Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Hộp nho mẫu đơn và hiệp sĩ đàn anh

Truyện audio Bạn Cùng Phòng Trà Xanh Bị Cả Phòng Cô Lập · 5 chương

Chương 2: Hộp nho mẫu đơn và hiệp sĩ đàn anhBạn Cùng Phòng Trà Xanh Bị Cả Phòng Cô Lập
0:007:34
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tối ấy, ba chúng tôi về phòng thì thấy Ngọc Hân đã trở lại như chưa có gì. Cô ta ngồi bên bàn học, nở nụ cười ngọt ngào, như thể buổi chiều chẳng hề có cuộc cãi vã. Trên bàn là một hộp nho mẫu đơn đắt tiền, thứ mà thường ngày cô ta không dám mua. Hiển nhiên cô ta muốn lấy chút đồ ăn để xoa dịu, tiếp tục đóng vai cô bạn cùng phòng hiền hòa.

“Phàm Phàm, Dao Dao, Bối Bối, các cậu về rồi à?”

Ngọc Hân bưng hộp nho đứng lên, giọng nũng nịu.

“Tớ vừa ra siêu thị mua nho mẫu đơn, ngọt lắm. Chuyện chiều nay là tớ sai, các cậu ăn chút trái cây cho hạ hỏa nhé. Chúng ta vẫn là chị em tốt mà.”

Cô ta đưa hộp nho cho Hiểu Phàm trước. Hiểu Phàm không buồn chớp mắt, bình thản đeo tai nghe chống ồn Sony xịn vào, vặn tới mức tối đa rồi leo lên giường chơi game bắn súng, xem Ngọc Hân như hạt bụi trong không khí. Nụ cười của Ngọc Hân đóng băng, mặt cô ta sượng lại. Cô ta quay sang Bối Bối. Bối Bối vốn nhát, thấy cô ta lại gần thì giật mình, nhưng nhớ đến lời hứa buổi chiều nên quay ngoắt đi, giật rèm giường đánh xoẹt một tiếng rồi trùm kín chăn, chỉ để lại sự im lìm.

Cuối cùng Ngọc Hân đành bưng hộp nho đến trước mặt tôi, ánh mắt dò xét xen lẫn nỗi ấm ức cố nén.

“Dao Dao, cậu ăn một quả đi.”

Tôi đang lật dở cuốn sách tâm lý học tội phạm, nghe gọi liền từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, buông một câu nhẹ bẫng mà đủ sức sát thương:

“Không ăn. Nho này mua bằng tiền ăn cắp hay tiền giả vờ ngất xỉu mà có vậy? Ăn vào sợ ngộ độc nhân cách.”

Nói xong tôi cũng kéo rèm giường lại, mặc Ngọc Hân đứng chôn chân giữa phòng, tay bưng hộp nho run rẩy, mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ lựng vì nhục nhã. Trò vui mới chỉ bắt đầu.

Sau tấm rèm mỏng, tôi nghe ngóng bên ngoài. Chẳng có tiếng thút thít hay lời than vãn nào, chỉ có hộp nhựa bị quăng mạnh lên bàn học và hơi thở dốc vì giận. Ngọc Hân kéo ghế, chân ghế rít lên chói tai, rồi cô ta gõ điện thoại lạch cạch nhanh như bàn thờ. Tôi đoán cô ta đang kể khổ với một hai anh trai mưa nào đó, thêu ra bi kịch mà trong đó cô ta là nàng Lọ Lem bị ba mụ dì ghẻ cùng phòng hành hạ.

Suốt ba ngày sau, Ngọc Hân nghẹt thở trong im lặng, còn chúng tôi thì khoan khoái vô cùng. Lệnh tẩy chay được thi hành rốt ráo. Hiểu Phàm mua một chiếc tủ lạnh mini khóa mật mã kê sát giường, cất hết mỹ phẩm, đồ ăn vặt và nước uống đắt tiền vào đó. Mỗi lần mở tủ, cô nàng cố ý nhấn mật mã kêu bíp bíp thật to, như nhắc phũ phàng rằng giữa hai bên có một ranh giới giai cấp. Bối Bối thay luôn thói quen, thà xuống nhà tắm chung của tầng còn hơn chạm mặt Ngọc Hân ở nhà vệ sinh trong phòng.

Riêng tôi, tôi xem Ngọc Hân là một hạt không khí vô hình: cô ta đi qua, mắt tôi không chớp; cô ta thả rơi quyển sách trước chân tôi, tôi cứ thế bước qua, dẫm cả lên bìa.

Ngọc Hân là loại người sống nhờ sự chú ý của kẻ khác. Bị tước sạch khán giả, cô ta như con cá bị ném lên bờ, giãy giụa trong bức bối. Không thể diễn vai nạn nhân trong phòng 404, cô ta quyết mang sân khấu ra bên ngoài.

Sáng thứ Tư, tôi đang xếp hàng mua bánh bao ở canteen thì nghe hai nữ sinh khóa dưới đứng ngay trước xì xầm.

“Nghe bảo chị Ngọc Hân ở phòng 404 tội lắm, bị mấy bà tiểu thư cùng phòng bắt nạt thậm tệ. Hôm kia chị ấy mua hộp nho mẫu đơn năm trăm tệ để xin lỗi vì lỡ dùng chung chai sữa tắm, mà bà Hiểu Phàm hất luôn vào thùng rác, bắt chị quỳ xuống nhặt từng quả ăn.”

“Trời ơi, ác thế. Có tiền thì ngon à? Chị Hân nhà nghèo nhưng nỗ lực học giỏi, bọn họ ghen tị nên mới cô lập người ta đấy.”

Tôi nhướng mày, cắn miếng bánh bao mà suýt phì cười. Bắt quỳ nhặt từng quả nho cơ đấy. Trí tưởng tượng của Ngọc Hân giàu đến mức nếu cô ta không chuyển sang học biên kịch thì quả là phí hoài tài năng của nền điện ảnh nước nhà. Tôi không đính chính. Đi giải thích với từng người để dập tin đồn là hạ sách; cứ để cô ta leo cao, dựng hình tượng bạch liên hoa cho vững, rồi đến lúc rơi mới gãy xương.

Chiều hôm ấy, khoa quản trị kinh doanh họp phổ biến vòng phỏng vấn cuối của Hội Sinh viên. Năm nay ban đối ngoại là bộ phận nóng nhất, nắm đặc quyền tiếp xúc với doanh nghiệp lớn và những nhà tài trợ rủng rỉnh tiền. Đó chính là miếng mồi béo bở với Ngọc Hân: một cô gái mơ đổi đời bằng cách săn đại gia như cô ta thì làm sao bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng.

Điều kiện của vòng cuối khá hóc búa: mỗi ứng viên phải tự viết kế hoạch gọi vốn tài trợ cho lễ hội mùa xuân của trường rồi thuyết trình trước hội đồng. Nghe xong, Ngọc Hân tái mặt. Kế hoạch gọi vốn và thuyết trình số liệu đòi hỏi tư duy logic, kỹ năng phân tích thị trường và quan hệ thực tế, còn sở trường của cô ta chỉ là khóc lóc căn bản và thả thính nâng cao.

Tan học, tôi, Hiểu Phàm và Bối Bối đang thu dọn sách vở thì Ngọc Hân bất ngờ bước tới. Lần này cô ta không đi một mình. Theo sau là Cố Thừa Vũ, anh khóa trên khoa công nghệ thông tin, chính là crush cũ mà Bối Bối từng khóc cạn nước mắt. Thừa Vũ bước lên trước, dáng vẻ đạo mạo của vị hiệp sĩ sắp giải cứu công chúa, hắng giọng và nhìn chúng tôi đầy trách móc.

“Tịch Dao, Hiểu Phàm, Bối Bối, anh nghe chuyện của các em trong ký túc rồi. Đã là bạn cùng phòng, các em cần gì dồn Ngọc Hân vào đường cùng thế? Cô ấy chỉ lỡ dùng một ít đồ của các em và đã xin lỗi. Giờ các em tẩy chay, bôi nhọ cô ấy, còn định bỏ mặc cô ấy trong bài thi Hội Sinh viên nữa à?”

Thấy Thừa Vũ, sắc mặt Bối Bối thoáng chốc trắng bệch, tay bấu chặt quai cặp. Hiểu Phàm trợn mắt định mở miệng chửi thề thì tôi giơ tay ngăn lại. Tôi bước lên một bước, đối diện Thừa Vũ, nở một nụ cười lạnh đến thấu xương.

“Đàn anh Cố, anh học IT mà em cứ tưởng anh học luật, đang làm luật sư bào chữa miễn phí cho tội phạm trộm cắp.”

“Em nói ai là tội phạm?” Thừa Vũ nhíu mày, nâng giọng.

Ngọc Hân đứng sau lưng anh ta lập tức thóp vai, rơm rớm nước mắt, khẽ kéo vạt áo anh:

“Đàn anh, anh đừng cãi nhau với họ. Là lỗi của em, do em nghèo nên mới bị khinh thường.”

“Câm miệng.”

Tôi gắt nhẹ một tiếng, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào mặt Ngọc Hân khiến cô ta giật bắn, nuốt ngược câu nói vào trong. Tôi quay sang Thừa Vũ, gõ từng nhịp ngón tay lên mặt bàn học.

“Thứ nhất, cô ta không hề lỡ dùng chút ít mà đã lén ăn cắp nửa hũ kem trị giá bốn nghìn tệ của Hiểu Phàm. Thứ hai, cô ta còn ăn cắp luôn bài luận của em hồi tháng trước để nộp tranh học bổng. Thứ ba, chúng em không bôi nhọ cô ta; chính cô ta đang đi loan khắp trường chuyện chúng em bắt cô ta quỳ nhặt nho ăn.”

Tôi tiến sát, hạ giọng mỉa mai.

“Anh trai à, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì xem lại chỉ số IQ của mình đã. Anh lấy tư cách gì tới đây dạy đời chúng em? Tư cách kẻ bị dắt mũi, hay của con cá đang ngoan ngoãn nằm trong lờ của cô ta?”

Mặt Thừa Vũ đỏ bừng rồi chuyển xanh lét. Anh ta quay sang Ngọc Hân, lắp bắp:

“Ngọc Hân, những chuyện này là thật sao? Em ăn cắp bài luận, em trộm đồ bốn nghìn tệ?”

“Em không có, anh Vũ, anh đừng nghe họ nói bậy!”

Ngọc Hân hoảng loạn, nước mắt cuối cùng cũng rơi thật, không còn là diễn. Cô ta cố bám cánh tay Thừa Vũ nhưng anh ta đã rụt lại như chạm phải lửa.

“Đừng diễn nữa, Ngọc Hân.”

Lúc này Hiểu Phàm mới lên tiếng, ném cả xấp giấy in vào mặt cô ta.

“Đây là bản sao kê camera hành lang, ghi cảnh cậu lén đem bài luận của Dao Dao đi nộp lúc cả phòng vắng. Bọn này chưa nộp lên phòng giáo vụ vì còn nể tình ở chung. Cậu tưởng bọn này ngu à?”

Những tờ giấy bay lả tả xuống đất. Thừa Vũ sững sờ nhìn bằng chứng rành rành, rồi không nói không rằng quay ngoắt bước thẳng ra khỏi phòng học, bỏ mặc Ngọc Hân đứng chôn chân tại chỗ. Tôi đi ngang qua cô ta, ghé sát tai thì thầm, vừa đủ cho hai người nghe:

“Bài thi Hội Sinh viên sắp tới thì tự làm cho tử tế nhé. Đừng mơ ăn cắp chất xám của ai trong phòng 404 nữa.”

Trò vui thực sự bây giờ mới bắt đầu.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích