Chương 3: Livestream trên sân thượng
Truyện audio Bạn Cùng Phòng Xài Chùa Mỹ Phẩm Còn Vu Oan · 5 chương
Hẹn giờ
Không tới năm phút, nhân viên bảo vệ cùng thầy phụ trách sinh viên đã đến nơi. Phòng 404 vốn lặng lẽ bỗng chốc rộn ràng. Thầy nhìn chiếc hộp Cartier, rồi nhìn Thư Nhi đang cuộn mình dưới sàn, nét mặt rất nặng nề.
“Hà Thư Nhi, chuyện này là sao? Em có biết trộm tài sản giá trị lớn như thế là vi phạm pháp luật nghiêm trọng không?”
Thư Nhi chỉ biết khóc, không thốt nổi lời nào. Tiểu Lê bình tĩnh thuật lại toàn bộ sự việc, nộp cả hóa đơn mua hàng để chứng minh giá trị sợi dây chuyền. “Thưa thầy, chúng em đề nghị nhà trường xử lý nghiêm. Nếu cần, chúng em sẽ báo công an.” Thầy thở dài, đưa tay day trán. “Chuyện này nhà trường sẽ điều tra làm rõ. Trước mắt, Thư Nhi, em thu dọn đồ đạc, tạm chuyển sang phòng chờ của ban quản lý để phục vụ điều tra. Nhà trường sẽ liên hệ với gia đình em.”
Thư Nhi ngẩng phắt lên, van nài: “Thầy đừng báo cho bố mẹ em, bố sẽ đánh em chết mất. Em đã trả đồ rồi mà, xin thầy tha cho em.” Song quyết định đã có. Dưới mắt bảo vệ, cô ta run rẩy gom mấy bộ đồ nhét vào ba lô. Tới cửa, cô ta ngoảnh lại nhìn chúng tôi; đôi mắt không còn chút yếu mềm giả tạo, chỉ còn nỗi uất hận sâu cay.
“Các người ép tôi vào đường cùng, rồi các người sẽ hối hận!” Cô ta nghiến răng.
Tôi nhún vai, đáp bằng nụ cười nhạt. “Người tự dồn mình vào đường cùng là cậu. Bọn tớ chỉ giúp cậu đi nhanh hơn thôi. Đi thong thả, không tiễn.”
Cánh cửa sập lại, phòng 404 trở về với sự tĩnh lặng. Tiểu Lê nhẹ nhàng cất hộp Cartier vào két mini, thở ra vì cuối cùng đã tiễn được gánh nặng. Cẩm Du mở laptop, gõ tiếp luận văn. “Về mặt xác suất, người có tâm lý lệch lạc như cô ta khó mà chịu bỏ cuộc. Ta vẫn nên đề phòng.” Tôi gật đầu. Linh cảm nghề báo nói với tôi mọi chuyện chưa xong. Thư Nhi có thể đã hết mặt mũi, có thể sắp bị đuổi học, nhưng kẻ đã quen đóng nạn nhân thì luôn tìm đường lật ngược tình thế. Và linh cảm ấy lại đúng.
Ba ngày sau, một clip lan nhanh chóng mặt trên các nền tảng lớn như Weibo, Douyin, vượt xa phạm vi diễn đàn trường. Tiêu đề cực giật gân: “Nữ sinh nghèo bị dồn vào đường cùng, định nhảy lầu vì bị bạn cùng phòng vu oan ăn cắp.”
Trong clip, Hà Thư Nhi đứng chông chênh trên sân thượng ký túc xá, tóc bay rối trong gió, mặt nhợt nhạt hốc hác. Cô ta nức nở tố chúng tôi giăng bẫy, lén nhét sợi dây chuyền vào túi cô ta để vu oan, buộc cô ta đổi phòng và đứng trước nguy cơ đuổi học.
“Tôi không trộm gì hết! Họ hại tôi vì tôi nghèo, vì tôi chẳng ngang tầm với họ! Nhà trường mà không trả lại trong sạch cho tôi thì tôi nhảy xuống đây cho các người xem!”
Clip dừng ở cảnh Thư Nhi tiến thêm bước nữa về phía mép sân thượng, khiến đám đông phía dưới hét toáng. Mạng xã hội sôi sục. Lần này, cơn giận không chỉ dồn vào ba đứa chúng tôi mà còn đổ lên cả Đại học Thanh Sơn vì tội bao che con nhà giàu, ép chết sinh viên nghèo. Xem xong clip, Tiểu Lê tức tới mức bóp méo lon nước ngọt trong tay.
“Cô ta điên thật, dám đem cả tính mạng ra vu khống chúng ta!” Cẩm Du lách cách gõ phím, phân tích nhịp lan truyền: nhiều dấu hiệu thuê thủy quân, dùng bot đẩy hot search. “Sinh viên nghèo như cô ta lấy đâu tiền làm thế? Chắc chắn có kẻ đứng sau giúp sức.”
Tôi nheo mắt soi kỹ clip, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. “Nhảy lầu? Diễn cũng được đấy. Nhưng cô ta quên rằng sân thượng ký túc xá khu C đã khóa từ năm ngoái, sau vụ ống nước rò rỉ, và chìa duy nhất do bác bảo vệ giữ.” Tôi đứng dậy, chộp áo khoác. “Đi thôi hai cậu, đến lúc vạch trần vở kịch rẻ mạt này. Lần này tôi sẽ để cô ta lên top mạng xã hội luôn.”
Chúng tôi lao khỏi phòng, chạy thẳng tới phòng bảo vệ khu C. Bác bảo vệ già đang cuống cuồng cầm bộ đàm, mồ hôi đầm đìa. Thấy chúng tôi, bác như vớ được cọc.
“Mấy đứa phòng 404 đây rồi! Mau lên sân thượng đi, con bé Thư Nhi nó làm loạn trên đó, dọa nhảy lầu kìa!”
“Bác ơi, chìa khóa sân thượng đâu ạ?” Tôi hỏi nhanh, mắt liếc chùm chìa khóa treo trên tường.
Bác vỗ đùi cái đét. “Ừ đấy! Sáng nay có một cậu nam sinh tự xưng lớp trưởng, bảo lên kiểm tra đường ống nước thay ban quản lý, mượn chìa khóa mà chưa thấy mang trả. Ai ngờ…”
Là Tạ Khải. Đúng là gã anh hùng cứu mỹ nhân chẳng từ thủ đoạn nào. “Bác báo công an và cứu hỏa chưa ạ?” Cẩm Du hỏi bình tĩnh. “Báo rồi, họ đang đến.” Chúng tôi vội vã phóng lên tầng thượng. Cánh cửa sắt mở toang, gió thốc ào ào. Thư Nhi đứng cách mép lan can chừng một mét mà khóc ròng. Cách đó không xa, Tạ Khải giơ điện thoại quay, miệng không ngừng cổ vũ.
“Thư Nhi, bình tĩnh! Anh đang livestream, ai trên mạng cũng ủng hộ em. Bọn nhà giàu kia sẽ phải trả giá!”
Hóa ra họ không chỉ quay video mà còn livestream để tạo sức ép dư luận. Một nước cờ khá hiểm nhưng quá ngu ngốc. “Dừng cái trò hề này lại!” Tiểu Lê hét, bước tới. “Hà Thư Nhi, cậu định diễn đến bao giờ?”
Vừa thấy chúng tôi, mắt Thư Nhi chợt le lói vẻ hả hê, nhưng ngay sau đó bị che lấp bằng nét kinh hoảng cực độ. Cô ta nhích sát lan can hơn. “Đừng lại gần! Các người dồn tôi đến nước này rồi còn muốn gì nữa? Tôi chết đi, các người sẽ là kẻ giết người!”
Camera của Tạ Khải lập tức xoay về phía chúng tôi. “Mọi người xem này, ba kẻ vu oan và ép bức Thư Nhi đây! Chúng không còn tính người!” Phần bình luận của buổi phát trực tiếp nhảy lia lịa những lời chửi bới. Dư luận vốn dễ bị dẫn dắt bởi những kẻ khoác bộ mặt nạn nhân yếu thế. Tôi hít một hơi, tiến lên đứng chắn giữa Tiểu Lê và máy quay, nhìn thẳng Tạ Khải và cười nhạt.
“Lớp trưởng Tạ, anh diễn cũng tạm được, nhưng anh có biết giúp sức cho hành vi vu khống, tống tiền, gây rối trật tự công cộng thì phải ngồi tù mấy năm không?”
Tạ Khải hơi khựng, vẫn cố cãi cùn. “Cô đừng dọa tôi. Tôi chỉ bảo vệ người yếu thế. Các người gài bẫy Thư Nhi, ép cô ấy chuyển phòng, giờ cô ấy uất ức muốn tự tử thì các người phải chịu trách nhiệm.”
Tôi quay sang Thư Nhi, người đang run bên mép lan can. “Nhi Nhi, cậu nói bọn tớ gài bẫy cậu, rằng bọn tớ lén nhét sợi dây chuyền vào túi cậu.”
“Đúng vậy!” Thư Nhi gào. “Tôi không ăn cắp, là các người hãm hại tôi!”
“Vậy cậu lý giải sao về cảnh quay này?” Tôi rút điện thoại, giơ lên cao. Màn hình chiếu một đoạn rõ nét, thu từ chiếc camera góc rộng cỡ nhỏ tôi bí mật đặt trong góc phòng 404 sau vụ hũ kem La Mer. Khi phòng vắng người, Hà Thư Nhi lén mở cửa vào, đảo mắt nhìn quanh rồi đi thẳng tới bàn trang điểm của Tiểu Lê, mở hộp Cartier, ngắm sợi dây chuyền bằng đôi mắt thèm thuồng. Sau cùng cô ta nhẹ tay bỏ hộp vào túi vải, rồi vội vã rời khỏi phòng. Từng cử động đều hiện rõ ràng, không còn chỗ chối.
Sắc mặt Thư Nhi biến đổi ngoạn mục: từ đỏ bừng sang trắng bệch, rồi xám như tro. Hai chân cô ta nhũn ra, suýt ngã. Tạ Khải đứng chết trân, điện thoại trong tay run lẩy bẩy; ống kính livestream vô tình quay trọn đoạn video bằng chứng. Phần bình luận lập tức đảo chiều.
“Vãi, bằng chứng rành rành kìa. Con nhỏ kia tự lấy đồ người ta thật.”
“Má ơi, suýt bị dắt mũi, trà xanh chính hiệu đây rồi.”
“Thằng quay phim đồng phạm à? Báo công an bắt luôn đi.”
“Sao nào?” Tôi cất điện thoại, khoanh tay nhìn Thư Nhi. “Đạo diễn Hà, kịch bản của cô lủng khắp nơi rồi. Giờ cô định nhảy thật, hay nhảy giả?”
Thư Nhi cắn môi đến bật máu, nhìn tôi đầy oán độc. “Cô… cô gài bẫy tôi! Cô cố tình lắp camera để hại tôi!”
Tôi bật cười. “Giữ tài sản của mình trong chính căn phòng của mình mà gọi là gài bẫy ư? Điều luật nào cấm tôi gắn camera ở nơi sinh hoạt khi đã được các bạn cùng phòng đồng ý? Cậu tự chui vào bẫy rồi giờ quay lại cắn ngược à?”
Cẩm Du đẩy gọng kính và giáng thêm đòn quyết định. “Điều 243 luật hình sự quy định tội vu khống người khác, nếu hậu quả nghiêm trọng, có thể bị phạt tù tới ba năm. Còn hành vi dùng việc tự sát để gây sức ép, đe dọa và tạo dư luận xấu thì cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Hà Thư Nhi, cậu vừa tự thêm vài tội danh nữa vào bản án của mình.”
Vừa lúc đó, còi xe cảnh sát lẫn xe cứu hỏa rền vang dưới sân. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng chạy lên sân thượng. Trông thấy công an, vẻ hung hăng giả tạo của Thư Nhi tan biến hết. Cô ta khuỵu xuống, ôm mặt nức nở, lần này là khóc thật: vì sợ, vì ân hận, và vì hiểu màn kịch của mình đã sụp. Tạ Khải sợ tới són cả quần, vội tắt phát trực tiếp, ấp úng với cảnh sát: “Tôi không biết gì cả, cô ta lừa tôi! Cô ta bảo bị vu oan nên nhờ tôi quay giúp! Tôi vô tội!”
“Có vô tội hay không thì về đồn hẵng nói.” Viên cảnh sát lạnh mặt, còng tay cả Tạ Khải lẫn Thư Nhi. Tôi cùng Tiểu Lê và Cẩm Du cũng được mời về để khai báo và nộp chứng cứ.
Ở đồn, đối mặt với chứng cứ rành rành, cuối cùng Thư Nhi cũng cúi đầu nhận tội. Cô ta thừa nhận vì ghen tị với độ giàu có của Tiểu Lê, lại muốn lấy lòng Tạ Khải nên mới sinh ý trộm. Bị phát hiện, vì sợ bị đuổi học và ngồi tù, cô ta nghĩ ra màn dọa nhảy lầu để tạo áp lực dư luận, mong chúng tôi hoảng sợ mà rút đơn. Tạ Khải bị phạt hành chính vì gây rối trật tự và tiếp tay vu khống, thanh danh một lớp trưởng mẫu mực của anh ta tiêu tan hết.
Nhà trường chẳng chậm trễ, ra quyết định buộc Thư Nhi thôi học và cảnh cáo Tạ Khải trước toàn trường. Chuyện đã xong, phòng 404 lại trở về với sự bình yên cũ.
Một tối cuối tuần, ba đứa chúng tôi quây quần bên nồi lẩu cay Tứ Xuyên sôi sùng sục.
“Cạn ly!” Tiểu Lê giơ lon bia lạnh lên, tươi cười. “Mừng phòng 404 đã diệt gọn trà xanh, giữ gìn hòa bình thế giới!”
“Nói chính xác hơn.” Cẩm Du chạm lon, vẻ mặt thản nhiên. “Là giữ gìn tài sản cá nhân và sự nguyên vẹn của hệ thần kinh.”
Tôi cười lớn, cụng ly với hai người bạn. Bài học rút ra là đừng bao giờ đùa với những người có não, nhất là khi họ ở chung phòng. Chúng tôi cạn ly, cảm nhận vị cay của lẩu và sự sảng khoái của chiến thắng. Đời sinh viên còn dài, chẳng biết tương lai còn thử thách nào chờ phía trước. Nhưng tôi tin chắc một điều: với cái đầu lạnh, túi tiền dày và cái miệng sắc, phòng 404 sẽ luôn là pháo đài bất khả xâm phạm.