Chương 2: Bài phốt nặc danh và hộp nhung đỏ
Truyện audio Bạn Cùng Phòng Xài Chùa Mỹ Phẩm Còn Vu Oan · 5 chương
Hẹn giờ
Vụ hũ kem La Mer mới chỉ là tiếng súng khai màn cho quãng đời chung đụng đầy sóng gió trong phòng 404. Tưởng sau lần đó Thư Nhi sẽ yên phận, nào ngờ trà xanh luôn có đủ cách sinh tồn đầy sáng tạo. Cô ta quay sang chiến thuật tác động dư luận.
Chừng một tuần sau, trên diễn đàn Đại học Thanh Sơn nổi lên một bài đăng ẩn danh, tựa đề nghe rất kịch tính:
“Góc tối ký túc xá nữ: nữ sinh nghèo bị ba cô gái nhà giàu cô lập, đòi bồi thường phi lý chỉ vì chút kem dưỡng.”
Bài viết dài lê thê, giọng ai oán, kể chuyện một cô gái quê lên phố học, nghèo nhưng cố gắng, chẳng may ở chung với ba cô tiểu thư kiêu kỳ.
Dù không nhắc tên ai, các chi tiết như khoa nghệ thuật, khoa báo chí, khoa toán, cộng thêm hũ kem mười lăm nghìn tệ, đã chỉ đích danh chúng tôi. Mục bình luận thì dân mạng đua nhau ném đá cả ba.
“Giàu mà đạo đức rẻ mạt, quệt chút kem cũng bắt đền cả nghìn tệ, khác gì cướp?”
“Thương em gái kia quá, sống trong môi trường độc hại thế chắc trầm cảm mất.”
“Đề nghị nhà trường vào cuộc, không thể để con nhà giàu làm loạn.”
Tôi ngả người trên ghế, vừa lướt điện thoại đọc bình luận vừa cười thầm. Tiểu Lê đang sơn móng, ngẩng lên hỏi: “Chuyện gì mà vui như trúng mùa vậy?” Tôi ném điện thoại sang. “Xem đi, chúng ta thành ác nữ phản diện của mạng xã hội rồi.”
Tiểu Lê lướt vài dòng, bĩu môi khinh bỉ. “Viết nặc danh mà tưởng giấu được đuôi cáo à? Giọng văn sướt mướt, đóng vai nạn nhân thế này, ngoài Hà Thư Nhi thì còn ai nữa?”
Cẩm Du đang giải đề toán, không ngẩng đầu, buông một câu lạnh tanh. “IP của người đăng bài là mạng WiFi ký túc xá khu C, tòa số bốn. Cộng với thời điểm đăng là hai giờ sáng qua, lúc tôi dậy đi vệ sinh và thấy màn hình điện thoại của Thư Nhi sáng rực, xác suất chín mươi chín phần trăm là cô ta.”
“Tuyệt.” Tôi đứng dậy vươn vai. “Khoa báo chí không dạy tôi nhẫn nhịn khi bị bôi nhọ. Cô ta đã thích chơi truyền thông bẩn thì tôi sẽ cho cô ta biết sức mạnh của báo chí chính thống.”
Tôi lập tức bắt tay vào việc. Việc đầu tiên là lấy camera hành lang ký túc xá hôm xảy ra vụ hũ kem. Máy không quay vào bên trong phòng, nhưng đã ghi trọn cảnh Tạ Khải tháo chạy khỏi cửa phòng cùng tiếng Thư Nhi khóc ăn vạ vọng ra hành lang.
Sau đó tôi liệt kê những lần Thư Nhi cố ý dùng đồ của chúng tôi: lén xài dầu gội Oribe của tôi (tôi đã chủ động kẻ vạch mực trên chai để kiểm tra).
Mặc trộm áo khoác Burberry của Tiểu Lê đi hẹn hò nên bị bắt tại trận và phải cởi ngay giữa sân trường.
Và lấy giấy nháp của Cẩm Du gấp hạc tặng nam thần, bị Cẩm Du chửi té tát vì đó là bản thảo luận văn.
Tôi soạn một bài phản bác dài gấp đôi bài của cô ta, kèm trọn bộ ảnh, video và đoạn thu âm (gặp ai thấy khả nghi là tôi lại bấm ghi âm, đã thành thói quen). Tựa bài ngắn mà đanh: “Sự thật về bạch liên hoa phòng 404.” Nghèo thì không sai; sai là khi đã nghèo còn lệch lạc nhân cách, ham trộm vặt rồi lại khoác áo nạn nhân. Thứ tư tưởng ấy phải bị dẹp bỏ. Tôi không giấu mặt; tôi ký thẳng tên mình: Bạch Tố Vi, sinh viên năm ba khoa báo chí.
Bài vừa lên, diễn đàn bùng nổ, gió đổi chiều nhanh hơn người yêu cũ trở mặt.
“Vãi, hũ kem mười lăm củ mà bả quẹt một miếng to bằng ngón tay, đền một nghìn tệ là còn rẻ.”
“Mặc trộm áo hiệu của người ta đi hẹn hò, mặt dày thế không biết.”
“Tố Vi đỉnh quá, tung bằng chứng rõ ràng rành mạch, đọc bài phản pháo mà sướng cả người.”
Thư Nhi lúc ấy đang ở lớp chưa về. Tôi, Tiểu Lê và Cẩm Du ngồi trong phòng, vừa nhai hạt hướng dương vừa bấm F5 liên tục đọc bình luận. Cảm giác vả mặt công khai trên mạng sảng khoái thật. Tiểu Lê cười tít mắt, còn tôi nhếch môi. “Mới là món khai vị thôi. Tôi đảm bảo lúc cô ta về phòng, sẽ có một bất ngờ lớn hơn đang chờ.”
Ngay lúc ấy cửa mở ra. Thư Nhi đi vào với gương mặt tái xanh, bàn tay cầm điện thoại run lên bần bật; hẳn cô ta đã đọc bài của tôi. Cô ta nhìn tôi, vừa căm hận vừa hoảng sợ.
“Tố Vi, cậu… cậu dám bôi nhọ tôi?”
Tôi đứng dậy, phủi vụn hạt hướng dương khỏi tay, cười thật tươi. “Bôi nhọ ư? Không đâu, tôi chỉ hành nghề theo đúng tinh thần của một nhà báo tương lai: đem sự thật phơi ra ánh sáng. Cậu mê diễn kịch thì tôi dựng sân khấu hộ. Không biết ơn tôi sao?”
Thư Nhi tức đến phát khóc, lao tới định giật điện thoại của tôi để gỡ bài. “Cậu làm thế này tôi còn mặt mũi nào đi học nữa?” Nhưng chưa kịp chạm vào tôi, Tiểu Lê đã gạt phăng tay cô ta, lạnh lùng nói:
“Muốn gỡ bài? Được thôi. Nhưng trước hết giải thích cho tôi thứ trong túi vải của cậu là cái gì?”
Tiểu Lê chỉ tay vào chiếc túi vải đang hé miệng của Thư Nhi. Trong đó thập thò một hộp nhung đỏ thẫm, đúng hộp đựng dây chuyền kim cương Cartier Tiểu Lê vừa sắm hôm qua và để trên bàn trang điểm, chưa kịp cất. Nhiệt độ trong phòng như rơi xuống dưới không, cả ba chúng tôi cùng nhìn vào cái túi. Hũ kem thì còn viện cớ không biết, còn sợi dây chuyền kim cương thì đủ để bị đuổi học, thậm chí vào tù.
Hộp nhung đỏ nằm yên trong túi Thư Nhi như quả bom hẹn giờ đã bị kích hoạt. Căn phòng đặc lại trong im lặng, tới mức nghe rõ hơi thở gấp gáp đầy hoảng loạn của cô ta. Tiểu Lê bước lên, gót giày nhọn dội xuống sàn một tiếng lạnh lẽo, thò tay vào túi lấy hộp ra rồi bật khóa. Nắp mở, sợi dây kim cương Cartier lóe sáng dưới ánh đèn huỳnh quang, chói mắt và sang trọng.
“Nói đi.” Tiểu Lê nhướng mày, giọng chìm xuống, không còn chút bỡn cợt thường ngày mà chỉ còn cơn giận thật sự. “Tôi mới mang nó về từ hôm qua, đặt trên bàn chưa kịp cất, giờ lại nằm trong túi cậu. Nó tự mọc chân đi vào, hay cậu lại mượn đeo thử xem hợp với cái cổ gầy nhom của cậu không?”
Thư Nhi lùi lại, lưng đập mạnh vào cánh tủ quần áo. Sắc mặt cô ta từ trắng bệch chuyển xám xịt, môi run không thốt nên lời. Lần này không còn nước mắt, cũng không còn những câu ngụy biện yếu ớt. Bằng chứng ngay trước mắt, mọi lời bào chữa đều vô lực.
“Tớ… tớ…” Thư Nhi lắp bắp, mắt đảo điên cuồng tìm lối thoát. “Tớ thấy nó rơi trên sàn, định nhặt cất giúp cậu, nhưng vội đi học nên quên mất.”
Tôi cười, một nụ cười mỉa mai thấu xương. “Rơi xuống sàn ư? Hộp Cartier có nắp hít nam châm chắc nịch như vậy, rơi kiểu gì mà nắp vẫn đóng khít rồi còn chui gọn vào túi sách của cậu? Nhi Nhi à, kịch bản của cậu thủng quá rồi, biên kịch nhìn cũng phải từ chối.”
Cẩm Du đẩy gọng kính, đọc như tuyên án. “Dây chuyền này đáng giá một trăm hai mươi nghìn tệ. Điều 264 luật hình sự quy định: trộm cắp tài sản giá trị đặc biệt lớn bị phạt tù từ mười năm trở lên hoặc chung thân, kèm phạt tiền hay tịch thu tài sản. Hà Thư Nhi, cậu đủ mười tám tuổi nên hoàn toàn đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.”
Nghe hai chữ đi tù, chân Thư Nhi nhũn ra. Cô ta trượt theo cánh tủ, ngồi phịch xuống sàn. Hoảng loạn tột độ khiến cô ta mất kiểm soát, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt vốn lúc nào cũng cố tỏ ra thanh thuần.
“Tớ xin lỗi, tớ sai rồi. Các cậu tha cho tớ đi.” Thư Nhi bò tới, bám lấy gấu váy Tiểu Lê, giọng khản đặc. “Tớ thật sự không cố ý. Tớ chỉ muốn mượn đeo một lát để đi gặp Tạ Khải. Anh ấy nói thích những cô gái sang trọng. Tớ sợ anh chê tớ nghèo. Đeo xong là tớ sẽ trả lại mà.”
Tiểu Lê hất gấu váy khỏi tay cô ta, lùi lại đầy ghê tởm như chạm phải thứ ô uế. “Cậu mượn đồ của tôi để đi gạt tình thằng lớp trưởng khờ ấy. Tôi là chỗ cho thuê đạo cụ cho vở Lọ Lem của cậu chắc? Nếu tôi không phát hiện thì cậu có trả không, hay mang đi cầm lấy tiền xài?”
“Tớ không có! Tớ thật sự sẽ trả lại!” Thư Nhi gào, âm thanh chói tai vọng khắp phòng.
Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn cô ta diễn nốt màn bi kịch. “Thôi đi, Nhi Nhi, cậu không lừa được ai ở đây đâu. Từ hũ kem đến bài bôi nhọ trên diễn đàn, rồi giờ là sợi dây chuyền. Cậu không phải nạn nhân. Cậu là kẻ tham lam, đố kỵ, sẵn sàng giẫm lên người khác để đạt mục đích.”
Tôi rút điện thoại, bấm số ban quản lý ký túc xá và phòng an ninh của trường. “A lô, phòng 404 khu C. Chúng tôi vừa bắt quả tang một vụ trộm tài sản trị giá một trăm hai mươi nghìn tệ. Đề nghị các anh cử người lên xử lý.”
Vừa nghe, Thư Nhi như mất trí. Cô ta bật dậy xông về phía tôi định giật điện thoại, nhưng Cẩm Du đã kịp kéo tôi sang bên rồi nhấc chiếc ghế nhựa chắn ngang. “Đứng yên!” Cẩm Du quát, mắt lạnh như dao. “Phạm thêm tội hành hung là án của cậu cộng thêm ít nhất ba năm.”
Thư Nhi khựng lại, tuyệt vọng bao trùm. Cô ta ôm đầu, gục xuống sàn, khóc nấc từng hồi.