Chương 1: Bạch liên hoa xài chùa kem dưỡng nghìn tệ và cái kết vả mặt công khai
Truyện audio Bạn Cùng Phòng Xài Chùa Mỹ Phẩm · 5 chương
Hẹn giờ
Đầu học kỳ hai, cánh cửa phòng 404 khẽ cọt kẹt mở ra. Một thiếu nữ mảnh mai bước vào, tay xách hai chiếc bao tải dứa đã bạc màu. Cô ta diện một chiếc đầm trắng tinh khôi nhưng nhàu nhĩ, đôi mắt to tròn phủ một lớp sương mờ ảo não như thể vừa trải qua trăm ngàn kiếp nạn trần gian. Đó là Trần Mộc Mộc, đóa sen trắng mới cập bến.
Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, Mộc Mộc liền sụt sùi lên tiếng. “Chào các bạn, mình là Trần Mộc Mộc. Quê mình ở vùng núi xa xôi nghèo khó lắm, gia cảnh thiếu thốn trăm bề, từ nay mong mọi người thương tình chiếu cố cho mình với.”
Tô Đào khi đó đang nằm dài trên chiếc ghế bành bọc nhung, vừa đắp mặt nạ tinh chất vàng vừa nhẩn nha lướt tạp chí thời trang. Nghe thấy vậy, cô nàng chỉ khẽ nhếch nửa khóe môi. “Chỗ này là ký túc xá sinh viên chứ đâu phải trại cứu trợ người cơ nhỡ. Cứ tuân thủ nội quy là sống yên ổn. Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất: tuyệt đối cấm đụng vào bất kỳ món đồ nào trên bàn của tôi.”
Chu Nhan ngồi bên bàn học, tháo chiếc kính cận dày cộp xuống lau chùi rồi buông một câu lạnh tanh. “Theo nghiên cứu xác suất hành vi, những cá nhân mở đầu bằng việc than nghèo kể khổ thường có tỷ lệ xâm phạm ranh giới sở hữu cá nhân lên tới chín mươi phần trăm. Hy vọng bạn rơi vào mười phần trăm ngoại lệ.”
Tôi cũng chỉ cười nhạt rồi bồi thêm một nhát. “Tụi này tính tình rất sòng phẳng. Miễn là bạn không táy máy đồ đạc, không ngửa tay vay tiền và không khóc lóc lúc nửa đêm thì chúng ta hoàn toàn có thể cùng tồn tại hòa bình.”
Gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt khiến Mộc Mộc khựng lại, nụ cười gượng gạo đông cứng trên môi. Nhưng bản lĩnh của một đóa sen trắng chuyên nghiệp há có thể sụp đổ dễ dàng như thế. Cô ta lặng lẽ dọn đồ vào góc giường, ánh mắt len lén quét qua hàng loạt chai lọ mỹ phẩm xa xỉ xếp ngay ngắn trên bàn của Tô Đào.
Ba ngày sau, bản chất ham hố xài chùa của Mộc Mộc chính thức lộ tẩy.
Chiều hôm ấy, tôi được nghỉ một tiết nên về phòng sớm hơn thường lệ. Vừa đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, đập vào mắt tôi là cảnh tượng Trần Mộc Mộc đang đứng sừng sững trước bàn trang điểm của Tô Đào. Nắp hũ kem dưỡng La Mer phiên bản giới hạn đã bị mở toang. Ngón tay trỏ của Mộc Mộc thọc sâu vào trong, múc ra một lượng kem lớn rồi thản nhiên trét đều lên khuôn mặt sần sùi đầy vết thâm của ả.
Tôi đứng khoanh tay tựa lưng vào khung cửa, nhướng mày cất giọng châm biếm. “Ủa Mộc Mộc, da mặt dạo này thiếu độ ẩm trầm trọng đến mức phải đi vét trộm kem dưỡng của người khác để cấp cứu hả?”
Nghe tiếng động, Mộc Mộc giật bắn mình như bị điện giật, tay run bắn khiến hũ kem suýt nữa rơi thẳng xuống nền gạch men. Cô ta lập tức xoay người lại, khóe mắt lập tức đỏ ửng, nước mắt tựa như có van xả tự động tuôn trào lã chã. “Lâm Hạ, cậu đừng hiểu lầm! Mặt tớ khô rát khó chịu quá, tớ tưởng hũ này chỉ là loại kem nẻ bình dân bán ngoài chợ nên mới xin tạm một tí tẹo thôi mà!”
Vừa lúc đó, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên ngoài hành lang. Tô Đào cùng Chu Nhan vừa tan lớp trở về. Nhìn thấy hũ bảo bối trị giá mười lăm nghìn tệ của mình bị khoét một mảng to tướng sâu hoắm, sắc mặt đại tiểu thư lập tức sa sầm xuống như trời giông bão. Cô quẳng chiếc túi xách sang một bên, bước tới nhấc hũ kem lên ngắm nghía rồi bật cười khinh bỉ. “Kem nẻ ngoài chợ à? Mở to mắt ra mà nhìn nhãn mác nước ngoài này! Hũ kem này tôi vừa xách tay về giá mười lăm nghìn tệ. Cái ngón tay bẩn thỉu của cô vừa quẹt mất tong ít nhất mấy trăm tệ của tôi đấy!”
Mộc Mộc lùi lũi nép vào góc tường, giọng nghẹn ngào đậm mùi oan ức. “Tớ thực sự không biết nó đắt đến thế! Quê tớ nghèo nàn, làm sao biết được mấy thứ hàng hiệu này. Tô Đào, cậu giàu nứt đố đổ vách, tiền tiêu không hết, sao lại nỡ tính toán chi li vài giọt kem với một người bạn cùng phòng cơ hàn chứ?”
Lại là cái bài ca muôn thuở: tôi nghèo nên tôi có quyền bòn rút, bạn giàu thì bạn phải chịu thiệt thòi.
Chu Nhan không nói một lời thừa thãi, lập tức rút chiếc máy tính chuyên dụng trong balo ra, ngón tay thoăn thoắt gõ phím cành cạch. “Hũ kem dung tích năm mươi mililit có giá mười lăm nghìn tệ, tính ra mỗi mililit trị giá ba trăm tệ. Phần kem cô vừa múc ra ước tính thể tích khoảng hai phẩy năm mililit, tương đương bảy trăm năm mươi tệ tiền gốc. Cộng thêm hai trăm năm mươi tệ tổn thất tinh thần do nhìn thấy vật phẩm bị làm bẩn, tổng thiệt hại tròn một nghìn tệ. Cô chọn quét mã thanh toán ví điện tử hay chuyển khoản ngân hàng?”
Mộc Mộc há hốc mồm kinh ngạc, run rẩy gào lên. “Các cậu cấu kết bắt nạt người khác! Tớ đã xin lỗi rồi, lấy đâu ra một nghìn tệ mà đền!”
Tôi tiến lên một bước, lạnh lùng vỗ nhẹ lên vai ả. “Không biết giá trị không đồng nghĩa với việc vô tội. Nghèo khổ chưa bao giờ là tấm kim bài miễn trừ cho hành vi trộm cắp tài sản. Tự ý lấy đồ đạc khi chủ nhân chưa gật đầu thì pháp luật gọi thẳng là hành vi ăn trộm. Nếu cô không đền tiền sòng phẳng, chúng tôi lập tức gọi bảo vệ và báo cáo lên ban giám hiệu khoa. Để xem cái mác trộm cắp có rẻ hơn một nghìn tệ hay không.”
“Tớ không trộm! Tớ chỉ dùng nhờ thôi!” Mộc Mộc gào khóc to hơn, cố tình hướng giọng ra ngoài hành lang nhằm lôi kéo sự chú ý của mọi người xung quanh.
Quả nhiên, cửa phòng lập tức bị đẩy mạnh. Lớp trưởng lớp bên cạnh tên là Vương Hạo, một gã nam sinh luôn ảo tưởng mình là trang nam nhi trượng nghĩa chuyên giải cứu các mỹ nhân yếu đuối, ló đầu vào can thiệp. “Có chuyện gì ầm ĩ thế? Mấy bạn đều là nữ sinh cùng phòng, sao lại nỡ hùa nhau đàn áp một bạn sinh viên mới đến? Gia cảnh Mộc Mộc khó khăn, không đùm bọc giúp đỡ thì thôi, sao lại dồn người ta vào chân tường như vậy?”
Tô Đào đặt hũ kem xuống bàn cái cộp, khoanh tay liếc nhìn gã bằng nửa con mắt. “Ồ, đại hiệp cứu mỹ nhân xuất hiện đúng lúc ghê nhỉ. Cô ta vừa ăn cắp kem dưỡng mười lăm nghìn tệ của tôi, tôi yêu cầu bồi thường một nghìn tệ. Cậu thương hoa tiếc ngọc thế thì rút điện thoại ra quét mã trả nợ thay cho ả đi. Trả xong cậu muốn rước cô ta về phòng chăm sóc nâng niu kiểu gì tôi cũng chẳng thèm bận tâm.”
Nghe đến con số mười lăm nghìn tệ, sắc mặt Vương Hạo lập tức biến thành màu gan heo. Bản lĩnh anh hùng rơm chỉ giới hạn ở mức độ phun nước bọt giảng đạo lý, chứ đụng đến hầu bao là chân tay bủn rủn ngay. “Làm… làm gì có loại kem dưỡng nào đắt vô lý đến thế? Mấy người đừng có dựng chuyện tống tiền nhau!”
Chu Nhan không buồn ngẩng đầu, tiện tay lôi từ ngăn kéo ra tờ hóa đơn mua hàng có đóng dấu mộc đỏ chót của trung tâm thương mại cao cấp, đập thẳng trước mặt gã. “Hóa đơn gốc đính kèm mã số thuế rõ ràng đây. Mắt có vấn đề thì đi khám, đừng đứng đây mở miệng nghi ngờ sự thật.”
Tôi tiếp lời với nụ cười châm chọc. “Lớp trưởng Vương này, tình cảm bạn bè có thể không đo đếm bằng vật chất, nhưng bồi thường thiệt hại thì bắt buộc phải quy đổi ra tiền mặt đấy nhé. Là đàn ông bản lĩnh thì thanh toán hộ mỹ nhân đi chứ, lùi bước làm gì?”
Vương Hạo nhìn vẻ mặt chờ mong đẫm nước mắt của Mộc Mộc, nuốt nước bọt cái ực rồi lấm lét thối lui ra cửa. “Ờ… chuyện nội bộ của phòng các cậu… tôi thấy người ngoài không nên can thiệp sâu. Mộc Mộc, cậu tự thương lượng giải quyết nhé, tôi còn phải đi nộp bài tập gấp cho giảng viên.”
Dứt lời, gã quay ngoắt gót chạy biến như bị ma đuổi, nhanh hơn cả vận động viên điền kinh. Trong phòng chỉ còn lại Mộc Mộc đứng chơ vơ, bộ dạng nước mắt lưng tròng bỗng trở nên vô cùng kệch cỡm.
Tô Đào nhấp một ngụm nước khoáng, lạnh lùng dứt khoát. “Thế nào? Muốn quét mã đền tiền hay muốn tôi mời công an khu vực tới lập biên bản tội chiếm đoạt tài sản? Cần tôi đọc thêm điều luật xử phạt hành chính không?”
Biết bài vờ vịt không còn tác dụng với ba cái đầu thép, Mộc Mộc đành run rẩy rút chiếc điện thoại cũ mèm ra quét mã chuyển khoản cho Tô Đào đúng một nghìn tệ. Tiếng chuông báo nhận tiền vang lên giòn giã. Ả nhìn chằm chằm màn hình, hai mắt trừng lên hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. “Các người nhớ lấy món nợ hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu!”
Tôi nhún vai, thong thả rút chiếc giũa móng tay bằng thép ra mài xèn xẹt. “Cứ việc. Nhưng nhớ cho kỹ: đồ đạc trong phòng này, ai dám táy máy lần nữa thì chuẩn bị tinh thần ăn đòn thích đáng đi.”