Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Tiếng đập cửa lúc bảy giờ sáng

Truyện audio Bạn Cùng Phòng Xài Chùa Mỹ Phẩm Còn Vu Oan · 5 chương

Chương 4: Tiếng đập cửa lúc bảy giờ sángBạn Cùng Phòng Xài Chùa Mỹ Phẩm Còn Vu Oan
0:007:13
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Bữa lẩu ăn mừng tối hôm ấy hóa ra chỉ là trạm nghỉ ngắn trước khi cơn bão thật sự ập tới. Kẻ ác hiếm khi chịu thua, và gia đình kẻ ác lại càng có gen mặt dày di truyền. Chừng một tuần sau khi Hà Thư Nhi bị nhà trường tống đi, ôm gối rời khỏi ký túc xá, sóng gió lại gõ cửa phòng 404, lần này theo nghĩa đen.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa dồn dập nổ lên đúng bảy giờ sáng thứ bảy, phá tan giấc ngủ nướng quý báu của cả phòng, đi kèm tiếng gào thảm thiết như khóc tang: “Lũ súc sinh trong đó, mở cửa! Trả tương lai lại cho con gái tao!”

Tiểu Lê gãi đầu bứt tóc, đạp tung chăn, mặt ngái ngủ hầm hầm sát khí. “Kẻ nào chán sống mà đến khóc tang sớm thế này?”

Cẩm Du bình thản tháo bịt mắt, liếc đồng hồ, nhẩm tính. “Tần số đập cửa ba nhịp mỗi giây, cường độ âm thanh khoảng tám mươi lăm đê-xi-ben, có dấu hiệu kích động thần kinh.”

Tôi thở dài, xỏ dép ra mở cửa. Tôi mới xoay khóa thì cánh cửa đã bị ai đó đẩy mạnh vào, suýt đập trúng mũi. Một người đàn bà trung niên béo tốt, mặc chiếc áo hoa lòe loẹt, hùng hổ xông vào. Sau lưng bà là một gã đàn ông gầy, vest rẻ tiền nhàu nhĩ, kẹp cặp da đen ra vẻ học thức dỏm. Và dĩ nhiên Hà Thư Nhi cũng có mặt, nép phía sau bà, cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt, trông tội nghiệp như chú chim cút bị mắc mưa. Nhưng nếu chú ý, tôi vẫn nhận ra tia khoái chí thoáng qua đáy mắt cô ta.

“Chúng mày chứ ai! Ba con hồ ly hành hạ con gái tao!” Người đàn bà áo hoa chỉ thẳng vào mặt tôi, nước bọt văng tứ tung. “Tao là mẹ con Thư Nhi đây! Chúng mày bày chuyện vu oan, hại nó bị đuổi học! Hôm nay tao bắt chúng mày đền mạng!”

Dứt lời, bà lao tới định nắm tóc tôi, nhưng Tiểu Lê nhanh như chớp chộp cây chổi lau dựng bên cửa, chĩa đầu giẻ sũng nước vào mặt bà. “Bước thêm một bước là tôi mời bà ngửi nước lau sàn chanh sả. Đây là ký túc xá, đâu phải cái chợ mà bà vào diễn xiếc.”

Người phụ nữ khựng lại, có vẻ kiêng dè khí thế đại tiểu thư, bèn chuyển sang bài ăn vạ kinh điển: ngồi phịch xuống sàn, hai tay đập thùm thụp, gào lên:

“Ôi trời đất ơi! Sinh viên đại học mà cậy thế bắt nạt người nghèo! Con tôi hiền lành, chỉ lỡ cầm nhầm mấy món linh tinh của chúng nó, thế mà chúng nó ép con tôi đến đường chết! Bà con ra xem với!”

Tiếng ồn lập tức thu hút sinh viên các phòng quanh đó, lục tục kéo ra hành lang hóng hớt. Lúc này gã đàn ông vest mới hắng giọng, bước lên, ra vẻ đạo mạo.

“Xin chào các cô. Tôi là cậu ruột cháu Thư Nhi, cũng là người đại diện pháp lý của gia đình. Chuyện của cháu, gia đình đã nắm cả. Các cô giở thủ đoạn hèn hạ, lén quay phim, xâm phạm đời tư, ép cháu tôi trầm cảm nặng, suýt nữa tìm cái chết trên sân thượng.”

Gã lôi trong cặp ra một tờ giấy dấu đỏ rực, phẩy phẩy trước mặt chúng tôi. “Đây là giấy xác nhận của bệnh viện tâm thần thành phố. Hiện cháu tôi đang rối loạn, phải điều trị dài ngày. Mọi thứ đều do các cô gây ra.”

Tôi khoanh tay tựa mép giường, nhếch môi. “Ồ, giấy chứng nhận tâm thần cơ à? Tốn bao nhiêu tiền mua thế, chú? Vậy mục đích hôm nay cả nhà kéo đến diễn nguyên một vở bi hài là gì? Xin lỗi công khai hay đòi tiền bồi thường?”

Gã cậu hắng giọng, mắt đảo quanh phòng, dừng ở đống đồ hiệu của Tiểu Lê, ánh lên vẻ tham lam không giấu. “Gia đình chúng tôi không muốn làm lớn, ảnh hưởng tương lai các cô. Chỉ cần mỗi cô bồi thường một trăm năm mươi nghìn tệ phí tổn thất tinh thần và chi phí chữa bệnh cho Thư Nhi, tổng cộng bốn trăm năm mươi nghìn tệ, chúng tôi sẽ rút đơn kiện và coi như chưa có gì.”

