Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Chưa xong đâu: bài bóc phốt và tiếng gió ù ù

Truyện audio Bạn Cùng Phòng Trà Xanh Bị Cả Phòng Cô Lập · 5 chương

Chương 4: Chưa xong đâu: bài bóc phốt và tiếng gió ù ùBạn Cùng Phòng Trà Xanh Bị Cả Phòng Cô Lập
0:008:21
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Cô ta đi rồi, tôi tiếp tục phần trình bày bản kế hoạch hoàn chỉnh của mình. Chuẩn bị kỹ, số liệu thực tế, lại tự tin khi thuyết trình, nên tôi chinh phục cả ban giám khảo không mấy khó khăn, nhất là vị đại diện doanh nghiệp khó tính ấy.

Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi, Hiểu Phàm và Bối Bối bước ra khỏi hội trường trong tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Hiểu Phàm khoác vai tôi, cười ha hả.

“Trời ơi, Dao Dao, cậu đỉnh quá! Lúc cậu tung cái log lịch sử chỉnh sửa ra, mặt con ả đó xanh như đít nhái. Đáng đời!”

“Lần này thì cậu ấy hết đường chối cãi rồi,” Bối Bối hớn hở. “Xem cậu ấy còn dám vác mặt về phòng 404 diễn kịch nữa không.”

“Chưa xong đâu.”

Tôi nhếch mép nhìn về phía khu ký túc xá.

“Cô ta cố chấp, không thấy quan tài không đổ lệ. Bị loại khỏi Hội Sinh viên mới là lời cảnh cáo. Nếu biết điều thì thôi, còn dám giở trò nữa, tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là xã hội thu nhỏ.”

Và đúng như tôi đoán, Ngọc Hân không phải kẻ dễ nhận thua. Nỗi nhục ở hội trường không làm cô ta tỉnh ngộ, mà ngược lại châm ngòi cho cơn thù hận điên cuồng.

Tối đó, khi chúng tôi về phòng, Ngọc Hân không có ở đó. Đồ đạc của cô ta vẫn nguyên, nhưng người thì bặt vô âm tín. Đến nửa đêm, tôi đang thiu thiu ngủ thì điện thoại Hiểu Phàm rung liên hồi. Cô nàng ngái ngủ bắt máy rồi bật dậy hét lớn:

“Cái gì? Trên diễn đàn trường? Được rồi, tôi xem ngay!”

Tôi và Bối Bối cũng bật dậy. Hiểu Phàm mở laptop, vào diễn đàn của Đại học Bắc Hà. Một bài đăng ẩn danh đang leo thẳng lên đầu trang với tốc độ chóng mặt, lượt bình luận và chia sẻ tính bằng hàng ngàn. Dòng tiêu đề đỏ chói đập vào mắt tôi: “Góc khuất của nữ sinh viên ưu tú: bạo lực học đường, dùng tiền mua chuộc Hội Sinh viên để vu oan cho bạn cùng phòng nghèo khó”.

Bài còn đính kèm ảnh chụp lén Hiểu Phàm vứt hũ kem La Mer vào thùng rác, ảnh tôi chỉ vào mặt Ngọc Hân ở quán cà phê, cùng một đoạn ghi âm được cắt ghép rất khéo. Giọng tôi vang lạnh tanh: “Cô ta hỏi không trả lời, biến cô ta thành không khí, để xem cô ta trụ được bao lâu.”

Ngay sau đó, Ngọc Hân thổn thức: “Làm ơn tha cho tớ, tớ chẳng có đồng nào, tớ chỉ cần được yên thân thôi.”

Bài viết xuyên tạc hoàn toàn sự thật, vẽ chúng tôi thành những kẻ bắt nạt tàn nhẫn, cậy thế ức hiếp người yếu. Dưới phần bình luận, một đám anh hùng bàn phím đua nhau chửi bới và đòi nhà trường đuổi học chúng tôi.

“Đê tiện thật!” Hiểu Phàm nghiến răng, đập tay xuống bàn. “Nó dám chơi trò truyền thông bẩn với mình.”

Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình, ánh mắt lạnh đi. Muốn chơi trò nạn nhân trên mạng sao? Được, Ngọc Hân. Nếu cô thích chơi lớn, tôi sẽ cho cô thấy bạo lực mạng đáng sợ đến đâu.

Sáng hôm sau, Đại học Bắc Hà đặc quánh không khí drama. Đi đến đâu tôi cũng bắt gặp ánh mắt tò mò, những ngón tay chỉ trỏ và lời xì xầm. Bài bóc phốt ẩn danh làm quá tốt nhiệm vụ của nó: biến ba cô gái phòng 404 thành bia ném đá của cả trường, những người vốn sẵn tâm lý bênh kẻ yếu mà chẳng cần biết đúng sai. Khi chúng tôi bước vào canteen, tiếng ồn giảm hẳn một nửa. Vài người cố tình lùi lại, tạo ra khoảng trống quanh chúng tôi, cứ như chúng tôi mang mầm bệnh truyền nhiễm.

“Mặt dày thật, bị bóc phốt thế mà vẫn dám vác mặt đi ăn sáng.”

Một nữ sinh bàn bên cố tình nói to cho chúng tôi nghe. Hiểu Phàm định xông tới dạy dỗ cô ả một trận, nhưng tôi kéo tay cô nàng lại, khẽ lắc đầu.

“Chó sủa thì mặc chó sủa, mình đi cắn lại làm gì cho bẩn miệng.”

Tôi nói thản nhiên, âm lượng cũng chẳng nhỏ. Nữ sinh kia đỏ mặt tía tai, thấy ánh mắt lạnh của tôi liền cúi gằm xuống đĩa cơm.

Chúng tôi mua đồ ăn rồi chọn bàn trống ở góc khuất. Bối Bối chọc đũa vào bát mì, thở dài thườn thượt:

“Dao Dao, giờ tính sao? Bình luận trên diễn đàn chửi kinh khủng quá. Tớ sợ chuyện này đến tai phòng giáo vụ thì rắc rối to.”

“Sợ gì?” Hiểu Phàm hừ lạnh. “Nó cắt ghép ghi âm, chụp ảnh lén thì mình cũng có bằng chứng. Trích camera hành lang lúc nó trộm bài luận của Dao Dao tung lên mạng là xong phim.”

“Camera hành lang không thu tiếng. Họ có thể cãi rằng cô ta chỉ cầm nhầm hoặc mượn xem thử. Hơn nữa, tung bằng chứng ngay lúc này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, biến chuyện thành màn khẩu chiến lầy lội trên mạng.”

Tôi bình tĩnh phân tích, gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng.

“Muốn dập một ngọn lửa, cách tốt nhất không phải hắt nước mà là rút cạn oxy của nó.”

“Ý cậu là sao?” Hiểu Phàm và Bối Bối đồng thanh.

Tôi mỉm cười, rút điện thoại mở ứng dụng ghi âm.

“Đoạn ghi âm đó cắt ghép khá vụng. Nghe câu này đi: ‘Xin các cậu tha cho tớ. Tớ không có tiền. Tớ chỉ muốn được sống yên ổn thôi.’ Tiếng nền ở đoạn này khác hẳn đoạn trước. Đoạn trước có tiếng tớ gõ phím lạch cạch, đoạn này lại ù ù tiếng gió. Hiển nhiên hai đoạn thu ở hai thời điểm, hai nơi khác nhau.”

Hiểu Phàm rướn tai nghe, mắt sáng rực.

“Đúng thật! Tiếng gió này giống hệt tiếng gió trên sân thượng khu ký túc.”

“Chính xác.”

Tôi gõ tay lên bàn.

“Ngọc Hân đã dùng phần mềm chỉnh sửa âm thanh cơ bản để ghép hai đoạn này. Nhưng cô ta quên mất rằng trong thời đại công nghệ số, mọi dấu vết đều có thể bị bóc trần.”

Tôi gọi cho anh họ, một chuyên gia an ninh mạng làm ở một công ty công nghệ lớn. Chỉ mười lăm phút sau, bản phân tích phổ âm thanh chi tiết đã nằm trong email của tôi. Nó chỉ rõ các điểm nối cắt ghép, độ chênh về tần số và cường độ, chứng minh đoạn ghi âm trên diễn đàn là hàng giả một trăm phần trăm.

“Có cái này rồi, mình tung lên diễn đàn là mặt nó đi đời!” Hiểu Phàm hào hứng giục.

“Chưa được.”

Tôi lắc đầu.

“Chỉ chứng minh đoạn ghi âm giả thì chưa đủ lật ngược thế cờ. Dư luận vẫn bám vào những bức ảnh và chuyện chúng ta cô lập cô ta. Cần một cú chốt nặng ký hơn, thứ có thể phá nát hoàn toàn hình tượng bạch liên hoa nghèo khổ đáng thương của cô ta.”

