Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Chiến dịch câm, điếc, mù

Truyện audio Bạn Cùng Phòng Dùng Trộm Mỹ Phẩm Đắt Tiền · 5 chương

Chương 1: Chiến dịch câm, điếc, mùBạn Cùng Phòng Dùng Trộm Mỹ Phẩm Đắt Tiền
0:005:23
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Huhu, Kỳ Kỳ, mình thật sự không cố ý đâu. Cậu đừng giận mình nữa được không?”

Trong phòng ký túc xá số 404, tiếng nức nở vang lên từng nhịp bài bản. Mục Linh Lung đứng giữa phòng, hai tay bấu chặt gấu chiếc áo phông trắng giặt đến ngả vàng, mắt đỏ hoe ngập nước. Nước mắt của cô ta không rơi lã chã lem luốc, mà đọng trên hàng mi rồi lăn xuống má đúng góc bốn mươi lăm độ, chuẩn sách giáo khoa của dân trà xanh chuyên nghiệp. Ai nhìn vào mà không biết chuyện chắc sẽ tưởng chúng tôi vừa lôi cô ta ra đánh đập tàn nhẫn.

Nhưng sự thật là gì? Chai tinh chất dưỡng da bản giới hạn gần tám nghìn tệ của Lăng Tuyết Kỳ, vừa bóc tem tối qua, sáng nay đã vơi quá nửa. Và thủ phạm chính là đóa bạch liên hoa đang đứng khóc kia. Lý do cô ta đưa ra nghe như sau:

“Hôm qua đi làm thêm về, chân mỏi quá, mình thấy gót chân hơi khô nên tưởng chai kia là sữa dưỡng thể thường, lỡ bóp hơi nhiều. Các cậu giàu cả, chắc sẽ không so đo với mình chút xíu này đâu nhỉ?”

Thoa tinh chất tám nghìn tệ lên gót chân đã đáng nói, đằng này cô ta còn lôi câu “người có tiền thì đừng hẹp hòi” ra để xoay tâm lý người khác. Tuyết Kỳ vốn là đại tiểu thư nhà giàu nứt đố đổ vách, nóng tính hệt Trương Phi; trước đây hẳn cô ấy đã nhảy dựng, chỉ mặt Linh Lung mắng cho ra bã. Và kịch bản quen thuộc sẽ tiếp diễn: Linh Lung khóc to hơn, cửa phòng bật mở đúng lúc vài bạn nam hay cán bộ lớp đi ngang, họ chứng kiến cảnh tiểu thư nhà giàu bắt nạt nữ sinh nghèo vượt khó.

Kết cục là Tuyết Kỳ gánh tiếng ác, còn Linh Lung ung dung nhận về cả rổ thương cảm và vài anh simp tình nguyện làm hiệp sĩ.

Nhưng hôm nay khác. Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn trong nhóm chat “diệt trà 404”, nhóm dĩ nhiên không có Linh Lung.

Tuyết Kỳ nhắn: “Bà đây muốn xé xác nó. Tám nghìn tệ của bà mà nó đem bôi gót chân. Gót nhà nó nứt nẻ đến mức phải đắp tiền lên mới liền à?”

Từ Nghiên nhắn lại: “Bình tĩnh. Đánh người là lên đồn, mắng người là trúng kế. Nhớ thỏa thuận tối qua đi. Kế hoạch B.”

Tôi, Giản Nhược Vi, trả lời: “Đã rõ. Khởi động chiến dịch câm điếc mù.”

Tôi cười, cất điện thoại, thong thả lôi chiếc tai nghe chống ồn Sony ra đeo, vặn bài rock hết cỡ rồi mở sách bài tập tiếng Anh. Ở giường đối diện, Từ Nghiên, nữ thần học bá ngành IT của phòng, lôi bàn phím cơ ra gõ code lạch cạch nhanh như bàn thờ, mặt chẳng đổi sắc, coi Linh Lung như không khí. Còn nạn nhân Tuyết Kỳ thở sâu một hơi, ném cái vỏ chai rỗng vào thùng rác đánh xoảng; kế đó cô nàng rút trong tủ một miếng mặt nạ vàng 24K đắp lên mặt rồi ngả người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Không ai chửi, không ai dỗ, không ai an ủi. Cả căn phòng chìm trong tiếng gõ phím cùng sự yên lặng quỷ dị, tách biệt hẳn với tiếng thút thít của Linh Lung.

Khoảng năm phút sau, Linh Lung bắt đầu thấy không ổn. Mọi khi cô ta mới rơi hai giọt lệ là Tuyết Kỳ đã nổi giận quát tháo, tôi nhíu mày can ngăn, Từ Nghiên thì thở dài; chính những phản ứng đó dựng nên sân khấu cho cô ta tỏa sáng. Hôm nay chúng tôi đã cắt cầu dao sân khấu ấy. Tiếng khóc của Linh Lung chùng xuống, cô ta ngơ ngác nhìn quanh mà chẳng ai ngó tới.

“Kỳ Kỳ…” Linh Lung thử gọi khẽ, giọng uất ức.

Tuyết Kỳ vỗ nhẹ lên miếng mặt nạ cho tinh chất thấm đều, lẩm bẩm như nói một mình:

“Dạo này da xuống cấp quá, chắc phải đi spa một chuyến. Mấy thứ rác rưởi bám trong phòng làm bẩn hết cả không khí.”

Mặt Linh Lung lúc xanh lúc trắng. Cô ta cắn chặt môi dưới, đổi mục tiêu sang tôi, bước tới chọc chọc vào vai tôi. Tôi từ từ tháo một bên tai nghe, chớp mắt nhìn cô ta với vẻ vô tội nhất có thể.

“Hả? Cậu gọi tớ à? Có chuyện gì?”

Nước mắt Linh Lung lại trào ra, cô ta nghẹn ngào:

“Cậu khuyên Kỳ Kỳ giúp mình đi. Mình thật sự không biết chai nước đó đắt như vậy. Mình đền cho cậu ấy là được chứ gì? Tháng này mình nhịn ăn nhịn mặc, đi làm thêm rửa bát.”

Tôi đưa tay ngoáy tai, nhăn mặt quay sang Từ Nghiên:

“Nghiên ơi, dạo này ký túc xá mình lắm muỗi vo ve nhỉ? Nãy giờ cứ ồn bên tai tớ, cậu có nghe thấy gì không?”

Mắt Từ Nghiên vẫn dán vào màn hình, ngón tay gõ phím Enter một tiếng thật kêu, đáp lạnh tanh:

“Không nghe thấy. Chắc cậu nghèo quá nên sinh ảo giác. Lo mà học đi, cuối kỳ rớt môn thì khóc cũng không ai thương.”

Tôi gật gù, hợp lý. Rồi tôi chụp tai nghe lại, quay mặt vào tường làm bài tiếp, mặc kệ gương mặt đang méo xệch vì giận của Linh Lung.

Bị bơ trọn vẹn, Linh Lung đứng ngây ra. Kịch bản của cô ta vỡ vụn: không có khán giả thì khóc chẳng để làm gì, nhưng im lặng thì lại như tự nhận mình sai. Cuối cùng chịu hết nổi bầu không khí câm lặng này, cô ta giậm chân một cái thật mạnh, ôm mặt thút thít chạy ra ban công, đóng sầm cửa kính rồi rút điện thoại bấm số. Qua tấm kính, tôi thấy cô ta nói chuyện với ai đó, vai run lên, vẻ uất ức hiện rõ.

Điện thoại tôi lại rung.

Tuyết Kỳ: “Nó đang gọi cho thằng Đoàn Trạch Vũ, chủ tịch hội sinh viên đấy. Thằng cha đó lúc nào chả thích làm anh hùng cứu mỹ nhân.”

Từ Nghiên: “Chuẩn bị tinh thần đi, lát nữa có kịch hay. Camera góc khuất tớ bật sẵn rồi, ghi cả hình lẫn tiếng, nét căng.”

Tôi nhắn: “Tuyệt vời. Đợi thằng cha đó tới, ta cứ tiếp tục diễn bài điếc, xem họ tấu hài được bao lâu.”

Quả nhiên chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên ngoài hành lang, cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh đánh rầm. Một nam sinh cao lớn bước vào, áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo bóng lộn, mặt hầm hầm sát khí. Phía sau là Linh Lung với đôi mắt sưng húp, rụt rè nép vào tấm lưng rộng của hắn như con chim cút nhỏ bị bắt nạt.

Đoàn Trạch Vũ, chủ tịch hội sinh viên, thiếu gia nhà giàu rởm, và là con chó liếm trung thành nhất của Linh Lung.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích