Chương 2: Cú gọi một một không trong văn phòng khoa
Truyện audio Bạn Cùng Phòng Dùng Trộm Kem Bôi Gót Chân · 5 chương
Hẹn giờ
Thấy tấm khiên của mình đã bỏ chạy, Lệ Chi hiểu mình không thể né thêm. Cô ta lảo đảo tiến tới bàn tôi, nước mắt lại rơi lã chã như vòi nước hỏng van.
“Nhã Thi, tớ xin lỗi, tớ thật sự gom không đủ tiền.”
Cô ta run rẩy rút từ túi áo một xấp tiền lẻ nhăn nhúm, đặt lên bàn.
“Đây là năm trăm tệ tớ vừa vay khắp nơi mới có. Cậu cầm tạm, số còn lại tớ đi làm thêm trả dần. Xin cậu đừng báo cảnh sát, nếu không tớ chỉ còn nước chết.”
Nói rồi cô ta khuỵu một bên gối, làm bộ sắp quỳ rạp xuống van xin. Cả lớp lại xì xào. Rõ ràng cô ta cố đẩy tôi vào thế bí: nhận tiền thì cô ta sẽ nhởn nhơ trả góp đến kiếp sau, còn không nhận mà ép tiếp thì tôi thành con quỷ máu lạnh bắt bạn học quỳ gối. Nhưng Lệ Chi tính sai rồi. Dây thần kinh đồng cảm của tôi với kẻ giả tạo đã đứt từ lâu. Tôi rút điện thoại, bật camera, chĩa vào mặt cô ta.
“Lệ Chi, cậu định làm gì đấy? Quỳ để ép tôi giảm nợ à? Cậu quỳ thì đầu gối cậu đau, chứ tài khoản của tôi đâu tự nhảy thêm tám nghìn tệ. Thu cái màn kịch rẻ tiền của cậu lại đi.”
Tôi kẹp xấp năm trăm tệ bằng hai ngón tay, ném trả vào người cô ta.
“Tối qua tôi nói rõ rồi: đúng mười hai giờ trưa nay mà chưa đủ tám nghìn năm trăm tệ là tôi báo cảnh sát. Bây giờ mười giờ sáng, cậu còn đúng hai tiếng. Đừng phí thời gian diễn tuồng ở đây. Gọi cho gia đình mà xin tiền đi.”
Lệ Chi ngước đôi mắt ngập nước, thấy gương mặt lạnh như băng của tôi cùng chiếc điện thoại đang quay, cô ta biết mình hết thao túng được nữa. Nỗi hoảng loạn thực sự cuối cùng cũng lộ trên khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng của đóa bạch liên hoa.
“Nhã Thi, cậu tuyệt tình đến vậy sao?”
Cô ta rít qua kẽ răng.
“Tuyệt tình?”
Tôi mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt sắc như dao.
“Cậu lên diễn đàn bôi nhọ tôi, xúi cả đám đông chửi tôi. Lúc đó cậu có nhớ tình bạn cùng phòng không? Lệ Chi, cậu chọc nhầm người rồi. Đồng hồ đang đếm ngược đấy. Tích tắc, tích tắc.”
Chuông vào học reo lên, cắt đứt bầu không khí căng như dây đàn. Lệ Chi lảo đảo đứng dậy, ôm mặt chạy ra ngoài, bỏ tiết. Tôi chậm rãi cất điện thoại, mở sách giáo khoa. Màn drama sắp vào hồi gay cấn, và tôi muốn biết trong hai tiếng cuối này, con nhóc khó ưa kia còn định bày trò gì để thoát thân.
Tiết kinh tế vĩ mô trôi qua trong sự yên ắng đến nghẹt thở. Chuông tan học vang lên đúng lúc đồng hồ tôi chỉ mười một giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa là hết hạn. Tôi đang thu dọn sách vở thì điện thoại rung liên hồi: tin nhắn của cô Tiết, cố vấn học tập của khoa. “Nhã Thi, đến văn phòng khoa gặp cô ngay.”
Tôi nhếch mép. Bạch liên hoa khi bị dồn vào đường cùng thì chiêu quen thuộc nhất luôn là đi mách bề trên tìm chỗ nương tựa. Lệ Chi vừa không thao túng nổi tôi vừa không mượn được tiền, nên quyết định mượn quyền lực nhà trường ép tôi nhượng bộ. Cô ta quên rằng pháp luật đứng trên nội quy trường học. Tôi ung dung xách túi, đi về phía tòa nhà hành chính.
Vừa đẩy cửa văn phòng khoa, một cảnh tượng đẫm nước mắt đập vào mắt tôi. Lệ Chi ngồi co ro trên sofa tiếp khách, hai tay ôm mặt khóc thút thít, còn cô Tiết đang vỗ vai an ủi, mặt đầy xót xa. Thấy tôi vào, sắc mặt cô Tiết đanh lại, bà gõ mạnh cây bút xuống bàn.
“Nhã Thi, em làm cái trò gì vậy? Là sinh viên đại học mà em thiếu tình người đến mức ép bạn cùng phòng đòi nhảy lầu tự tử thế này?”
Tôi khựng lại một giây. Nhảy lầu tự tử. Chà, kịch bản nâng cấp nhanh thật. Vừa nãy ở lớp mới đòi quỳ, giờ đã vác cả mạng sống ra tống tiền đạo đức. Tôi bình thản kéo chiếc ghế trống, ngồi đối diện cô Tiết, vắt chéo chân.
“Cô Tiết, trước khi kết tội em, cô đã hỏi xem nạn nhân đang khóc ở kia làm gì chưa ạ? Cô chỉ nghe cô ta kể em là con nhà giàu ức hiếp người nghèo.”
Cô Tiết nhíu mày, giọng thiên vị lộ rõ.
“Lệ Chi đã kể hết với cô rồi. Em ấy hoàn cảnh khó khăn, từ quê lên thành phố vất vả, chỉ lỡ dùng chút kem dưỡng của em mà em đòi bồi thường tám nghìn năm trăm tệ, còn dọa gọi cảnh sát. Nhã Thi, nhà em có điều kiện, số tiền đó với em chẳng đáng gì, nhưng với Lệ Chi là sinh hoạt phí nửa năm. Làm người phải biết khoan dung chứ.”
Tôi hít sâu một hơi. Cái lối nghĩ cồng kềnh của vị cố vấn này khiến tôi buồn cười đến mức chỉ muốn vỗ tay.
“Cô Tiết, em xin chỉnh lại mấy từ trong câu của cô. Một, không phải lỡ dùng mà là trộm tài sản cá nhân. Hai, không phải một chút mà là hơn nửa hũ kem bản giới hạn. Ba, lòng khoan dung của em chỉ dành cho người biết điều, không dành cho kẻ bị bắt quả tang trộm đồ rồi còn lên mạng bôi nhọ em.”
Tôi mở điện thoại, đưa bài viết trên diễn đàn ra trước mặt cô.
“Cô xem này. Người đang khóc kêu oan kia tối qua đã đăng bài kích động hàng trăm sinh viên chửi em. Cô xót cho cô ta, vậy ai xót cho danh dự của em? Hôm nay em mềm, mai cái danh ác nữ bắt nạt bạn sẽ dán chặt lên em suốt bốn năm đại học. Cô bảo em khoan dung thế nào?”
Cô Tiết lướt những dòng bình luận chửi rủa tục tĩu, sắc mặt bối rối. Bà liếc sang Lệ Chi, song bản tính ngại rắc rối, cái gì cũng muốn dĩ hòa vi quý, lại lấn át.
“Được rồi, chuyện đăng bài là Lệ Chi sai. Cô sẽ bắt em ấy xóa bài và xin lỗi em.”
Bà hắng giọng, cố lấy lại uy quyền.
“Chuyện tiền thì em bỏ qua đi. Em báo cảnh sát, họ vào trường điều tra sẽ tổn hại nghiêm trọng danh dự Đại học Quang Hải. Hơn nữa, nếu làm ầm lên, khoa sẽ phải xét lại hạnh kiểm của cả hai em. Em chắc không muốn hồ sơ dính vết đen vì tội gây mất đoàn kết nội bộ chứ?”
Lời đe dọa bọc trong lớp vỏ khuyên răn, và ý bà rất rõ: tôi dám làm lớn chuyện thì nhà trường sẽ phạt cả tôi để dập dư luận. Lệ Chi nãy giờ cúi mặt khóc, nghe thế liền len lén ngẩng lên, khóe môi nhếch nụ cười đắc ý. Cô ta tưởng có nhà trường chống lưng thì tôi sẽ ngoan ngoãn ngậm bồ hòn làm ngọt. Đáng tiếc, tôi là Ngụy Nhã Thi, không phải bao cát để ai thích đấm thì đấm. Tôi nhìn đồng hồ: mười một giờ năm mươi tám phút.
“Cô Tiết, cô đang dùng quyền lực nhà trường để bao che cho hành vi trộm cắp sao?”
Tôi hỏi lạnh lùng.
“Nếu Đại học Quang Hải coi dung túng tội phạm là bảo vệ danh dự thì em e cái danh dự đó rẻ rách quá.”
“Em, em ăn nói kiểu gì vậy?”
Cô Tiết tức giận đứng bật dậy.
“Em nói theo đúng pháp luật.”
Tôi đứng lên, ánh mắt không hề nao núng.
“Tài sản của em bị xâm phạm nên em có quyền báo cảnh sát. Nếu nhà trường vì chuyện này mà hạ hạnh kiểm của em, em sẽ gửi đơn khiếu nại lên Bộ Giáo dục ngay, kèm toàn bộ ghi âm, hình ảnh và bài viết bạo lực mạng. Em có tiền, có thời gian, có luật sư; xem lúc đó danh dự nhà trường được bảo vệ ra sao trên báo chí.”
Cô Tiết tái mặt. Bà không ngờ một sinh viên năm hai lại dám cứng cựa, am hiểu luật đến vậy, sẵn sàng đối đầu thẳng với nhà trường. Tôi quay sang Lệ Chi, giờ đã hóa đá trên sofa, nụ cười đắc ý tắt ngúm. Đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ trưa. Hết hạn. Tôi mỉm cười dịu dàng với cô ta.
“Tôi cho cậu cơ hội rồi, mà cậu lại chọn kéo dư luận lẫn giáo viên ra chèn ép tôi. Vậy thì xin lỗi, tôi không chơi trò gia đình với cậu nữa.”
Ngay trước mặt cô Tiết và Lệ Chi, tôi bấm số một một không, bật loa ngoài. Sau ba hồi chuông, một giọng trầm ấm vang lên.
“Xin chào, Trung tâm chỉ huy cảnh sát một một không xin nghe.”
“Chào đồng chí, tôi muốn báo một vụ trộm tài sản trị giá tám nghìn năm trăm tệ ở phòng 404 ký túc xá nữ Đại học Quang Hải. Nghi phạm hiện đang cùng tôi trong văn phòng khoa, xin cử người đến xử lý.”
“Đã tiếp nhận. Lực lượng chức năng sẽ có mặt trong mười lăm phút nữa. Vui lòng giữ nguyên hiện trường, không để nghi phạm rời đi.”
Tôi cúp máy, quăng điện thoại xuống bàn. Tiếng cạch khô khốc vang lên trong văn phòng lặng đến rợn người. Lệ Chi tuột khỏi sofa, ngã ngồi xuống sàn. Lần này cô ta chẳng thèm giả khóc nữa; mắt trợn trừng, cả người run như cầy sấy.
“Cậu, cậu gọi cảnh sát thật sao?”
Giọng cô ta vỡ vụn, hoảng loạn tột độ. Tôi nhìn xuống cô ta, ánh mắt lạnh như nhìn đống rác.
“Tôi nói rồi, tôi không biết đùa. Cô bạn cùng phòng thân mến, chuẩn bị mà khai báo với cảnh sát đi.”