Tôi quay sang Bối Bối, người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe.

“Bối Bối, cậu còn nhớ hôm Ngọc Hân giả vờ ngất để thả thính Thừa Vũ không? Hôm đó cậu ấy mặc chiếc váy trắng hiệu gì?”

Bối Bối ngẩn người rồi đáp:

“Tớ nhớ. Váy hãng MAJE, tớ từng xem trên web, khoảng ba nghìn tệ. Hồi đó tớ còn thắc mắc sao cậu ấy lúc nào cũng kể khổ than nghèo mà lại đủ tiền mua cái váy đắt vậy.”

“Không chỉ chiếc váy đó.”

Hiểu Phàm tiếp lời như vừa nhớ ra điều gì.

“Cậu có để ý không? Gần đây cô ta xài son Tom Ford, xịt nước hoa Jo Malone, cuối tuần lại có xe hơi sang đến đón trước cổng trường. Tớ cứ tưởng cô ta câu được đại gia.”

Tôi nhếch mép.

“Đại gia thì chưa chắc, nhưng cá thì chắc chắn có, và không chỉ một con.”

Tôi bật laptop, vào một diễn đàn ẩn danh khác chuyên bóc phốt trà xanh, trà nam của giới sinh viên trong thành phố, rồi gõ “Thái Ngọc Hân Đại học Bắc Hà” vào ô tìm kiếm. Kết quả làm cả ba chúng tôi đờ người: nhiều trường khác nhau cùng tố một nữ sinh tên Thái Ngọc Hân, kèm ảnh rõ mặt, chuyên đóng vai gái nghèo tội nghiệp để gạt tình nam sinh.

Lối làm lúc nào cũng y hệt: tiếp cận chàng trai hiền, có điều kiện, vờ yếu đuối cần che chở, vay tiền không trả, vòi quà đắt, đến khi bại lộ thì biến mất hoặc đóng nạn nhân bị ép buộc.

“Trời đất ơi!” Bối Bối che miệng kinh ngạc. “Cô ta… là hải vương, chuyên nghiệp bắt cá nhiều tay sao?”

“Không chỉ là hải vương, mà còn là kẻ lừa đảo.”

Tôi lướt qua từng bài, lưu lại toàn bộ ảnh, tin nhắn chuyển tiền và lời kể của các nạn nhân. Cộng lại, số tiền cô ta lừa từ nam sinh các trường khác lên tới gần năm mươi nghìn tệ, đủ để cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hèn gì cô ta có tiền sắm đồ hiệu mà ở trường mình vẫn diễn vai nghèo khổ.

“Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn,” Hiểu Phàm cười lạnh. “Lần này cô ta chết chắc rồi.”

Tôi tập hợp mọi thứ: bản phân tích âm thanh vạch trần đoạn ghi âm giả, sao kê camera hành lang vụ trộm bài luận. Bằng chứng cô ta chiếm ý tưởng kế hoạch Hội Sinh viên, và sau chót là cả kho phốt lừa tình, lừa tiền của Ngọc Hân ở các trường khác. Tôi viết thành một bài dài mạch lạc với bằng chứng đầy đủ, tiêu đề là: “Sự thật sau vở kịch nạn nhân của Thái Ngọc Hân: bạch liên hoa thực chất là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp”.

Tuy vậy tôi chưa đăng lên diễn đàn trường. Tôi gửi nguyên hồ sơ vào email ban giám hiệu và phòng công tác sinh viên, đồng thời gửi ẩn danh cho mọi nam sinh trong trường từng là nạn nhân của Ngọc Hân, Thừa Vũ cũng nằm trong danh sách. Tôi muốn xem khi chiếc mặt nạ bị lột trước những người có thẩm quyền lẫn những kẻ từng mù quáng vì cô ta, Ngọc Hân sẽ diễn màn cuối ra sao.

Chiều hôm đó, lúc chúng tôi đang học tiết triết học, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:

“Tịch Dao, cô được lắm. Cô dồn tôi vào đường cùng, tôi sẽ cho cô biết tay.”

Tôi đọc tin nhắn, khẽ mỉm cười rồi tắt màn hình. Cú giãy giụa cuối cùng của kẻ sắp chìm bao giờ cũng là lúc thú vị nhất.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích