Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Đồn cảnh sát và trà đắng

Truyện audio Bạn Cùng Phòng Dùng Trộm Kem Bôi Gót Chân · 5 chương

Chương 3: Đồn cảnh sát và trà đắngBạn Cùng Phòng Dùng Trộm Kem Bôi Gót Chân
0:007:01
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Quãng mười lăm phút sau, còi xe cảnh sát rú lên ở một góc sân, phá nát vẻ yên bình giả tạo của Đại học Quang Hải. Hai cảnh sát mặc sắc phục bước vào văn phòng khoa, mang theo áp lực khiến cô Tiết cũng phải lùi lại mấy bước. Người lớn tuổi hơn, nét mặt nghiêm nghị, đảo mắt khắp phòng.

“Ai là người trình báo vụ trộm cắp tài sản?”

Tôi bình tĩnh bước lên.

“Chào đồng chí, là tôi. Tôi là Ngụy Nhã Thi, sinh viên năm hai. Tài sản bị mất là một hũ kem dưỡng bản giới hạn trị giá tám nghìn năm trăm tệ.”

Lệ Chi lúc này đã sụp đổ hoàn toàn. Cô ta bò lết trên sàn, túm chặt ống quần cô Tiết, khóc đến nước mũi tèm lem.

“Cô Tiết, cứu em! Em không muốn đi tù, em còn tương lai, còn việc học. Cô nói giúp em, em xin cô!”

Cô Tiết bối rối gỡ tay Lệ Chi ra, lúng túng quay sang viên cảnh sát.

“Chào đồng chí, tôi là cố vấn học tập của các em. Thật ra chỉ là xích mích nhỏ giữa bạn cùng phòng. Lệ Chi hoàn cảnh khó khăn, em ấy không cố ý trộm, chỉ dùng nhầm đồ bạn. Cho chúng tôi giải quyết nội bộ được không?”

Viên cảnh sát nhíu mày, rút sổ tay ghi chép.

“Tài sản tám nghìn năm trăm tệ vượt xa ngưỡng khởi tố hình sự về tội trộm cắp. Dùng nhầm hay cố ý chúng tôi sẽ làm rõ. Đề nghị cô hợp tác và đừng can thiệp vào nghiệp vụ của cơ quan chức năng.”

Câu nói cứng rắn ấy như cái tát vào mặt cô Tiết, đập tan tia hy vọng cuối cùng của Lệ Chi.

“Nghi phạm đâu?”

Viên cảnh sát trẻ hỏi. Tôi chỉ vào Lệ Chi đang rúm ró dưới sàn.

“Là cô ta.”

Hai cảnh sát tiến lại. Lệ Chi hoảng loạn vùng vẫy, hét chói tai.

“Tôi không ăn cắp! Cô ta gài bẫy tôi! Đồ để hớ hênh trên bàn, ai biết nó đắt thế, tôi chỉ dùng một chút thôi, sao lại bắt tôi?”

“Giữ trật tự.”

Viên cảnh sát lớn tuổi quát khẽ, uy nghiêm.

“Lời khai sẽ được ghi nhận tại đồn. Mời người trình báo cùng người bị tình nghi theo chúng tôi về trụ sở.”

Ra khỏi tòa hành chính, khung cảnh bên ngoài khiến tôi cười nhạt: hàng trăm sinh viên chen chúc, thì thầm. Nghiêm Phong, anh hùng bàn phím ban sáng, cũng thò đầu trong đám đông, nhưng vừa thấy cảnh sát dẫn Lệ Chi đi đã rụt cổ chuồn mất. Lệ Chi bị đưa lên xe cảnh sát giữa ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Chiếc mác nữ sinh nghèo vượt khó bị bắt nạt mà cô ta công phu dựng trên diễn đàn nay bị xé toang, thay vào đó là danh xưng kẻ cắp.

Tại đồn, mọi thứ chạy đúng thủ tục. Tôi ngồi thẳng lưng khai báo mạch lạc, từng chi tiết theo đúng trình tự thời gian, không bỏ sót một mốc nào. Tôi nộp hóa đơn, giấy chứng nhận hàng thật, cùng đoạn video quay lúc Lệ Chi thừa nhận đã dùng kem của tôi mà không chịu bồi thường, thêm cả bằng chứng cô ta đăng bài bôi nhọ tôi. Chứng cứ rành rành, Lệ Chi đành cúi đầu nhận tội, nhưng vẫn cố vớt vát bằng bài ca quen thuộc.

“Tôi nghèo, tôi không có tiền đền.”

Viên cảnh sát điều tra nhìn cô ta, lắc đầu ngán ngẩm.

“Không có tiền đền thì sẽ bị truy cứu hình sự. Trộm trên hai nghìn tệ đã đủ đi tù, cô dùng tới tám nghìn năm trăm tệ, mức án không nhẹ đâu. Tốt nhất gọi người nhà tới giải quyết.”

Nghe hai chữ đi tù, Lệ Chi gục hẳn, không còn lời nào để biện bạch. Cô ta run run cầm điện thoại, bấm số gọi cho gia đình.

Nửa tiếng sau, một người phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt, xách chiếc túi giả rẻ tiền, xông thẳng vào đồn cảnh sát. Đó là mẹ Lệ Chi. Vừa thấy con gái, bà ta đã lao tới khóc lóc ầm ĩ.

“Trời ơi, con gái cưng của mẹ, sao ra nông nỗi này? Ai ức hiếp con? Mẹ xé xác nó!”

Lệ Chi chỉ tay về phía tôi, nức nở.

“Là nó. Nó bắt con đền tám nghìn năm trăm tệ vì một lọ kem bôi chân.”

Mẹ Lệ Chi lập tức quay phắt lại, ánh mắt nhìn tôi như thể muốn nuốt chửng. Bà ta lao tới, giơ tay định chỉ vào mặt tôi mà chửi, nhưng viên cảnh sát đã kịp ngăn.

“Bà giữ tự trọng, đây là đồn cảnh sát, không phải cái chợ! Con gái bà trộm tài sản của người khác giá trị tám nghìn năm trăm tệ. Bà không bồi thường cho nạn nhân thì con bà sẽ bị khởi tố.”

Mẹ Lệ Chi sững sờ, nhìn con gái rồi nhìn tôi, giọng bắt đầu run.

“Tám, tám nghìn rưỡi tệ? Mày điên à? Cái lọ kem làm gì đắt thế? Bọn mày lừa đảo đúng không?”

“Hóa đơn đầy đủ, cơ quan chức năng đã xác minh.”

Tôi đáp lạnh nhạt.

“Bà có thể chọn đền tiền để con gái được tại ngoại, hoặc để nó ngồi tù. Quyết định là ở bà.”

Bà ta tái mặt, ngồi phịch xuống ghế. Tám nghìn năm trăm tệ không phải số nhỏ với một gia đình nông thôn, nên bà ta bắt đầu giở trò ăn vạ, khóc lóc lăn lộn trên sàn đồn cảnh sát.

“Ối giời ơi, nhà giàu ức hiếp người nghèo, cảnh sát bênh người có tiền, các người dồn mẹ con tôi vào đường cùng!”

Tôi khoanh tay đứng xem màn biểu diễn của hai mẹ con, thấy thật mở mang tầm mắt. Gen di truyền quả là thứ đáng sợ: cùng nước mắt, cùng tiếng gào, cùng kiểu đẩy hết trách nhiệm sang người khác.

“Bà khóc xong chưa?”

Tôi cắt ngang tiếng gào thét của bà ta.

“Khóc xong thì nghe cho kỹ. Đâu chỉ tám nghìn năm trăm tệ tiền kem. Tôi còn khởi kiện con gái bà tội vu khống, bôi nhọ danh dự trên mạng. Phí luật sư cộng bồi thường tổn thất tinh thần chắc không dưới hai vạn tệ. Bà cứ từ từ lo tiền.”

Nghe con số hai vạn tệ, mẹ Lệ Chi im bặt. Bà ta lồm cồm bò dậy, trừng mắt nhìn con gái rồi bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt cô ta một cái chát chúa.

“Đồ sao chổi! Lên thành phố không lo học, lại đi ăn cắp đồ người ta! Tao lấy đâu ra tiền mà đền cho mày?”

Bà ta trút cả cơn giận lên con gái. Lệ Chi ôm mặt khóc không thành tiếng; vẻ kiêu ngạo lẫn bộ dạng đáng thương giả tạo giờ trụi lủi, chỉ còn lại sự thảm hại. Cuối cùng, trước áp lực pháp luật, mẹ cô ta phải gọi điện vay họ hàng khắp nơi, gom đủ tám nghìn năm trăm tệ chuyển cho tôi.

Nhận thông báo biến động số dư, tôi hài lòng ký giấy bãi nại, nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Bước ra khỏi đồn, tôi quay lại nhìn Lệ Chi đang cúi gằm đi theo mẹ.

“Tiền kem xong rồi, nhưng bài bôi nhọ tôi trên diễn đàn thì chưa. Tối nay là hạn của cậu: không có bài đính chính công khai và lời xin lỗi tử tế, mai luật sư của tôi sẽ gửi giấy triệu tập tận tay cậu.”

Lệ Chi run run gật đầu, không dám hé môi. Đêm ấy, diễn đàn Đại học Quang Hải bùng nổ vì một bài dài ba trang của cô ta: thừa nhận trộm cắp, vu khống và công khai xin lỗi tôi. Đám sáng nay còn chửi tôi giờ quay xe nhanh như chong chóng, mắng Lệ Chi nặng gấp trăm lần. Màn kịch hạ màn: Lệ Chi bị nhà trường cảnh cáo kỷ luật, ghi vào hồ sơ, và phải dọn khỏi phòng 404 trong nhục nhã. Còn tôi mở một hũ Lost O mới tinh, thoa lớp kem mỏng lên mặt, mỉm cười với mình trong gương.

Trà xanh sao? Cứ động vào tôi thử, tôi sẽ cho các người nếm thế nào là trà đắng đích thực.

Lệ Chi đi rồi, phòng 404 trả lại bầu không khí trong lành đúng nghĩa. Chiếc giường trống nơi góc phòng như một chiến tích, nhắc ai đó đừng vượt giới hạn với tôi. Phùng Uyển nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái pha chút e dè. Sầm Tuệ, cô nàng thánh mẫu hôm nào, giờ hễ thấy tôi là tự giác né xa ba mét, thở cũng chẳng dám mạnh. Tôi hài lòng với sự yên tĩnh ấy. Bạn bè không cần nhiều, biết điều là đủ.

Song cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Chưa đầy hai tuần sau khi đóa bạch liên hoa hạ màn, một vở rác rưởi khác lại lục đục kéo rèm. Lần này đạo diễn chính là cô Tiết, vị cố vấn chuộng dĩ hòa vi quý nhưng thực ra là kẻ thù dai nhớ vặt.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích