đúng là đỡ mất thời gian. Có điều Thừa Dật à, đừng tưởng chúng ta mãi là đồng minh. Thương trường vốn thế: bạn hôm nay, kẻ thù ngày mai.”
Thừa Dật bật cười thành tiếng, nụ cười sảng khoái hiếm thấy.
“Tôi rất mong chờ ngày đó, đại tiểu thư Thương.”
Ánh hoàng hôn đổ lên gương mặt hai chúng tôi. Ở thế giới này, kẻ yếu bị đào thải, kẻ ngu bị lợi dụng. Chỉ những ai giữ cái đầu lạnh và trái tim sắt đá mới đứng vững trên đỉnh danh vọng. Và Nguyệt Hy tôi sinh ra là để ngự trị trên đỉnh đó.
Ba tháng sau, phiên tòa xét xử vụ gian lận kinh tế và tống tiền liên quan đến Thương thị chính thức khép lại. Tôi ngồi hàng ghế đầu của phòng dự khán, nhàn nhã lướt báo cáo tài chính quý mới trên iPad, thỉnh thoảng mới ngẩng lên nhìn những kẻ đứng sau vành móng ngựa. Thương Chí Viễn, người từng hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, giờ tiều tụy, già đi cả chục tuổi trong bộ đồng phục tù nhân.
Các tội tham ô, rửa tiền, chỉ đạo làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước mang về cho ông ta bản án mười lăm năm tù giam. Toàn bộ tài sản cá nhân bị tịch thu để bồi thường cho tập đoàn. Giấc mộng đế vương của ông vĩnh viễn bị chôn sau song sắt.
Còn Lộ Y lĩnh ba năm tù cho các tội tống tiền, giả mạo giấy tờ và vu khống. Lúc tòa đọc án, cô ta ngã quỵ xuống sàn, khóc thảm thiết như thói quen cũ. Cô ta đảo mắt tìm lòng thương của bồi thẩm đoàn, của đám phóng viên đang chĩa ống kính vào mình, nhưng đáp lại chỉ là những ánh nhìn lạnh nhạt, khinh bỉ. Lúc bị cảnh sát dẫn ngang chỗ tôi, Lộ Y chợt dừng lại, đôi mắt sưng húp nhìn tôi chằm chằm, giọng khản đặc:
“Nguyệt Hy, tại sao? Tại sao tao cố gắng đến thế, đánh đổi mọi thứ mà vẫn không thắng nổi mày? Mày chỉ may mắn sinh ra ở vạch đích thôi!”
Tôi tắt màn hình iPad, đứng dậy, phủi nhẹ một nếp nhăn không có thật trên áo khoác dạ. Tôi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của cô ta và mỉm cười thương hại.
“Lộ Y, cậu nhầm rồi. Xuất phát ở vạch đích đúng là một lợi thế, nhưng để giữ chỗ ấy, chúng tôi phải cố gắng nhiều gấp trăm lần cậu tưởng. Khi cậu còn ôm búp bê, chúng tôi đã học phân tích rủi ro; khi cậu còn mộng hoàng tử, chúng tôi đã học đọc vị lòng người.”
Tôi bước thêm một bước, giọng chỉ đủ cho hai người nghe.
“Cậu thua không phải vì nghèo, mà vì lười và ngu. Cậu không muốn dùng nỗ lực thật để vươn lên, chỉ muốn dùng vài giọt nước mắt rẻ tiền với thủ đoạn bẩn để cướp thành quả của người khác. Thế giới này rất công bằng, gieo nhân nào gặt quả nấy. Vào trong đó cố mà học lại đạo đức đi.”
Lộ Y cắn môi đến rỉ máu, gục đầu để mặc cảnh sát kéo đi. Tia sáng cuối cùng trong mắt cô ta đã tắt. Vở Lọ Lem của cô ta chính thức hạ màn. Không hoàng tử, không phép màu, chỉ có bản án đích đáng cho lòng tham quá độ.
Tháng sáu, mùa kỷ yếu của trường tư thục Thịnh Hoa. Hôm nay nhà ăn VIP được dựng lộng lẫy với hoa hồng trắng cùng pha lê để đón dạ tiệc tốt nghiệp. Tôi ngồi ở chỗ quen bên cửa sổ, nhâm nhi ly trà đen ủ lạnh. Không khí ồn ào náo nhiệt, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn ai dám mang cà phê ra tạt lung tung. Tư Ninh mặc váy lụa đỏ rực, lười biếng tựa ghế, tay xoay xoay chiếc nĩa bạc.
“Nghe nói Lộ Y ở trong tù bị bạn tù bắt nạt thê thảm lắm. Định giở trò khóc lóc õng ẹo, kết quả bị mấy bà chị đại trong đó cho sưng cả mặt. Đúng là trà xanh ở đâu cũng không sống thọ.”
Thái Đình ngồi đối diện đẩy gọng kính vàng, bổ sung nhạt nhẽo:
“Xét theo tâm lý học tội phạm, người hay nhập vai nạn nhân mà gặp môi trường khắc nghiệt thật thì tinh thần dễ gục lắm. Khả năng cô ta đang trầm cảm chắc chắn vượt tám mươi phần trăm.”
Tôi bật cười, nâng ly trà.
“Thôi nào, hôm nay là ngày vui, nhắc rác rưởi làm gì cho bẩn miệng. Chúc mừng chúng ta sống sót qua ba năm cấp ba mà không bị úng não. Cạn ly!”
Tư Ninh và Thái Đình đồng thanh chạm ly với tôi. Từ xa, Thừa Dật bước tới trong bộ vest đen may đo hoàn hảo, trên ngực cài một bông hồng trắng nhỏ, phong thái vẫn lạnh lùng, cấm dục như ngày tôi mới gặp.
“Đại tiểu thư Thương, có vinh hạnh mời cô một bản nhảy không?” Thừa Dật hơi cúi người, chìa tay trước mặt tôi.
Tôi đặt ly xuống, nhướng mày nhìn anh.
“Hội trưởng Mạc không bận dự án khu đất phía Nam nữa sao? Nghe nói Mạc thị đang vướng chút rắc rối với giấy phép xây dựng.”
“Rắc rối nhỏ thôi, giải quyết xong rồi.” Thừa Dật nhếch môi, nụ cười tự tin tuyệt đối. “Dù sao cũng không thể để đối tác tương lai của mình chê cười. Lên đại học chúng ta học cùng khoa kinh tế. Tôi rất mong tiếp tục đối đầu với cô.”
Tôi mỉm cười, đặt tay mình vào tay anh rồi đứng dậy.
“Được thôi, nhưng nói trước, tôi sẽ không nhường đâu.”
“Tôi cũng vậy.”
Chúng tôi bước ra giữa sảnh khiêu vũ theo điệu nhạc du dương. Ánh đèn pha lê lấp lánh rọi xuống những gương mặt trẻ trung, kiêu hãnh, đầy tham vọng. Tôi lướt mắt qua bạn bè cùng lứa. Họ có thể ngạo mạn, lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn khi làm ăn, nhưng chắc chắn một điều là chẳng ai trong họ ngờ nghệch vô tri.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Bạch Liên Hoa Định Diễn Lọ Lem Quý Tộc
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.