Chương 3: Gót chân hay ống nghiệm
Truyện audio Bạn Cùng Phòng Dùng Trộm Mỹ Phẩm Đắt Tiền · 5 chương
Hẹn giờ
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Sự im lặng mang theo áp lực nghẹt thở đè lên vai Linh Lung. Tuyết Kỳ cầm tờ hóa đơn lên, nhàn nhạt nói:
“Thế nào, đóa bạch liên hoa? Hiệp sĩ của cô chạy mất dép rồi. Giờ tính sao đây? Tám nghìn tệ, bao giờ chuyển khoản?”
Linh Lung cắn nát môi dưới, rơm rớm nhìn Tuyết Kỳ.
“Kỳ Kỳ, mình thật sự không có tiền. Cậu giàu như vậy, tám nghìn tệ với cậu chỉ là tiền tiêu vặt một ngày. Cậu tha cho mình lần này được không? Mình hứa từ nay không đụng vào đồ của cậu nữa.”
Tôi bật cười thành tiếng. Lại là văn mẫu “nhà giàu thì phải rộng lượng”.
“Mục Linh Lung, tiền của Tuyết Kỳ từ trên trời rơi xuống chắc? Bố mẹ cậu ấy vất vả kinh doanh mới có. Cậu lấy tư cách gì mà bắt cậu ấy bao dung cho cái thói tắt mắt của cậu?”
“Mình không có ăn cắp!” Linh Lung hét lên, giọng the thé vỡ vụn. “Mình chỉ mượn dùng một chút. Các cậu hùa nhau bắt nạt mình vì mình nghèo. Các cậu là một lũ máu lạnh!”
“Máu lạnh?”
Tuyết Kỳ đứng phắt dậy, bước tới trước mặt Linh Lung. Cô nàng cao hơn Linh Lung gần một cái đầu, khí thế bức người khiến Linh Lung vô thức lùi lại.
“Cô tưởng tôi không biết cô lấy chai tinh chất của tôi để làm gì à?”
Tuyết Kỳ mở điện thoại, vào một tài khoản trên Xianyu, chợ đồ cũ. Màn hình hiện một bài đăng bán chiết tinh chất La Prairie Platinum Rare, giá một nghìn năm trăm tệ cho mười mililit, đã bán xong ba đơn. Hình minh họa trong bài chính là chai tinh chất của Tuyết Kỳ, chụp trên mặt bàn học của Linh Lung trong ký túc xá. Cô nàng dí sát màn hình vào mặt Linh Lung, gằn từng chữ.
“Cô bảo cô bôi gót chân. Chắc gót chân cô là cái ống nghiệm chiết mỹ phẩm nhỉ? Lấy trộm đồ của tôi, chiết ra bán lấy tiền bỏ túi, rồi khóc lóc kêu oan là bôi gót chân. Mục Linh Lung, cô không chỉ là trà xanh, cô còn là một con lừa đảo chuyên nghiệp.”
Sắc mặt Linh Lung lúc này không thể diễn tả bằng hai chữ “trắng bệch” nữa, mà xám như tro tàn. Đôi môi run run, cô ta không thốt nổi lời nào.
“Cậu… cậu…”
“Sao, bất ngờ lắm hả?” Tôi khoanh tay mỉm cười. “Cậu nghĩ bọn tớ mù thật à? Từ tối qua, lúc cậu lén chiết đồ, Từ Nghiên đã vào được tài khoản Xianyu của cậu. Ba đơn hàng đó đều là nick clone do bọn tớ lập ra để lấy bằng chứng.”
Linh Lung nhũn người, khuỵu xuống sàn. Mọi lớp ngụy trang và lời dối trá đều bị lột trần dưới ánh sáng. Cô ta ôm mặt gào khóc, nhưng đó không còn là tiếng nức nở bài bản mà là tiếng thét tuyệt vọng của kẻ bị dồn đến đường cùng.
“Các cậu dồn ép mình, các cậu muốn mình chết đúng không? Mình nghèo thì có tội gì? Sao các cậu ác độc thế?”
“Nghèo không có tội. Nhưng lấy cái nghèo làm bình phong để ăn cắp và lừa đảo thì là tội ác.”
Từ Nghiên đáp lạnh lùng, gập laptop và đứng dậy.
“Tôi đã báo cảnh sát. Bằng chứng giao dịch trên Xianyu, video camera, ghi âm, hóa đơn, đủ để cô ngồi bóc lịch vài tháng hoặc nhận án treo, và chắc chắn sẽ bị đuổi học.”
Nghe hai chữ “cảnh sát” và “đuổi học”, Linh Lung như bị điện giật. Cô ta bò lê tới, ôm lấy chân Tuyết Kỳ, dập đầu liên tục.
“Kỳ Kỳ, mình xin cậu, đừng báo cảnh sát! Mình sẽ trả đủ tám nghìn tệ. Cậu bắt mình làm trâu làm ngựa cũng được, nhưng xin đừng để mình bị đuổi học!”
Tuyết Kỳ rút chân lại, nhìn cô ta bằng ánh mắt ghê tởm.
“Muộn rồi. Lúc cô hả hê đếm tiền bán đồ ăn cắp của tôi, cô có nghĩ tới lúc này không?”
Đúng lúc ấy, tiếng còi xe cảnh sát từ xa hú vọng lại, mỗi lúc một gần khu ký túc xá. Nghe tiếng còi, Linh Lung trợn ngược mắt rồi ngất lịm trên sàn. Tiếng còi rít lên từng hồi sắc lạnh, xé toạc sự yên tĩnh của buổi sớm trong khu ký túc. Linh Lung nằm sóng soài, mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Cô ta ngất thật hay giả vờ để trốn thực tại thì tôi không chắc, nhưng cách cô ta ngã trông cực kỳ có tính toán: tránh góc nhọn của bàn học, tiếp đất êm trên tấm thảm trải sàn của Tuyết Kỳ.
Tuyết Kỳ đá nhẹ mũi dép vào chân cô ta, hừ lạnh.
“Diễn dở tệ. Lúc nãy gào khỏe thế, giờ nghe còi cảnh sát là tắt điện ngay à? Mục Linh Lung, dậy đi. Đừng để cảnh sát phải khiêng cô ra ngoài, mất mặt lắm.”
Linh Lung vẫn bất động. Hàng mi cô ta khẽ rung, rất nhẹ, nhưng đủ để tôi và Từ Nghiên nhận ra cô ta đang giả vờ.
“Kệ đi.”
Tôi nhún vai, bước tới mở cửa phòng.
“Cứ để cô ta nằm đó. Lát cảnh sát lên, ta nói cô ta sợ quá nên ngất. Bằng chứng rành rành, ngất hay tỉnh thì cũng phải lên đồn thôi.”
Không đầy năm phút, phòng 404 đã có thêm hai cảnh sát trong sắc phục, và cô quản lý ký túc xá hớt hải đi ngay sau họ.
“Có chuyện gì thế này? Ai báo cảnh sát?”
Cô quản lý nhìn quanh phòng, rồi mắt dừng ở Linh Lung đang nằm trên sàn.
“Trời đất ơi, em Mục bị sao thế này?”
Từ Nghiên bình tĩnh tiến lên, trao chiếc USB chứa đầy đủ bằng chứng cho viên cảnh sát lớn tuổi.
“Chào đồng chí, cháu là người báo án. Bạn nằm trên sàn là Mục Linh Lung, vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trị giá tám nghìn năm trăm tệ của bạn cùng phòng rồi đem chiết bán trên mạng. Trong USB này có video camera an ninh, file ghi âm lời thú nhận gián tiếp và lịch sử giao dịch trên Xianyu. Hóa đơn mua hàng gốc đang ở trên bàn.”
Viên cảnh sát nhận USB, ánh mắt sắc quét qua tờ hóa đơn ép plastic rồi nhìn xuống Linh Lung. Ông bước tới, ngồi xổm, dùng ngón tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung của cô ta.
“Á!”
Linh Lung đau quá bật kêu lên, mở choàng mắt. Thấy cảnh sát ngay trước mặt, cô ta luống cuống lùi lại, co rúm vào góc tường, run lẩy bẩy.
“Tỉnh rồi thì đứng lên.” Viên cảnh sát đứng dậy, giọng nghiêm khắc. “Cô Mục Linh Lung, chúng tôi nhận được tin báo cô liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản. Mời cô về đồn phối hợp điều tra.”
“Không, cháu không ăn cắp!” Linh Lung bật khóc, bò tới bám gấu quần ông. “Chú ơi, chú tin cháu, cháu bị oan! Các cậu ấy hùa nhau gài bẫy cháu, vì cháu nghèo nên mới dựng chuyện để đuổi cháu đi!”
Cô quản lý nghe vậy, nhìn ba chúng tôi với chút nghi ngờ. Bà vốn có thiện cảm với Linh Lung vì cái mác sinh viên nghèo vượt khó, chăm chỉ, hiền lành.
“Các em…” Cô ngập ngừng. “Có hiểu lầm gì không? Linh Lung bình thường rất ngoan, sao làm chuyện tày đình thế được? Chai mỹ phẩm gì mà tận tám nghìn tệ? Các em đừng vì xích mích nhỏ mà làm lớn chuyện, ảnh hưởng tương lai của bạn.”
Tuyết Kỳ bật cười một tiếng chói tai, khoanh tay hất cằm nhìn cô quản lý.
“Cô ạ, tám nghìn tệ với cô có thể lớn, nhưng với cháu chỉ bằng một bữa sáng. Cháu không rảnh đến mức đi gài bẫy một đứa ăn cắp vặt. Bằng chứng rành rành trong USB đó. Cô ta không chỉ ăn cắp mà còn chiết ra bán. Cô không tin thì cứ theo cảnh sát về đồn mà xem.”
Viên cảnh sát trẻ đi cùng đã kiểm tra nội dung USB bằng laptop của anh. Anh gật đầu với người đồng nghiệp lớn tuổi.
“Đội trưởng, bằng chứng rất rõ. Video ghi cảnh Mục Linh Lung lén lấy chai mỹ phẩm lúc nửa đêm, lịch sử giao dịch trên Xianyu khớp với tài khoản ngân hàng của cô ta, số tiền thu lợi bất chính là bốn nghìn năm trăm tệ.”
Nghe con số bốn nghìn năm trăm tệ, cô quản lý im bặt, trố mắt nhìn Linh Lung. Sự thông cảm ban nãy bay biến, thay vào đó là bàng hoàng và thất vọng. Linh Lung biết mình không còn đường chối, bằng chứng quá vững. Cô ta buông gấu quần viên cảnh sát, gục mặt xuống sàn, khóc không ra tiếng.
“Mời cô đi theo chúng tôi.”
Linh Lung bị giải đi. Trước khi ra khỏi cửa, cô ta quay đầu lại nhìn ba chúng tôi. Ánh mắt ấy không còn chút đáng thương yếu đuối như mọi khi, mà chất đầy oán hận sâu độc như rắn rết.
“Các người đợi đấy.” Cô ta rít qua kẽ răng. “Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.”
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào.
“Đi thong thả nhé. Cải tạo tốt vào, lúc nào ra tù thì báo một tiếng, tớ gửi tặng cậu chai sữa dưỡng thể xịn để bôi gót chân cho đỡ nứt nẻ.”
Cánh cửa khép lại, hiệp đầu tiên kết thúc bằng thắng lợi áp đảo của phe diệt trà. Nhưng cả ba chúng tôi hiểu chuyện chưa xong. Mục Linh Lung không phải loại dễ chịu thua, và hơn thế, sau lưng cô ta còn có một thế lực ngầm chống lưng, một người mà chúng tôi chưa từng nghĩ tới.