Chương 1: Hũ kem La Mer lõm một nửa
Truyện audio Bạn Cùng Phòng Trà Xanh Bị Cả Phòng Cô Lập · 5 chương
Hẹn giờ
“Tớ… tớ chỉ mượn một chút thôi mà. Cậu giàu như vậy, thiếu gì tiền, sao phải keo kiệt với tớ một hũ kem dưỡng chứ?”
Giọng thút thít, nức nở vang lên trong phòng ký túc xá 404 của Đại học Bắc Hà. Thái Ngọc Hân nép vào góc tủ, đôi vai gầy run bần bật, hốc mắt đỏ hoe như vừa chịu một trận bạo hành tinh thần khủng khiếp. Nếu có đạo diễn nào đi ngang qua, chắc cô ta sẽ ôm ngay giải Oscar cho vai nữ phụ bị chèn ép bi thương nhất năm.
Người đứng đối diện cô ta là Ngô Hiểu Phàm, thiên kim tiểu thư của giường số một. Trong tay Hiểu Phàm là hũ kem La Mer đắt đỏ; bàn tay cô run lên, không phải vì sợ mà vì tức đến mức tăng xông.
“Một chút của cậu hả? Mở to đôi mắt giả tạo của cậu ra mà nhìn!”
Hiểu Phàm gầm lên, dí sát hũ kem vào mặt Ngọc Hân.
“Tôi mới bóc seal hôm qua mà hôm nay nó đã lõm một lỗ to bằng cái chén ăn cơm. Cậu ăn kem dưỡng da thay cơm hay trét luôn lên gót chân thế?”
Ngọc Hân rụt cổ, nước mắt rơi lã chã. Cô ta cắn chặt môi dưới, dùng giọng yếu ớt nhất có thể để cãi:
“Dạo này tớ thấy da khô quá, mà sắp đến phỏng vấn vào Hội Sinh viên nữa, tớ chỉ muốn trông chỉn chu thôi. Tớ đâu có tiền mua mỹ phẩm xịn như cậu. Tớ tưởng bạn cùng phòng thì chia nhau một chút.”
“Chia sẻ cái đầu cậu.”
Tôi, Đường Tịch Dao, nãy giờ ngồi vắt chéo chân gõ phím trên giường số hai, cuối cùng không nhịn nổi mà lên tiếng. Tôi gập laptop cái rầm, bước xuống giường, tới đứng cạnh Hiểu Phàm. Tôi rút tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau chút kem còn dính trên miệng hũ rồi quay sang nhìn Ngọc Hân với ánh mắt lạnh tanh.
“Thái Ngọc Hân, định nghĩa ‘mượn’ của cậu hình như có vấn đề về ngữ pháp. Mượn là phải hỏi chủ nhân, người ta gật đầu mới được cầm. Cậu lén mở tủ của Hiểu Phàm lúc cậu ấy đi tắm, đào mất một nửa hũ kem của người ta, cái đó gọi là ăn cắp, hiểu chưa?”
“Tớ không ăn cắp!” Ngọc Hân hét lên, ánh mắt vụt qua tôi đầy căm phẫn rồi lập tức trở lại vẻ thỏ trắng yếu ớt. “Tịch Dao, đừng ngậm máu phun người. Các cậu cậy có tiền nên muốn ức hiếp sinh viên nghèo như tớ chứ gì? Tớ sẽ báo ban quản lý ký túc xá!”
Tôi bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang trong căn phòng nhỏ khiến Ngọc Hân hơi giật mình.
“Tốt quá, đi báo ngay đi.”
Tôi lấy điện thoại, bấm sẵn số cô quản lý.
“Để tôi tính cho cậu nhé. Hũ La Mer này Hiểu Phàm mua ở trung tâm thương mại giá bốn nghìn tệ. Cậu đào đi một nửa, vị chi hai nghìn tệ. Theo luật, trộm cắp tài sản trị giá trên một nghìn tệ là đủ để báo cảnh sát. Cậu muốn gọi ban quản lý hay gọi thẳng 110? Tôi bấm số giúp.”
Nghe hai chữ “cảnh sát” và “hai nghìn tệ”, mặt Ngọc Hân cắt không còn giọt máu. Cô ta vội tiến lên định nắm tay tôi, nhưng tôi lùi nhanh một bước, rũ rũ tay áo ra vẻ ghê tởm.
“Dao Dao, Phàm Phàm, tớ sai rồi!” Ngọc Hân lại bắt đầu điệp khúc quen thuộc. “Tớ thật sự không ngờ nó đắt thế. Tớ sẽ đền, nhưng giờ tớ chẳng có tiền, cho tớ khất sang tháng sau nhé?”
Hiểu Phàm hừ lạnh, ném hũ kem vào thùng rác cái xoảng.