“Bốn trăm năm mươi nghìn tệ. Đúng là há miệng sư tử.” Tiểu Lê cười giòn tan, trong veo mà đầy khinh miệt. “Cháu chú đem bán theo cân cũng chẳng đáng giá đó. Lấy sợi dây chuyền một trăm hai mươi nghìn không xong, giờ quay sang tống tiền trắng trợn? Nhà này đúng là có truyền thống tay trắng làm nên.”

Cả bà mẹ lẫn gã cậu nhảy dựng lên. “Mày bảo ai tống tiền? Con ranh mỏ nhọn này! Tụi tao có giấy tờ đàng hoàng! Không đưa tiền thì tao gọi báo chí, gọi đài truyền hình đến bêu rếu mặt mày cho cả nước biết!”

Cẩm Du từ nãy im lặng gõ máy, chợt đẩy gọng kính, cất giọng đều đều. “Điều 274 luật hình sự: dùng thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần để chiếm đoạt tài sản từ ba trăm đến dưới năm trăm nghìn tệ thuộc mức đặc biệt lớn, án từ mười năm tù tới chung thân.”

Cô gập laptop, nhìn gã cậu. “Chú tự nhận là đại diện pháp lý, vậy chú có hiểu rằng giấy khám bệnh giả cộng với việc đòi tiền hôm nay đã đủ cấu thành tội tống tiền? Hay chú là luật sư dởm, mua bằng ngoài chợ đen?”

Mặt gã cậu hơi biến sắc nhưng vẫn gắng gượng. “Cô khỏi mang luật ra hù tôi. Tổn thương tinh thần là có thật. Chúng tôi có quyền yêu cầu bồi thường dân sự.”

Tôi tiến lên, rút điện thoại khỏi túi; màn hình vẫn đang ghi âm. “Muốn đòi bồi thường dân sự thì mời ra tòa nộp đơn. Còn đột nhập phòng người khác lúc bảy giờ sáng, dọa bôi nhọ danh dự, đòi bốn trăm năm mươi nghìn tệ tiền mặt để dàn xếp thì luật gọi là tống tiền.”

Tôi nở nụ cười hiền khiến Thư Nhi đứng sau rùng mình. “Nhi Nhi, bài học lần trước chưa đủ sao? Cậu tưởng thuê thêm hai diễn viên quần chúng là lật được ván cờ? Lần trước là trộm, nhà trường nhẹ tay nên cậu chưa vào tù. Lần này là tống tiền có tổ chức; cậu muốn cả nhà sum họp trong trại giam đón Tết à?”

Thư Nhi hoảng sợ, kéo tay áo mẹ, giọng run. “Mẹ, mẹ ơi, thôi đi… tụi nó ác lắm.”

“Im miệng!” Bà mẹ hất tay con ra, trừng tôi. “Mày dọa ai đấy? Tao không tin pháp luật lại bênh loại nhà giàu hống hách như tụi mày. Hôm nay không lấy được tiền, tao chết ở đây cho tụi mày xem!”

Nói rồi bà lùi ba bước, nhắm tịt mắt, đột ngột lao đầu vào bức tường gần nhất, dũng mãnh như muốn đục thủng ký túc xá để chứng minh sự trong sạch. Khổ nỗi hướng bà chọn lại đúng chỗ tủ quần áo bằng sắt của Cẩm Du. Keng! Một tiếng trầm đục vang lên. Bà mẹ loạng choạng lùi, ôm trán kêu oai oái. Tường chưa thấy thủng, nhưng trán bà đã sưng một cục to bằng quả chanh.

Tiểu Lê chặc lưỡi, lắc đầu. “Bác ơi, bức tường nằm bên trái cơ, bác lao nhầm vào tủ sắt rồi. Tủ này bằng thép không gỉ đó. Bác làm móp thì cháu tính phí đền tài sản đấy.”

Thư Nhi vội chạy lại đỡ mẹ, nức nở: “Mẹ ơi, mẹ có sao không? Các người thấy chưa? Mẹ tôi bị các người dồn đến mức tự hại mình rồi!”

“Khoan đã.” Cẩm Du lạnh lùng chen vào, đi lại xem cánh tủ sắt, cau mày. Sơn tróc, một góc móp nhẹ. “Tủ này tôi đặt riêng để cất tài liệu nghiên cứu, giá năm nghìn tệ. Hỏng do va đập cố ý. Quét mã Alipay đền đi.”

Cả hành lang đang nín thở hóng chuyện bỗng cười ồ. Cả nhà tống tiền chưa lấy được đồng nào lại còn gánh thêm khoản nợ năm nghìn tệ; đúng là tấu hài cực mạnh. Thấy tình hình không ổn, gã cậu vội đổi giọng, cố vớt chút thể diện. “Các cô đừng quá đáng! Chúng tôi đi báo công an, để xem công an xử cái thói ngông cuồng của các cô thế nào!”

“Chú khỏi đi đâu xa.” Tôi mỉm cười, giơ điện thoại lên; màn hình cho thấy cuộc gọi đã nối máy từ năm phút trước. “A lô anh công an khu vực, anh nghe hết rồi đúng không? Dạ, phòng 404 khu C. Một nhóm người đột nhập, dọa tống tiền bốn trăm năm mươi nghìn tệ và phá hoại tài sản của bọn em. Nhờ anh cử người đưa họ đi giúp.”

Tôi cúp máy, nhìn ba gương mặt của nhà Thư Nhi đang chuyển từ đỏ sang xanh, từ xanh sang xám ngoét. Sân khấu đã dựng, khán giả cũng đông đủ. Giờ chỉ còn chờ xe, chờ các diễn viên về đồn. Tôi nháy mắt với Thư Nhi.

“Đã bảo rồi, ở phòng 404, bọn tớ chỉ nói chuyện bằng logic và tiền tệ. Muốn chơi luật pháp, bọn tớ phụng bồi đến cùng.”

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích