Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Pháo đài bất khả xâm phạm của liên minh những cô nàng có não

Truyện audio Bạn Cùng Phòng Xài Chùa Mỹ Phẩm · 5 chương

Chương 5: Pháo đài bất khả xâm phạm của liên minh những cô nàng có nãoBạn Cùng Phòng Xài Chùa Mỹ Phẩm
0:004:59
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tiếng còi xe công an dồn dập vang lên dưới sân trường xé toạc buổi sáng thứ bảy náo loạn. Bốn cán bộ chiến sĩ công an khu vực nhanh chóng tiến vào hiện trường, phong tỏa toàn bộ phòng 404.

Trước mặt lực lượng chức năng, gã cậu ruột lắp bắp thanh minh rằng tất cả chỉ là hiểu lầm tranh chấp gia đình. Nhưng chiếc cặp da của gã đã phản bội lại chính chủ nhân. Khi mở cặp kiểm tra, công an không chỉ phát hiện con dấu giả mạo của bệnh viện tâm thần. mà còn thu giữ hàng loạt hợp đồng vay mượn tín dụng đen mang tên Trần Mộc Mộc với lãi suất cắt cổ.

Hóa ra, nguồn cơn sâu xa khiến cả gia đình này liều lĩnh làm trò tống tiền không phải vì thương xót cô con gái. mà là vì Mộc Mộc đã lén lút vay nặng lãi một khoản tiền khổng lồ lên tới hàng trăm nghìn tệ. Mục đích vay mượn của ả chỉ đơn giản là để mua sắm quần áo hiệu, túi xách giả danh tiểu thư giàu sang nhằm ve vãn các thiếu gia và quyến rũ lớp trưởng Vương Hạo. Khi bị đuổi học và mất hết hào quang giả tạo, bọn đòi nợ thuê tìm đến tận quê nhà siết nợ, khiến gã cậu và bà mẹ nảy ra ý định tống tiền phòng 404 để kiếm một món hời trang trải.

Bộ mặt thật bị vạch trần trần trụi giữa thanh thiên bạch nhật. Bà mẹ tức giận giáng một cái tát nảy lửa vào mặt Mộc Mộc. “Đồ sao chổi! Mày hại chết cả cái nhà này rồi!”

Mộc Mộc ngã nhào xuống đất, không buồn che mặt, đôi mắt vô hồn đờ đẫn khi nhìn chiếc còng số tám lạnh ngắt khóa chặt tay người cậu ruột và chiếc xe cảnh sát đang chờ sẵn dưới cổng.

Hai tháng sau đó, phiên tòa sơ thẩm chính thức diễn ra. Với các tội danh tống tiền có tổ chức, sử dụng tài liệu giả mạo của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng, gã cậu ruột nhận bản án ba năm sáu tháng tù giam. Bà mẹ do đóng vai trò tòng phạm và thiếu hiểu biết pháp luật nên nhận mức án hai năm tù treo kèm theo khoản tiền phạt hành chính nặng nề. Về phần Trần Mộc Mộc, ngoài việc vĩnh viễn bị xóa tên khỏi giảng đường đại học, ả phải gánh trên vai món nợ tín dụng đen khổng lồ. Gia đình ả buộc phải bán sạch mảnh đất hương hỏa ở quê để trả bớt nợ. còn bản thân ả phải đi làm công nhân may theo ca tại một khu công nghiệp hẻo lánh để kiếm từng cắc cắc mưu sinh.

Giấc mộng đổi đời bằng thói lừa lọc, xài chùa và phông bạt của đóa sen trắng chính thức tan thành tro bụi. Vương Hạo cũng vì quá nhục nhã trước sự xa lánh của bạn bè nên đã lặng lẽ làm đơn xin thôi học rồi chuyển đi nơi khác sinh sống.

Bầu không khí trong lành và yên tĩnh cuối cùng cũng thực sự trở lại với phòng 404.

Sau sự kiện chấn động ấy, ban quản lý ký túc xá dường như e dè căn phòng của chúng tôi hơn hẳn. Vào đợt tiếp nhận sinh viên mới, thầy phụ trách rụt rè gọi điện thăm dò xem chúng tôi có đồng ý xếp thêm một bạn sinh viên chuyển trường vào chiếc giường trống còn lại hay không.

Tô Đào nghe xong liền thản nhiên rút thẻ đen ngân hàng ra. chuyển thẳng một khoản tiền tương đương toàn bộ chi phí nội trú của chiếc giường đó trong suốt hai năm học còn lại vào tài khoản nhà trường. Đại tiểu thư tuyên bố dõng dạc trước sự ngỡ ngàng của thầy quản lý. “Chiếc giường trống đó từ nay sẽ là khu vực trưng bày bộ sưu tập túi Hermes và Chanel của em. Trải nghiệm sống chung với trà xanh một lần là quá đủ rồi, em không muốn phải tốn thêm tiền lắp camera hay mua thêm chổi lau nhà nữa đâu.”

Chu Nhan gật gù tán thành tuyệt đối. “Theo lý thuyết tối ưu hóa chi phí và lợi nhuận. việc chi trả một khoản tiền cố định để triệt tiêu hoàn toàn rủi ro xung đột tâm lý và bảo vệ không gian riêng tư là một thương vụ đầu tư có tỷ suất sinh lời vô cùng vượt trội.”.

Tôi nằm dài trên giường, vừa nhâm nhi tách trà sữa vừa ngắm nhìn bài viết chuyên đề về hội chứng phông bạt và thói đóng vai nạn nhân của giới trẻ do tôi chắp bút vừa đạt giải nhất. cuộc thi báo chí sinh viên toàn quốc. Bài viết không chỉ mang lại cho tôi món tiền nhuận bút hậu hĩnh mà còn nhận được vô số lời khen ngợi từ các giáo sư đầu ngành.

“Nghĩ lại thì chúng ta cũng nên gửi một lời cảm ơn tới Trần Mộc Mộc nhỉ,” tôi cười tủm tỉm nói vọng sang. “ Nhờ có ả mà Tô Đào chứng minh được độ bền của tủ sắt Chu Nhan, Chu Nhan có dữ liệu thực tế để phân tích hành vi tội phạm, còn tôi thì bỏ túi một bài báo triệu lượt đọc.”

Tô Đào đang tỉ mẩn lau chùi chiếc túi xách mới mua, bĩu môi đáp. “Cảm ơn bằng lời nói gió bay thì được, chứ bảo tôi chi một hào cho ả thì tôi thà đem tiền đó mua xúc xích cho mấy chú chó hoang ngoài cổng trường ăn còn có ích hơn nhiều.”

Cả ba chúng tôi cùng bật cười giòn giã.

Tối hôm đó, bên nồi lẩu cay Tứ Xuyên sôi sùng sục tỏa hương thơm ngào ngạt, chúng tôi cùng nâng ly nước ngọt cụng nhau tanh tách. Cuộc sống đại học vẫn tiếp diễn với những kỳ thi căng thẳng, những buổi chạy đồ án thâu đêm và những kế hoạch tương lai rực rỡ đang chờ đón phía trước.

Phòng 404 vẫn mãi là một pháo đài bất khả xâm phạm. Bởi vì chúng tôi luôn khắc cốt ghi tâm một chân lý: sự lương thiện nếu không đi kèm với trí tuệ và sự sắc sảo thì chỉ là sự nhu nhược để kẻ xấu lợi dụng. Muốn sống kiêu hãnh và tự do giữa cuộc đời, bạn nhất định phải sở hữu một cái đầu lạnh biết tư duy. một trái tim tỉnh táo và một bản lĩnh vững vàng không bao giờ để bất kỳ ai dắt mũi!

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Bạn Cùng Phòng Xài Chùa Mỹ Phẩm

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích