Chương 2: Tờ hóa đơn tám nghìn rưỡi
Truyện audio Bạn Cùng Phòng Dùng Trộm Mỹ Phẩm Đắt Tiền · 5 chương
Hẹn giờ
Trạch Vũ trừng mắt nhìn ba đứa chúng tôi, giọng đầy uy quyền và phẫn nộ.
“Các cô định làm trò gì thế hả? Đã là bạn cùng phòng, sao lại hùa nhau cô lập, bắt nạt Linh Lung? Đồ đạc đắt tiền thì sao, có đắt bằng tình bạn không? Có tiền là giỏi lắm chắc?”
Cả phòng im phăng phắc. Tuyết Kỳ vẫn nhắm mắt đắp mặt nạ, Từ Nghiên vẫn gõ code, còn tôi vừa nhịp chân vừa lẩm nhẩm từ vựng tiếng Anh. Không ai đáp lời hắn, không ai thèm liếc hắn một cái. Trạch Vũ thấy uy nghiêm của mình bị thách thức nghiêm trọng. Hắn bước lên một bước, đập mạnh tay xuống bàn tôi, gầm lên:
“Tôi đang nói chuyện với các cô đấy! Điếc hết rồi hả?”
Cú đập mạnh đến mức nước trong cốc của tôi sánh ra ngoài mấy giọt, cây bút bi lăn lông lốc rồi rơi cạch xuống sàn. Tôi chậm rãi tháo tai nghe. Trong khoảng yên tĩnh đó, tiếng thở hắt vì giận của Trạch Vũ vang rõ như tiếng bễ lò rèn. Hắn chờ thấy tôi sợ, hoặc ít ra là luống cuống giải thích. Nhưng không: tôi cúi nhặt cây bút, lau gọn vệt nước trên bàn bằng khăn giấy rồi mới ngẩng lên nhìn hắn, mặt ngơ ngác và hơi khó chịu như người đang học dở thì bị làm phiền.
“Ồ, chủ tịch Đoàn đấy à?”
Giọng tôi bình thản đến mức không gợn một sóng.
“Ban nãy cửa mở mạnh quá, tôi còn tưởng nhân viên thu gom rác dọn nhầm phòng. Thùng rác ở góc kia, anh tiện tay dọn luôn cái vỏ chai rỗng giúp nhé. Với lại đóng cửa lại hộ, điều hòa đang bật tốn điện lắm.”
Khuôn mặt đẹp trai kiểu tổng tài rởm của Trạch Vũ thoắt đỏ lựng như gan gà luộc. Hắn chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Giản Nhược Vi, cô bớt giọng mỉa mai đi. Đừng tưởng tôi không biết các cô hùa nhau ức hiếp Linh Lung. Một cái chai mỹ phẩm rách thì đáng giá bao nhiêu mà các cô xúm vào nghiến cô ấy? Tình bạn cùng phòng bị các cô dẫm dưới chân chỉ vì mấy đồng bạc lẻ hay sao?”
Đứng nấp sau lưng hắn, Linh Lung khẽ giật vạt áo sơ mi của hắn, giọng run như chiếc lá trước gió:
“Vũ, anh đừng mắng các cậu ấy, tại em hết. Em xuất thân nghèo khó, chưa thấy đồ tốt bao giờ, đâu biết chai đó là bảo bối của Kỳ Kỳ. Em tưởng nó chỉ là đồ bôi ngoài da thường. Em sai rồi, em không xứng làm bạn với các cậu.”
Nói xong cô ta còn khéo léo nấc lên một tiếng, ép thêm hai giọt nước mắt lăn dài. Phải công nhận, nếu đem đi thi giải Kim Kê thì kỹ năng diễn xuất này chắc chắn ôm cúp. Vừa hạ thấp bản thân, vừa đẩy sự hẹp hòi, hám của lên đầu chúng tôi, lại vừa kích hoạt tối đa thuộc tính anh hùng cứu mỹ nhân của tên ngốc Trạch Vũ.
Quả nhiên, Trạch Vũ nghe xong đau lòng ôm vai Linh Lung, nhìn chúng tôi như nhìn lũ cặn bã của xã hội.
“Nghe rõ chưa? Linh Lung đã xin lỗi rồi. Cô ấy chỉ lỡ dùng chút ít, các cô cần gì phải dùng bạo lực lạnh, cô lập cô ấy đến thế? Lăng Tuyết Kỳ, chủ chai đó là cô đúng không? Bỏ mặt nạ xuống, nói chuyện cho tử tế đi.”
Lúc này Tuyết Kỳ mới thong thả đưa tay bóc miếng mặt nạ vàng ra, thả vào thùng rác nhỏ trên bàn, lấy khăn ướt lau sạch chỗ tinh chất còn dính trên tay. Mỗi động tác đều ưu nhã, chậm rãi, như nữ vương sắp xét xử một tội nhân. Cô nàng xoay ghế, vắt đôi chân dài lên nhau, ánh mắt lạnh quét qua Trạch Vũ rồi dừng lại ở gương mặt cố làm ra đáng thương của Linh Lung.
“Chủ tịch Đoàn nói đúng.”
Tuyết Kỳ nhếch mép, nụ cười không chạm tới đáy mắt.
“Tình bạn đúng là không thể đong đếm bằng tiền. Nhưng ăn cắp đồ người khác để bôi lên gót chân nứt nẻ của mình thì lại là chuyện đạo đức và pháp luật đấy.”
“Cô bảo ai ăn cắp?” Trạch Vũ trợn trừng mắt. “Linh Lung nói chỉ mượn dùng tạm. Cô đừng ngậm máu phun người!”
“Mượn?”
Từ Nghiên, nãy giờ vẫn lặng lẽ gõ phím, đột nhiên xoay màn hình laptop lại. Cô đẩy gọng kính lên sống mũi, giọng lạnh tanh như máy móc phát ra:
“Điều 264 Bộ luật Hình sự quy định: lén lút chiếm đoạt tài sản người khác từ hai nghìn tệ trở lên là đủ cấu thành tội trộm cắp. Mục Linh Lung đã lén dùng đồ lúc Tuyết Kỳ ngủ, không xin phép, và dùng hết hơn hai phần ba dung tích. Thế gọi là trộm chứ không phải mượn. Chủ tịch Đoàn là cán bộ hội sinh viên, có cần tôi in luật ra cho anh học thuộc không?”
Trạch Vũ nghẹn họng. Hắn không ngờ một đứa mọt sách như Từ Nghiên lại dám lôi cả luật ra dọa. Nhưng sĩ diện đàn ông, nhất là trước mặt người đẹp, không cho phép hắn lùi. Hắn hừ một tiếng, vỗ ngực:
“Luật với chả lá! Các cô đừng lấy luật ra dọa người. Bao nhiêu tiền? Một cái chai mỹ phẩm của sinh viên thì đắt đến đâu, vài trăm hay một nghìn tệ? Tôi đền thay Linh Lung. Đúng là một lũ nhà giàu hợm hĩnh, mở miệng ra là tiền.”
Tôi suýt bật cười thành tiếng. Cá cắn câu rồi.
Đứng phía sau, nghe Trạch Vũ nói sẽ đền thay, khóe môi Linh Lung hơi nhếch lên một tia đắc ý rất mỏng, nhưng ngay lập tức bị cô ta ép xuống thành vẻ tủi thân. Cô ta thút thít:
“Vũ, không được đâu. Tiền sinh hoạt của anh cũng đâu có nhiều, sao em nỡ để anh chịu thiệt?”
“Không sao. Anh không thể để em bị mấy kẻ này sỉ nhục.”
Trạch Vũ ra vẻ hào phóng, rút điện thoại mở sẵn ứng dụng chuyển tiền.
“Nào, đọc số tài khoản đi. Bao nhiêu? Nói một con số rồi từ nay câm miệng, đừng làm phiền Linh Lung nữa.”
Tuyết Kỳ mỉm cười rạng rỡ như đóa hồng có gai tẩm độc. Cô nàng mở ngăn kéo, lấy ra tờ hóa đơn đã ép plastic cẩn thận, kẹp giữa hai ngón rồi nhẹ tay búng lên bàn. Tờ giấy lướt một đoạn và dừng ngay trước mặt Trạch Vũ.
“Tinh chất phục hồi La Prairie Platinum Rare phiên bản giới hạn, mua tại cửa hàng chính hãng trong trung tâm thương mại, có kèm thuế nhập khẩu.”
Cô đọc rành rọt từng chữ, âm lượng không lớn nhưng đủ nghiền nát sự tự tin rởm của hắn.
“Giá niêm yết tám nghìn năm trăm tệ. Linh Lung dùng hết ngày hai tháng Ba. Tôi tính rẻ là năm nghìn sáu trăm tệ, cộng phí tổn thất tinh thần khi biết đồ dưỡng da mặt cao cấp của mình bị đem chà lên cái gót chân đầy tế bào chết của cô ta, tròn tám nghìn tệ. Chuyển khoản hay quét mã QR đây, chủ tịch Đoàn?”
Không khí phòng 404 đột ngột đông cứng. Mắt Trạch Vũ mở to hết cỡ, dán vào con số trên hóa đơn. Một sinh viên con nhà khá giả như hắn, tiền sinh hoạt một tháng cao lắm cũng chỉ ba nghìn tệ. Tám nghìn tệ tương đương gần ba tháng nhịn ăn nhịn tiêu. Bàn tay cầm điện thoại của hắn khẽ run. Linh Lung cũng sững sờ. Cô ta biết đồ của Tuyết Kỳ đắt, nhưng không ngờ đắt đến mức hoang đường thế. Mặt cô ta tái đi, nước mắt giả cũng quên cả rơi.
“Tám… tám nghìn tệ? Cô điên à? Một cái chai bé tí thế này mà tám nghìn?” Trạch Vũ lắp bắp, khí thế hùng hổ lúc nãy chẳng còn. “Cô lừa đảo đúng không? Làm hóa đơn giả để tống tiền à?”
“Hóa đơn có dấu đỏ, có mã vạch. Anh gọi điện đến tổng đài của hãng mà kiểm tra.” Tôi nhún vai, bồi thêm một nhát. “Chủ tịch Đoàn này, đàn ông con trai nói được thì làm được chứ? Ban nãy anh hùng hồn lắm cơ mà. Đã rút điện thoại thì quét mã đi, Tuyết Kỳ đang đợi. Hay chủ tịch không có tiền, chỉ giỏi võ mồm?”
“Cô…!” Gân xanh trên trán Trạch Vũ nổi bần bật. Hắn quay sang Linh Lung, ánh mắt đã bắt đầu dao động và trách móc. “Linh Lung, rốt cuộc em dùng cái gì của người ta vậy?”
Linh Lung hoảng loạn thật sự. Cô ta hiểu Trạch Vũ không đủ sức trả khoản này, và nếu hắn rút lui thì cô ta phải tự gánh cục nợ khổng lồ.
“Em… em không biết. Em thề là không biết nó đắt như thế!”
Cô ta vội ôm cánh tay hắn, òa khóc, lần này là khóc thật vì sợ.
“Vũ, anh phải tin em. Em chỉ tưởng nó là lotion bình thường. Tám nghìn tệ, bây giờ em lấy đâu ra?”
Từ Nghiên gõ phím Enter một cái thật mạnh, âm thanh khô khốc vang lên. Cô đẩy gọng kính, màn hình laptop hiện một dải sóng âm đang chạy.
“Tôi đã ghi âm và sao lưu lên đám mây toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi.”
Giọng cô đều đều, vô cảm như thần chết đọc sổ sinh tử.
“Chủ tịch Đoàn đã tự nguyện nhận đền thay Mục Linh Lung số tiền tám nghìn tệ. Nếu năm giờ chiều nay tiền vẫn chưa vào tài khoản Tuyết Kỳ, tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này và video camera góc khuất của phòng lên diễn đàn trường. Với tiêu đề: ‘Chủ tịch hội sinh viên bao che hành vi trộm cắp tài sản giá trị cao, dùng quyền lực ép buộc nạn nhân’. Anh tự nghĩ xem, chuyện đến tai ban giám hiệu rồi thì ghế chủ tịch còn giữ nổi không?”
Mặt Trạch Vũ từ gan gà luộc đổi hẳn sang màu tro. Hắn há miệng mà cổ họng như bị bóp nghẹt. Mắt hắn đảo qua đảo lại giữa tờ hóa đơn ép plastic của Tuyết Kỳ và dải sóng âm trên màn hình của Từ Nghiên: tám nghìn tệ hay ghế chủ tịch? Với một kẻ trọng thể diện và quyền lực hão trong trường đại học như hắn, đây là đòn chí mạng. Vỡ lở thì hắn mất chức, lại mang tiếng bao che trộm cắp, và mọi đường tiến thân từ chuyện vào Đảng, học bổng đến hồ sơ xin việc về sau đều bị bôi đen.
“Các… các cô gài bẫy tôi!” Trạch Vũ chỉ tay vào Từ Nghiên, giọng run vì giận lẫn sợ. “Các cô cố tình ghi âm! Đây là xâm phạm quyền riêng tư!”
“Phòng ký túc là không gian sinh hoạt chung. Camera tôi lắp để bảo vệ tài sản cá nhân đã được Tuyết Kỳ và Nhược Vi đồng ý. Tỷ lệ biểu quyết ba trên bốn, hoàn toàn hợp lệ.”
Từ Nghiên không thèm nhìn hắn, ngón tay gõ thoăn thoắt.
“Hơn nữa anh tự ý xông vào phòng nữ sinh khi chưa được phép. Nếu cần, tôi có thể thêm tội quấy rối vào bài đăng. Anh chọn đi.”
Trạch Vũ lùi lại một bước, mắt hoảng loạn tột độ. Hắn bất chợt quay sang Linh Lung, người đang bấu tay hắn như bám phao cứu sinh. Cái nhìn nâng niu, xót xa ban nãy biến mất sạch, chỉ còn sự ghét bỏ trần trụi.
“Linh Lung, em… em tự giải quyết đi.”
Hắn giật mạnh cánh tay khỏi vòng ôm của cô ta, mạnh đến mức cô ta loạng choạng suýt ngã.
“Anh chỉ là người ngoài, anh không biết chuyện em lấy trộm đồ của người ta. Em làm sai thì tự chịu, đừng kéo anh xuống bùn.”
Linh Lung mở to mắt, không tin vào tai mình. Kẻ vừa thề non hẹn biển, hùng hổ đòi đền tiền thay cô ta, giờ phủi sạch quan hệ nhanh hơn lật bánh tráng.
“Vũ, anh nói gì vậy? Anh bảo sẽ bảo vệ em mà!”
Nước mắt cô ta trào ra, lần này là nước mắt thật, lem luốc lớp trang điểm mỏng. Cô ta nhào tới túm áo hắn.
“Anh không thể bỏ mặc em! Em lấy đâu ra tám nghìn tệ? Anh giúp em đi, em xin anh!”
“Cút ra!”
Trạch Vũ đẩy mạnh cô ta ra, chỉnh lại cổ áo sơ mi nhăn nhúm, trừng mắt nhìn cô ta.
“Tôi giúp cô? Cô tưởng tôi là cái máy in tiền à? Lấy trộm mỹ phẩm tám nghìn tệ để bôi gót chân? Cô điên rồi. Từ nay đừng tìm tôi nữa!”
Dứt lời, hắn quay phắt người, chạy trối chết khỏi phòng 404 và còn đóng sầm cửa, như thể sợ chúng tôi đuổi theo đòi nợ. Bước chân huỳnh huỵch xa dần ngoài hành lang, bỏ lại Linh Lung chết lặng giữa phòng, mặt trắng như tờ giấy.