“Khỏi. Coi như tôi làm từ thiện, bố thí hai nghìn tệ cho cậu để cậu bôi trát cái nhân cách rẻ rách của mình. Từ nay đồ của tôi, cậu đụng vào một ngón tay, tôi chặt ngón đó.”
Nói xong, Hiểu Phàm quay ngoắt đi, lấy túi xách, kéo tôi cùng Bối Bối, cô bạn giường số ba nãy giờ vẫn sợ hãi đứng nép ở cửa, ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi cổng ký túc xá, Bối Bối mới dám thở phào, vỗ vỗ ngực.
“Trời ơi, ban nãy Phàm Phàm đáng sợ quá. Nhưng mà Ngọc Hân khóc nhìn tội nghiệp thật, hay là cậu ấy không cố ý?”
Hiểu Phàm quay lại, gõ nhẹ vào trán Bối Bối.
“Đồ ngốc này, bị cô ta tẩy não rồi sao? Quên tuần trước ai vờ ngất rồi ngã nhào vào lòng anh khóa trên mà cậu đang thầm thích à?”
Bối Bối xoa trán, sắc mặt lập tức xị xuống. Đúng vậy, nhắc tới chuyện này mới thấy độ trà xanh của Ngọc Hân đã đạt cảnh giới thượng thừa.
Tuần trước, Bối Bối còn e thẹn khoe cả phòng chuyện có một anh khóa trên khoa công nghệ thông tin đang theo đuổi, cao ráo và hiền lành. Hôm sau, cả phòng đi thư viện, Ngọc Hân, chẳng rõ cố tình hay vô ý, diện chiếc váy trắng mỏng manh và lảo đảo ngay lúc đi qua chỗ anh khóa trên. Cô ta ngã đúng vào vòng tay anh, thóp má, nhíu mày, giọng mảnh như tơ nhện:
“Anh ơi, em bị hạ đường huyết, chóng mặt quá. Anh đưa em về ký túc xá được không?”
Bối Bối đứng ngay sau, tận mắt nhìn crush lóng ngóng đỡ cô bạn cùng phòng, còn cô bạn ấy tiện tay ôm chặt eo anh không chịu buông. Tối đó Bối Bối về phòng khóc ướt gối. Tính ra Ngọc Hân đã dùng chùa đồ của tôi, thả thính crush của Bối Bối, và tháng trước còn đem bài luận của tôi đi nộp trước để giành học bổng.
Hiểu Phàm nghiến răng ken két:
“Tôi chịu hết nổi rồi. Ký túc bốn người mà có một con giòi bọ thế này, tôi thà chuyển ra ngoài sống.”
“Không được chuyển.”
Tôi khoanh tay, bình thản lên tiếng.
“Cậu chuyển đi khác nào nhận thua, để cô ta nhởn nhơ chiếm trọn căn phòng? Tiền ký túc chúng ta đóng đủ, cớ gì phải nhường sân cho kẻ xấu?”
“Vậy phải làm sao? Cứ nhìn bản mặt giả nai của cô ta là tớ muốn bùng nổ.” Hiểu Phàm vò đầu bứt tai.
Tôi mỉm cười theo kiểu mà Hiểu Phàm gọi là nụ cười ác quỷ đang đi đòi mạng. Rồi tôi dắt hai người bạn vào một quán cà phê gần trường, chọn chỗ khuất nhất và chụm đầu lại.
“Nghe này. Với loại trà xanh thích làm nạn nhân, cách dại dột nhất là cãi nhau, chửi bới hay đánh lộn. Càng làm ầm lên thì cô ta càng có cớ than với thiên hạ rằng chúng ta là lũ nhà giàu bắt nạt người nghèo.”
Tôi phân tích chậm rãi.
“Thứ những kẻ như cô ta sợ nhất không phải là sự tức giận, mà là sự phớt lờ.”
“Phớt lờ?” Bối Bối chớp mắt.
“Đúng. Từ giây phút này, chiến dịch tẩy chay toàn diện chính thức bắt đầu.”
Tôi gõ ngón tay lên bàn.
“Từ giờ ta đồng loạt tránh cô ta: không nói chuyện, không chạm mắt, không nhờ vả, không giúp. Cô ta hỏi thì lờ đi, cô ta khóc thì mặc kệ, cô ta ngất thì gọi cấp cứu rồi bắt tự trả tiền. Biến cô ta thành không khí của phòng 404, rồi xem khi vắng khán giả thì diễn viên hạng bét này diễn cho ai coi.”
Mắt Hiểu Phàm sáng rực, cô nàng đập bàn cái rầm.
“Duyệt! Tớ thích cách này. Mẹ kiếp, xem cô ta trụ được bao lâu.”
Bối Bối cũng nắm chặt tay, gật đầu quyết tâm:
“Tớ cũng tham gia. Tớ sẽ không bao giờ chia đồ ăn vặt cho cậu ấy nữa.”
Ba bàn tay chụm lại trên mặt bàn quán cà phê, chiến dịch được chốt ngay tại đó.